Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

ẢNH ẤN TƯỢNG 6-4-2016


-        Thế thì em dzìa (về) !
-        Ừ, ông về đi, tớ đang bận ‘hoàn chỉnh Nghị quyết’ 
và rà soát các loại ‘quy trình’ ...
Trang tin chính thức của chính phủ trích dẫn văn bản chủ tịch nước Trần Đại Quang đọc tại Quốc hội cho biết việc miễn nhiệm thủ tướng Dũng là "do yêu cầu sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước và công tác cán bộ". Quốc hội tiến hành miễn nhiệm bằng bỏ phiếu kín.
"Tôi rất thanh thản" - ông Dũng nói với báo Tuổi Trẻ trong trả lời phỏng vấn sáng 6/4 - và ông cũng nói "day dứt nhất" vì hạn chế, yếu kém "mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta chỉ ra có phần trách nhiệm của tôi trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là trách nhiệm chính trị trên cương vị người đứng đầu Chính phủ".
"Thủ tướng Dũng theo tôi là người đã đưa Việt Nam tới một sự hội nhập tích cực, chủ động và ông ấy là một phong cách lãnh đạo mới trong cương vị Thủ tướng như một dấu ấn cá nhân," Giáo sư Carl Thayer nói với BBC…
--------------------

39 nhận xét:

  1. Tui dzìa với xứ Cà Mau
    Bởi dzì 'ní nuận' tui đâu có 'Bằng'
    Cũng mừng cho Đinh La Thăng
    'Người Bắc- ní nuận' tung tăng Sài thành.Ha...ha...

    Trả lờiXóa
  2. Dân lương thiệnlúc 18:47 6 tháng 4, 2016

    Diễn rất đẹp.

    Trả lờiXóa
  3. EM DZÌA
    Em về coi lại là vừa
    Cái Tôi to tướng chẳng chừa một ai
    Cỡ nào rồi cũng đúng-sai
    Em về với bạn lai rai cuối chiều
    Ngắm trời mây nước liêu xiêu...
    NTD

    Trả lờiXóa
  4. http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ong-nguyen-tan-dung-roi-chinh-truong-3382276.htmlю

    Ví von Thủ tướng đã dẫn dắt con thuyền kinh tế đi trong thác ghềnh, đại biểu Phạm Xuân Thường cho rằng hạn chế lớn nhất là sự thất thoát, lãng phí. Ông dẫn chứng: "Một cụm cảng Cái Mép - Thị Vải chúng ta đầu tư vào đây 40.000 tỷ nhưng không đồng bộ nên không khai thác được; Làng sinh viên ở Lâm Đồng hàng nghìn tỷ rồi chỉ có một sinh viên; Đường sắt du lịch ở Quảng Ninh 1.000 tỷ, 1 ngày chỉ bán được 1 vé".

    Chào thua các bác "ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ" về làm kinh tế thôi !!!.

    Làm ăn , thất thóa như vậy . Nhưng chỉ cần có câu "tôi xin nhận trách nhiệm" là lại được các "đồng chí" trong "đảng ta" ngợi khen , tung hô là ANH HÙNG rồi!!!. Nhất các bác quan chức cs VN đấy !

    Trả lờiXóa
  5. Nên đọc kỹ câu này:"Ai sinh ra quyền lực thì quyền lực chịu trách nhiệm với người đó."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc tới đọc lui, sao thấy diễn văn tù mù quá? Có thể nói rõ hơn?

      Xóa
  6. Có lẽ nào ta làm người xa lạ?...
    Có lẽ nào lần nữa chuốc thương đau?
    Chia tay nhau sao không lời hò hẹn .
    ANH LÚ trăn trở giấc ngủ muộn màng
    Anh 3X một đời vá víu mảnh trăng tan
    Có lẽ nào HAI ANH ngây ngô không hiểu?
    Rằng một ngày, một ngày sỏi đá cũng BẰNG nhau.
    ( Có lẽ nào)
    Đảng cho anh 3x sáng mắt, sáng lòng! Tội ... nghiệp chướng!

    Trả lờiXóa
  7. Chủ tịch , TT mà cũng bị lay-off , đuổi việc cũng ngộ quá hén . Chắc do tình thế yêu cầu , khẩn trương gì đó .Ông ní nuận diễn liên hoàn kế đẹp mắt từ đầu đến cuối , có màn côn an biểu diễn gươm giáo sáng người đầy uy vũ , rồi tiếp tiếp . Thông thường theo phong cách như vậy thì sẽ còn tiếp tục chứ khó có màn hạ cánh an toàn .
    Bây giờ trở thành người không bao giờ biết cười , nên đọc và suy ngẩm chuyện Tàu , quan lớn TQ ngày xưa bị đuổi việc khi dọn về quê ở hay bị cướp chặn giữa đường .
    Ê kíp mới , đầy cảm giác lệ thuộc , có vẽ khẩn trương , đảm bảo , thực hiện giai đoạn ký kết cuối của Thành Đô .
    Còn nữa dường như VN đang dọn đường để phổ biến dùng Nhân dân tệ âm thầm , rộng rãi hơn .Dầu sao thì đó cũng là con đường tất yếu tiến lên XHCN của VN , không có gì là ngạc nhiên .

    Trả lờiXóa
  8. Thôi rồi còn chi đâu em ơi ,
    Có còn lại chăng dư âm xưa ...

    Trả lờiXóa
  9. NPT: Vâng, ông rời khỏi đây và sẽ nhanh chóng trở thành người sống tử tế như ước muốn ! Tôi không tiễn ông được đâu. Vì, tôi đang soát xét lại xem khóa này có bao nhiêu ủy viên Trung ương là " NGƯỜI MIỀN BẮC ", vả lại, bầu cử BCHTU khóa này rất dân chủ, thật sự dân chủ đến thế là cùng . Song, cẩn thận trước khi công bố kết quả Đại hội lần thứ 12 này thì tôi mới bớt sợ, ông Dũng ạ !

    Trả lờiXóa
  10. Tui zề để ráng làm người lương thiện.... vì tôi cùng con cái, dòng tộc đã bòn rút được bộn tiền.....

    Trả lờiXóa
  11. => Cũng một chút gì cũng thấy ngậm ngùi ! cuộc đời là vậy ! cho nên khi lưng voi thì xin đừng tàn bạo !

    Trả lờiXóa
  12. Một người dânlúc 08:04 7 tháng 4, 2016

    MỘT LỜI KHUYÊN CHO ÔNG DŨNG
    Nếu ông ta biết mình mà nghỉ cách đây 5 năm thì chắc chắn đất nước không bi bét như hôm nay. Tham nhũng, nợ đầm đìa, lợi ích nhóm, độc tài... Tại sao ông lại nói tôi thanh thản, không thanh thản thì có lẽ ông cay cú Quốc Hội hay cay cú cái Bộ chính trị, nơi nà 20 năm qua ông tác yêu tác quái trong đó chắc. 20 năm chưa đủ sao mà còn gượng gạo rằng mình thanh thản.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Của cải từ Cộng sản mang lại: "Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu", ăn tiêu đến đời con cháu chút chít chưa hết...Thanh thản là phải rùi!

      Xóa
    2. 08:04 có dám chắc người kế vị sẽ không tham nhũng bằng ông Dũng không? căn cứ nào? vậy giữ điều 4 hiến pháp để làm gì?
      còn đảng csVN độc đảng toàn trị thì còn tham nhũng đến cả không khí nữa chứ đừng nói giảm đi.
      Tham nhũng quyền lực (độc đảng toàn trị) là để tha hồ tham nhũng các lĩnh vực khác (tiền bạc,tài sản, đất đai, truyền thông...)
      (CCB, đảng viên 40 năm đã từ đảng)

      Xóa
    3. "Nếu ông ta biết mình mà nghỉ cách đây 5 năm thì chắc chắn đất nước không bi bét như hôm nay"

      Tớ lại nghĩ khác . Phải người khác, đất nước còn bi bét hơn .

      Nói chung ông nào lên cũng làm đất nước bi bét, tanh bành cả, biết đâu ô Dũng làm ít thiệt hại nhất .

      Xóa
    4. Chắc chắn người kế vị sẽ không tham nhũng bằng ông Dũng - vì ngân quỹ đã cạn kiệt...
      (0804)

      Xóa
    5. thiếu gì mánh ăn cướp, ăn cắp mà lo không bằng Dũng?

      Xóa
  13. đầu bạc ở lại lo việc quốc gia/đầu xanh ra về vui vầy con cháu.ai hơn ai?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đầu xanh như thế, chỉ vì nhuộm thui...

      Xóa
  14. Bản chất là thế!
    1.Tấm hình rất Ấn tượng.
    Hình ảnh (ông Trong, quay ra, hai tay nâng kính; chú Ba Dũng đứng dây quay vào, trong tư thế ra đi, đối diện với ông Trong) rất khó quên và khó phai trong trí nhớ mọi người.
    Hình hai ông (Trọng ngồi quay ra, Dũng đứng, ra đi) trong ảnh, nói lên "bản chất" sống "hai mặt" của những ai đã sinh hoạt trong Tổ chức đảng Cộng sản.Muốn tồn tai và hưởng bổng lộc, thì phải tự biết sống hai mặt.
    2. Gần như đã là đảng viên cộng sản, nhất là những người ham quyền chức, thì phải "biết sống" hai mặt trong các cuộc sinh hoạt, hội họp của đảng, kể cả cấp cao chót vót....! Đó là bản chất của sự lãnh đạo độc quyền và toàn quyền của kẻ đứng đầu khi chiếm được quyền và tiểm mất quyền của tập thể đảng viên.
    3. Kẻ có chức, có quyền thì gần như 100% là Tham lam, mánh khóe, lưu manh...để giữ thế Độc quyền nên buộc phải Tàn bạo với đồng loại!
    Ngẫm lại xưa và nay đều thế!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ấn tượng nữa là bác Bồng đưa đúng ngày 6-4, ngày hôm qua, QH miễn nhiệm TTg NTD.

      Xóa
  15. Anh TCBinh oi. Anh nhin thang Ba kia! Truoc day em moi la anh sang ngay, sau do anh moi no thi no lo di. Vua roi sang My, no lai moi lao O thi lao nhan loi lien, the ma truoc do em moi thi lao gia diec. Nhung tinh hinh nay da khac truoc nho co su ' luu manh den the la cung ' cua thay tro minh.

    Trả lờiXóa
  16. Anh an tuong thi can co loi Binh an tuong :
    Quai, sao hom nay minh da mang kieng phong dai het co roi, ma van khong tim ra hai tu TU TE!

    Trả lờiXóa
  17. Dạo này Công Sơn/ Lệ Hà không có dòng nào nhỉ?
    Hay Ông ấy đang ốm?

    Trả lờiXóa
  18. Tôi đồng ý với HoangGia 08:14 95%,nhưng 5% không đồng ý,và xin được sửa lại " hai mặt" là MỘT TRĂM MẶT,MỘT NGÀN MẶT,thậm chí là không còn tính người !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng!
      Rất có lý. Cám ơn sự chỉnh sửa của bác Nặc danh (15:31 Ngày 07 tháng 04 năm 2016) không chỉ có "hai mặt", mà thực chất là MỘT TRĂM MẶT, MỘT NGÀN MẶT, thậm chí là không còn tính người". Vì, bản năng Con chưa thành Người là dzậy.

      Xóa
  19. Thủ tướng chào thôi,ông ở lại tôi về
    N p tr , ông về đi cố làm người tử tế
    T t trả lơi
    Ông ở lại hãy là một đảng viên tốt
    N p tr đáp
    Ông về cố giữ gìn sức khỏe,
    Cố gắng làm một công dân tốt
    T t đáp.
    Vâng e về đây, bác ơ lại lưu ý tới mấy đứa con e nhé

    N p tr
    Cậu khỏi phải lo con cậu tớ đã cho vào
    U v tr ứ đi rồi vài năm nữa nó lại làm t t như cậu

    Trả lờiXóa
  20. HAI MAT la 'mat That va mat Gia'. Vi vay chi co '2'. Khong giong 'mat Na', co the co TRAM NGAN mat. Tuy nhien, du co rat nhieu loai 'mat', thi mat na cung chi chia ra lam 2 : That hoac Gia - Xau hoac Tot ...

    " Cung nhau hoc hoi tren mang! "

    Trả lờiXóa
  21. CON NGUOI. Nhieu nguoi thuong co su lam lan o cum tu nay.
    NGUOI, xet ve mat 'dong vat hoc' thi cung chi la mot loai DONG VAT, mot thu 'con' nhu Con ca, Con chim vv ... Chu khong phai 'trong con nguoi ton tai hai phan : phan CON va phan NGUOI.

    " Cung nhau hoc tap tren INTERNET "

    Trả lờiXóa
  22. ẢNH ẤN TƯỢNG:
    GIỠN CHƠI VỚI Argentina?
    Argentina sinks Chinese vessel

    http://www.thejakartapost.com/files/images2/b60763839b812e09910f6a7067002d11.jpg

    http://www.ghistme.com/wp-content/uploads/2016/03/ship.jpg

    Trả lờiXóa
  23. Thắng làm vua,thua làm...người tử tế

    Trả lờiXóa
  24. Thôi em hãy đi về vĩnh biệt kể từ đây còn luyến lưu lắm Chỉ còn vấn vương làm gì ai thật lòng CHƠI bây giờ mình đã biết...

    Trả lờiXóa
  25. Suy cho cùng, chính điều 4 trong hiến pháp đã tạo ra mọi hệ lụy cho xã hội ta hôm nay.

    Trả lờiXóa
  26. Tóc nhuộm đẹp nhể?

    Trả lờiXóa
  27. Anh đường anh, tôi đường tôi.
    Bận lòng chi nữa lúc chia phôi.
    Đã quyết không mong sum họp nữa.
    Bận lòng chi nữa lúc chia phôi ...... Thế Lữ .

    Trả lờiXóa