Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

Triển vọng quan hệ Việt-Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bắt đầu chuyến thăm Mỹ chính thức (29-31/5/2017). Đã có nhiều người bình luận và phỏng đoán về sự kiện này. Có lẽ đây là một dịp tốt để nhìn lại quan hệ Việt-Mỹ trong bối cảnh thế giới mới đầy biến động bất thường và bất định. Muốn hiểu hiện tại và biết về tương lai, chúng ta không được quên quá khứ. 

Chuyến đi Mỹ lặng lẽ nhưng có ý nghĩa của thủ tướng CSVN

Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa) bắt tay ông Ted Osius, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam,
ngay khi vừa đáp xuống căn cứ Andrews Air Force Base, Maryland, hôm Thứ Tư, 30 Tháng Năm.
                                                                                                        (Hình: news.zing.vn)
Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc tới Mỹ theo lời mời của Tổng Thống Donald Trump và sẽ gặp nhà lãnh đạo Hoa Kỳ vào lúc 3 giờ chiều Thứ Tư, 31 Tháng Năm. Ông Phúc là nhà lãnh đạo duy nhất của Việt Nam đã gặp hai tổng thống Mỹ đương nhiệm cách nhau một năm. Lần trước, ông gặp Tổng Thống Barack Obama tại Hà Nội ngày 23 Tháng Năm, 2016.

Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Những kỳ vọng từ chuyến đi Mỹ của Thủ tướng Phúc



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Chuyến đi Washington của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 30-31 tháng Năm diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ đang trong xáo trộn chính trị chưa từng thấy kể từ thời Nixon và trong những giai đoạn cuối cùng của Cuộc chiến Việt Nam cho tới nay.

Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017


Lê Thị Thủy, Ủy ban Kiểm tra, Bộ Chính trị, kê khai tài sản, chống tham nhũng
Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ Lê Thị Thủy
Trao đổi với báo chí bên hành lang QH sáng nay, bà Lê Thị Thủy, Phó chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ cho biết, Bộ Chính trị ban hành quy định về kiểm tra, giám sát tài sản của cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó bao gồm cả ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Ban Bí thư.

TTg Phúc phải chứng minh Việt Nam là đối tác quan trọng của Mỹ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên tới Mỹ kể từ khi tổng thống Donald Trump lên nhậm chức. Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Việt sẽ bàn thảo các phương thức để tăng cường quan hệ song phương và làm sâu sắc thêm sự hợp tác trong khu vực.
Trong thông báo về chuyến thăm của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Toà Bạch Ốc gọi Việt Nam “là một trong những đối tác quan trọng của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á.” Theo các nhà phân tích, Thủ tướng Phúc sẽ phải chứng minh được điều này trong chuyến công du Mỹ tuần tới.

'Bước lùi lớn trong lịch sử luật pháp VN?'

Nếu Quốc hội Việt Nam thông qua điều khoản luật cho phép buộc tội luật sư nếu không tố giác thân chủ thì đây sẽ là 'một bước lùi rất lớn', phủ nhận hoàn toàn vai trò một 'định chế hỗ trợ tư pháp' của luật sư và có thể gây ra những 'đảo lộn, hoang mang, xáo trộn' trong đạo đức, hành nghề của luật sư, kể cả 'trật tự xã hội', ý kiến các luật sư từ Việt Nam nói với BBC hôm Chủ nhật.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm nước Mỹ


Tham gia đoàn có Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Công an Tô LâmBộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến DũngBộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường...

Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

Chiến đấu cơ Trung Quốc chặn máy bay Mỹ ở Biển Đông

 Một chiếc P-3 Orion của hải quân Mỹ
Hai máy bay chiến đấu của Trung Quốc chặn một máy bay trinh sát của hải quân Mỹ trên Biển Đông hôm 24/5, thậm chí một chiếc chỉ bay cách 180 mét.

Việt Nam 'làm sâu sắc hơn quan hệ với nước lớn’


Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, được truyền thông trong nước dẫn lời nói rằng chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ (29 - 31/5) là để làm "sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với các đối tác, nước lớn là Hoa Kỳ".

Bôi nhọ lãnh đạo, một điều luật thời phong kiến

ĐB Nguyễn Thị Xuân, ảnh minh họa chụp trước đây.
ĐB Nguyễn Thị Xuân, ảnh minh họa chụp trước đây.Courtesy quochoi.vn
Vào ngày 24 tháng 5, năm 2017, tại diễn đàn Quốc hội Việt Nam, bà Nguyễn Thị Xuân, đại biểu tỉnh Dak Lak đề nghị bổ sung vào hai điều luật số 155 và 156 của bộ Luật Hình sự Việt Nam tội danh bôi nhọ cán bộ lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam.

Bóc băng vụ Đồng Tâm giúp 'yên dân'

Một cảnh sát cơ động cúi lạy người dân làng Đồng Tâm sau khi được thả ra vào ngày 22/4/2017.
Một cảnh sát cơ động cúi lạy người dân làng Đồng Tâm sau khi được thả ra vào ngày 22/4/2017.
“Bóc băng” cuộc đối thoại giữa Chủ tịch UBND Hà Nội với người dân Đồng Tâm đáp ứng nhu cầu về tính minh bạch, đồng thời có tác dụng "vỗ yên dân" bằng sự “thành tâm” của chính quyền, theo nhận định của một nhà quan sát chính trị Việt Nam đối với đề nghị của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng.

Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

Văn hóa đối thoại & Đồng thuận quốc gia

Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 31-5. Ảnh: REUTERS
“Dân chủ là để làm sao cho dân được mở miệng ra, đừng để dân sợ không dám mở miệng, nhưng điều đáng lo hơn nữa là khiến dân không thiết mở miệng” (Hồ Chí Minh).

Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

Ý kiến đặt câu hỏi: Đối thoại để làm gì?

Ông Trần Huỳnh Huy Thức
Ông Trần Huỳnh Duy Thức đã từng từ chối đi Mỹ định cư và "kiên quyết đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam"
* BÙI VĂN PHÚ
Từ nhiều năm qua người Việt đã mơ ước một ngày họ có thể nói lên quan điểm của mình mà không lo sợ bị bắt giam, trấn áp hay sách nhiễu.

ĐIỂM TIN - from CTV Phan Đình Lợi


A. THỜI SỰ
I. THẾ GIỚI
Báo Asahi (Nhật Bản) dẫn nguồn từ Mỹ cho biết, trong cuộc gặp tại Florida hồi đầu tháng Tư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề nghị Tổng thống Mỹ Trump “không áp dụng các biện pháp khắc nghiệt” đơn phương trong vòng 100 ngày để Trung Quốc áp đặt các điều kiện nhằm thay đổi các chính sách của Triều Tiên.
Những nghi lễ chào đón trang trọng nhất, những bữa tiệc xa hoa nhất, những hợp đồng khổng lồ nhất...tất cả cho thấy, đương kim tổng thống Mỹ Donald Trump đã được đối xử như một vị vua thực thụ trong chuyến thăm Arabia Saudi ngày 20/5 vừa qua.

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

Ông Võ Văn Thưởng có mở đường cho dân chủ hóa tại Việt Nam?


Mới đây, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết đang chờ Ban bí thư thông qua một văn bản hướng dẫn đối thoại với những người bất đồng chính kiến, phải chẳng một kịch bản từ Ba Lan sẽ được tái hiện ở Việt Nam.

Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

Việt Nam đang chiếm thế thuợng phong trong mối quan hệ với Hoa Thịnh Đốn

"Vấn đề tín nhiệm trong cách nhìn của những nước Đông Nam Á đối với Hoa Kỳ đã thực sự gây chú ý khi ông Trump đình chỉ hay bỏ đi khỏi TPP, và VN là một phần của sự việc đó.”
Khi Thủ Tướng Việt Nam viếng thăm Tòa Bạch Ốc vào đầu tuần tới, ông ta chắc chắn sẽ thúc đẩy một thỏa hiệp mậu dịch tự do với Hoa Kỳ. Thỏa hiệp đó sẽ có nghĩa là quý như vàng đối với VN, là nơi mà nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh này lệ thuộc vào việc chuyển giao hàng chế tạo xuất cảng đến những nước phát triển.

Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

Thưa Tổng Bí thư, tham nhũng là đây chứ đâu?!

Báo điện tử Tầm nhìn số ra ngày 21/5/2017 đưa tin “Tiết lộ chủ nhân khu biệt thự trên đất “kim cương” ở Lào Cai” của tác giả Hoàng Sang, trước những thông tin bài báo đưa, hẳn không ít người đọc sẽ bị sốc, bàng hoàng dù biết đó chẳng phải là chuyện lại lẫm gì ở xứ này - chuyện thường phố huyện.

Chính phủ Việt Nam sẵn sàng đối thoại với phản biện?

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ông Võ Văn Thưởng vừa tuyên bố Đảng Cộng sản Việt Nam không sợ đối thoại và tranh luận, có thể mở ra những cuộc đối thoại với những người có ý kiến khác biệt với đảng.
Chính phủ sẵn sàng đối thoại?
Vào sáng 18/05/2017, tại Hội nghị trực tuyến sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 5 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ông Võ Văn Thưởng nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố không sợ đối thoại và tranh luận, có thể mở ra những cuộc đối thoại với những người có ý kiến khác biệt với đảng.

Thủ tướng Phúc, nhà lãnh đạo ĐNA đầu tiên ‘xông đất’ Tòa Bạch Ốc


Thủ tướng của Việt Nam hy vọng sẽ tìm ra lời đáp cho Đông Nam Á về vai trò tương lai của Hoa Kỳ trong việc giúp khu vực này chống lại sự bành trướng lãnh hải của Trung Quốc ở vùng biển đang có tranh chấp.
 Tuần tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kiến sẽ trở thành nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên đến thăm Tòa Bạch Ốc kể từ khi ôngTrump nhậm chức tổng thống hồi tháng 1. Các tuyên bố về thương mại và hàng hải ở khu vực Biển Đông đang tranh chấp có nhiều khả năng sẽ nằm trong nghị trình của thủ tướng Phúc.

Kinh tế Việt Nam vẫn trong đường hầm, chưa thấy ánh sáng

Khai thác dầu ở thềm lục địa Việt Nam.
Năm nay, Việt Nam dự trù hút thêm một triệu tấn dầu thô. (VnExpress)
Tăng trưởng chưa thực sự bền vững. Tuy tăng trưởng của quý một năm nay được ước tính là tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn là mức thấp nhất trong nhiều năm vừa qua.

Từ “cảm tình viên” miền Bắc thành tổng thống miền Nam

Trong chiến dịch tranh cử tống thống Nam Hàn, cả thảy có mười ba ứng cử viên. Truyền thông Bắc Hàn tấn công tất cả các ứng cử viên: bọn “tay sai”, “bù nhìn”, “con rối của Đế quốc Mỹ”, trừ Moon Jae-in.

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

Mỹ ‘chật vật’ tìm tiếng nói chung ở Việt Nam

Ông Robert Lighthizer trong cuộc họp của APEC ở Hà Nội hôm 21/5.
Ông Robert Lighthizer trong cuộc họp của APEC ở Hà Nội hôm 21/5.
Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên đầy sóng gió trên cương vị đại diện thương mại Mỹ, ông Robert Lighthizer không thể lôi kéo sự hậu thuẫn của các nước châu Á – Thái Bình Dương về chính sách “thương mại công bằng” của chính quyền của ông Trump, do khác biệt về vấn đề chủ nghĩa bảo hộ, theo nhận định của Reuters.

Thủ tướng Dũng để lại ‘đống rác’ bội chi đến thế nào?



Ngày 6.4, miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - 1
Một báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước 2015 chuẩn bị trình Quốc hội đã phát lộ tình trạng trạng tài khóa 2015 - “buổi chợ chiều” của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - đã bội chi gần 11,5 tỷ USD, chiếm đến 6,28% GDP.

Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

Xã hội loạn lạc, dân tình chết oan có một phần không nhỏ do bàn tay báo chí

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn
Thưa Bộ trưởng Trương Minh Tuấn!
Cách đây 2 tháng, tôi đọc bài viết có phát biểu “Chấm dứt tình trạng báo chí sống ‘ký sinh’ vào doanh nghiệp” của ông và thật sự bất ngờ!
Bất ngờ vì lâu nay tôi cứ nghĩ ông ở trên cây cao ấy không thể nắm bắt hết được thực trạng nhốn nháo của báo chí cách mạng, báo chí nhà nước ở bên dưới này, vì có tới 857 cơ quan báo chí và hàng nghìn, vạn Website thì làm sao ông quản lý cho xuể được; ai hay qua bài trả lời phỏng vấn này, ông hiểu quá rõ cái loài “rận báo chí” nó nhung nhúc sống ký sinh ở nơi này, chỗ khác. Hậu quả của nó vô cùng nguy hiểm. Vậy thì tại sao, ông, với lợi thế không chỉ là người đứng đầu ngành, còn là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, ông lại không làm gì nổi chứ?

Hội nghị Thành Đô: nguyên nhân, diễn biến và hậu quả

hqdefault.jpg1/ Nguyên nhân 
Nguyên nhân từ phía Việt Nam:
Người lãnh đạo chủ chốt của Đảng ta, người quyết liệt chống bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc qua đời tháng 7 năm 1986, tạo điều kiện cho Ban lãnh đạo Việt nam nhất là ngưòi lãnh đạo chủ chốt mới, đại biểu cho xu hướng cần phải bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc, để thoát khỏi vũng lầy Campuchia, thế bị bao vây cấm vận, phải căng mình ra đối phó trên nhiều mặt trận…để có cơ hội thuận lợi tiến hành thực hiện bước chuyển đổi chiến lược “cải cách, đổi mới”.
Ban lãnh đạo và người lãnh đạo chủ chốt mới của Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng: Đảng Cộng sản Liên Xô đứng đầu là Gorbachev là xét lại, chỉ có Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc mới kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, kiên trì chủ nghĩa Mác Lênin.

Ông Đoàn Ngọc Hải nói lý do vỉa hè quận 1 bị tái chiếm tràn lan

quận 1, Đoàn Ngọc Hải, vỉa hè, giành lại vỉa hè, tái chiếm,
Ông Đoàn Ngọc Hải trong một lần dẫn đầu đoạn kiểm tra liên ngành quận 1
xuống đường chấn chỉnh trật tự đô thị
Ông Đoàn Ngọc Hải, cho biết lý do hơn 1 tháng qua ông không cùng lực lượng liên ngành xuống đường giành lại vỉa hè và vì sao vỉa hè trung tâm bị tái chiếm tràn lan.

Pháp quyền bị nhốt trong cái lồng thể chế


Thất bại trong chiến dịch giải toả lòng lề đường của ông Hải, tưởng như chỉ là chuyện vặt ở cấp quận huyện, chẳng đáng bới móc ra làm gì, nhưng thực tế nó phản ánh một vấn đề lớn hơn nhiều: vấn đề hệ thống.

Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2017

Tại sao Trung Quốc tăng trưởng mạnh dù tham nhũng tràn lan?

China Railways Corrup_Cham
Cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc Lưu Chí Quân, người bị tuyên án tử hình treo
năm 2013 vì tội nhận hối lộ. Nguồn: Fox News.
Chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hạ bệ được nhiều “con hổ” cấp cao trong chính phủ và được ca ngợi rộng rãi như là một thành phần chủ đạo trong các cải cách cơ cấu sâu rộng mà Trung Quốc cần thực hiện nếu nó muốn xây dựng một nền kinh tế dựa trên thị trường toàn diện và bền vững hơn. Nhưng lại có rất nhiều lo ngại rằng ở một đất nước nơi mà quan chức chính phủ đóng vai trò chủ yếu trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, việc nhổ bỏ tận gốc rễ nạn tham nhũng có thể làm suy yếu sự phồn vinh.

Liệu ông Thăng có thoát được ‘quy trình 5 bước’?

Đinh La Thăng trong lần tiếp cựu ngoại trưởng Mỹ. (State Department photo/ Public Domain)
Đinh La Thăng - người vẫn còn “trung ủy” sau khi mất “chính ủy” - sẽ được “hạ cánh mềm” hay phải “hạ cánh cứng” - là một dấu hỏi lớn mà nhiều giới trong xã hội Việt Nam đang đặc biệt chú ý. Tò mò có, hả hê có, thương hại cũng có, hoặc cũng muốn biết bàn cờ chính trị nội bộ xoay chuyển theo hướng nào…

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

Việc kỷ luật ông Võ Kim Cự chưa thoả đáng,cần phải khởi tố́.

Cự
Sau hôm 15/5, ông Võ Kim Cự (phải) đã chính thức bị rút khỏi vị trí đại biểu Quốc hội khóa 14
Việc kỷ luật ông Võ Kim Cự và các quan chức liên quan đến sự cố môi trường Formosa chưa thoả đáng, theo ý kiến một số người tại Việt Nam.

Cần khởi tố các cá nhân liên quan đến Formosa?

Việc kỷ luật ông Võ Kim Cự và các quan chức liên quan đến sự cố môi trường Formosa chưa thoả đáng, theo ý kiến một số người tại Việt Nam.

‘Phí bôi trơn’ bào mòn doanh nghiệp Việt Nam

Doanh nghiệp tại Việt Nam kiếm được 100 đồng, chi 10 đồng “phí bôi trơn.” (Hình: Báo Thanh Niên)
Doanh nghiệp kiếm được 100 đồng, chi 10 đồng ‘phí bôi trơn’” là một trong những điệp khúc được giới kinh doanh tại Việt Nam lặp lại trong cuộc thảo luận về môi trường kinh doanh khó khăn vì tham nhũng.

Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

Chính trị là trò chơi gian manh, bẩn thỉu?


Hôm nọ trong một buổi gặp gỡ bạn bè, một vị GS cũng thân quen, kéo mình ra một chỗ, vỗ vai, cười thân mật: Độ này ông hay viết những bài bình luận thời sự, chính trị hay ra phết… Nhưng mình nói thật, dây vào cái trò chơi chính trị để là gì? Tránh xa nó ra. Chính trị là cái trò gian manh, tráo trở, bẩn thỉu, không biết đâu mà lường!
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (trái) nói việc kỷ luật ông Đinh La Thăng mới chỉ 'về mặt Đảng'
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (trái)
nói việc kỷ luật ông Đinh La Thăng mới chỉ 'về mặt Đảng'
Hai cơ quan tư vấn kinh doanh quốc tế đặt tại Anh đưa ra nhận định ban đầu về sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam cảnh cáo ông Đinh La Thăng và buộc ông ra khỏi Bộ Chính trị.
IHS Global Insight hôm 15/5 nhận định tương lai chính trị của ông Đinh La Thăng "vẫn là dấu hỏi vì nhiều vụ điều tra hình sự PetroVietnam còn đang diễn ra". Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nói: "Đây mới là xử lý theo kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm về mặt Đảng, còn về hình sự thì cơ quan chức năng đang làm, các vụ khác cũng đang làm."

Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

VN ở đâu trong 'Vành đai và Con đường' của TQ?

Chủ tịch Trần Đại Quang được Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp đón hôm 11/5/2017 tại Bắc Kinh
Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang tới thăm Trung Quốc
trong thời gian 11-15/5/2017 và tham dự Diễn đàn cấp cao
 hợp tác quốc tế "Một vành đai, Một con đường"

Hàng trăm tỷ USD cho “Một vành đai, một con đường”


Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới và quốc gia đông dân nhất hành tinh, đang muốn gia tăng ảnh hưởng trên trường quốc tế bằng sáng kiến “con đường tơ lụa”.

"Một vành đai, một con đường" – Dự án mở Kinh tế toàn cầu ở Trung Quốc


Cuối tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chào đón 28 nguyên thủ quốc gia và nhà lãnh đạo Chính phủ các nước tới Bắc Kinh để tham dự sự kiện kỷ niệm sáng kiến này. Đây là sự kiện thu hút được nhiều nguyên thủ quốc gia đến Bắc Kinh nhất kể từ Olympics 2008.

PHỤC HƯNG “CON ĐƯỜNG TƠ LỤA”


Được lấy cảm hứng từ Con đường Tơ lụa có từ xa xưa dùng cho thương mại và giao lưu, "Vành đai Kinh tế Con đường Tơ lụa" và "Con đường Tơ lụa Trên biển thế kỷ 21" của Tập Cận Bình sẽ nối Trung Quốc với phần còn lại của Châu Á, Châu Phi và cuối cùng là Châu Âu.

Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

Giáo dân Diễn Châu, Nghệ An bắt giữ công an, đòi trả tự do cho nhà hoạt động xã hội

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi
Ba công an mặc thường phục bị người dân bắt giữ.
Theo tin tức trên mạng thì anh Hoàng Bình (Hoàng Đức Bình), một người hay đưa tin về vấn đề tranh đấu với Formosa Hà Tĩnh, trên đường đi chung xe với Linh Mục Nguyễn Đình Thục, đã bị công an tỉnh Nghệ An bắt tạm giam theo điều 257, 258 BLHS
Trước việc đó, nhiều người dân ở giáo xứ Song Ngọc biết chuyện đã tụ tập lại phản đối ở khu vực Huyện Diễn Châu, Nghệ An. Có tin là quần chúng đã bắt giữ 3 người công an để đòi công an tỉnh Nghệ An phải thả anh Hoàng Bình, như một phiên bản khác tương tự của vụ việc Đồng Tâm.
Với trực giác của mình, tôi cho là sẽ không có kịch bản Đồng Tâm nào trong việc này và một linh cảm xấu đang sinh ra. Vần đề Formosa không phải là Đồng Tâm và có nhiều cái khác biệt nữa.
Tin mới nhận được là Cảnh Sát Cơ Động với số lượng lớn và phương tiện chống bạo động đã được đưa đến hiện trường.

Có 'âm mưu' gì trong vụ Đinh La Thăng hay không?

Thường có một thói quen suy diễn mang màu sắc định kiến của các quan sát “lề dân” sau mỗi hành vi của lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam. Một trong những suy diễn điển hình là suy luận theo hướng nội bộ lãnh đạo đảng dùng chiêu bài này khác để thanh trừng lẫn nhau.
Có thể còn có một sự lẫn lộn giữa tính bè phái với tính phi dân chủ của đảng cộng sản, làm như đã độc đảng và phi dân chủ thì nhất định phải phe cánh bè phái, và kỷ luật người này, cách chức người kia, dứt khoát là thanh trừng lẫn nhau, hoặc thực hiện một âm mưu nào đó.
Phải thừa nhận một quy luật là trong sinh hoạt nội bộ một đảng chính trị, kỷ luật là một loại công cụ có tính phe cánh. Nó chỉ có thể có hiệu lực khi nằm trong tay phe mạnh, ngược lại, nó là hình thức đấu đá khi không có một bên hơn hẳn. Để loại nhau, phe nào cũng tìm cách nắm được quyền quyết định kỷ luật.

Ồ ạt đầu tư vào Việt Nam: Trung Quốc đang âm mưu gì?

Gần đây, có dấu hiệu đáng lo ngại là Trung Quốc đang tăng cường đầu tư vào các dự án ở Việt Nam để khống chế dự án để từ đó mở rộng thao túng kinh tế Việt Nam lẫn chiến thuật “lấn đất”.
Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, hết tháng 4/2017, Trung Quốc tiếp tục là 1 trong 4 nhà đầu tư nước ngoài lớn của Việt Nam, đặc biệt số dự án góp mua và chờ mua doanh nghiệp (DN) Việt khi lên sàn của đối tác này đang tăng rất mạnh. Lượng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc đạt hơn 900 triệu USD, tăng hơn 530 triệu USD so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ tăng vốn đạt trên 140%.

Văn hóa quyền lực

Bóng tối quyền lực: Trông người lại ngẫm đến ta
Quyết định đình chỉ chức vụ Tổng thống của bà Park Geun-hye mà Quốc hội Hàn Quốc đưa ra tuần trước với 56 phiếu chống/234 phiếu thuận, đồng nghĩa với việc ngay cả các nghị sĩ đảng cầm quyền cũng không đứng về phía bà.Nỗi tức giận của người dân Hàn Quốc nổ ra sau khi có những thông tin tiết lộ về ảnh hưởng của bà Choi Soon-sil, bạn thân của Tổng thống Park, lợi dụng mối quan hệ bạn bè này để ép nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc (chaebol) đóng góp tổng cộng 70 triệu đô la Mỹ vào các quỹ do bà Choi kiểm soát. Các chaebol thì muốn thông qua bà Choi để tác động đến các quyết định của Tổng thống theo hướng thuận lợi nhất cho quan hệ “mù mờ” giữa chính phủ và các tập đoàn lớn nhưng ban đầu dân chúng tin rằng điều đó sẽ giúp các tập đoàn trở nên hùng mạnh hơn, cạnh tranh được với nước ngoài, tạo ra nhiều công ăn việc làm. Chúng ta thấy sự ra đời và phát triển vũ bão của Hyundai, Samsung, LG, Daewoo… trở thành những đối thủ đáng nể của các công ty Nhật, Mỹ…

Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

Ông Thăng 'sắp "chuyển sinh hoạt" về Thanh Hóa' ?

Ông Đinh La Thăng, người vừa bị cách chức ủy viên Bộ Chính trị cùng chiếc ghế bí thư thành ủy TP. Hồ Chí Minh tại Hội nghị Trung ương 5, sắp được điều chuyển​ sinh hoạt từ đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh về đoàn Thanh Hoá, theo truyền thông Việt Nam.

Bao giờ các quan hết tham?


* HÀ VĂN THỊNH
Báo chí đăng rầm rộ thành công của chuyến thăm TQ của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang - mà một trong những thành công to lớn ngất trời là VAY được từ TQ mấy trăm triệu USD để về - lo hoàn thành đường sắt trên cao (ĐSTC) Cát Linh - Hà Đông, do Tàu xây (nghĩa là lấy cẳng đậu đun hạt đậu - vay tiền Tàu trả cho công ty Tàu), đội vốn SƠ SƠ có 316 triệu USD, nâng tổng số tiền thành 868 triệu USD cho 13km đường(!?).

Các siêu dự án vận tải công cộng lần lượt thất bại

Không chỉ đội vốn, xảy ra nhiều tai nạn, công trình đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội)
 tiếp tục chậm tiến độ do tổng thầu Trung Quốc thiếu tiền, nợ nần nhà thầu phụ.
Mấy năm gần đây, hàng loạt các “siêu” dự án giao thông công cộng rầm rộ mọc lên với viễn cảnh vẽ ra “khá lạc quan”, nhưng kết quả thu về đều là “không hiệu quả, chậm tiến độ, vỡ kế hoạch vốn,…”. Không những không giải quyết được vấn nạn ùn tắc giao thông, các dự án này còn ngốn hàng nghìn tỷ đồng tiền ngân sách nhà nước. Vậy trong bối cảnh đó, ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm cho sự thất bại của các dự án? Ai là người phải gánh món nợ khổng lồ từ việc đầu tư không hiệu quả? Liệu đằng sau các siêu dự án liên tục được đội vốn với chi phí khủng có sự hiện diện của nhóm lợi ích hay không?

Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

Tổng bí thư nói về việc kỷ luật ông Đinh La Thăng

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Giang Huy
Đề cập đến việc xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định "sắp tới còn làm tiếp theo đúng luật pháp, đúng lương tâm, trách nhiệm, đạo đức".

NHỮNG GÌ ĐÁNG SỢ HƠN CÁI CHẾT?

 Thảm khốc Tây Tạng
* Vũ Thạch
 (Nhân đọc tin hàng trăm người chết tại một thôn Phước Thiện, Quảng Ngãi với 90% do bị ung thư, xin gởi lại quí bạn đọc bài sau đây).

Mày đi lên bằng gì?

Sau một chặng đường dài vượt qua muôn trùng núi, sông, biển cả, Đại Bàng đã bay tới đỉnh núi cao nhất trái đất: Everest. Niềm kiêu hãnh khiến nó đập cánh liên tục làm bụi tuyết bay lên mù mịt. Đôi cánh rộng vỗ lên phần phật đến hai, ba lần rồi Đại Bàng lớn tiếng hét vang:

G7 kêu gọi tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông

Ngoại trưởng nhóm nước công nghiệp G7 vừa ra thông cáo chung kêu gọi thực thi phán quyết của Tòa trọng tài Liên hiệp quốc vô hiệu hóa những tuyên bố chủ quyền bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông.

Thời nay “hạ cánh” có an toàn?

            Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình 
cùng các Phó Trưởng Ban chúc mừng đồng chí Đinh La Thăng.
Đó là câu hỏi do GS Trần Hữu Dũng đặt ra trên mạng viet-studies, nhân việc ĐCSVN cách chức Bí thư Thành ủy HCM của ông Đinh La Thăng và bổ nhiệm ông vào chức mới: Phó ban Ban Kinh tế TW.

Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

Điểm nghẽn kinh tế Việt Nam là hạ tầng

Việt Nam cần hạ tầng thông minh, đáp ứng
sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

                                                                     Ảnh: Lê Quân/NDO
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các doanh nghiệp Hong Kong đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng ở Việt Nam vì khi các dự án FDI vào nhanh, lớn như hiện nay mà hạ tầng không tốt thì đó là vấn đề.