Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Ba - 24/12/2013

1 - BA SÀM 
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
CỨU NGƯỜI MÀ CỨ NHƯ ĐI ĂN TRỘM! – Phần 2 (Phương Bích). – HỘI BẦU BÍ TƯƠNG THÂN – MỘT NÉT ĐẸP TÌNH NGƯỜI (FB Nhất Nam). “ Điều hạnh phúc nhân thêm nhiều khi tôi trực tiếp chứng kiến những tấm lòng vàng từ các anh chị, các chú, các bác trong Hội Bầu bí tương thân cũng tíu tít tới thăm và sẻ chia với gia đình bé Vàng. Nhìn bà mẹ già khóc nức nở, cứ khăng khăng từ chối phong bì tiền mà Đại diện Hội Bầu bí tương thân trao tặng để mua thuốc chữa chị cho con'. ..”
Thư cuối năm (Quê Choa). “… từ lâu cháu không còn hứng thú đọc báo 'chính thống' mà nếu có thì cũng chỉ là những bản tin 'tự sướng' đại loại như 'cô người mẫu X lộ hàng'… hoặc 'cô ca sĩ XX nhảy xung tuột váy…' vv … vì nó làm cháu 'giải trí' và phì cười sau những giờ làm việc mệt. Nhưng cuộc sống đâu chỉ có 'giải trí', bởi thế cháu hay tìm những bài báo của các blogger để đọc …”
Vọng phu (QLB).
Chiếc giường và tấm bảng (Blog RFA). “ Quần chúng xếp hàng xem giường như đi xem lăng là liều thuốc cực mạnh bơm vào lòng tự mãn của đại gia Lê Ân và vì vậy những bài báo quảng cáo chiếc siêu giường ấy đáng được đại gia này cho một ít tiền 'boa' khi đã tận tụy ngắm nghía, phân tích, sờ nắn từng centimet một những cấu trúc của chiếc giường siêu khủng ấy “.
Đề xuất “điểm danh” Đại biểu Quốc hội (ĐT). “có vị đại biểu cứ “nhè” thời gian Quốc hội họp là đi công tác, học tập nước ngoài”” .
'Ông Dương Trung Quốc không nên phán' (BBC). Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn: “Tôi nghe tất cả các trả lời của ông Dương Trung Quốc thì mang tính dạy bảo nhiều hơn là góp ý, ông dạy cả Bộ Ngoại giao, dạy cả Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, dạy tất cả xã hội cách phối hợp, ứng xử với nhau” . – Mời xem lại: – Xung quanh phát biểu của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn về việc thí sinh Trần Thị Quỳnh đeo dải băng sai tên nước, Nhà sử học Dương Trung Quốc: Phát biểu với những lời lẽ như vậy để làm gì (VH).
Hun Sen sang Việt Nam 'tìm sự hỗ trợ'? (BBC). – Audio phỏng vấn nhà báo Lý Định Phát: 'Hun Sen đi VN vào lúc này là bất lợi' .

KINH TẾ
Nỗi lo của hàng Việt Nam (TH Đường Phố).

VĂN HÓA-THỂ THAO
NHÀ TÔI… (Thanh Dạ).
- Tôn Vân Anh: Những 'con Rồng con' ở Ba Lan (ĐCV).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- GS. TSKH Vũ Minh Giang – Nguyên Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội: Nên chia 2 đợt thi: Tuyển sinh riêng thi trước, “3 chung” thi sau (GD&TĐ). – PGS.TS Lê Phước Minh – Phó Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục:Đổi mới tuyển sinh đặt trên nền chất lượng . – Phỏng vấn ông Lê Trường Tùng – Hiệu trưởng Trường ĐH FPT: Tuyển sinh riêng sớm muộn cũng phải trả về các trường (ĐCSVN).
- Không chấm điểm học sinh lớp 1: Giáo viên vất vả, phụ huynh vẫn băn khoăn (ND).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

QUỐC TẾ
- Đối ngoại của Pháp 2013: Ngoại giao quyền lực và ngoại giao kinh tế (ĐBND).
BA SÀM //
----------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét