Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

EVN: Lãi vẫn tăng giá điện


            * MAI HƯƠNG
Dù khẳng định sẽ không tăng giá điện song việc công bố giá thành sản xuất điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ là một trong những căn cứ để tăng giá điện...
Đây là khẳng định của ông Đặng Huy Cường- Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) tại cuộc họp báo ngày 27.12 về công bố giá thành sản xuất, kinh doanh điện 2012 và vấn đề giá điện năm 2013.
Theo ông Đinh Thế Phúc- Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, năm 2012, sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 105,47 tỷ kWh. Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2012 là 139.489,15 tỷ đồng. Giá bán điện tới người dân là 1.364,31/kWh. Dù doanh thu bán điện năm 2012 là 143.893,78 tỷ đồng, lãi 4.404,63 tỷ đồng nhưng tổng số lỗ lũy kế vẫn là 19.877,76 tỷ đồng. Tới năm 2013, tình hình kinh doanh ngành điện đã “sáng” hơn khi ông Đinh Quang Tri- Phó Tổng Giám đốc EVN ước tính doanh thu năm 2013 của EVN đạt 172 nghìn tỷ đồng, lãi 120 tỷ đồng. "Năm 2013, EVN đã cân bằng được tài chính, lỗ kinh doanh và lỗ do chênh lệch tỷ giá từ các năm trước còn rất ít và sẽ giải quyết dần trong các năm 2014-2015”-ông Tri nói. 
Dẫu thông báo lãi khả quan như vậy nhưng EVN vẫn tính phương án tăng giá điện. Thực tế, năm 2012, giá điện đã tăng 2 lần, mỗi lần tăng 5%. Trong đó, giá bán điện bình quân được phê duyệt tăng đều cao hơn giá thành điện. Ví dụ, giá bình quân ngày 1.7.2012 là 1.369 đồng/kWh, giá bình quân 22.12.2012 là 1.437 đồng/kWh. Theo ông Tri, việc tăng giá điện chủ yếu do giá than tăng 10-11% tháng 4 và tháng 8 tăng tiếp 20-40%, tùy từng loại than, làm tăng chi phí ở các nhà máy nhiệt điện dùng than và EVN phải tăng giá mua điện từ các nhà máy này. 
Lý giải việc có thể tiếp tục tăng giá điện trong năm tới, EVN khẳng định là để “giải quyết” các khoản lỗ. Các khoản lỗ này Chính phủ đã cho phép EVN được hạch toán dần cho đến năm 2015, trong đó có cả việc tăng giá điện. Tại cuộc họp báo này, ông Cường khẳng định: "Tăng giá điện sẽ phụ thuộc vào kết quả kiểm tra giá thành điện năm 2012, cả năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của EVN. Tất cả sẽ là căn cứ rõ hơn để điều chỉnh giá điện từ nay tới 2015"-ông Cường nói.
MH (Theo Dân Việt)
--------------

7 nhận xét:

  1. Cốt lõi sâu xa của vấn đề là Rỗng ruột-Hết tiền!
    Cứ bình tĩnh, còn tăng nhiều thứ khác.........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bệnh tăng huyết áp đang là phổ biến trong xã hội VN.

      Xóa
  2. VN cái gì cũng nhất thế giới mà. Các nhà "pha học" VN nên nghiên cứu phát minh thứ tạo ra điện ở quy mô gia đình. Đây là cứu nước cứu nhà đó.

    Trả lờiXóa
  3. Những con số lãi của EVN chỉ có QUỶ nó biết .Không tăng giá điện lấy tiền đâu trả NỢ những khoản lỗ khổng lồ khi đầu tư ngoài ngành như CHÚNG KHOÁN,BẤT ĐỘNG SẢN,NGÂN HÀNG,VIỄN THÔNG,SÂN GÔN và xây biệt thự...Thôi dân hãy cam chịu...

    Trả lờiXóa
  4. Sao không thấy các bố nêu những yếu tố giảm giá điện nhỉ? Ví dụ:
    - Lãi suất vốn vay giảm khoảng 5%, giảm chi phí khoảng 10000 tỷ/năm;
    - Tốc độ tăng cầu chậm lại, khiến giảm sản lượng phát điện giá cao theo KH 2 tỷ kWh, giảm 6000 tỷ/năm;
    Chừng ấy thôi đã giảm giá cho mỗi kWh được 150 đ rồi, cho nên giảm khoảng 200 đ/kWh không phải là khó. Giá điện khoảng 7 $cent hiện nay đâu phải là thấp trong điều kiện VN có cơ cấu nguồn điện khá lý tưởng (thủy điện đang chiếm tới 48%).
    Xin đừng so sánh với giá điện của Singapo, kỳ thấy mồ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng! Nếu so sánh đúng, phải là:
      GDP của Việt Nam bằng 1/17 của Singapore. Vậy giá điện của Việt Nam chỉ nên bằng 1/17 của Singapore.
      Cái bọn hắc ám này, chúng so sánh quái gở lắm. Sao chúng không chịu so sánh số đảng phái phong phú của các nước giàu mạnh với "số" đảng phái ở Việt Nam?!

      Xóa
  5. EVN giống bác sĩ ác trong phim: không cho nạn nhân chết hẳn, để lấy máu. Có bọn "nhớn" tiếp tay cho trò độc ác này.

    Trả lờiXóa