Vậy là tổng thống mỹ Barack Obama đã kết thúc hành
trình của mình ở Hà Nội. Ông sẽ có một ngày làm việc tại thành phố lớn nhất
Việt Nam, cũng là nơi mà di sản của nước Mỹ còn nhiều nhất, đó là Sài Gòn (cách
gọi người Mỹ biết tới trước năm 1975), hay TP Hồ Chí Minh (Theo tên gọi chính
thức về mặt hành chính hiện nay). Sau đó Obama sẽ rời Việt Nam 
Obama là tổng thống đương nhiệm thứ ba của nước Mỹ đến
thăm Việt Nam Nam 
Nếu nhìn lại lịch sử đầy bão táp trong quan hệ hai
nước, có thể nói những chuyến thăm của ba đời tổng thống Mỹ trong thời bình đến
Việt Nam (Có hai tổng thống khác đã đến miền nam Việt Nam trước năm 1975), đều
là những dấu ấn quan trọng trong sự hàn gắn quan hệ song phương. Tuy nhiên,
việc các tổng thống Mỹ chỉ dành những ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình
(Clinton 2000, Obama 2016) hoặc tranh thủ dự một hội nghị (Bush 2006) cho thấy
trong mối quan tâm của nước Mỹ, Việt Nam xếp ở hàng thứ yếu. Thậm chí ông Obama
còn ghé thăm Campuchia vào năm 2015, thời điểm ông vẫn còn đang có khả năng
định hướng các chiến lược ngoại giao của nước Mỹ.
Dù vậy thì quan hệ Việt Mỹ vẫn có những bước tiến rất
dài. Kể từ thời điểm bình thường hoá quan hệ đến nay, kim ngạch thương mại song
phương đã đạt tới con số 41,43 tỷ USD năm 2015, trong đó Việt Nam xuất siêu tới
26,03 tỷ USD, biến Mỹ thành đối tác sinh lợi hàng đầu và quan trọng nhất của
Việt Nam. Có thể nói, thị trường Mỹ hiện tại đóng vai trò quan trọng số 1 trong
việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 
Không thể nghi ngờ gì, mối quan hệ với Mỹ sẽ tiếp tục
là một cầu nối quan trọng kết nối Việt Nam 
Tháng 9/2015, khi thỏa ước TPP vẫn còn đang trong quá
trình đàm phán với nhiều khó khăn, tôi có viết một phân tích về quan hệ song
phương Việt Mỹ và đánh giá các vấn đề về chiến lược của mỗi nước. Tiêu đề của
nó là "Việt Nam 
Ông Obama đến Việt Nam Nam Nam Nam Nam 
Tôi muốn nhấn mạnh rằng những cơ hội nước Mỹ giành cho
Việt Nam Nam 
Tôi tin rằng chuyến thăm của tổng thống Obama là một
cú hích quan trọng với Việt Nam Nam Nam 
Ở một phương diện khác, những chuyến thăm của các tổng
thống Mỹ đến Việt Nam Clinton 
Có một điều các lãnh đạo Việt Nam Nam 
Nước Mỹ mang đến cơ hội cho Việt Nam Nam 
(Lang Anh’s FB)
------------


 
Đây là chuyến tàu hướng tới sự thịnh vượng và độc lập cuối cùng của Việt Nam. Nếu đất nước này bỏ lỡ, lịch sử sẽ chất vấn những người đang nắm quyền. Ngay lúc này, thế hệ lãnh đạo tại nhiệm của Việt Nam cần ý thức trách nhiệm của họ trước đất nước và dân tộc. Cần có những cải cách mạnh mẽ về thể chế chính trị, để tạo cú hích cho nền kinh tế. Nếu làm được, họ sẽ là anh hùng, nếu tiếp tục đặt quyền lợi của Đảng lên trên quyền lợi quốc gia, thì rồi họ và con cháu họ sẽ phải trả lời với lịch sử.
Trả lờiXóa"Cần có những cải cách mạnh mẽ về thể chế chính trị" ?
XóaXóa điều 4 hiến pháp ư ? Chắc không bao giờ!
Không may thay, VN hiện nay không có lãnh đạo, chỉ có các cai ngục...
XóaTấm vé mới chắc lãnh đạo nước ta không ai sài đâu. Tôi tin là như vậy. Vì đảng của họ lớn hơn nhân dân. Họ chấp nhận im lặng mất đảo để yên ổn mà tổ chức đại hội đảng. Lãnh đạo tại nhiệm ý thức trách nhiệm của họ trước đất nước và dân tộc không bằng ý thức về đảng về đường lối CNXH. Nên khó có những cải cách mạnh mẽ về thể chế chính trị, để tạo cú hích cho nền kinh tế. VN sẽ không có vĩ nhân như cựu tổng thống Myanmar Thein Sein. Nhưng cũng vẫn hy vọng dù có thất vọng cũng không sao.
XóaPhúc bất trùng lai, họa vô đơn chí!
Trả lờiXóaCái giỏi của Obama là ở chỗ đó.
Trả lờiXóaSẽ không có ai, mãi mãi sẽ không có ai vào một quan bún chả ăn tới hai xuất và cũng không có có sà vào quán nước ven đường trú mưa với bà bán trà đá.
Obama hơn người là ở chỗ đó.
Việt Nam nhớ mãi Obama là ở chỗ đó
Điều này không thể không ảnh hưởng lớn tới những người cộng sản chóp bu.
Thành tâm cầu nguyện Trời Phật / hồn thiêng sông núi / anh linh của những bậc tiên đê đã khai phá và dựng nên nước VN / linh hồn của các tử sĩ đã ngã mình cho đất nước tồn sinh hãy phò trì và giúp đỡ cho VN ta tồn tại,ra tay trừ khử tận gốc và tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ bọn gian tà đang âm mưu bán nước cho giặc Tàu cộng,chúng đang tàn phá đất nước VN ta tan nát không còn gì !
Trả lờiXóaNgắm hình ảnh Tổng Thống Obama ngồi trên cái ghế nhựa xanh rẻ tiền bên cái bàn inox ăn bún chả trong quán nhỏ bình dân.Rồi lại nhìn tấm hình của cựu Tổng Bí thư Đảng cộng sản Viêt Nam tiêp cán bộ Trung ương Đoàn xa hoa lộng lẫy càng thấy Đảng ta vĩ đại thât,khi dân ngèo chưa đủ cơm ăn,trẻ em chưa có đủ áo ấm mà cựu Tổng bí thư đã đưa đươc chủ nghĩa công sản về tư dinh của mình môt cách ngoạn mục.
Trả lờiXóaNhững kẻ tự cho mình là vĩ đại và thiên tài thí hành động và ứng xử lại quá TẦM THƯỜNG, THÔ KỆCH VÀ QUAN CÁCH .
Trả lờiXóaỨng xử và hành vi bình thường của TT OBAMA chứng tỏ Ông là một nhân vật vĩ đại.
Đây là sự khác nhau rất cơ bản của hai thể chế chính trị : DÂN CHỦ VÀ ĐỘC TÀI !
nhập gia phải tùy tục ,ăn bún chả là đúng rồi chứ có gì đâu mà hay ho,vào trong nam thì lẻ ra phải ăn bún nước lèo nấu bằng mấm bò hóc mới đúng, ngoài ra phải ăn canh bí rợ nấu dừa và ăn mấm chưng.nhưng chắc không xứng được cho ăn các món này.
Trả lờiXóaA, đây rồi. cái ngu năm ngoái còn lại đây nầy.
XóaThật tình mà phán xét thì chính anh Tổng cũng thích chuyến tàu cuối này lắm, bằng chứng là đi Mỹ về anh thấy hãnh diện mãi.
Trả lờiXóaAnh chỉ có chút sợ uy của thiên triều thôi.
Nhưng biết làm sao?
Anh chỉ cfn cách thanh minh: "Bọn Mỹ nó trơ như vậy đó, chắc là bị Việt Tân xúi dục!"