Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Trung Quốc nổi giận về bình luận của bà Clinton


Từ việc gọi bà là "to mồm" cho tới việc đùa cợt về vụ Monica Lewinsky, Trung Quốc đã phản ứng giận dữ trước những bình luận gần đây của ứng viên tranh cử tổng thống, bà Hillary Clinton, liên quan tới hồ sơ yếu kém của nước này trong vấn đề quyền phụ nữ.
Bà Clinton nói trong một tin đăng trên Twitter hôm Chủ Nhật rằng Chủ tịch Tập Cận Bình là "không biết xấu hổ" khi chủ trì một phiên họp của Liên hợp quốc về quyền phụ nữ trong hôm đó.
Ông Tập đã bị công kích mạnh mẽ về việc chủ trì phiên thượng đỉnh. Một số nhà hoạt động vì quyền phụ nữ trong năm nay đã bị bắt giữ vì đã lên kế hoạch tổ chức biểu tình phản đối nạn quấy rối tình dục trên các phương tiện giao thông công cộng.
            Các nhóm vận động nói rằng một số nhà hoạt động nhân quyền là phụ nữ hiện vẫn đang bị bắt giữ.
         Bà Clinton đã đưa quyền phụ nữ vào làm một phần quan trọng trong chiến dịch vận động tranh cử của mình.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc ráo riết khai thác hình ảnh hòa nhã, dễ mến của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Gọi ai đó là "không biết xấu hổ" cũng là sự sỉ nhục trong văn hóa Trung Quốc, điều khiến người ta cảm thấy "mất mặt".
Truyền thông quốc gia hôm thứ Hai đã phản ứng giận dữ, với bài xã luận lời lẽ gay gắt đăng trên Hoàn cầu Thời báo bằng cả tiếng Trung lẫn tiếng Hoa và được đăng lại trên các báo khác.
Bài xã luận cáo buộc bà Clinton là đã bắt chước ứng viên đảng Cộng hòa, Donald Trump, người đã có những nhận xét khiêu khích về Trung Quốc, nhằm giành lá phiếu từ việc công kích Trung Quốc.
Trong bài xã luận tiếng Anh, Hoàn cầu Thời báo gọi bà là "một kẻ kích động quần chúng" tham gia vào "những điều vô nghĩa xấu xa". Bản tiếng Trung còn nặng nề hơn: "Giống như thể bà Hillary đang trong một cơn điên loạn, mắt bà ta chuyển sang đỏ quạch... Bà ta bắt đầu bắt chước cách nói của ông Trump và để bản thân mình thành một kẻ to mồm dữ tợn."
"Bà ta thực sự đã hạ thấp giá trị bản thân. Người Trung Quốc không giận dữ với bà, mà chúng ta nay chỉ coi thường bà."
Trên mạng, phản ứng còn gây phân rẽ hơn nữa. Các công dân mạng ái quốc bị chọc giận trên mạng tiểu blog của Trung Quốc, Sina Weibo gọi bà là "mụ phù thủy già" và nhắc tới Monica Lewinsky, cựu thực tập sinh Nhà Trắng từng có quan hệ tình ái với ông Bill Clinton.
"Hillary, bà chạy nhanh về nhà đi, Lewinsky đang trên giường bà với Bill rồi đấy. Sao bà không lo việc riêng của mình đi, thay vì nói lăng nhăng về Trung Quốc," người dùng có tên là Lewubianzhong viết.
Nhưng những người khác thì bênh bà và lên tiếng về việc bắt giữ các nhà hoạt động và về quyền phụ nữ tại Trung Quốc.
Một người dùng có tên wbxxxhhh viết: "Bà Hillary không chỉ trích việc bắt giữ các nhà hoạt động, mà chỉ trích việc bắt giữ họ dựa trên những cáo buộc ngụy tạo."
"Phụ nữ Trung Quốc thậm chí còn không có quyền sinh đẻ chứ đừng nói gì tới quyền phụ nữ," Te_leinijiangtui viết với ý đề cập tới chính sách một con của Trung Quốc. /(BBC)
 
---------------

19 nhận xét:

  1. Có những người TQ bênh bà H. Clinton và lên tiếng về việc bắt giữ các nhà hoạt động và về quyền phụ nữ tại TC.
    Một người dùng có tên wbxxxhhh viết: "Bà Hillary không chỉ trích việc bắt giữ các nhà hoạt động, mà chỉ trích việc bắt giữ họ dựa trên những cáo buộc ngụy tạo."
    "Phụ nữ Trung Quốc thậm chí còn không có quyền sinh đẻ chứ đừng nói gì tới quyền phụ nữ," Te_leinijiangtui viết với ý đề cập tới chính sách một con của Trung Quốc.

    Trả lờiXóa
  2. Bà Clinton dùng cụm từ "Không biết xấu hổ" là còn nhẹ.
    Sự thật thì Tập Cận Bình có còn là "con người" đâu mà biết xấu hổ"
    Hắn là một con thú dữ/

    Trả lờiXóa
  3. Những người như bà Clinton đã thúc đẩy Obama, người vốn ba phải, có các hành động mạnh mẽ trong thời gian vừa qua. Chẳng hạn như vụ Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trung Quốc ( Đặc biệt là lãnh đạo) như người ta nói : "Miệng nói đàng Nam-Tay làm đàng Bắc". Cho nên bà Hilari Clinton nói đúng bản chất của ông Tập nên bị báo chí TQ phản bác lại cho đỡ nhục một nước lớn mà tầm không lớn.

      Xóa
  4. Dân TQ nóng giận là mất khôn . phản bác thẳng thừng lại dễ gây mất cảm tình giữa 2 nước , chi bằng đem bổn cũ soạn lại : sai tên nô tài lần trước đã có kinh nghiệm , đem món quà gì đó qua tặng cho bà Bill Clinton giận tái mặt , xĩu luôn để mai mốt , không còn ăn nói kiểu mất trật tự công cộng như lần này nữa .
    Chơi vậy mới là cao cơ , lần trước mọi người VN sững sờ , chưởi om sòm : “ Mất dạy “ . Vì tặng quà chơi sỏ như vậy là hành động gây sĩ nhục quốc gia , mất mặt dân VN , 4000 năm văn hiến chưa bao giờ VN bang giao với ai có cái kiểu khốn nạn như vậy .
    Nhưng chẳng ai nói : đó là trò chơi xỏ của thầy sai bảo .

    Lần này cũng vậy , chơi thêm 1 lần nữa cho bà Bill Cliton chạy mặt VN luôn . Mai mốt sợ học trò thì cũng phải nể thầy luôn .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bái phục mưu kế

      Xóa
    2. Có phải tên nô tài đó tên là là gì gì Nghị, à Tôn sĩ Nghị 2, quê quán ở Hà Lội đó, có phải không ạ?

      Xóa
  5. Bà Hillary Bill Clinton phát biểu như thế là rất đúng,nhưng nhẹ quá ! nếu là tôi,tôi sẽ phun nước bọt vào mặt thằng Tập và nói to lên rằng :" Mầy là một con vật đê tiện nhất trên trái đất này,mầy biết soi gương không ? đất nước tao dơ bẩn khi mầy đến đây !"

    Trả lờiXóa
  6. Trương Minh Tịnhlúc 07:48 30 tháng 9, 2015

    Không phải là người dân Trung Quốc mà là người Cọng-Sản TQ. Người dân VN,người dân TQ,người dân Cuba v.v......đều rất sễ thương.Chỉ có đám độc tài độc đảng CS mới gây nên cơ sự. Có Dân Chủ Đa Đảng (như các nước khác),vấn đề sẽ được giải quyết.Thật ra rất giản dị,anh nầy làm không đựợc thay anh khác.Ắt phải làm được.Thế nào cũng có người tài.

    Trả lờiXóa
  7. Bà Hillary Bill Clinton phát biểu như thế là rất đúng,nhưng nhẹ quá ! nếu là tôi,tôi sẽ phun nước bọt vào mặt thằng Tập và nói to lên rằng :" Mầy là một con vật đê tiện nhất trên trái đất này,mầy biết soi gương không ? đất nước tao dơ bẩn khi mầy đến đây !"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong quan hệ ngoai giao giữa 2 nước , ăn nói ồn ào là không có hay , xem ra bà Bill Clinton không khéo bằng bà Thủ tướng Đức Angela Markel .
      Không lâu trước đây ,khi TQ tuyên bố chủ quyền toàn biển Đông không thể tranh cải của TQ , trong 1 lần hội nghị nhiều nước trên thế giới , bà Thủ Tướng Đức có tặng cho ông Tập Cận Bình 1 bản đồ TQ vào khoãng năm 1945 sau khi thế chiến thứ 2 chấm dứt và lãnh thổ các nước đã được phân chia rõ ràng .
      Khi tặng , bà trãi tấm bản đồ này ra cho mọi người chụp hình trong khi đưa tặng cho ông Tập .
      Trong tấm bản đồ sau thế chiến thứ 2 này , lãnh thổ TQ nhỏ bé , không có 4 nước Mông , Hồi , Mãn , Tạng .
      HS-TS cũng không có , lãnh hải chỉ có tới Đài Loan .
      Mặt ông Tập sượng trơ ra .
      Tấm hình này có lưu truyền trên mạng .

      Xóa
  8. Tau cong ma biet gian co a ?. Cam xuc cua bon chung chi co long tham thoi
    Tat ca cac cam xuc khac nhu: yeu, ghet, xau ho, nhuc nha ...chung deu khong co

    Trả lờiXóa
  9. Khi một người trí thức,văn hoá chân chính bị chỉ trích,họ sẽ rà soát lại bản thân,phân tích những cái đúng,sai trong lời chỉ trích rồi sau đó sẽ lên tiếng một cách ôn hoà,đầy sức thuyết phục.
    Khi một tên côn đồ,vô văn hoá bị chỉ trích thì bao nhiêu bản chất sẽ được bộc lộ ra hết : phùng mang,trợn mắt,hoa tay,múa chân,bới lông tìm vết để công kích cá nhân người chỉ trích,thậm chí còn đe doạ sử dụng "bạo lực cách mạng".
    Ông tổng thống Phi Luật Tân cũng đã nếm mấy đòn như thế rồi.Nhưng lạ ở chổ là ông ta cảm thấy rất vui vì như thế chứng tỏ rằng,Trung cộng đang đuối lí

    Trả lờiXóa
  10. Lệ Thủy nói hay,sao lạ vậy hè ? có người sao nói luôn luôn bậy,có người sao nói luôn luôn hay // nhưng ở đát nước chúng ta ngày nay,thằng NGU,thằng luôn luôn nói BẬY lại là kẻ ngồi trên đầu kẻ nói hay,nói đúng ? Tại sao vậy các bác,tớ không hiểu được ! làm sao trả nó về vị trí đúng của nó ? nghĩa là thằng ngu,thằng dốt thì phải rửa đít rửa cu cho thằng khôn chứ ?

    Trả lờiXóa
  11. sao chưa thấy hải bình a dua theo tàu chỉ trích clinton nhỉ...
    vn hay a dua lấy lòng anh hai mà, nhát là sắp DH rồi

    Trả lờiXóa
  12. liên hiệp quốc chấp nhận cho một kẻ như tập cận bình chủ trì một cuộc họp về nhân quyền là một sự sỉ nhục cho chính họ và nhân loại.không khác gì chấp nhận bài diễn văn của hít le nói về sự yêu chuộng hòa bình của nước đức phát xít.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LHQ Đưa cho thằng vô lại TCB là cso tay đấy vì cho nó chũ trì thì dể bị mọi người ném phân mình khỏi phải tốn công tốn sức mà vẩn đạc như ý ko thấy sao

      Xóa
  13. Nắm con tin là dân mình ra đàm phán là thủ đoạn quen thuộc.

    Trả lờiXóa
  14. Sau khi Tập Cận Bình được Bà Angela Markel, Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức tặng tấm bản đồ Trung Quốc với giới hạn lãnh thổ các nước đã được phân định, trong đó biên giới phía nam của Trung Quốc đến Đảo Hải Nam thì nhà cầm quyền Trung Quốc liên tiếp có những hành động ráo riết và liên tục tại Biển Đông, mức độ tôn tạo và mở rộng diện tích những đảo mà họ đã chiếm đóng trái phép của Việt Nam tại khu vực Quần đảo Trường Sa ngày càng trắng trợn hơn, với âm mưu đặt các nước có liên quan đến Biển Đông trước sự đã rồi.
    Nay, Tập Cận Bình sang thăm Hoa Kỳ, đồng thời đồng chủ trì phiên họp của Liên hợp quốc về quyền phụ nữ, ông Tập lại bị Bà Hillary Bill Calinton mắng thẳng vào mặt :" KHÔNG BIẾT XẤU HỔ ". Người Trung Quốc có câu nói từ ngàn xưa rằng : ĐỐI VỚI KẺ SĨ THÌ CHỈ CÓ THỂ GIẾT CHỨ KHÔNG ĐƯỢC LÀM NHỤC !" . Tiếc thay ! Tập Cận Bình không phải là kẻ sĩ, nên nỗi nhục khi bị phụ nữ- Bà Hillary Bill Calinton- mắng thì ông ta vẫn không hề hấn gì ! Đối với Tập Cận Bình- một bạo chúa theo đuổi âm mưu bành trướng, thôn tính Đông Nam Á và độc chiếm Biển Đông-Ông ta sẵn sàng nuốt nhục để nuôi chí lớn ! Chủ nghĩa AQ ra đời ở Trung Quốc . Sẽ có ngày, khi bị dư luận lên án, chửi mắng thì Họ Tập sẽ noi theo AQ để đối đáp !

    Trả lờiXóa