Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Hai - 17-11-2014

1 - 
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo lại sát hại con tin Mỹ(RFI) - Nạn nhân là một nhà hoạt động nhân đạo người Mỹ, Peter Kassig, 26 tuổi. Trong một cuộc băng video công bố ngày 16/11/2014 nhóm thánh chiến cực đoan mang tên Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (EI) xác nhận đã chặt đầu thêm một con tin phương Tây và 18 quân nhân Syria.
Ông Obama nói gì về ông Putin ở Úc (BBC) - Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cảnh báo Tổng thống Nga Putin về khả năng Moscow tiếp tục bị cô lập.
Bị công kích vụ "Ukraina", Vladimir Putin bỏ G20 về sớm (RFI) - Buổi tiệc kết thúc G20 vào trưa nay, Chủ nhật16/11/2014 tại Brisban vắng mặt tổng thống Nga. Viện lý do cần ngủ để lấy sức, ông Vladimir Putin đã rời Úc vào sáng nay.
Trên thực tế, do bị các lãnh đạo Mỹ, Úc, Nhật và trước đó là Anh và Canada lên án hành động « khuynh đảo » tại Ukraina, Tổng thống Nga rút ngắn thời gian tham dự hội nghị G20.
Putin sẽ chơi cứng hơn? (BBC) - Liệu cách mà phương Tây đối xử với ông Putin ở Úc có làm cho ông trở nên cứng rắn hơn?
"Xã hội đen" quyết tâm ngăn cấm hoạt động Tin lành ở Bình Dương? (RFA) - Hội thánh Tin lành Mennonite độc lập tại đường D10, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vào chủ nhật 16 tháng 11 tiếp tục bị những thành phần bất hảo tấn công khi tín hữu đang tập trung nhóm họp tại đó.
'Họ xử lý cụ Trần Lâm rất tàn nhẫn' (BBC) - Không chỉ tiến hành tang lễ 'không xứng' với Luật sư Trần Lâm, mà chính quyền còn đối xử 'rất tàn nhẫn' với ông, theo ý kiến nhà vận động dân chủ trong nước.
'Mật vụ Hải Phòng phá đám tang LS Trần Lâm' (BBC) - Mật vụ của công an Hải Phòng 'giật băng tang' vòng hoa, 'hành hung' khách viếng đám ma luật sư nhân quyền Trần Lâm, theo cáo buộc của TS. Nguyễn Thanh Giang.
Thủ tướng và 4 bộ trưởng trả lời chất vấn trước quốc hội (RFA) - Từ sáng hôm nay, Quốc Hội Việt Nam bắt đầu cuộc chất vấn Thủ Tướng và 4 vị Bộ Trưởng.
Thủ tướng qua kỳ 'sát hạch' (BBC) - Hai hãng thông tấn lớn Reuters và AFP đều nói Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã "vượt qua" được kỳ sát hạch ở Quốc hội.
'Vẫn là dân chủ rất thấp' (BBC) - Tiến sỹ Alan Phan từ Hoa Kỳ đánh giá kết quả và ảnh hưởng của lần lấy phiếu tín nhiệm 2014 của Quốc hội Việt Nam.
Nhạc mừng ngày nhà giáo 20 tháng 11 (RFA) - Ngày 20/11 - Ngày Nhà Giáo Việt Nam đã đến, và trong chương trình âm nhạc kỳ này, chúng tôi lại một lần nữa đến với những bản nhạc ngợi ca những người thày, người cô đang ngày đêm mang kiến thức đến cho đời.
Tòa án Hongkong ra lệnh buộc người biểu tình rời địa điểm chiếm giữ (RFA) - Hàng ngàn cảnh sát đặc khu Honkong được đặt trong tình trạng ứng trực, sửa soạn dẹp tất cả những khu vực mà các đoàn biểu tình đòi tự do dân chủ đã chiếm giữ trong 7 tuần lễ vừa qua.
Mỹ tiết lộ kế hoạch « hiện đại hóa » quân đội (RFI) - « Cải tiến công nghệ trong lĩnh vực quân sự để bảo đảm thế thượng phong của quân đội Hoa Kỳ trong thế kỷ XXI ». Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Chuck Hagel đã tuyên bố như trên nhân Hội thảo tại Quỹ Ronald Reagan, California ngày 15/11/2014.
Ngũ Giác Đài loan báo chương trình tăng ưu thế công nghệ của quân đội Mỹ(VOA) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã loan báo một nỗ lực phát triển các hệ thống vũ khí để làm cho nước Mỹ duy trì vị thế đứng đầu về quân sự
Những nữ chiến binh ISIS (RFA) - Tổ chức khủng bố tự mệnh danh là Nhà nước Hồi giáo ISIS đang làm mưa làm gió ở Trung Đông. Chúng chặt đầu các nhà báo, bắt cóc thiếu nữ làm nô lệ tình dục cho các chiến binh. Chúng có hẳn một binh đoàn nữ, thậm chí phụ nữ phương Tây cũng tìm đường tới Syria.
Chống Thánh chiến: Mỹ không liên minh với Damas (RFI) - Trả lời giới báo chí sau Thượng đỉnh G20 tại Úc, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết sẽ không liên kết với lãnh đạo độc tài Syria Bachar al Assad để chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Chế độ Damas bị xem là « thiếu tính chính đáng » của một chính quyền đại diện cho dân.
Philippines đụng độ với phe khủng bố Abu Sayyab 20 người chết (RFA) - Ít nhất 20 người thiệt mạng trong vụ giao tranh xảy từ hôm thứ Sáu ở thành phố Sulu thuộc miền Nam Philippines, nơi quân khủng bố Abu Sayyab đang trú ẩn.
Bầu cử tỉnh trưởng Okinawa ảnh hưởng tới căn cứ quân sự Mỹ (VOA) - Cử tri ở Okinawa hôm nay đi bầu tỉnh trưởng trong cuộc đầu phiếu được theo dõi sát vì có thể ảnh hưởng tới kế hoạch di dời một căn cứ không quân Mỹ
Nhật Bản: Dân Okinawa bầu tỉnh trưởng chống căn cứ quân sự Mỹ (RFI) - Theo đài truyền hình công cộng NHK, đa số cử tri Okinawa đã dồn phiếu cho ứng cử viên Takeshi Onaga, một người có chủ trương đóng cửa căn cứ quân sự Mỹ tại Futema. Tỉnh trưởng mãn nhiệm Hirokazu Nakaima bị đối thủ qua mặt theo thăm dò cử tri trước cửa địa điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày hôm nay 16/11/2014.
Kiev : Đông Ukraina sắp bị tấn công (RFI) - Kiev khẳng định có « dấu hiệu » cho thấy phe ly khai và quân Nga chuẩn bị mở chiến dịch tấn công. Công tác thu nhặt mảnh vỡ máy bay Malaysia MH17 tại miền đông Ukraina được khởi động.
Hà Lan tăng cường cảnh giác chống cúm gia cầm (RFI) - Hôm nay (16/11/2014) chính quyền Amsterdam ra lệnh tạm cấm chuyên chở gia cầm sau khi phát hiện ổ dịch tại miền trung Hà Lan.
Bầu cử Tổng thống Rumani : Thủ tướng Ponta có nhiều triển vọng (RFI) - Ứng cử viên của đảng Xã hội Dân chủ, Thủ tướng Victor Ponta hay Thị trưởng thành phố Sibiu, Klauss Iohannis sẽ trở thành Tổng thống Rumani trong nhiệm kỳ tới 5 năm sắp tới ? Kết quả bán phần sẽ được công bố vào đêm nay 16/11/2014.
Ủy Ban Nhân Quyền LHQ lên án Bắc Hàn đàn áp nhân quyền (RFA) - Ngay mai, Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc sẽ bỏ phiếu thông qua bản nghị quyết lên án chính phủ Bắc Hàn đàn áp nhân quyền có hệ thống.
ESA: Phi thuyền thăm dò sao chổi là sự kiện làm 'thay đổi cuộc chơi' (VOA) - Phi thuyền Philae của Cơ quan Không gian Âu Châu ESA đã làm nên lịch sử khi đáp xuống bề mặt của một sao chổi để tìm kiếm lời giải đáp cho những câu hỏi lớn về vũ trụ
Vì sao giầy gót cao vẫn là mốt? (RFI) - Theo website Gizmodo, chuyên về công nghệ mới và thời trang, « mặc dù gây đau đớn cho thể xác con người, nhưng giày gót nhọn đã tồn tại trong nhiều thế kỷ ». Đến mức Viện bảo tàng Brooklyn ở Mỹ có hẳn một triển lãm về loại giày này với chủ đề : « Gót sát thủ : Nghệ thuật của giày cao gót ».
Người Việt tại Australia lên tiếng về vấn đề Biển Đông (BaoMoi) - Theo phóng viên TTXVN tại Australia, nhân dịp Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) diễn ra tại thành phố Brisbane, bang Queensland, trong hai ngày 15-16/11, Hội doanh nhân Việt Nam tại Australia (VBAA) đã gửi thư tới Thủ tướng Australia Tony Abbott cũng như các nhà lãnh đạo và đại biểu dự hội nghị để bày tỏ quan ngại về những diễn biến mới đây trên Biển Đông làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.
Tàu săn ngầm mới ở Biển Đông có thực sự nguy hiểm? (BaoMoi) - (Vũ khí) - Số phận tàu Chu Châu 594 của Hải quân Trung Quốc vừa được triển khai xuống Biển Đông sẽ bị định đoạt bởi những 'hố đen' đại dương trên vùng biển này.
Trung Quốc triển khai tàu hộ vệ săn ngầm Chu Châu ở Biển Đông (BaoMoi) - (GDVN) - Hải quân Trung Quốc đang nỗ lực khắc phục điểm yếu săn ngầm, đẩy mạnh cải tiến, biên chế tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056 phiên bản mới.
Mỹ - Australia – Nhật Bản kêu gọi giải quyết hòa bình tranh chấp biển (BaoMoi) - Bên lề G20, lãnh đạo Mỹ, Australia và Nhật Bản cũng đã gặp nhau với lời kêu gọi giải quyết hòa bình tranh chấp trên Biển Đông. Đây là cuộc gặp đầu tiên của 3 đồng minh trong 7 năm bên lề hội nghị này.
G 20: Mỹ-Nhật-Úc thắt chặt liên minh ở biển Đông (RFA) - Tại G-20 Brisbane, 3 nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật và Australia nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, đồng thời cùng lên tiếng kêu gọi giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Châu Á-Thái Bình Dương qua đường lối thương thuyết, ôn hòa.
Mỹ - Úc - Nhật kêu gọi giải pháp hòa bình Biển Đông và Hoa Đông (RFI) - Tham vọng biển đảo của Trung Quốc cũng được các cường quốc dân chủ quan tâm bên lề thượng đỉnh G20. Tổng thống Mỹ cùng với hai vị Thủ tướng Nhật và Úc sau cuộc thảo luận tay ba vào hôm nay 16/11/2014 gián tiếp lên án Bắc Kinh đe dọa « an ninh tự do hàng hải và hàng không ».
Mỹ, Nhật, Australia thúc giục hành xử theo luật trên biển (BaoMoi) - Tại cuộc họp bên lề hội nghị G20 tại Australia ngày 16/11, ba nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản và Australia cùng kêu gọi các bên chọn giải pháp hòa bình trong tranh chấp lãnh hải.
Tổng thống Mỹ phê phán Trung Quốc, Nga tại thượng đỉnh G20 (BaoMoi) - (Tin Nóng) Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phê phán Trung Quốc và Nga tại hội nghị thượng đỉnh G20, từ tình hình Biển Đông đến khủng hoảng ở Ukraine và vụ máy bay MH17 bị bắn rơi. Mỹ cũng khẳng định dồn sức mạnh và tiền bạc cho chính sách xoay trục châu Á, theo CNN ngày 16.11.
TQ sẽ không còn “kiềm chế” trên Biển Đông? (BaoMoi) - Chuyên gia Đài Loan nhận định Trung Quốc đã từ bỏ chiến lược "kiềm chế" trên Biển Đông từ năm 2014.
Giải quyết hòa bình những tranh chấp trên biển (BaoMoi) - Theo Roi-tơ, ngày 15-11, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma, Thủ tướng Ô-xtrây-li-a T.Áp-bót và Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê đã tiến hành hội đàm ba bên lần đầu kể từ năm 2007 nhằm củng cố hợp tác an ninh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cuộc hội đàm được tiến hành bên lề Hội nghị cấp cao (HNCC) G20 diễn ra tại Bri-xbên, bang Quyn-xlen của Ô-xtrây-li-a.
Lên tiếng về vấn đề Biển Đông nhân Hội nghị G20 (BaoMoi) - Nhân dịp Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) diễn ra tại thành phố Bri-xbên, bang Quin-xlen, trong hai ngày 15 và 16-11, Hội doanh nhân Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a (VBAA) đã gửi thư tới Thủ tướng Ô-xtrây-li-a, Tô-ni A-bốt (Tony Abbott) cũng như các nhà lãnh đạo và đại biểu dự hội nghị để bày tỏ quan ngại về những diễn biến mới đây trên Biển Đông làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Trong thư, VBAA kêu gọi Ô-xtrây-li-a, hiện là Chủ tịch G20 và Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cần khẳng định mạnh mẽ lợi ích chung của Can-bê-ra và Nhóm G20 trong việc duy trì hòa bình, ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, thương mại hợp pháp không bị cản trở, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông. Theo VBAA, với uy tín và sức mạnh toàn cầu, Ô-xtrây-li-a cần lên tiếng phản đối các hành động đơn phương thay đổi hiện trạng Biển Đông bằng cách đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, ủng hộ các bên giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại. VBAA cũng đề nghị Ô-xtrây-li-a kêu gọi các bên hợp tác trong việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải tại Biển Đông.
Lãnh đạo G20 cam kết thúc đẩy kinh tế (BBC) - Các lãnh đạo G20 cam kết sẽ thúc đẩy kinh tế tăng trưởng thêm 2% trong khi Nga đối mặt với chỉ trích gay gắt.
Thượng đỉnh G20 ưu tiên tăng trưởng và khí hậu (RFI) - Bế mạc Thượng đỉnh G20 Brisbane - Úc, lãnh đạo 19 nền kinh tế phát triển nhất thế giới và Liên Hiệp Châu Âu đồng lòng đề ra mục tiêu đem lại thêm 2,1 % tăng trưởng cho toàn cầu trước năm 2018.
Đẩy mạnh đầu tư, trao đổi mậu dịch để tạo thêm 2.000 tỷ đô la của cải và hàng triệu việc làm cho nhân loại. Tuy nhiên, hồ sơ chống biến đổi khí hậu, trọng tâm thứ nhì của thượng đỉnh Brisbane, đã không dễ dàng tạo đồng thuận như vế kinh tế.
Các nước G-20 cam kết tăng cường kinh tế toàn cầu (VOA) - Các nhà lãnh đạo của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã công bố một kế hoạch nhằm làm cho GDP toàn cầu tăng hơn 2.000 tỉ đô la trong vòng 5 năm
Nga bị thúc ép tại Hội nghị G20 về vấn đề Ukraine và MH17 (BaoMoi) - VOV.VN - Mỹ, Australia và Nhật ngày 16/11 kêu gọi Nga ngừng can thiệp vào Ukraine và đòi công lý cho các nạn nhân trong thảm họa MH17.
Bài 38: Cách chọn một đại lý (RFI) - Mời quý thính giả theo dõi chương trình học tiếng Pháp trong kinh doanh : "Comment vont les Affaires ?", tìm hiểu công ty Paragem, một công ty Pháp và làm quen với Đăng Minh.
Pakistan tiếp tục chiến dịch chống khủng bố (VOA) - Quân đội Pakistan cho biết những vụ giao tranh mới đây ở vùng biên giới tây bắc đã gây tử vong cho ít nhất 34 phiến quân và 3 binh sĩ chính phủ
Quân đội Nigeria đẩy lui phiến quân, chiếm lại thị trấn Chibok (VOA) - Quân đội Nigeria cho biết họ đã đẩy lui phiến quân Boko Haram ra khỏi thị trấn Chibok ở miền đông bắc, nơi hơn 200 nữ sinh bị bắt cóc hồi đầu năm nay
Đại biểu quốc hội Afghanistan thoát chết trong vụ nổ bom tự sát (VOA) - Một nữ đại biểu quốc hội quốc hội Afghanistan đã thoát hiểm trong một vụ đánh bom tự sát giết chết ít nhất 3 người vô can và gây thương tích cho hơn 10 người
Tổng thống Obama phớt lờ quốc hội để cải cách di trú (VOA) - Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết ông sẵn sàng sử dụng quyền hành pháp, cho phép ông phớt lờ quốc hội, để thực hiện những cải cách sâu rộng về di trú
Tổng thống Obama: Các biện pháp chế tài Nga phát huy tác dụng (VOA) - Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng Nga sẽ tiếp tục bị cộng đồng quốc tế cô lập nếu Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục vi phạm luật pháp quốc tế
Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông diễn ra tại Đà Nẵng (BaoMoi) - QĐND - Sáng nay (17-11), Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 6 với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực” sẽ khai mạc tại Đà Nẵng. Tham dự hội thảo có khoảng 250 đại biểu trong nước và quốc tế. Theo chương trình, trong hai ngày, các học giả đến từ Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a… cùng các học giả Việt Nam sẽ thảo luận các chủ đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề Biển Đông; Các bên tham gia và các lực lượng hoạt động trên biển; Tình hình chung ở Biển Đông và chính sách của các bên liên quan; Quan hệ quốc tế và trật tự ở Biển Đông; Luật pháp quốc tế: Đất liền, đại dương và bầu trời; Luật biển quốc tế: Các yêu sách và giải pháp; Các biện pháp xây dựng lòng tin và chính sách ngoai giao phòng ngừa.
Tin thế giới 18h30: G20 nóng vì Ukraine, Nga bị tố tung ảnh giả MH17 (BaoMoi) - Trung Quốc thay đổi chiến lược chiếm Biển Đông; Nga bị tố tung ảnh giả mạo liên quan tới tai nạn của chuyến bay MH17; Tổng thống Putin khẳng định lệnh trừng phạt còn giúp Moscow chiếm ưu thế; ...
Hội nghị thượng đỉnh G20 khai mạc trong bất đồng (BaoMoi) - Ngày 15/11, lãnh đạo 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) của thế giới đã tụ hội về thành phố Brisbane, thủ phủ bang Queensland của Australia để tham dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày với chương trình nghị sự chính là việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, những vấn đề nảy sinh trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và đặc biệt là cuộc chiến ở Ukraine với những lệnh trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) – Mỹ nhằm vào Nga đã khiến hội nghị được mở màn bằng những cuộc tranh cãi chưa có hồi kết.
Trung Bộ mưa rất to và dông, Bắc Biển Đông biển động mạnh (BaoMoi) - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng đêm nay (16/11), không khí lạnh lại được tăng cường trở lại gây thời tiết xấu cho nhiều nơi.
Trung Quốc tiếp tục mang quà đến Đông Nam Á (BaoMoi) - (Tin tức 24h) - Sau khoản đầu tư gần 20 tỷ USD với Indonesia, Trung Quốc tiếp tục có những thỏa thuận thương mại trị giá 7,8 tỷ USD với Myanmar.
Bộ trưởng Singapore thăm TQ: Quân đội nên đứng ngoài Biển Đông (BaoMoi) - (GDVN) - Càng ít sự tham gia của quân đội chúng ta càng tốt hơn cho tất cả chúng ta. Vấn đề này không đòi hỏi một giải pháp quân sự.
Tổng thống Mỹ: An ninh châu Á không có chỗ cho sự bắt nạt (BaoMoi) - TP - Hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng, an ninh châu Á phải dựa trên luật pháp quốc tế, chứ không phải sự hăm dọa, nước lớn bắt nạt nước nhỏ.
Đi gieo mầm tử tế - Chọn đất phố hay làng? (BaoMoi) - (GDVN) - Chùm thơ dưới đây là của Tiến sỹ Dương Xuân Thành, một người thầy có 40 năm trên bục giảng thân tặng độc giả nhân ngày 20/11/2014.
Chuyện bên lề cuộc gặp Nguyễn Tấn Dũng - Obama (BaoMoi) - TP - Thời điểm này, các phương tiện thông tin đại chúng đã loan tải rộng rãi sự kiện song phương quan trọng tại đa phương Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 25, Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 9 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Nay Pyi Taw, Myanmar, chiều 13/11, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã chủ động có cuộc gặp chính thức với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.
Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần 6 sắp diễn ra tại Đà Nẵng (BaoMoi)- Ngày 15/11, Vụ Báo chí (Bộ Ngoại giao) cho hay, hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông sẽ diễn ra tại Đà Nẵng trong hai ngày 17 – 18/11 với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực"
Mỹ ủng hộ ASEAN đạt được COC với Trung Quốc (BaoMoi) - Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định, Mỹ ủng hộ các nỗ lực của ASEAN nhằm sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) với Trung Quốc.
 
--------------
2 - nguoilotgach - NLG

----------------
3 - Viet-Studies

Nguyễn Trung: Xin hãy bắt đầu từ cùng nhau suy nghĩ! (viet-studies 16-11-14) ◄◄
Báo SGGP từ chối đối thoại vì “không đủ ghế ngồi hay sợ sự thật ?” (ABS 16-11-14) -- Hèn nhát và trẻ con. (Ông Tân Vinh ở đâu khi các vị này muốn gặp?  Có lẽ chui xuống gầm giường mà trốn?) ◄
Phiến quân Hồi giáo có làm khó khăn cho chính sách xoay trục của Mỹ? Will Islamic State Cripple the Pivot? (Diplomat 16-11-14)
WHOA! Apple có giá trị hơn toàn thể thị trường chứng khoán Nga! Apple Is Now Worth More Than the Entire Russian Stock Market(Slate 15-11-14)
Liên minh Mỹ - Nhật - Úc: US, Japan and Australia to deepen alliance (FT 16-11-14)
Bất bình đẳng là một nguy cơ lớn hơn cả phiến quân Hồi giáo: Is Inequality a Bigger Threat than the Islamic State? (FP 13-11-14) -- Tôi đồng ý hoàn toàn với David Rothkopf (hmmm, tôi đồng ý với Rothkoph hơi thường!)


Hợp tác phát triển ở biển Đông là điều khó xảy ra (RFA 15-11-14) -- Hội thảo của Asia Society ở NY.  Xem toàn bộ video: South China Sea: Pathways to Peace (Complete) ◄
Việt Nam đang có chế độ quân chủ: ĐB Đỗ Văn Đương: Dâng sớ chém quan làm chính sách không có lợi! (NLĐ 15-11-14) -- Rõ ràng rồi đấy nhé: Việt Nam ngày nay theo chế độ quân chủ.
Ngôn ngữ ba rọi của báo Thế Giới Tiếp Thị:  Món ăn đường phố must-try khi du lịch (TGTT 15-11-14) -- Đồ da đang rất “cool” (TGTT 16-11-14) -- "Must try" , "cool", "street style", "legging", "warning" ..... TRỜI ĐẤT ƠI!!!
Internet làm người dân bất mãn với chính phủ của họ: The Other Facebook Revolution - How the Internet Makes People Unhappy With Their Governments (Foreign Affairs 11-11-14) -- Đáng đọc và suy nghĩ.
Tại sao các quốc gia tư bản vẫn còn người nghèo? Capitalism was supposed to signal the end of poverty. What went wrong? (New Statesman 15-11-14)
Lãnh tụ sinh viên đối kháng ở Hong Kong không được phép đến Bắc Kinh: Hong Kong Protest Leaders Are Prevented From Flying to Beijing (NYT 15-11-14) -- Nhiều trang mạng có đăng tin này, nhưng bài này trên New York Times là khách quan nhất (để ý bình luận của Hoàn Cầu Thời Báo)


'Dàn lãnh đạo VN nên về hưu tất' (BBC 14-11-14) -- Ý kiến của David Koh, Jonathan London và một vị tiến sĩ từ Hà Nội (vị tiến sĩ này cho rằng ứng cử viên chức vụ TBT nhiệm kỳ sau có thể là quý ông Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Quang Nghị, Nguyễn Thiện Nhân).  THD nhìn ra ngoài trời: Chẳng lẽ mùa đông này là bất tận! ◄
Dầu thô và ngân sách (TBKTSG 14-11-14)
Đừng sợ nợ mà không dám làm Long Thành (VNN 14-11-14)  - Vợ con ông này thiệt là sướng! Cứ vay tiền đi đánh bạc, mua sắm, ăn chơi thả cửa! 3 câu hỏi khó cần phải "truy tận gốc" với dự án sân bay Long Thành (GD 14-11-14)
Hỏa hoạn tại khu công nghiệp của Bộ Công an (VNN 14-11-14) -- Bộ Công an có khu công nghiệp?
Về việc bỏ phiếu tín nhiệm ở Việt NamVietnam confidence vote offers more than political theater (Reuters 13-11-14)
Báo Economist viết về các vụ bắt chủ tịch ngân hàng gần đây: A drop in the Ocean (Economist 15-11-14) ◄
Nhật và Mỹ nghịch với Tàu về Biển Đông: Japan, US at odds with China over tension in South China Sea (Interaksyon 14-11-14)
Hàng hải ở Thái Bình Dương: Luật của ai? Maritime power: Your rules or mine? (Economist 15-11-14) -- Bài dài, có liên hệ nhiều đến Biển đông.  Nên đọc.◄
Trung Quốc tán tỉnh Đông Nam Á: China Extends Diplomatic Blitz to Southeast Asia (WSJ 13-11-14)
Mỹ đã thành công đến mực nào ở APEC Bắc Kinh? Power plays at the APEC summit in Beijing (WP 13-11-4) -- Phân tích hay của David Ignatius
KINH ĐIỂN - So sánh chính sách chống xài trộm software ở Đại Hàn và Việt Nam: The effect of deterrence policy in software piracy: cross-cultural analysis between Korea and Vietnam (Information Development Nov 2014) ◄
 
-------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét