Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

Gọi là ‘rã đám’ được chưa ?

Đại biểu bỏ họp, 
hội trường HĐND TP.HCM vắng tanh
Có rất nhiều đại biểu HĐND TP.HCM vắng mặt trong buổi chiều ngày họp thứ hai 9/12 (Vắng hơn chùa Bà Đanh).
Theo quan sát của PV VTC News, tại phiên họp chiều 9/12, kỳ họp lần thứ 20, HĐND TP.HCM khóa VIII nhiệm kỳ 2011 – 2016 rất nhiều đại biểu đã vắng mặt. Nhiều hàng ghế trong hội trường trống không như một lớp học vắng người.
Một đại biểu có mặt tại cuộc họp cho biết, việc vắng mặt của nhiều đại biểu ảnh hưởng không nhỏ đến việc biểu quyết thông qua các chương trình dự thảo, nghị quyết của kỳ họp lần này. 
"Vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân TP.HCM" - vị đại biểu này nói.
Hình ảnh phóng viên ghi nhận tại phiên họp chiều 9/12/2015:
Theo quan sát, ít nhất 1/3 số đại biểu vắng mặt tại hội trường
Những micro "vắng chủ". Ảnh: Phan Cường
Hiếm hoi những cán bộ công chức cần mẫn
trao đổi tìm hiểu kỹ vấn đề cuộc họp. Ảnh: Phan Cường
Trong 1 dãy ghế gần như vắng hết đại biểu. Ảnh: Phan Cường
Khung cảnh khiến nhiều cử tri băn khoăn
về những đại biểu đại diện cho nhân dân TP.HCM. Ảnh: Phan Cường
Đại biểu của Công an TP.HCM cũng vắng mặt. Ảnh: Phan Cường
Việc vắng mặt của nhiều đại biểu ảnh hưởng không nhỏ
đến cuộc họp, hiệu quả của việc biểu quyết các dự thảo, nghị quyết.

                                                                                     Ảnh: Phan Cường
Đại biểu là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân TP.HCM
nhưng lại vắng mặt trong cuộc họp quan trọng. Ảnh: Phan Cường
 (VTC News)
-----------

44 nhận xét:

  1. lo chay manh ?Co hop cung vay.

    Trả lờiXóa
  2. Đại biểu cũng sợ trách nhiệm , tai bay vạ gió trước viễn ảnh xuống hố cả bầy của cái gọi là Đảng và chính quyền .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng mong cho bọn này rã đám sớm cho dân nhờ

      Xóa
  3. Nãn và buồn cho mấy ông bà đại biểu quá , có khi họ nghĩ vào ngồi làm con rối vì trên đã quyết hết rồi, chưa bầu đã biết ai làm chủ tịch nên thôi kiếm vài ly nhậu còn zui hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "có khi họ nghĩ vào ngồi làm con rối vì trên đã quyết hết rồi, chưa bầu đã biết ai làm chủ tịch nên thôi kiếm vài ly nhậu còn zui hơn"

      Biết nghĩ như thế là có tư cách hơn rất nhiều người, nhất là quốc hội rồi . Nản cái gì chứ! Đáng lẽ phải động viên họ bỏ họp . Chứng tỏ dây thần kinh xấu hổ của những người nghĩ như vậy chưa bị thoái hóa .

      Xóa
  4. Nếu tôi là đại biểu HĐND hoặc QH ở VN tôi cũng vắng mặt , lý do : Tôi chỉ là bù nhìn của đảng và chỉ ăn lương của vai bù nhìn mà thôi , điều 4 HP rành rành ra đấy thì QH hoặc HĐND có tự quyết đc việc gì đâu ! Nên bỏ một trong hai cái tổ chức quái đản này đi ( đảng hoặc Quốc hội )chí ít là để Dân bớt khổ và thứ nữa là tránh đc sự "rã đám " xảy ra sớm , thượng sách là dẹp cái chế đọ quái thai này đi !

    Trả lờiXóa
  5. Có lẽ,các đại biểu Sài Gòn đang bận chạy đôn chạy đáo để tìm cho ra 2,5 tỉ/ngày nộp phạt cho nhà thầu trong dự án Metro do mấy cái đầu đỉnh cao trí tuệ soạn ra...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nộp phạt là lấy từ dân thôi! "chạy đôn chạy đáo" cái gì!

      Xóa
  6. Các Đờ Bờ của HĐND tp HCM thường xuyên 'cắn nhau' về ghế và quyền lợi, nay cuối chiều, chợ chiều, rã đám là phải rồi. Báo động rằng cái 'cây đại thụ đảng 85 tuổi' nay thối bộ rễ, lung lay gốc, lõi cây rỗng...Ầm!

    Trả lờiXóa
  7. Dân lương thiệnlúc 05:01 10 tháng 12, 2015

    Cucng như Đại biểu Quốc hội, tham gia Hội đồng nhân dân cấp huyện cấp tỉnh hay cấp thành phố cũng là một biến tướng làm công cụ của đảng CS ở cấp cơ sở này mà thôi.
    Họ không chỉ chán ngán mà họ còn thấy xấu hổ về tư cách ĐẠI BIỂU CHO NHÂN DÂN CỦA MÌNH.
    Thật tội nghiệp cho họ.

    Trả lờiXóa
  8. Trương Minh Tịnhlúc 05:20 10 tháng 12, 2015

    Có thằng nào làm việc đâu.Thằng nào cũng kiếm chác.Nhậu.Rồi chuẫn bị chạy.Tất cả đã mất niềm tin.

    Trả lờiXóa
  9. Rả đám hả ? => nguyện vọng nóng bỏng và hết sức tha thiết của toàn thể quần chúng nhân dân VN. mong cho nó chết đi để quốc gia có thể đứng dậy được,hồi sinh, hội nhập và phát triển như những quốc gia trên toàn thế giới !

    Trả lờiXóa
  10. Giải tán hả ? mừng quá,mừng quá ! Cúi đầu đa tạ ngàn lần Đức Ngọc hoàng Thượng đế còn thương đến VN của chúng con !

    Trả lờiXóa
  11. Họp hoài , toàn bàn chuyện không thiết thực, ra nghị quyết xong không thể thực hiện được thậm trí phải sửa vì dân phản đối,...thế thì họp làm gì? Giải tán , xây dựng thể chế khác thôi! Toàn dân chán các ông lắm rồi!

    Trả lờiXóa
  12. "Báo cáo với các đồng chí là thành phố chúng ta đã giải quyết triệt để cảnh ngập lụt trên đường phố trong mùa khô. Bên cạnh đó, chúng ta chỉ để cảnh ngập lụt trên đường phố xảy ra trong mùa mưa mà thôi. Tôi cho rằng, cái nầy là do nỗ lực vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hi sinh cũa chúng ta".

    Trả lờiXóa
  13. Nếu đcsVn không chấp nhận đa đảng và diễn biến hòa bình, họ sẽ tao ra diễn biến bạo lực, chiến tranh! Diễn biến của QĐNDVN lúc ấy là khó lường, 50-50!

    Trả lờiXóa
  14. Những hình ảnh tiến bộ thật sự sao không hoan hô, ca ngợi lại còn chê bai nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 1-Bạn đưa ra "những hình ảnh tiến bộ thật sự " kia đi?
      2-So với "những hình ảnh tiến bộ " thì những hình ảnh không tiến bộ" chắc lớn hơn , nhiều hơn nhiều , bạn cứ ngẫm lại mà xem!

      Xóa
    2. "tiến bộ thật sự" trong dân chỉ là rao "keo bẫy chuột" bằng loa nén?
      VNcs phải xài đồ TC và TBCN thì "tiến" đi đâu?

      Xóa

  15. Khi Đảng đã xa rời quần chúng
    Lại dối gian, tham nhũng lộng quyền
    Hèn nhát trước giặc, khiến nước chẳng yên
    Còn gì nữa mà đảng viên không bỏ?

    Khi Hội nhà văn nhân cách không có
    Tìm cớ hại nhau, chứng tỏ cạn tình
    Sự thực không trọng, chỉ viết linh tinh
    Khiến nhà văn đành tự mình rời bỏ

    Khi làm dân Việt mà quyền không có
    Phải cúi đầu chịu “nhuộm đỏ” theo Tầu
    Đất mẹ mất dần, Tổ quốc còn đâu?
    Tiếc chi nữa, đành rủ nhau bỏ nước.

    Khi báo chí là một bọn lệ thuộc
    Vì miếng ăn, ngại sợ chuốc phiền hà
    Bóp méo sự thật, chỉ biết ngợi ca
    Mất lòng tin còn ai mà muốn đọc?

    Khi lãnh đạo là “chuyên gia nói dóc”
    Hứa một đằng, lo vét lộc ấm thân
    Đạo đức ư? Chẳng quan chức nào cần
    Thì xã hội loạn luân đâu có lạ!?

    Khi lương tâm rẻ hơn rau, cá
    Trách nhiệm vì dân, xa lạ với quan
    Sự tử tế chẳng có ai còn màng
    Thì Đất nước đầy nguy nan hiểm họa!

    Khi quyền Làm Người bị Đảng đóng khoá
    Dân mất tự do, mất cả niềm tin
    Bị vùi dập, bịt miệng buộc lặng im
    Bắt theo Trung, phải đành tìm Mỹ giúp.

    Khi người ngay thẳng bị Đảng qui chụp
    “Chống chính quyền”, rồi “núp” đánh họ đau
    Hãy chờ đó, không trước thì cũng sau
    Mối oán cừu dội xuống đầu con cháu!

    Khi Đảng nhuộm cờ bằng núi xương, biển máu
    Rồi quên ơn quyết rào dậu, cấm ngăn
    Không cho tưởng niệm, xui lũ ngu đần
    Ra phá đám khiến lòng dân căm ghét....

    Thì vận nước đang tới hồi chấm hết
    Nên lũ quan tham tiêu diệt cả cây xanh
    Bán hết Giang san, lợi lộc tranh giành
    Béo Trung Quốc nuốt Việt nhanh hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  16. Hình ảnh này phản ảnh trung thực sự cần thiết của một tổ chức !

    Trả lờiXóa
  17. Những người vắng mặt mới là đại biểu của dân

    Trả lờiXóa
  18. Trông thấy những chiếc ghế bỏ trống trong hội trường mà lòng chúng tôi sung sướng vô biên,biết rằng ngày tàn của chúng đã đến !

    Trả lờiXóa
  19. hơi vội sung sướng đấy , có thể cuộc họp này không có phong bì vì ngân sách cạn kiệt , cũng có thể vì không quyết định được điều gì vì đảng làm thay rồi , nên các đại biểu ấn nút đồng ý trước rồi bỏ ra ngoài đi ăn nhậu , đi nhà nghỉ , đi ca ra ô kê

    Trả lờiXóa
  20. Chứng khoán chết tươi rồi, sao mà tới họp?!

    Trả lờiXóa


  21. Phòng em có hai tám người (28)

    Chỉ huy - Lãnh đạo chiếm mười lăm tên (15)

    Cả ngày ngồi đứng không yên

    Lừa nhau chọn việc phát điên cả đầu

    Sếp thì tranh thủ kiếm "mầu"

    Nhanh thu hồi vốn nát nhàu tâm can

    Lính thời vất vả gian nan

    Lo sao đủ "sản" nộp quan mỗi ngày.

    Khổ thân mấy bác thợ cày

    Còng lưng đóng thuế nuôi bầy quan tham.

    * Một đơn vị có 28 cán bộ chiến sỹ...6 người là lãnh đạo (một trưởng phòng và 5 phó phòng...Chỉ huy đội có gần chục người...

    Mời mọi người cho ý kiến

    Tức cảnh thành thơ.

    Trả lờiXóa
  22. Phải hỏi lại cho rõ. Đại biểu QH và HĐND là đại biểu của dân hay là của đảng. Chắc chắn ko phải là của dân rồi. Vì tất cả là do đảng cử mà. Vậy thì mong chờ gì ở họ trong việc dân việc nước. Họ chỉ lo cho quyền lợi của chính họ và lo bảo vệ đảng của họ thôi. Vậy việc họp hành này cũng chỉ là vở hài kịch do đảng chỉ đạo thôi. Vậy càn gì có mặt cho nhiều, chỉ thêm tốn tiền của dân. Họ chỉ là con rối của đảng thôi. Chưa bầu cử mà biết ai đắc cử rồi vì đảng đã quyết thì đố có đại biểu nào dám lăng tăng, có mà chết à.

    Trả lờiXóa
  23. HĐND là cái quái gì vậy? Nghe "ông (bà) Hội đồng" là thấy tiêu cực rồi, bóc lột nông dân.

    Trả lờiXóa
  24. Đánh mõ thua khỏ thớt
    Thớt liếm sạch rồi nên bỏ không

    Trả lờiXóa
  25. Tự tan. Trong đảng tan ra đây. Trọng Lú chỉ được cái nói đúng.

    Trả lờiXóa
  26. Nay là thời kỳ đen tối nhất của ĐCSVN suốt 40 năm qua, đảng chưa bao giờ như hôm nay.
    - Theo tôi đảng nên rút vào hoạt động bí mật như thời kháng chiến chống Pháp đi thôi. Đưng để kéo dài kiểu này thì đảng sẽ bị giải tán mất, dân không tin đảng nên chả ai bả vệ đảng nữa rồi.

    Trả lờiXóa
  27. Nên phát phong bì khi kết thúc cuộc họp.

    Trả lờiXóa
  28. Những kẻ như thế này mà lại sưng sưng tự nhận là : đại diện cho tiếng nói nhân dân ! Tốn biết bao tiền của công sức , thời gian của cả một hệ thống chính trị nhà nước , công sức - thời gian của người dân để tiến hành các cuộc bầu cử " phi dân chủ " , " dân chủ giả hiệu " ... và hậu quả là đã " bầu ra một lũ khỉ chuyên leo dây " , chuyên nói nhăng nói cuội trong suốt nhiệm kỳ ! Quang cảnh kỳ họp HĐND Tp HCM " vắng như chùa Bà Đanh " như thế này vào cuối nhiệm kỳ gọi như tên bài viết " rã đám " cũng được mà gọi " cảnh chợ chiều " cũng không ngoa chút nào ! Tôi thì thấy giống cảnh " chợ tình " của đám gái đứng đường vào lúc " hoàng hôn " ! Thật bi hài cho cái đám " đại biểu HĐND các cấp " và " ĐBQH nước CHXHCNVN " khi sắp vào giai đoạn " hoàng hôn nhiệm kỳ " ! Một thái độ vô trách nhiệm , vô ý thức , thiếu tôn trọng cái gọi là " cử tri cả nước " ! Nhân dân cả nước lại sắp được " sáng suốt lựa chọn những CUỘI vô tâm - vô tài - thất đức " vào Quốc hội , HĐND các cấp !

    Trả lờiXóa
  29. Cờ chế độ và bác Hồ không còn sức hấp dẫn?
    Hay là người ta chán mẹ phát ngôn bậy "con lãnh đạo lại làm lãnh đạo làm đất nước hạnh phúc mê tơi!"?

    Trả lờiXóa
  30. ăn lương là từ thuế của dân, dân xin vào làm thì không cho nhưng các ông làm thì đi trốn nhậu, bọn tư bản khi họp thì tranh cãi nảy lửa vì dân vì nước, các ông xem thường quá vì dù lí do gì đi nữa các ông cũng làm vua rồi ( điều 4) thì còn sợ cha con thằng nào nữa

    Trả lờiXóa
  31. Nếu như sáng ngày 06/11/2015 tại phòng Diên Hồng, gần 500 đại biểu QHVN bỏ ra khỏi phòng họp khi Tập Cận Bình bước vào như những bức ảnh trên thì hay biết bao nhiêu!!!

    Trả lờiXóa
  32. Họp Bộ chính trị mà còn bỏ ra đi nữa là

    Trả lờiXóa
  33. Không đi họp là đúng. HĐND cũng giống như Quốc hội thôi, họp bàn cái gì khi mà đã có chủ trương lớn của đảng và nhà nước. Ở Quốc hội thì không dám bỏ họp vì nhiều người nhìn vào nhưng đóng kịch mãi cũng nản nên gần đây mới có kiểu tan trường sớm. Với HĐND thì thực ra tất cả đều hiểu nó chẳng có vai trò gì để gọi là quyết sách cho đời sống nhân dân cả, họp chỉ để làm vì nên nếu còn cố ngồi chỉ tổ mất thời gian và thực ra những quyết sách gì đi chăng nữa cũng không thoát khỏi ý kiến của ông UBND và Thành ủy. Tôi đánh giá cao những người bỏ họp, người ta không thể giả dối mãi được.

    Trả lờiXóa
  34. RÃ thì mừng quá,sợ rằng CHƯA thôi,vì loại quỉ dữ sống DAI lắm ! 3 đầu 6 tay mà !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He...he... RÃ thì lâu rồi, những ĐÁM vẫn tụ lại bênh vực, che chắn cho nhau...NHÓM LỢI ÍCH!

      Xóa
  35. Giải tán đi cũng được. Mọi chuyện có BCT quyết hết rồi còn gì nữa mà phải họp?

    Trả lờiXóa