Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

TỔ QUỐC TRÊN ĐẦU SÓNG.

    *  MINH DIỆN
            Trung quốc đã đưa dàn khoan dầu vào vùng biển Việt Nam , huy động máy bay tàu chiến tấn công lực lượng cảnh sát biển Việt Nam.
Hành động ngang ngược của Trung Quốc bất chấp luật lệ quốc tế và đi  ngược lại những cam kết  của  lãnh đạo Đảng cộng sản Trung quốc với lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam.
            Những ngảy này,hình ảnh cuộc cưỡng chiếm Hoảng Sa 1974, Gạc Ma 1984, và xâm lược 5 tỉnh biên giới phía Bắc  nước ta của Trung quốc luôn hiển hiện trước mắt tôi.
            Gia đình tôi đã  có ba  “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, đó là Bà ngoại tôi, Cô ruột tôi và Mẹ tôi : Hơn  mười người ruột thịt của tôi đã ngã xuống trong những cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ Quốc , trong đó có người đã hy sinh trong cuộc chống quân xâm lược Trung quốc ở biên phía Bắc. Bản thân tôi năm 1965, vừa tròn 18 tuổi đã gấp tờ  giấy gọi vào trường Đại học tổng hợp văn  dưới đáy ba lô,  lên đưởng nhập ngũ ,và liên tục chiến đấu ở chiến trường  miền Đông Nam bộ 12 năm. Cũng như bạn, như tất cả mọi người Việt Nam, tôi  không muốn chiến tranh, không muốn cảnh chia ly, máu chảy,  chỉ muốn  cuộc sống hòa bình và  “ người biết thương người” như lời trong  một bài hát của cố nhạc sỹ Văn Cao. 
              Nhưng Tổ Quốc ta đang bị kẻ thù truyền kiếp xâm lược! Cái dàn khoan DH – 981 màTrung quốc gọi là “lãnh thổ của nước CHND Trung hoa”  đang  ngạo nghễ trên vùng biển Việt Nam. Tàu chiến Trung quốc   điên cuồng bao vây, đâm rách  tàu cảnh sát biển  Việt Nam, làm các chiến sỹ ta  thương vong .  Tờ báo Hoàn cầu của Đảng cộng sản Trung quốc  hò hét đòi “Dạy cho Việt Nam một bài học!”
             Tổ Quốc ta đang trên đầu ngọn sóng . Trước họa Tổ Quốc bị xâm lăng , cũng như triệu triệu người yêu nước Việt Nam, tôi thầm hứa với lòng mình, xin  sẵn sàng có mặt nơi đầu sóng  chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc. Trong giờ phút  thiêng liêng này câu thơ của Trần Minh Tông (1298-1356)  bỗng văng vẳng bên tai chúng ta:
                            “Giang thượng đỉnh hàn tàn nhật ảnh,
                             Thác nghi chiến huyết vị tằng can!”
        Tạm dịch : “ Lớp lớp sóng xô tàn bóng xế,
                             Ngỡ là máu giặc vẫn còn loang!”
                         M D

 
---------------

66 nhận xét:

  1. Ông MD năm nayđã u70 rồi mà hăng hái quá .thật
    đáng khâm phục

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chú Diện ơi, không xóa bỏ điều 4 hiến pháp, làm sao đoàn kết được toàn dân ?. Điều 4, cho phép, đảng cộng sản , đầy đặc quyền: Quyền phân phối quyền lực!

      Xóa
  2. Sáng 11-5, đại tá Ngô Ngọc Thu, phó tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam, cho biết Trung Quốc đã đưa cả máy bay chiến đấu vào bảo vệ giàn khoan HD981, xâm phạm chủ quyền biển và không phận Việt Nam.
    Thứ (làm) trưởng bộ Quét phòng biến mất xác đâu sao không lệnh điều chiến đấu cơ SU-31 lên nghênh cản khi không phận và lãnh hải nước nhà bị xâm phạm như Philippine một nước nhỏ bằng cái lỗ mũi của VN đã làm? Có lẽ nào ăn "đồ" tàu ngập mặt há miệng mắc quai sao!
    SƠN HÀ NGUY BIẾN
    Sơn hà nguy biến, hỡi toàn dân
    Giặc Hán động binh đã tiến gần,
    Điều chiến hạm to vào lấn biển
    Đưa dàn khoan khủng đến dành sân
    Cầm quyền Hà nội vờ to miệng
    Bành trướng Bắc kinh cứ lấn chân
    Tái diễn Trường sa nhòa máu lệ
    Xuống đường giữ nước, nối tiền nhân.

    Trả lờiXóa
  3. Hoan hô bác Minh Diện. Ngòi bút "mang hình viên đạn" của bác đã cổ vũ tinh thần Nhân dân trong lúc nguy biến này.
    Trong cái rủi cũng có cái may, những kẻ ăn trên ngồi chốc có thể lại nghĩ đến Nhân dân chăng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói nghe oải quá, khi vẫn mong đám đó ngồi đó và nghĩ lại? Đám đó nên xéo đi, mới là hồng phúc của VN!

      Xóa
  4. Đọc báo lề lối thấy giờ còn rêu rao phải bình tĩnh, khôn ngoan tránh rơi vào bẫy tàu. Xin lỗi mấy ông đã rơi vào bẫy nó mấy chục năm nay rồi giờ con rơi đâu nửa chứ, tính từ ngày đảng chơi với tàu năm 74 mất Hoàng sa, năm 88 mất một số đảo Trường sa, đến năm 90 mất 1/3 thác Bản dốc và vô số cứ địa quan trọng phía Bắc....thử hỏi mới gần 40 năm có đảng tổ quốc vn mất đi những gì và được những gì? Lạc hậu, non kém, yếu ớt.... Ấy mà vẫn rêu rao nhờ có đảng mới giữ được nước, vậy mấy ngàn năm trước những anh hùng dân tộc cũng đã theo đảng rồi à. Chán

    Trả lờiXóa
  5. Có một câu ngạn ngữ như thế này bác M. Diện ạ.
    Hãy cho tôi biết bạn chơi với ai , tôi sữ đánh giá bạn là người như thế nào .
    Chế độ CS này cả thế giới không ai chơi , thậm chí còn bị lên án là chủ nghĩa CS chống lại loài người , làm hơn 100 triệu người chết .
    Để ủng hộ về sức mạnh quân sự - kinh tế - ngoại giao chống lại lòng tham TQ có lẽ không nước nào ủng hộ, hiện nay CS VN đang cô đơn lẻ loi trên trường quốc tế , không có đồng minh chiến lược giúp đỡ mình chống lại TQ , thì chính CS VN ký kết và xin nhận làm đồng minh chiến lược với kẻ thù truyền kiếp của mình ( 16 vàng + 4 tốt )
    Nếu chiến tranh Việt Trung nổ ra thế giới người ta chỉ chia buồn chính quyền CS , trong khi ta cần họ chia lửa thì không ai chia cho ta , mà TQ không cần đánh chiếm VN vì trong chính quyền đã và đang làm tay sai cho Tàu cộng rồi .
    Chúng tôi đang bị mất phương hướng trước hiểm hoa giặc nội xâm và ngoại xâm , ngoài biển thì mất " nước" , trong đất liền bà con nông dân mất đất trước bọn quan tham bằng lệnh thu hồi cưỡng chế .Chúng tôi phải làm gì lúc này trước sơn hà nguy biến ?
    Kính chúc sức khỏe bác trang chủ và MD sức khỏe .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải diệt ngay bọn CS giả danh này, càng sớm càng tốt

      Xóa
  6. Khi Bắc Biển Đông do Trung Quốc làm chủ,thì HỌ thu phí đường hàng hải là đương nhiên.Nguồn thu này sẽ giúp cho TQ đứng đầu thế giới,cái " Trạm thu phí này sẽ đưa Trung Quốc lên làm ' Tướng " thien hạ.
    Đây mói là mục tiêu của họ.Mặt khác thì HỌ khống chế chú PHI vì đây là tàu sân bay không thể đánh chìm và họ chia luôn với MỸ,làm sao mà Họ ngồi để coi Mỹ giành phần trọn gói được.
    Do vậy,hiện nay HỌ tập đua tàu,lạng lách mà thôi....Họ tấn công thì tàu ta chìm rồi.
    Suốt 40 năm qua,các Nhà lãnh đạo TQ biết chán là Hoàng Sa là của Việt Nam,nhưng họ nói như đinh đóng cột "nay không bàn,để thế hệ sau nó chán rồi trả cho Việt Nam ".
    Do vậy,máy bay,tàu chiến Chúng giăng hàng ngang cứ mặt xác. Chúng ta không vội vàng gì khi Mỹ,Nhật...chả chung tay.
    Hiện nay,Trung Quốc chỉ huy bọn đàn em ở trong nước ta phá ta mạnh tay,tiền nó nhiều quá,ta chịu chưa nổi đây.Vậy mà các bạn Mỹ,Nhật,Hàn....cũng chỉ đứng ngoài xem chơi,chả thèm bỏ tiền ra mua giá sàn,lại còn thuê đám lu loa hù dọa.
    Hãy đánh giá lại lịch sử gần nhất.MỸ và Tàu chia đôi Việt Nam,nước Pháp kia mà còn đứng nhìn khóc ròng,còn chúng ta thì đứt từng khúc ruột.Vậy mà chúng ta có được sống chung hòa bình đâu.Do vậy chớ mà nghe mấy con mồi.
    Chịu đau thương vô bờ mới có ngày nay,vậy mà có lắm người Việt của ta có đủ loại trí ,vừa gây mất đoàn kết,vừa phá hoại,tệ nhất là huyên thuyên múa mép....
    Các bạn xăm xỉa ĐCSVN có ích gì,nhất là lúc này.Thật ra các bạn vì lí do nào đó cố tình không biết ĐCSVN.
    Thôi thì mượn kế của ông Tây : không đánh mà thắng là thượng sách. Nghĩa là chúng ta đạt mục tiêu,khi chỉ chịu súng nước mà thôi,tàu bị bóp méo thì gò lại cũng tốt.
    Tránh voi chả xấu,voi cứ đạp cái bóng con thỏ chả sao.
    Trong lịch sử thủy chiến và tương lai " thủy chiến "....Ta thắng trận đầu....chạy trận giữa...và đánh cho tan tác đối phương trận cuối.Sau đó thì vui vẻ và ta lại đi cống nạp cho hòa bình.
    Suy cho cùng quà biếu kha khá là con đường tốt nhất cho mọi thành công.
    Bão tố vùng Hoàng Sa là kinh khủng,số tàu đó không đủ cho hà bá trong tháng 9 đâu ?
    Công Sơn có mấy lời.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng hiểu Công Sơn lảm nhảm cái gì? hình như dấu hiệu của bệnh thiếu máu não?

      Xóa
    2. tưởng cong son dư lào?
      thường thôi.....

      Xóa
    3. Lý lẽ những thằng hèn
      Bám đít Tàu luôn thế
      Cha ông ta mà sợ?
      Thì đâu ra chúng mày.

      Mày nhắc việc “Cống nạp”
      Thì Đảng mày cũng đã
      Nam Quan rồi Bản Giốc
      Gạc Ma… cũng dâng rồi
      Còn thấy ít hay sao?

      Mày còn muốn “Cống” gì
      Để “Bạn Vàng” thỏa mãn?
      Trường Sa? Cả Biển Đông?
      Nước Việt hình chữ S?

      Cái giọng lưỡi Việt gian
      Chúng mày luôn là thế
      Hễ nhắc đến giặc Tàu
      Là cúi đầu phủ phục.

      “Bạn Vàng” là cái gì?
      “Bốn tốt” là cái chi?
      Đảng mày được cái gì?
      Khi rước về thứ ấy?

      Còn Dân tao chỉ biết:
      Chúng là họa xâm lăng!
      Họa Hán hóa dân tộc!
      Họa mất Nước cận kề!

      Nên Dân tao đoàn kết
      Xuống đường nắm tay nhau
      Cùng hô vang đả đảo
      Bọn xâm lược Bắc Kinh!
      Bọn Việt gian bán nước!

      Và nhắc nhở con cháu
      Lời di huấn vua Trần
      “Họa cướp Nước ngàn đời
      Là giặc Tàu phương Bắc”
      Hãy đề phòng, chuẩn bị
      Sẵn sàng khi có biến
      Đánh cho chúng dập đầu
      Như Quang Trung – Nguyễn Huệ
      Đã nện chúng năm xưa.


      Đảng của mày có thế?
      Hay ú ớ Việt gian
      Gọi giặc là “Bạn Vàng”
      “Đồng chí tốt” với giặc.

      Lý lẽ những thằng hèn
      Ôm chân Tàu luôn thế!
      Phải không các đồng chí?
      Dư luận viên, Công Sơn?




      Xóa
    4. "Suốt 40 năm qua,các Nhà lãnh đạo TQ biết chán là Hoàng Sa là của Việt Nam,nhưng họ nói như đinh đóng cột "nay không bàn,để thế hệ sau nó chán rồi trả cho Việt Nam ".
      Ông nói dở hơi thấy mồ mà cứ thích nói nhiều. Người ta chửi ông nát nước, như đào mả cha ông lên mà ông không hề giận, biết ông có bình thường hay không rồi.
      Mà Bác Chủ đây luôn hoan nghênh ông. Chúng tôi cũng phận làm khách, phải chấp nhận. Được cái những ý kiến của ông cũng làm rất nhiều người hiểu ra "người cộng sản" là như thế nào? Là "không hề chân chính"!
      Thôi, ông ráng sống những ngày tàn còn lại...

      Xóa
    5. mày là đồ sợ chết, đồ hèn, không bao giờ chúng tao cho phép con cháu được phép tiếp tục cống nạp TQ nữa đâu

      Xóa
    6. "...Sau đó thì vui vẻ và ta lại đi cống nạp cho hòa bình.
      Suy cho cùng quà biếu kha khá là con đường tốt nhất cho mọi thành công."
      Tay này lúc còn làm chắc ăn hối lộ dữ lắm đây. Giọng điệu bạc nhược quá

      Xóa
  7. Những CON chúng ta đều U70 rồi nhưng bọn Trung quốc xâm lược hãy coi chừng. Gừng càng gia càng cay

    Trả lờiXóa
  8. Du chân moi gối chồn nhưng đánh quân xâm lược Trung quốc Thi sẵn sàng.

    Trả lờiXóa
  9. Trái với không khí sôi sục chống Trung Quốc của toàn dân, các "đỉnh cao trí tuệ" dường như đang nhìn nhau, dường như ai cũng sợ phát ngôn trước trừ TT phải làm cái việc chẳng đặng đừng.

    Trả lờiXóa
  10. Lục vân Tiên 10:09 ngày 12 tháng 05 năm 2014 nói quá hay,cám ơn & chúc sức khỏe !

    Trả lờiXóa
  11. Tổ Quốc đang trên đầu ngọn sóng!
    Tổ Quốc đã có các Bác, Các Chú trong Đảng lo , tính, và có đối sách hợp lý , sao cho có lợi nhất rồi.
    Cấc Người và những thế lực thù địch, đừng giở chiêu trò: RẢI ĐINH - BƠM VÁ - RẢI ĐINH nữa!
    Có thật các người muốn yêu Đất Nước, yêu Tổ Quốc, thật không !?
    Hay chỉ muốn thể hiện cái "Tôi" mù quáng, mù tịt của mình ! Trong cái Thế Giới phẳng của internet này!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi nói thật, bạn chắc có lương còm, nên nói toàn lời đần độn!

      Xóa
    2. NLVH đây mà...

      Xóa
    3. Đúng ! Nó đấy!

      Xóa
    4. Năm 79 tụi tớ ăn bo bo mà vẫn đánh cho bọn bành trướng phải co vòi , chắc lúc đó người làm VĂN HÓA mới đẻ , hậu sinh , biết quái gì về bọn Tàu mà hóng hớt . Đối với bọn Tàu phải cương quyết , lùi một bước là chết với nó . Bạn đã đóng góp gì cho Tổ Quốc hay chỉ ăn tục viết bẩn ? đừng để chúng nó đến tận Thái Bình rồi mới chạy thì không kịp mặc quần đâu , cẩn thận không hở con CHIM ra ngoài , chị em mà nhìn thấy là hết cả VĂN HÓA !!!

      CCB đánh quân Trung Quốc xâm lược , MP.78

      Xóa
  12. Mọi bài viết của Minh Diện đều hay; nhưng bài viết này Minh Diện: "sui trẻ em ăn cứt gà xát"

    Trả lờiXóa
  13. Con đường đánh thắng Trung Quốc hiện nay,rất đơn giản.
    Đó là bộ chính trị quyết định cho ngân hàng nhà nước hạ lãi suất xuống 2%/năm như thời cụ Diệm,và cho các công ty vay đủ để kinh doanh,tức khắc sản xuất rầm rầm phát triển.Trung Quốc không tài gì mà đánh ta và họ dừng tay lại ngay.
    Chú Bình chỉ chấp hành bộ chính trị mà thôi.
    Đây chính là mặt trận mà Trung Quốc đang đánh ta dữ dội nhất và nguy hiểm nhất.
    Chuyện cái giàn khoan HD 981,ta bỏ,rút về....mình bảo đảm là Trung Quốc sẽ bỏ chạy ngay,vì có anh bạn sẽ nhào vô,không nhào vô là chết.
    Còn chuyện CS giết người 100 triệu,đó là chuyện bạn giết người rồi vu họa cho CS thôi.
    Xưa,lính VNCH bắn pháo 105 ly vào trường tiểu học Cai Lậy giết chết cả trăm học sinh tiểu học,lại đổ vấy cho CS,quân giải phóng.Nhân dân thì rõ là CS,QGP làm gì có pháo đó lại bắn ban ngày.
    Ác chưa chết nên cứ ác ôn hoài.

    Võ Hòa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con đường đánh thắng Trung Quốc hiện nay,rất đơn giản.: Với quyền nghi trong điều 4 hiến pháp, đảng Cộng sản VN, RA LỆNH cho quốc hội, xóa điều 4 hiến pháp!

      Xóa
  14. Theo PetroTimes, trong điều kiện trời yên biển lặng, muốn định vị được trước hết, giàn khoan này phải được neo cố định bằng 12 sợi xích neo, mỗi sợi có chiều dài trên 3.000 mét. Mỗi sợi xích nặng khoảng hơn 100 tấn. 12 sợi xích này đảm bảo cho giàn khoan không bị dòng hải lưu cuốn trôi. Nhưng khi có sóng to, việc giữ cân bằng cho giàn khoan mới là công việc phức tạp.

    Vẫn biết chúng duy trì gần 80 tàu các loại để bảo vệ giàn khoan, một lực lượng đông và mạnh hơn lực lượng chấp pháp của ta nhưng chúng ta có nhiều biện pháp để buộc chúng không thể hoạt động được theo ý muốn. (Chẳng hạn, một biện pháp nhỏ như chúng ta có thể chặt đứt các xích neo của giàn khoan vào những thời điểm thích hợp. Còn chặt đứt nó như thế nào là việc của người Việt Nam mà Hải quân Mỹ có nhiều kinh nghiệm trả lời!)

    Trả lờiXóa
  15. LẺO MÉP VỪA VỪA THÔI , THỜI GIAN SẼ TRẢ LỜI ...

    Trả lờiXóa
  16. cho cháu xin.....can bác Diên 20 lít.....
    lúc các cô các chú các bác í ăn ngập mẹt, chạ thấy gọi tên cháu....
    h lên đường thì lại gọi tên cháu.......
    cứ để 3 triêu tồng chí đỏ chon chót...lên đường...................

    Trả lờiXóa
  17. TQ có đủ tiền để khoan dầu ở vị trí đã đặt dàn khoan không? Sợ tụi nó chịu không thấu chi phí phải trả hàng ngày mà chưa chắc đã khoan được giọt dầu nào:

    Hiện nay, để duy trì cho một giàn khoan như thế này trên biển (chưa nói đến chuyện khoan xuống lòng biển) là khoảng 1,2 triệu USD mỗi ngày. Khi khoan, chi phí cực kỳ tốn kém. Nếu khoan ở mực nước sâu 40-70m, chi phí cho một giếng khoan sâu 3.000m là 20-25 triệu USD, còn chi phí cho một giếng khoan ở mực nước 90-120m là 200-250 triệu USD. Còn chi phí cho một giếng khoan ở mực nước sâu 1.200m thì không có giá dưới 500 triệu USD. Đó là chưa kể chi phí về dịch vụ và bảo vệ.

    Nói đến chuyện bảo vệ, nếu VN cứ cho tàu đến quấy phá thì tụi TQ có khoan được dầu không? Đảm bảo là không vì chỉ cần VN cho đặc công nước cắt đứt một trong 12 dây neo là TQ không thể khoan được dầu. Mỗi dây neo dài 3000m, liệu tàu ngầm TQ có canh giữ nổi không? Biệt kích người nhái của TQ có thiện chiến bằng đặc công nước của VN không? Đến thằng Mỹ mà còn phải sợ nữa là mấy thằng Tàu phù không có kinh nghiệm trận mạc, nhất là trên biển.

    TQ sẽ phải trả giá rất đắt nếu dám đặt mũi khoan vào thềm lục địa VN, kể cả nghĩa đen (tốn tiền, có nguy cơ bị đánh chìm dàn khoan) và nghĩa bóng: bị thế giới lên án và cô lập!

    Mục đích chính của TQ khi đặt dàn khoan ở đây là thăm dò thái độ của VN và thế giới, nếu thấy thái độ đáp trả yếu ớt, chúng sẽ tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, nơi có nhiều dầu và độ sâu khoan thấp hơn nhiều và dễ khoan hơn. Do vậy VN phải kiên quyết chặn đứng TQ ngay tại vị trí này và đuổi chúng về thì mới yên ổn được.

    Còn cứ 4 tốt và 16 chữ vàng là sẽ trúng kế tụi nó!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Nặc danh14:48 Ngày 12 tháng 05 năm 2014" viết rất hay, chứng tỏ rất hieur biết về lĩnh vực này. Đề nghị viết tiếp. Mình đọc thấy yên tâm một chút. Cãm ơn nhieuf.

      Xóa
    2. Sao Nặc danh21:48 lại nghĩ thế nhỉ ? Sao lại trông chờ vào điều không may của bọn TQ nhỉ ? Mà chắc gì mục đích của nó đã là dầu ?

      Xóa
  18. VN đã bắt đầu đáp trả rồi, đang có đấu vòi rồng dữ dội giữa VN và TQ: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/606957/dau-voi-rong-du-doi-tren-vung-bien-hoang-sa.html.
    7g30 sáng 12-5, một trận đấu vòi rồng dữ dội giữa một tàu kiểm ngư Việt Nam và 15 tàu hải giám, hải cảnh Trung Quốc đã diễn ra tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển của Việt Nam.
    1 tàu VN mà dám đấu với 15 tàu TQ, hay thật, tuy nhiên, ta nên dùng vòi rồng phun dung dịch nước và cát thì sẽ mạnh hơn, dùng mày phun cát loại áp suất 10atm là tốt nhất, máy này có ở các nhà máy sửa chữa tàu biển của Vinashin. Đảm bảo cát này mà phun trúng tàu TQ là tụi nó tối tăm mặt mũi và bị thương mù hết mắt phải chạy mất dép.

    Trả lờiXóa
  19. Bác Bùi Văn Bồng, bác Minh Diện và các bác, các anh, chị ơi, thời điểm này cháu rất sợ những bài báo “lề đảng”, đại loại: “Truyền thông quốc tế đánh giá cao bài phát biểu của Thủ tướng”, hoặc: “Thế giới hoan nghênh lập trường cứng rắn của VN qua bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng”... Thú thật, cháu thuộc lớp người trẻ tuổi (21 tuổi, sinh viên trường Luật), nói chung hiểu biết còn rất hạn chế. Tuy nhiên, cháu thiết nghĩ, lúc này cần phải tỉnh táo và rất thực tế cả trong suy nghĩ và hành động. Báo chí đừng cứ mông muội, u mê nữa; cứ tự ru ngủ mình và ru ngủ người khác mãi thế sao?...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trương Minh Tịnhlúc 05:02 13 tháng 5, 2014

      Chào bạn Ngân Hoa ! Bạn âu lo thao thức ?-Đúng. Đất nước còn hay mất tùy thuộc ở những người trẻ tuổi tốt bụng,có tinh thần, như bạn.

      Xóa
  20. Công Sơn hoá điên từ hồi nào vậy?! Giờ nói nhảm tệ,thương quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hắn vẫn điên như thế , có bao giờ tỉnh đâu .

      Xóa
  21. Trong cuộc biểu tình vừa qua, nhân dân đã không e ngại hô lớn"
    ĐẢ ĐẢO BÈ LŨ BÁN NƯỚC!
    ĐẢ ĐẢO!
    ĐẢ ĐẢO!
    ĐẢ ĐẢO!

    Trả lờiXóa
  22. Vụ giàn khoan 981 của Tàu , sẽ là một chương trong hành trình giữ nước của Việt Nam , nhân đây , có thể mọi chuyện sẽ “ Vỡ “ ra . Nào anh em , nào 4 tốt liệu đã đến lúc chấm dứt chưa .

    Chiến tranh ?. dù không muốn điều này xảy ra , nhưng khi bị dồn vào thế cùng không thể chọn lựa , thì phải chấp nhận chiến đấu để thay đổi . Chiến tranh để bạn thù rõ ràng , chiến tranh để thay đổi tận gốc .

    ĐCSVN sao không nghe mọi lời cảnh báo từ dân chúng , mà để đến hôm nay phải cưỡi lên lưng hổ .
    Chắc chắn chúng không chịu lùi bước và rút đi , thì phải chiến đấu . Cơ hội để “ thoát Trung “ cũng ở đó , đã đến lúc phải lựa chọn .

    Chúc hai bác Bùi Văn Bồng – Minh Diện mạnh khỏe , can trường .

    Để gió cuốn đi

    Trả lờiXóa
  23. Trong khi chú Tập cận Bình và Chú Trọng đang đua tàu thủy lớn theo công thức một,hết sức gay cấn và kịch tính,thì các bạn trên diễn đàn đua nhau chống cộng với mọi mánh.
    Các chiến sĩ ta đang một chọi mười,chỉ làm chậm bước tiến của địch...tàu đâm tàu,tàu lách tránh,bắn nước qua bắn nước lại....Các bạn lại hè nhau đâm sau lưng chính mình.
    Cả cuộc đời,hết cha lại con cứ mặc khố đỏ,lại mặc khố xanh,nó đá đít,nó về Paris,lại hùa nhau mặc khố vàng,nó lại đá đít về Tân Thế Giới....Nay thì gắng mà mặc quần cùng dân tộc.
    Dẫu sao cũng là người Việt,thì là phải quay lại với ngôn ngữ và văn minh nước Việt.
    Mỹ sợ Trung Quốc như sợ cọp ba chân,chứ Việt cộng thì chả sợ mà chả dám khinh Trung Quốc....Những diễn cảnh tàu Việt quần với tàu TQ đã minh chứng rõ như vậy,chứ không " chúng tôi lo ngại sâu sắc...."
    Ai làm mất nước ư ?Chính những người Việt như các bạn.Khi chúng tôi nhảy dù vào sau lưng địch ở Biên Giới năm nào thì các bạn chạy tuốt qua MỸ lại la lối tào lao.Nay chúng tôi đang cản bước tiến của chúng thì lại vu họa "Ai làm mất nước ..."
    Chúng nổ súng là chúng chìm ngay,cái giàn khoan đó chìm quá dễ....Và con đường hàng hải kia 3 năm chắc chắn chả tàu nào qua lại.
    Mỹ và Trung Quốc giông nhau ở chỗ tấn công Việt Nam thì dồn dập,nhưng toàn đánh với ma trơi....Còn nước Việt mình cha ông dạy rằng,Ta yếu nó mạnh,các con cháu sứ đánh tập hậu,và cứ theo cách cha ông để lại làm cho chúng tan tác,xé chúng ra mà dần từng thằng,dần cho đến khi giơ tay đầu hàng thì tha.
    Còn nhà quân sự đại tài là Bác Hồ thì dạy thêm,khi cần thì lùi một bước rồi xung phong lên 2,3 bước,đẩy chúng vào hoản loạn rồi tự bắn vào nhau,vì ta thiếu đạn.
    Việt cộng luôn đi cùng với dân tộc nên văn minh là lẽ thường tình,còn ai thiếu văn minh chắc chắn không phải Việt cộng, Một số tên chui vào làm đảng viên cán bộ để tham ô không phải là Việt cộng,nên tống tù như 6 tên đường sắt vừa rồi,vào đó thế nào cũng nếm mùi đại bàng cho chừa.
    Chú TẬP CẬN BÌNH chắc vì cái ghế ngồi chung ở MỸ vừa rồi,nên có lối hành xử vô đạo và đi ngược lại các vị tiền bối của Trung Quốc,vã lại chú là học trò của Bác Đặng Tiểu Bình,thì Trung Quốc sớm muộn gì cũng cho chú về ôm bà Bành Lệ Viên. Tướng nào mà có cái mặt bánh đúc thì ngu hết biết và tham thì khỏi chê.
    Chống cộng như các bạn cũng vui,nhưng nên phải lúc,lúc này không nên.
    Hoàng Kiều Trang,Nha Trang.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công Sơn tắc kè. Bắt đầu tức tối rồi hả? Coi chừng đứt mạch máu não mà chết! Thôi, rút khỏi võ đài đi!

      Xóa
    2. Công Sơn , Hoàng Kiều Trang chỉ luẩn quẩn thế này thôi sao ? Không còn gì hay hơn à ?

      Xóa
    3. Hoàng Kiều Trang hay Công Sơn chính là gián điệp cho Trung cộng!
      Điều đó là chắc chắn!
      Chứng cứ là đây:
      Trong bài : Máy bay, tàu Trung Quốc uy hiếp tàu Việt Nam
      Hoàng Kiều Trang comment vào ngày 15:26 Ngày 08 tháng 05 năm 2014, nó viết: “Ngày nay,Trung quốc lại hết gây hấn kiểu này qua kiểu khác với Việt Nam,đặc biệt thời gian qua,khác nào đẩy Việt Nam càng xa.Trung Quốc sai lầm nghiêm trọng,chúng ta đâu phải không sai lầm.Trong diễn văn kĩ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ,chúng ta không cảm ơn ĐCSTQ và Nhân dân TQ ngày ấy đã góp cho Ta chiến thắng là sai lầm,không biết phân biệt lịch sử.”
      Diễn văn kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ do CTN Trương Tấn Sang đọc là vào ngày 7/5/2014.
      Nhưng ĐCS Trung Quốc, nhà cầm quyền Bắc Kinh kéo giàn khoan xâm chiếm lãnh hải của VN là từ ngày 1/5/2014( Theo báo chính thống). Vậy là Trung Quốc biết trước bài phát biểu của CTN Trương Tấn Sang? Và Hoàng Kiều Trang, Công Sơn cũng biết trước điều này. Chắc chắn! Khi Hoàng Kiều Trang viết : “Trong diễn văn kĩ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ,chúng ta không cảm ơn ĐCSTQ và Nhân dân TQ ngày ấy đã góp cho Ta chiến thắng là sai lầm,không biết phân biệt lịch sử.” Nhằm biện hộ cho hành vi xâm lược Việt Nam của ĐCSTQ, chính quyền Bắc Kinh. Đổ lỗi cho Việt Nam.

      Thưa bác chủ trang Bùi Văn Bồng!
      Thưa các Còm sĩ!
      Đây chính là bằng chứng “bắt tận tay day tận mặt” tên gián điệp của Trung cộng: Hoàng Kiều Trang hay Công Sơn. Và điều này lý giải tại sao bị các Còm sĩ mắng nhiếc, sỉ vả đến thậm tệ nhưng tên Công Sơn hay Hoàng Kiều Trang này không hề xấu hổ, vẫn trơ lỳ để viết những Comment có tính định hướng ru ngủ nhân dân và bênh vực hành động Xâm lược Việt Nam của Trung Quốc.
      Làm gián điệp cho Trung Quốc là hành vi đáng phỉ nhổ, lên án.
      Chúng ta phải có hành động lên án hành vi này!

      Đả đảo lũ Việt gian bán nước!
      Đả đảo quân xâm lược Bắc Kinh!
      Hoàng Sa của Việt Nam!
      Trường Sa của Việt Nam!
      Tổ quốc là trên hết!
      Vì đất mẹ hi sinh!

      Thu Hà.


      Xóa
    4. Thiên lôi lo làm nhiệm vụ đi, ở đó lãm nhãm. Nghe đây lệnh cắt cu làm gương cho kẻ khác.

      Xóa
    5. Cũng bằng cách viết lập lờ như Công Sơn , Hoàng Kiều Trang .....Chúng đã tìm được cách khống chế Diễn Đàn Hoàng Sa . ORG bấy lâu nay . Hãy cảnh giác .

      Cảm ơn Thu Hà .

      Xóa
    6. Có lẽ vậy , tôi chỉ là người dân như bao người dân khác , nhưng tôi thấy thằng này và thằng Kiên Thái bình giọng điệu rất giống nhau !

      Xóa
    7. Bác Chủ cả muốn đưa những ý kiến đa chiều để rộng đường dư luận. Nó hơn hẳn đường Chình Trương. MỚi đầu hơi khó chịu, nhưng nay tôi thấy đọc ý kiến DLV cũng có tác dụng để chúng ta phản biện. Nhất là các bạn trẻ dân chủ hãy rèn luyện bản lĩnh từ đó.
      Chắc chắn rằng, chỉ có DLV ngả theo dân chủ, chứ không có người dân chủ nào ngả theo DLV. Như vậy, dụng ý của bloggers dân chủ là muốn DLV từ từ ngấm cái đúng, cái hay. Còn DLV nào không như vậy, rõ ràng là có ý chí bảo vệ tham nhũng đến cùng. Loại người đáng vứt đi!

      Xóa
    8. bạn nói đúng lăm!

      Xóa
  24. Đây là lời tiên tri của ông Ngô Đình Nhu, cố vấn chính trị của Tồng Thống Việt Nam Cộng Hoà:”Giả sử mà Nam Việt bị Bắc Việt thôn tính, thì sự Trung Cộng thôn tính Việt Nam chỉ là một vấn đề thời gian”.

    Các nhà lãnh đạo miền Bắc, khi tự đặt mình vào sự chi phối của Trung Cộng, đã đặt chúng ta trước một viễn ảnh nô lệ kinh khủng. Hành động của họ, nếu có hiệu quả, chẳng những sẽ tiêu diệt mọi cơ hội phát triển của chúng ta, mà lại còn đe dọa đến sự tồn tại của Dân Tộc.
    Sở dĩ, tới ngày nay, sự thống trị của Trung Cộng đối với Việt Nam chưa thành hình, là vì hoàn cảnh chính trị thế giới chưa cho phép, và sự tồn tại của miền Nam dưới sự ảnh hưởng của Tây Phương là một trở lực vừa chính trị vừa quân sự cho sự thống trị đó. Giả sử mà Nam Việt bị Bắc Việt thôn tính, thì sự Trung Cộng thôn tính Việt Nam chỉ là một vấn đề thời gian.

    Chính Đề Việt Nam
    Tác giả Ngô Đình Nhu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ Nhu tiên tri giỏi quá,nên hơn 50 năm qua ai cũng biết thân cụ khổ sở.
      Oan hồn cụ không về dạy con cháu.
      À Cụ Thiệu tổng thống dạy rồi :
      Làm kẻ thù với MỸ thì sống,còn làm bạn với MỸ thì chờ chết.

      Xóa
  25. Báo động: NHANH LÊN KẺO MUỘN!
    http://baomai.blogspot.com/

    Trả lờiXóa
  26. Anh Minh Diện thân ! Sự việc như thế rồi.... Biết sao hơn ? Nếu chủ nhật tới khẩu hiệu biểu tình là : Đằng giang tự cổ huyết lưu hồng..... Anh thấy sao ? Trung quốc không đáng sợ đâu Anh ạ !

    Trả lờiXóa
  27. Khi đã nắm bắt đước kế hoach NAVA cua Pháp, đại tướng Võ nguyên Giáp báo cáo Bác Hồ là quân Pháp sẽ lập một tập đoàn cứ điểm ở Điện biên Phủ . Bác nói " Hay quá , chúng nó cụm lại như nắm tay , TA sẽ bắt chúng xoè ra như các ngón tay " . Chuyện này chính Võ đại tướng kể lại , không biết quân dân mình có học được gì trong trận ĐIỆN BIÊN PHỦ trên biển đông này hay không .

    Trả lờiXóa
  28. Nước sôi lửa bỏng thế này mà cứ khư khư cái hội nghị 9 quái đản, không biết bọn nó có còn là con người nữa không?

    Trả lờiXóa
  29. Day la ket qua cua viec om chan tau khua.Thang My dung ngoai vo tay: Cho hai thang cong san danh nhau tao ban vu khi.thang nao chetcung tot cho nhan loai

    Trả lờiXóa
  30. No đại hội 9 là phải.trong có tý thì ngoài mới êm giả tảng lo truyện Quốc sự để nờ tịt cái vụ giàn khoan.

    Trả lờiXóa
  31. "Không theo thì nó ghét, theo thì nó khinh" vậy là bộ mặt XHCN theo màu xám TQ đã rơi và lộ nguyên hình lão địa chủ đông con, ít học. Chắc cùng í thức hệ lại phải lại phải quạng nhau thôi, chuyên chính mà. Đã theo chủ nghĩa này là phải dùng bạo lực. Súng đẻ ra chính quyền mà...

    Trả lờiXóa
  32. Ô diện nói trúng ý tôi,tôi nghĩ mấy triệu ccb thời chống pháp chống mỹ chống khơ me đỏ và chống tàu cũng nghĩ như tôi và ông diện,kế cả các ccb của vnch cũng vậy(có thể trước kia vì hoàn cảnh trớ trêu mà ở hai chiến tuyến,ngày nay tôi chưa bao giờ nghĩ người lính của vnch là thù vì trong đó cũng có anh tôi đã mát). nhưng rất tiếc đa số các bác các anh không đư thông tin do nhiều lý do không tiếp cận được internet.mong các bạn trẻ là con cháu của ccb hãy tạo đk về kỹ thuật và kỹ năng cho ông, cha,chú tiếp cận với internet. Tôi chắc sẽ có nhiều sực mạnh tuyệt vời nếu các bác các anh ccb biết rõ thông tin trung thực của đất nước thì tàu cộng kia chẳng là cái gì.

    Trả lờiXóa
  33. Hoàng kiều Trang là tên vợ cua Công Sơn hay Vũ Hoà Nha Trang , một phụ nữ người Hoa .

    Trả lờiXóa
  34. Võ hoài là con gì vậy các bạn sủa như con mực vậy!!!

    Trả lờiXóa
  35. Tôi rất khâm phục MD, BVB và những chiến sĩ đang ngày đêm sóng gió đối mặt với quân thù!

    Ai đã làm suy yếu VN, Ai đã đẩy Tổ quốc tới thảm cảnh lâm nguy như hôm nay?
    Dân VN đã rõ!

    Dù tổ chức kỷ niệm 60 năm chiến thắng ĐBP rất lớn tốn kém hàng chục ngàn tỉ đồng thì cũng chẳng hay ho gì khi các chiến sĩ hy sinh bảo vệ HOÀNG SA năm 1974 chưa được Đảng - Nhà nước VN công nhận vinh danh họ là liệt sĩ
    Diễn văn tổ chức kỷ niệm 60 năm chiến thắng ĐBP hoành tráng bao nhiêu thì sự lúng túng trơ trẽn của chúng càng được phơi bày bỉ ổi trước toàn dân bấy nhiêu
    Trò thâm độc bóp cổ hút máu dân lành + 16 chũ vàng không thể mị dân VN được mãi
    Sắp tới Đảng ta đi về đâu ???!

    Trả lờiXóa
  36. Tôi rất khâm phục MD, BVB và những chiến sĩ đang ngày đêm sóng gió đối mặt với quân thù!

    Ai đã làm suy yếu VN, Ai đã đẩy Tổ quốc tới thảm cảnh lâm nguy như hôm nay?
    Dân VN đã rõ!

    Dù tổ chức kỷ niệm 60 năm chiến thắng ĐBP rất lớn tốn kém hàng chục ngàn tỉ đồng thì cũng chẳng hay ho gì khi các chiến sĩ hy sinh bảo vệ HOÀNG SA năm 1974 chưa được Đảng - Nhà nước VN công nhận vinh danh họ là liệt sĩ
    Diễn văn tổ chức kỷ niệm 60 năm chiến thắng ĐBP hoành tráng bao nhiêu thì sự lúng túng trơ trẽn của chúng càng được phơi bày bỉ ổi trước toàn dân bấy nhiêu
    Trò thâm độc bóp cổ hút máu dân lành + 16 chũ vàng không thể mị dân VN được mãi
    Sắp tới Đảng ta đi về đâu ???!

    Trả lờiXóa
  37. Tôi rất khâm phục MD, BVB và những chiến sĩ đang ngày đêm sóng gió đối mặt với quân thù!

    Ai đã làm suy yếu VN, Ai đã đẩy Tổ quốc tới thảm cảnh lâm nguy như hôm nay?
    Dân VN đã rõ!

    Dù tổ chức kỷ niệm 60 năm chiến thắng ĐBP rất lớn tốn kém hàng chục ngàn tỉ đồng thì cũng chẳng hay ho gì khi các chiến sĩ hy sinh bảo vệ HOÀNG SA năm 1974 chưa được Đảng - Nhà nước VN công nhận vinh danh họ là liệt sĩ
    Diễn văn tổ chức kỷ niệm 60 năm chiến thắng ĐBP hoành tráng bao nhiêu thì sự lúng túng trơ trẽn của chúng càng được phơi bày bỉ ổi trước toàn dân bấy nhiêu
    Trò thâm độc bóp cổ hút máu dân lành + 16 chũ vàng không thể mị dân VN được mãi
    Sắp tới Đảng ta đi về đâu ???!

    Trả lờiXóa
  38. Nước sôi lửa bỏng thế này
    nhưng tôi thấy cán bộ Đảng - Nhà nước quanh tôi họ vẫn cứ nói chuyện ve gái, chuyện xe đẹp, nhà sang, ... họ ăn chơi rất thoải mái đấy thôi

    Trả lờiXóa