Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

NỘI CÁC TRIỆU PHÚ (USD)

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha
                                              Ảnh: Reuters
Những kê khai mới nhất về tài sản cho thấy các thành viên nội các Thái Lan thời hậu đảo chính, đa số là sĩ quan quân đội, cũng giàu như những chính khách dân sự từng bị họ cáo buộc có hành vi tham nhũng.
Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan vào cuối tuần rồi cho biết có đến 25 trong số 33 thành viên nội các hiện nay là triệu phú USD, dựa theo tài sản họ kê khai.
      Trong số này, tài sản của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, từng là tư lệnh lục quân khi đứng đầu cuộc đảo chính hồi tháng 5, khoảng 3,9 triệu USD, bên cạnh khoản nợ 20.000 USD. Trong số tài sản của ông có 2 chiếc xe hơi, các loại đồng hồ xa xỉ, nhẫn, vài khẩu súng ngắn... Nhà lãnh đạo này cũng kê khai việc chuyển 14,3 triệu USD cho các thành viên trong gia đình. Trước khi rời khỏi quân đội vào cuối tháng 9, ông Prayuth được trả lương 43.000 USD mỗi năm trong vai trò tư lệnh lục quân.
Người giàu nhất nội các Thái Lan là Phó Thủ tướng Pridiyathorn Devekula, với số tài sản kê khai trị giá 42,3 triệu USD, chủ yếu là cổ phiếu, các khoản đầu tư tài chính khác và đất đai. Cựu thống đốc ngân hàng trung ương này còn có thẻ hội viên trọn đời tại 5 câu lạc bộ golf nhưng không mang khoản nợ nào.
Gia tài của ông Pridiyathorn không là gì nếu so với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra - người kê khai số tài sản trị giá hơn 3 tỉ USD trong thời gian nắm quyền từ năm 2001 đến 2006. Em gái ông Thaksin, cựu thủ tướng Yingluck, có số tài sản trị giá 19,6 triệu USD trong lần kê khai gần đây nhất.
Hãng tin AP nhận định những cáo buộc tham nhũng và làm giàu bất chính đóng vai trò quan trọng trong chính trường Thái Lan suốt 10 năm qua. Chính phủ đương nhiệm tuyên bố mục tiêu trọng tâm là chống tham nhũng nhưng những người chỉ trích cho rằng đó là vũ khí được sử dụng để chống lại các đối thủ chính trị, nhất là những người liên quan đến chính phủ dân cử vừa bị quân đội lật đổ.
Phương Võ/New,go.vn
-----------------

10 nhận xét:

  1. Quỷ Tham Nhũng sao cứ nhè Châu Á mà tác oai tác quái?!

    Trả lờiXóa
  2. Chưa chắc họ giàu là do tham nhũng. Tướng lĩnh Thái Lan hầu hết là dân gộc, có gốc gác cả đấy, giàu từ đời này qua đời khác. Còn những nước khác, chả kinh doanh hay thừa kế gì ráo (vô sản), bỗng giàu sụ lên thì đích thị là do ghế mang lại. Hai cái này khác nhau to

    Trả lờiXóa
  3. Chắc ông Thủ tướng Prayuth Chan-ocha khai thiếu hay khai gian gì đó, cỡ như ông, thu nhập như ông ở VN thì 3,9 triệu USD ai mà không có.
    Đúng là "kê khai tài sản" là câu chuyện ...vớ vẩn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải là tỉ USD mới có "tư cách".

      Xóa
  4. Cũng không chắc là họ tham nhũng,họ là những tỷ phú trước khi tham chính - chỉ ở Vn thôi - nghèo rớt mồng tơi =>được chống lưng cất nhắc =>quan to =>ít lâu sau TỶ PHÚ ! Ở Thái lan có bầu cử tự do mà (tự do thật sự ấy ),VN cũng có tự do ( nhưng giả hiệu,trên ngôn từ thôi ! )

    Trả lờiXóa
  5. giàu chính đáng, công khai minh bạch có gì phải sợ.
    giàu bất minh mới kê khai xong dấu biệt.

    Trả lờiXóa
  6. Tướng lĩnh Thái lan buôn lậu thành thần luôn đó.

    Trả lờiXóa
  7. Nao...
    h phấn đấu bằng Thái Lan hay bằng hàn ủn đây?

    Trả lờiXóa
  8. Dân Nepal rất quý Thủ tướng đương nhiệm, họ không nguyền rủa, khinh miệt, gọi ông ta là các con vật này nọ. Vì ông trong sạch, chỉ có 2 điện thoại, và ở nhà thuê. Đây là thông tin thật.

    Trả lờiXóa
  9. Trái với các sĩ quan quân đội, nhà Shinawatra đã là tỉ phú với tư cách là doanh nhân. trước khi tham gia chính trường . Các sĩ quan quân đội thì làm gì mà giàu giữ vậy?

    Còn ở VN tôi nghĩ cũng rứa! Tôi đã nhìn thấy nhà Tướng PQThanh ở khu Vinpearl Village bên Gia Lâm giá khoảng triệu rưởi USD mà hiếm khi thấy ông ấy đến ở.

    Trả lờiXóa