Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016

Người Việt ở Đức phản đối Trung Quốc gây căng thẳng Biển Đông

Đoàn tuần hành phản đối Trung Quốc gây căng thẳng ở Biển Đông 
của người Việt tại Đức. (Ảnh: Nguyễn Đức/Vietnam+)
Chiều 28/2, hàng trăm bà con người Việt sống tại thành phố Frankfurt am Main và các vùng phụ cận của Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức cuộc tuần hành biểu tình trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố này để phản đối các hoạt động gây leo thang căng thẳng của Trung Quốc trên Biển Đông thời gian gần đây.
Mở đầu chương trình là lễ tưởng niệm, cầu siêu cho các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo, biên giới của đất nước. Tiếp đó, Ban tổ chức đã đọc kháng thư phản đối Trung Quốc và những người tham dự tiến hành phát tờ rơi tuyên truyền cho các bạn bè Đức và quốc tế về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa cũng như tố cáo các hành vi hiếu chiến, bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc trên Biển Đông trong những tháng qua.
Trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc, đoàn người trong trang phục áo đỏ sao vàng truyền thống của Việt Nam đã cùng giương cao các biểu ngữ, hô vang những khẩu hiệu phản đối những hành vi ngang ngược, hiếu chiến của Trung Quốc trên Biển Đông khi liên tiếp tiến hành bay thử máy bay quân sự, dân sự ra đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa và triển khai tên lửa trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, cũng như vẫn tiếp tục gia tăng xây dựng, củng cố các đảo và bãi đá ngầm thành những cứ điểm quân sự.
Có mặt trong đoàn người tham gia biểu tình, Đại đức Thích Đồng Hòa, một nhà sư người Đức trả lời phỏng vấn của phóng viên đã nhấn mạnh việc xây dựng, bồi đắp, cải tạo và triển khai vũ khí của Trung Quốc tại các đảo, đá trên quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam là hành động sai trái, phi pháp, đi ngược lại xu thế của nhân loại tiến bộ. 
Cũng theo Đại đức Thích Đồng Hoà, việc giải quyết tại các khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và các nước ASEAN có liên quan cần phải được thực hiện thông qua các biện pháp đối thoại hòa bình, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực.
Sau khoảng 1 tiếng rưỡi biểu tình trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc, đoàn biểu tình tiếp tục di chuyển tới khu quảng trường Roemer trước tòa thị chính thành phố Frankfurt và kết thúc sau chùm hoạt động tuyên truyền về biển đảo tại đây. 
Cuộc biểu tình đã thu hút được sự quan tâm, tham gia, hưởng ứng của đông đảo người dân địa phương, khách du lịch trong suốt quãng đường di chuyển từ trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tới quảng trường tòa thị chính thành phố Frankfurt.
Nguyễn Đức (Berlin)/vietnamplus
---------------

17 nhận xét:

  1. Chống TC mà cầm cờ đó cũng bằng không!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi! Lực lượng phản động sao lại dùng cờ như DLV.

      Xóa
    2. thì người "sáng lập"(thực ra là theo chỉ thị của Liên xô, TQ) ra đảng "ta" cũng là THIẾU TÁ BÁT LỘ QUÂN -quân giải phóng "nhân dân" TQ đó thôi, cách giành quyền "lãnh đạo" cũng là do Mao dạy: lấy bạo lực và chiến tranh bắn giết để cướp lấy chứ có bằng bầu cử, cạnh tranh với các đảng phái khác để dân tự do lựa chọn bằng lá phiếu đâu.

      Xóa
    3. Mấy ông người Việt ở nước ngoài rách việc quá ! Ở trong nước chưa cho biểu tình chống Trung Quốc mà ở ngoài nước các ông cầm đèn chạy trước ô tô? các ông chắc chưa nghe cán bộ phát biểu: Mọi việc đã có Đảng lo là gì !
      hãy đợi đấy!

      Xóa
    4. THIẾU TÁ BÁT LỘ QUÂN lấy vợ Tàu. Đám cưới có vợ Chu ân Lai dự.

      Xóa
    5. Người Việt ở Đức biểu tình chống Trung Quốc còn một số người Việt ở Hà Nội coi thằng Tàu khựa như... bố nuôi...

      Xóa
    6. muốn chống trung cộng thì phải chống việt cộng cùng đồng đảng cs nhà chúng.
      không có kẻ bán dâm thì kẻ mua dâm mua lợn sề để sướng à?
      kẻ mua dâm csTQ không gặp con đĩ ngứa Bướm, thèm đô, cùng lý tưởng lừa dân độc tài tham nhũng như csVN thì có mua được không?
      vậy chống Tàu mà cầm cờ Phúc kiến (cờ đỏ sao vàng gốc là của tỉnh Phúc Kiến TQ) thì TQ nó nghĩ ngay là trò mèo dưới sự lãnh đạo của thằng con csVN do nó đẻ ra thì làm đếch gì nó, nó khinh.
      (Nông dân ngoại thành Hà nội)

      Xóa
  2. Muốn giận TQ xâm lược, người dân VN phải ra nước ngoài mới được biểu thị thái độ ấy, còn ở VN thì con đẻ của TQ là đảng csVN bán nước hại dân sẽ khủng bố hành hung ngay.
    đm ĐCSVN.

    Trả lờiXóa
  3. ai đã cấm dân giận quân xâm lăng, ai đã bắt quân vội vàng đầu hàngTQ?
    https://www.youtube.com/watch?v=z6yq7DgWLt4

    Trả lờiXóa
  4. VUA TRẦN NHÂN TÔNG
    (1258-1309)

    Các Người chớ quên!
    Nghe lời Ta dạy
    Chính nước lớn
    Làm những điều bậy bạ
    TRÁI ĐẠO LÀM NGƯỜI
    Bất nghĩa bất nhân
    Ỷ nước lớn
    Tự cho mình cái quyền ăn nói!
    Nói một đường làm một nẻo! Vô luân!
    Chớ xem thường chuyện nhỏ ngoài biên ải.
    Chuyện vụn vặt thành lớn chuyện: NGOẠI XÂM!

    Họa Trung Hoa!
    Tự lâu đời truyền kiếp!

    Kiếm cớ này bày chuyện nọ! TÀ MA!
    Không tôn trọng biên cương theo quy ước
    Tranh chấp hoài! Không thôn tính được ta
    Chúng gậm nhấm Sơn Hà và Hải Đảo
    Chớ xem thường chuyện vụn vặt Chí Nguy!

    Gặm nhấm dần
    Giang Sơn ta nhỏ lại
    Tổ ĐẠI BÀNG thành cái tổ chim di

    Các việc trên khiến Ta đây nghĩ tới
    Canh cánh bên lòng “ĐẠI SỰ QUỐC GIA”!
    Chúng kiếm cớ xua quân qua ĐẠI VIỆT
    Biến nước ta thành quận huyện Trung Hoa!

    VẬY NÊN
    CÁC NGƯỜI PHẢI NHỚ LỜI TA DẶN
    KHÔNG ĐỂ MẤT
    MỘT TẤC ĐẤT CỦA TIỀN NHÂN ĐỂ LẠI
    HÃY ĐỀ PHÒNG
    QUÂN ĐẠI HÁN TRUNG HOA!

    LỜI NHẮN NHỦ
    CŨNG LÀ LỜI DI CHÚC
    CHO MUÔN ĐỜI CON CHÁU NƯỚC NAM TA.

    *

    VUA LÊ THÁNH TÔNG
    (1473)

    “Nếu các ngươi đem một thước sông, một tấc đất của Thái Tổ
    làm mồi cho giặc thì phải tội tru di”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đây là lời của một kịch gia thôi. nhưng công nhận là hay tuyệt đỉnh.

      Xóa
    2. mong luật này được thực hiện ngay bây giờ

      Xóa
  5. Thật nhục nhã khi làm người dân Việt nam ngày nay.
    Bởi chỉ biểu tình ôn hòa thôi thì người dân cũng không được có quyền ấy, mà phải ra nước ngoài biểu tình yêu nước chống bố đảng csVn xâm lược VN.
    đảng csVN đã cướp mất một quyền rất sơ đẳng của người dân là được nói ra cái lòng của mình-quyền con người mà trên thế giới, các nước tham gia LHQ đều phải có nghĩa vụ phải tôn trọng.
    Tôi khinh ghét và căm thù chế độ csVN vì điều đó-mặc dù chính tôi trước đây 10 năm từng là đảng viên csVn (kết nạp từ hồi còn đảng hiệu :đảng lao động VN, tự bỏ đảng năm 2000)

    Trả lờiXóa
  6. Nhóm người Việt ở Frankfurt / Đức với cờ đỏ sao vàng có hiểu chuyện biển đảo không vậy? Đi phản đối thằng mua biển đảo là Trung cộng thì cũng được đi, nhưng sao không phản đối thằng bán biển đảo VN là đám Việt gian đang ngồi ở Ba Đình là bè nhóm đảng csVN? Cái đám con hư csVN đem bán tài sản tổ tiên để lại cho dân mang trọng tội với tổ quốc thế mà đám cờ đỏ sao vàng ở hải ngoại không dám nói đến, hay quý vị cũng cùng một bọn với chúng nó? và cũng đang diễn trò đóng kịch?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô/Bà Lê Thị Anh chắc đã đọc bài của Người Buôn Gió
      về tân bi hài kịch biểu tình chống TQ.ở Philippines
      với khoảng 100 người Phi được thuê đóng bi hài kịch
      này.NBG.viết bài thú vị nhưng cực kỳ thâm thúy.
      Mới đây,anh còn dũng cảm viết bài "Thái độ bán nước"
      rất hay và đầy thuyết phục,hơn hẳn ông Lê Diễn Đức
      ở ngoài nước mà viết kiểu "nước đôi",chứ không thẳng
      thắn đường hoàng như NBG.
      Tôi nghĩ NBG.vốn là dân "bụi đời" nên anh đã chuẩn bị
      cho những tình huống xấu nhất cho mình.Xin có lời kính
      phục thái độ YÊU NƯƠC chân chính của anh !

      Xóa
  7. Anh Tập ơi, bọn nó đang chưởi bố anh kia kìa...

    Trả lờiXóa
  8. Việt Kiều biểu tình chống Tàu cộng chỉ nên giương biểu ngữ là đủ. Mang cờ đỏ thì cả dân trong nước và VK Mỹ đều thờ ơ...

    Trả lờiXóa