Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Ba - 11-11-2014

1 -


Hungary, khởi điểm của sự sụp đổ bức tường Berlin (RFI) - Là một quốc gia nhỏ ở Đông - Trung Âu không có biên giới với Đức, nhưng trong năm 1989 lịch sử, những biến chuyển dân chủ và một số quyết định của giới lãnh đạo cộng sản cấp tiến tại Hungary, vô hình chung lại có ảnh hưởng và tác động rất lớn đến quá trình phá bỏ bức tường Berlin và thống nhất nước Đức.
Không chỉ có một bức tường Berlin ô nhục (RFA)- Ngày 9/11, kỷ niệm 25 năm ngày bức tường Berlin sụp đổ - một sự kiện đáng nhớ trong đời sống chính trị thế giới, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc sụp đổ bất khả kháng của cái gọi là "Phe Xã Hội Chủ Nghĩa".
Thả bóng nhân ngày Bức tường Berlin đổ (BBC) - 8.000 trái bóng bay lên trời để kỷ niệm sự kiện Bức tường Berlin sụp đổ.
Lãnh đạo Việt - Trung lại quyết tâm giải quyết bất đồng bằng hòa bình (RFA) - Bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra ở Bắc Kinh từ ngày 9 đến 11 tháng 11, hôm nay Việt Nam và Trung Quốc một lần nữa đồng thuận giải quyết các bất đồng trên biển bằng phương cách hòa bình.
Tổng thống Nga tin tưởng đồng Rúp sẽ sớm ổn định (RFI) - Hôm nay, 10/11/2014, bên lề Thượng đỉnh APEC, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ tin tưởng là đồng Rúp sẽ sớm ổn định, sau khi đồng tiền Nga bị mất tới một phần tư giá trị, kể từ đầu năm tới nay.
Đòn thù thâm độc của công an trại giam (RFA) - Nhiều tù nhân chính trị/lương tâm kiên quyết không chịu nhận tội phải đón nhận những hành xử mang tính trả thù dữ dội trong trại giam.
RSF lên án vụ đe dọa đối với blogger Phạm Minh Hoàng (RFI) - Tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF), hôm nay, 10/11/2014, lên án vụ trấn áp blogger Phạm Minh Hoàng và gia đình, xẩy ra ngày 05/11/2014, được thể hiện qua vụ hành hung Tổng lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Đàm phán TPP 'tiến bộ đáng kể' có cơ hội cho Việt Nam? (VOA) - Cả Mỹ và VN đều bày tỏ hy vọng chung quyết TPP trước cuối năm nay, nhưng giới quan sát cho rằng các cuộc đàm phán có nhiều khả năng sẽ kéo dài qua năm sau
Tổng thống Obama lạc quan về Hiệp định TPP (RFI) - Phát biểu trước khi dự thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương sáng ngày 10/11/2014 tại Bắc Kinh, Tổng thống Hoa Kỳ kêu gọi 12 nước liên quan nhanh chóng thông qua Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP. Trung Quốc đứng ngoài TPP.
Việt Nam 'đánh lén' Trung Quốc vụ Exxon? (BBC) - Hoàn Cầu Thời báo đăng bài chỉ trích hợp đồng khí đốt của Việt Nam với tập đoàn Mỹ Exxon Mobil, gọi đây là 'đánh lén' sau lưng Trung Quốc.
Samsung bơm thêm 3 tỷ đô la vào Việt Nam (RFI) - Theo nguồn tin báo chí vào hôm nay, 10/11/2014, tập đoàn Hàn Quốc Samsung vừa quyết định đầu tư thêm 3 tỷ đô la vào một nhà máy chế tạo điện thoại thông minh thứ hai tại tỉnh Thái Nguyên - Việt Nam, bên cạnh một nhà máy thứ nhất trị giá 2 tỷ đô la đã đi vào hoạt động từ tháng 03/2014.Tính ra, Samsung đã cam kết đầu tư hơn 11 tỷ đô la vào Việt Nam, trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.
VN, Philippines hướng tới thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược (VOA) - Lãnh đạo Việt Nam, Philippines cùng có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông với Trung Quốc nhất trí hướng tới việc thành lập quan hệ Đối tác Chiến lược
Cát tặc côn đồ bị Bộ Công an vây bắt lộng hành thế nào? (BaoMoi) - (VTC News) – Cát tặc dưới sự bảo kê của xã hội đen là nỗi khiếp đảm của người dân ở huyện Phúc Thọ (Hà Nội) nhiều năm qua.
Nỗi lòng người xa Hà Nội, người ở Hà Nội (BBC) - Ý kiến nhân tranh cãi về bản quyền ca khúc Nỗi lòng người đi, nói về tâm trạng của người dân di cư vào miền Nam.
"Nuôi yến", tận thu sản vật thiên nhiên (RFA) - Đi đâu ở các tỉnh miền Trung, từ Phú yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh... đều nhan nhản các nhà nuôi yến mà trên thực tế là các chuồng nhử yến bằng âm thanh để tận thu sản vật thiên nhiên.
Sau 25 năm Việt Nam vẫn kém Đông Âu (BBC) - Sau 25 năm Bức tường Berlin sụp đổ, Việt Nam chọn con đường khác Đông Âu nhưng vẫn thua cả Albania về chỉ số kinh tế.
Vì sao Bắc Triều Tiên phóng thích các công dân Mỹ? (VOA) - Hai người Mỹ bị cầm tù ở Bắc Triều Tiên đang tận hưởng ngày tự do thứ hai ở Mỹ sau khi được Bình Nhưỡng phóng thích
Đức kêu gọi các bên ở Ukraine tôn trọng thỏa thuận ngưng bắn (VOA) - Ngoại trưởng Đức cho biết tình hình tại miền đông Ukraine lại một lần nữa trở nên nghiêm trọng và tất cả các bên cần phải tôn trọng hiệp định ngưng bắn
Đông Ukraina: Phương Tây lo ngại chiến tranh toàn diện (RFI) - Chiến xa và đại bác được đưa về Donetsk, thành trì của phe nổi dậy thân Nga ở miền Đông Ukraina. Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ kêu gọi Nga rút quân khỏi vùng biên giới và chấm dứt cung cấp vũ khí cho phe đòi ly khai.
Phiến quân Ukraine ‘củng cố lực lượng’ (BBC) - Mỹ và EU lo ngại phe ly khai Ukraine đang tăng cường vũ khí và quân số sau một ngày bắn phá ở Donetsk.
Tổng thống Syria nghiên cứu kế hoạch ngừng bắn (RFA) - Tổng thống Syria Bahar al-Assad hôm thứ hai cho biết sẵn sàng nghiên cứu kế hoạch của Liên Hiệp Quốc để có một hình thức ngừng bắn tại chỗ ở thành phố Aleppo phía Bắc Syria.
Iran tuyên bố giúp Iraq tiêu diệt ISIS (RFA) - Iran hôm thứ hai cho biết sẽ giúp nước láng giềng Iraq trong cuộc chiến chống lại nhóm thánh chiến nhà nước Hồi giáo IS.
Aleppo có thể bị thất thủ trong lúc Mỹ tập trung vào chiến dịch không kích(VOA) - Được sự hậu thuẫn của chiến binh Shia từ Iran và Afghanistan, chế độ Syria đã tập trung từ nhiều tuần lễ vào tuyến tiếp tế chính của phe nổi dậy vào Aleppo
Phiến quân Ai Cập cam kết trung thành với Nhà nước Hồi giáo (VOA) - Thủ lãnh của nhóm Nhà nước Hồi giáo nhận được sự cam kết trung thành của nhóm phiến quân dữ dằn nhất ở Ai Cập Ansar Beit al-Maqdis
"43 sinh viên mất tích": Dân Mêhicô xuống đường (RFI) - Liên tiếp trong hai ngày 08-09/11/2014, hàng ngàn người dân Mêhicô đã xuống đường, bày tỏ thái độ phẫn nộ của mình sau khi Tư pháp nước này loan báo về cái chết dã man của 43 sinh viên tại Iguala bị mất tích cách nay hơn một tháng. Tại thủ đô Mexico City, người biểu tình đã giận dữ đốt cháy cổng chính của dinh tổng thống. Nhiều người thậm chí còn đòi Tổng thống Mêhicô Enrique Peña Nieto từ chức.
Thái loan báo đẩy 259 thuyền nhân ra khỏi hải phận (RFA) - Cảnh sát Thái hôm thứ hai loan báo sẽ đẩy 259 thuyền nhân ra khỏi hải phận ở miền Nam Thái Lan. Thông tin này được đưa ra bất chấp các tổ chức nhân quyền lên tiếng đòi Thái Lan chấm dứt chính sách gây nguy hiểm cho những người tìm đường tỵ nạn.
Thượng đỉnh đầu tiên giữa Tập Cận Bình và Shinzo Abe (RFI) - Bên lề thượng đỉnh APEC tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc - Tập Cận Bình lần đầu tiên tiếp Thủ tướng Nhật Bản - Shinzo Abe vào hôm nay 10/11/2014. Trong hai năm qua, tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư gây căng thẳng trong quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh. Tuy nhiên còn quá sớm để cho là hai cường quốc kinh tế của Châu Á này san bằng được những bất đồng.
Tập Cận Bình 'lạnh lùng' trong cuộc gặp Shinzo Abe (BaoMoi) - (TNO) Lãnh đạo Trung – Nhật vừa có cuộc đối thoại chính thức sau hơn 2 năm căng thẳng do những bất đồng liên quan đến chủ quyền ở vùng biển Hoa Đông, theo BBC ngày 10.11.
Thế giới trong mắt Trung Quốc (BBC) - Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình nhìn thế giới như thế nào?
Trung Quốc hòa dịu hơn đối với Đài Loan sau 1 năm nhiều bất bình (VOA) - Khi chủ tịch TQ gặp phái đoàn Đài Loan tại hội nghị APEC, ông nêu ra những vấn đề mới trong mối quan hệ và thúc đẩy hai bên làm nhiều hơn để cải thiện quan hệ
Đài Loan quan ngại mậu dịch tự do giữa Trung Quốc và Hàn Quốc (RFA) - Chính phủ Đài Loan chiều 10/11 bày tỏ lo ngại về thỏa thuận mậu dịch tự do giữa Trung Quốc và Hàn Quốc vì Hàn Quốc là đối thủ mạnh trong cạnh tranh thương mại với Đài Loan.
Trung Quốc - Nam Hàn đạt được thỏa thuận mậu dịch tự do (RFA) - Trung Quốc và Hàn Quốc hôm nay cho biết đã đạt được thỏa thuận mậu dịch tự do dỡ bỏ thuế quan 90% các loại hàng hóa xuất nhập khẩu và chỉ còn một vài chi tiết đang được thương thuyết.
Mỹ tạo điều kiện dễ dàng cho việc nhập cảnh từ TQ (RFA) - Trong diễn từ đọc tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Bắc Kinh, hôm nay Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama loan báo sẽ gia tăng thời hạn thị thực nhập cảnh cho sinh viên, du khách và nhà đầu tư Trung Quốc.
Trung Quốc kết nối thị trường chứng khoán (BBC) - Chính phủ Trung Quốc phê chuẩn việc kết nối hai thị trường chứng khoán ở Hong Kong và Thượng Hải.
Tổng thống Mỹ với 5 nhiệm vụ tại APEC (BaoMoi) - (Tin Nóng) Chuyên gia Dan Blumenthal, giám đốc Viện nghiên cứu châu Á (Mỹ) gợi ý 5 nhiệm vụ mà Tổng thống Mỹ sẽ thúc đẩy tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Bắc Kinh nhằm đưa chính sách của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương đi đúng hướng, theo CNN ngày 10.11.
ASEAN ở Miến Điện sẽ bàn về khai thác tài nguyên trên biển (RFA) - Sau Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Bắc Kinh, vào thứ tư tuần này sẽ diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN ở Myanmar. Tin ghi nhận vấn đề chủ quyền khai thác tài nguyên trên biển Nam Trung Hoa hay biển Đông Việt Nam sẽ là đề tài được bàn cãi.
Myanmar thất bại ở Biển Đông, Trung Quốc đòi bàn COC với từng nước(BaoMoi) - (GDVN) - Đầu tư của Trung Quốc vẫn gây tranh cãi ở Việt Nam và Myanmar vì công chúng vẫn nghi ngờ những dự án đầu tư phát triển của Trung Quốc không hoàn toàn tích cực.
Trung Quốc nồng nhiệt đón tiếp TT Obama bất chấp các căng thẳng (VOA) - Tổng thống Obama được tiếp đón nồng nhiệt tại Trung Quốc, bất chấp căng thẳng về các vấn đề như thương mại, nhân quyền
APEC : Obama và Tập Cận Bình tìm kiếm đồng thuận về "khí hậu" (RFI) - Giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, có rất nhiều điểm bất đồng. Chính vì vậy, nhân dịp Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC), tại Bắc Kinh, hai bên đều hy vọng sẽ đạt được một vài tiến bộ nào đó, ít ra là trong hồ sơ chống biến đổi khí hậu.
APEC: Việt Nam và Trung Quốc tỏ thêm dấu hiệu hòa dịu (RFI) - Trung Quốc và Việt Nam đều đồng ý giải quyết tranh chấp trên biển thông qua đối thoại. Trên đây là một trong những nội dung của cuộc tiếp xúc song phương giữa Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang với đồng nhiệm Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm nay, 10/11/2014, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC khai mạc tại Bắc Kinh.
Cuộc họp nằm trong một loạt những động thái nhằm hàn gắn quan hệ Việt Trung, đã bị sứt mẻ đáng kể sau vụ Bắc Kinh kéo giàn khoan HD-981 vào hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông.
APEC 2014 : Nhật-Trung bằng mặt chẳng bằng lòng (RFI) - Thượng Đỉnh APEC đang diễn ra tại Bắc Kinh với sự tham dự của 21 nguyên thủ quốc gia. Sự kiện thu hút đặc biệt báo chí Pháp hôm nay 10/09/2014, với nhiều bài nhận định dưới nhiều góc độ khác nhau. Trong đó nổi lên mối quan hệ Trung-Nhật mà tờ nhật báo Les Echos đăng dòng tựa đáng chú ý : «Hai cường quốc Châu Á và cái bắt tay trong bực bội ».
APEC: Tổng thống Mỹ kêu gọi Trung Quốc mở cửa thị trường (RFI) - Hôm nay 10/09/2014, tại Bắc Kinh, Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 22 đã khai mạc tại Bắc Kinh, với sự tham dự của nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ của 21 thành viên.
Dùng chỉ có giúp giảm sâu răng? (BBC) - Nhiều người dùng chỉ nha khoa hằng ngày nhưng liệu thói quen này thật sự có lợi cho sức khỏe răng miệng?
Thủ tướng Ấn Độ mở rộng nội các (VOA) - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nới rộng nội các để dành nhiều nỗ lực hơn cho mục tiêu chấn hưng kinh tế đất nước
Ấn Độ cải tổ nội các (RFI) - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa bổ nhiệm ông Manohar Parrikar làm Bộ trưởng Quốc phòng. Pháp chờ đợi nhanh chóng đạt kết quả trong việc bán trang thiết bị quân sự và chiến đấu cơ Rafale cho New Delhi.
Châu Âu: phi cơ Nga gây nguy hiểm cho máy bay dân dụng (RFI) - Một máy bay chở 132 hành khách của hãng hàng không Bắc Âu Scandinavian Airlines đã suýt nữa đâm vào một phi cơ do thám Nga trên không phận Thụy Điển vào đầu năm nay. Một bản nghiên cứu về các sự cố quân sự Nga-Phương Tây công bố vào hôm nay, 10/11/2014 đã cho biết như trên.
Phillipines cách ly quân nhân trở về từ Liberia (RFA) - Hơn 100 người Philippines thuộc đội quân bảo vệ hòa bình của Liên Hiệp Quốc mãn hạn 1 năm phục vụ ở Liberia, khi về nước trong tuần này sẽ bị cách ly để kiểm dịch Ebola tại một hòn đảo biệt lập.
Thời sự qua hình ảnh (RFA) - Lều, trại của những người biểu tình ủng hộ dân chủ trên một con đường bị chiếm đóng ở quận Admiralty của Hồng Kông ngày 06 tháng 11, 2014.
Cho trẻ sơ sinh ngủ ở đâu là an toàn nhất? (RFA) - Trẻ nhỏ từ dưới 1 tháng tuổi đến 12 tháng tuổi thường có nguy cơ bị chết đột tử khi ngủ hoặc chết do ngạt thở khi ngủ.
Những ý nghĩ rời (Lời nói đầu) (VOA) - Tôi nhớ mang máng, hình như Susan Sontag có viết, đâu đó: Đơn vị cơ bản của thơ là chữ, từng chữ; đơn
Tòa Ấn Độ hủy bỏ lệnh cấm đối với chuyên viên trang điểm Bollywood (VOA) - Tối cao Pháp viện Ấn Độ tuyên bố phụ nữ có thể làm chuyên viên trang điểm trong công nghiệp điện ảnh ở Mumbai, thường được gọi là Bollywood.
Các nhà khoa học được ca ngợi, thưởng tiền tại lễ trao Giải Đột phá (VOA) - Các nhà nghiên cứu toán học, vật lý học và thiên văn học trên khắp thế giới nằm trong số những người đoạt giải của Giải Đột Phá năm thứ nhì
Đánh bom trường học ở Nigeria, gần 50 người thiệt mạng (VOA) - Ít nhất 48 người, trong đó có nhiều học sinh, đã thiệt mạng trong một vụ nổ bom tự sát tại một trường học ở đông bắc Nigeria
Iran, Mỹ, EU đàm phán hạt nhân sang ngày thứ hai (VOA) - Ngoại trưởng Mỹ, Iran và người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp Châu Âu bắt đầu ngày đàm phán thứ nhì tại Oman
Các vụ nổ bom giết chết 10 cảnh sát viên ở Afghanistan (VOA) - Các vụ đánh bom tại 3 thành phố ở Afghanistan giết chết ít nhất 10 cảnh sát viên, trong vụ mới nhất của đợt tấn công nhắm vào lực lượng an ninh và thường dân
Thủ tướng Nhật muốn lập cơ chế liên lạc hàng hải (BaoMoi) - (PL)- Hội nghị cấp cao APEC Bắc Kinh đã mở màn với cuộc gặp đầy ấn tượng giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sau hai năm hai nước đối đầu trên biển Hoa Đông.
Trung Quốc đầu tư gần 20 tỷ USD vào Indonesia (BaoMoi) - (Tin tức 24h) - Indonesia và TQ đã ký kết 12 biên bản ghi nhớ với tổng số vốn đầu tư cam kết từ phía các đối tác TQ lên đến gần 20 tỷ USD.
Triều cường gây ngập toàn tuyến ven biển Cà Mau (BaoMoi) - Ông Lê Văn Sử, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, triều cường đã dâng cao khiến toàn bộ tuyến ven biển Đông và Tây tỉnh Cà Mau dài 252 km ngập sâu, có vùng ngập sâu tới 0,5 mét. Triều cường là hiện tượng thiên nhiên bình thường của những nơi có biển, nước thường dâng cao theo chu kỳ là cuối năm.
Giật phải “táo” Tàu (BaoMoi) - (Cadn.com.vn) - Trong lúc đưa bạn đi dạo tại Công viên Biển Đông (cuối đường Phạm Văn Đồng, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng), chị Nguyễn Thị L. N. (1983, trú Q. Sơn Trà) bị một thanh niên bất ngờ lao đến giật phăng chiếc ĐTDĐ kiểu dáng Iphone 6 rồi nhảy lên xe đồng bọn đợi sẵn tẩu thoát. Tuy mất của nhưng chị N. cười thầm trong bụng bởi tên cướp cứ tưởng vớ được chiếc Iphone 6 chính hãng Apple (quả táo) nào hay đó là... táo Tàu “made in China”. Vụ cướp giật xảy ra lúc 17 giờ 30 ngày 8-11.
Nhiều điểm nóng tại APEC Bắc Kinh (BaoMoi) - TT - Đối đầu thương mại Mỹ - Trung, thượng đỉnh Mỹ - Trung và Nhật - Trung sẽ là những sự kiện đáng chú ý nhất tại Hội nghị APEC ở Bắc Kinh trong hai ngày 10 và 11-11.
Ít đồng minh châu Á sẵn sàng cùng Mỹ đối phó TQ ở Biển Đông? (BaoMoi) - (GDVN) - Các đồng minh của Mỹ ở châu Á thể hiện rất ít sự sẵn sàng hành động cùng Washington chống lại Trung Quốc.
Trung-Nga ký kết 17 văn kiện hợp tác tại Điếu Ngư Đài (BaoMoi) - Theo Đài Tiếng nói nước Nga ngày 9/11, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp tại thủ đô Bắc Kinh. Hai bên đã cam kết thắt chặt quan hệ song phương và ký 17 văn kiện hợp tác, trong đó đặc biệt liên quan đến hợp tác trong lĩnh vực khí đốt.
Trên cung đường sắt nguy hiểm bậc nhất Đông Dương (BaoMoi) - Được mệnh danh là “cung đường nguy hiểm bậc nhất Đông Dương”, tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân (tiếp giáp giữa Thừa Thiên – Huế và Đà Nẵng) với nhiều đồi dốc quanh co, một bên là núi cao, bên kia là vách đá cheo leo, dựng đứng nằm sát rìa biển Đông.
Trên cung đường sắt nguy hiểm bậc nhất Đông Dương (BaoMoi) - Được mệnh danh là “cung đường nguy hiểm bậc nhất Đông Dương”, tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân (tiếp giáp giữa Thừa Thiên – Huế và Đà Nẵng) với nhiều đồi dốc quanh co, một bên là núi cao, bên kia là vách đá cheo leo, dựng đứng nằm sát rìa biển Đông.
----------------
2 - BA SÀM 

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
H1<- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc (TN). “Hai bên trao đổi ý kiến sâu rộng về phương hướng lớn làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc“. – Cùng bình luận về những cái bắt tay của ông Tập Cận Bình với các bác lãnh đạo nhà ta (Phạm Viết Đào). –Những kẻ đi bằng đầu gối (DLB).
Việt-Trung đồng ý giải quyết tranh chấp hàng hải qua đối thoại (VOA). – Chủ tịch Trung-Việt nhấn mạnh đối thoại (BBC). – APEC: Việt Nam và Trung Quốc tỏ thêm dấu hiệu hòa dịu (RFI). “Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang xác nhận rằng Việt Nam sẵn sàng ‘giải quyết các vấn đề biển đảo thông qua đàm phán sao cho các vấn đề này không làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc’.
Việt Nam ‘đánh lén’ Trung Quốc vụ Exxon? (BBC). “Bài trên Hoàn Cầu nói quyết định của Việt Nam tiếp tục dự án khí đốt này với Exxon là ‘vi phạm chủ quyền của Trung Quốc’, đồng thời là hành động thách thức tính hợp pháp và hiệu quả của đường chín đoạn“.
Tổng thống Obama lạc quan về Hiệp định TPP (RFI). – Đàm phán TPP ‘tiến bộ đáng kể’ có cơ hội cho Việt Nam? (VOA). Trợ lý Ngoại trưởng Tom Malinowski: “Chúng tôi đang trông đợi các cuộc đàm phán TPP đưa ra được những dấu hiệu tích cực từ Hà Nội để chúng tôi có thể nói với bên lập pháp Hoa Kỳ rằng Việt Nam thật sự quyết tâm đạt tiến bộ trong lĩnh vực nhân quyền. Một vấn đề đang nằm trên bàn thương thuyết là quyền của người lao động vì đó là một phần trong khuôn khổ của thỏa thuận TPP“.
Tháng 2/2015: “Deadline nhân quyền” cho Việt Nam vào TPP?  (VNTB). – Việt Nam trước ngưỡng cửa TPP (RFI). Ông Nguyễn Đình Lương: “Không có một hệ thống pháp luật và môi trường kinh hoanh phù hợp với TPP, thì không thể khai thác được lợi thế của TPP”.
Những điều đáng nhớ về “Bức tường ô nhục” ở Berlin (Tuấn Khanh). “Khi B. Clinton đến thăm vào năm 1994, ông nói với đám đông người dân Berlin, ‘Các bạn đã chứng minh rằng không có tường nào có thể mãi mãi giam giữ được sức mạnh vĩ đại của tự do‘.” – JB Nguyễn Hữu Vinh: Không chỉ có một bức tường Berlin ô nhục (Blog RFA).  – Ô nhục này dành cho ai? (NV).
Sau 25 năm Việt Nam vẫn kém Đông Âu (BBC). “Thậm chí dân Albania, quốc gia nghèo nàn lạc hậu nhất châu Âu từ thời cộng sản đến nay, và chưa là thành viên EU vẫn có thu nhập 3800 USD, bỏ xa Việt Nam ở mức 1600 USD.  Cuộc chiến khốc liệt sau khi Nam Tư tan rã từng làm nhiều người Việt Nam lo sợ.  Nhưng nay các nước đó đều ổn định, phát triển và giàu có hơn Việt Nam“.
RSF lên án vụ đe dọa đối với blogger Phạm Minh Hoàng (RFI). “Ông Benjamin Ismail, phụ trách văn phòng Châu Á –Thái Bình Dương của RSF tuyên bố : ‘Một hành động bạo lực như vậy là không thể chấp nhận được, hơn nữa khi lực lượng công an có liên quan đến vụ này’. RSF cho rằng, mặc dù ông Phạm Minh Hoàng và ông Nguyễn Bắc Truyển đã bị kết án tù vô lý và quá mức, nhưng cả hai người đã thụ án xong. RSF yêu cầu chấm dứt ngay lập tức việc quấy nhiễu liên tục, các hù dọa và dùng dao đe dọa nhắm vào các blogger và gia đình họ“.
H1Một buổi trình diện định kỳ hàng tháng của Luật sư Lê Công Định (FB LS Lê Công Định/ Nguyễn Tường Thụy). “Một câu hỏi được nêu ra thường xuyên đối với mỗi bài viết của tôi là: ‘Anh viết bài này với mục đích gì, nhằm truyền đạt điều gì?’ Tôi trả lời rằng, suy nghĩ là suy nghĩ, cảm xúc là cảm xúc, chẳng có mục đích gì, trừ phi các anh suy diễn một mục đích nào đó cho nó, nhưng đó là sự suy diễn của các anh, chứ không phải của tôi“. – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh: Thư phản hồi giấy mời làm việc(DLB). =>
Hồ sơ Dân oan từ tuần 76 – 83 (DCCT). – Con đường trở thành dân oan – Những chị Dậu ngày nay * (FB Liberty/ BVN). – Đòn thù thâm độc của công an trại giam (RFA). Anh Trịnh Bá Phương: “Qua lời cô Nguyễn Thị Ngân thì mẹ tôi bị nhốt cùng hai tù nhân bị nhiễm HIV từ khi bị bắt vào“.
- Kha Lương Ngãi: Nhật ký thăm viếng bất thường lần thứ 3 (Ba Sàm). “Nếu Đảng tiếp tục độc quyền, độc tài thì thảm họa mất nước và sụp đổ chánh quyền là không thể tránh khỏi mà gần trọn cuộc đời tôi gắn liền với sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng nên tôi rất lo sợ sụp đổ, mất nước xảy ra. Vì độc quyền, độc tài luôn dẫn đến thủ tiêu dân chủ ngay trong nội bộ Đảng và độc tài sẽ đi liền với tham nhũng, áp bức, bóc lột nhân dân. Đó chính là thực trạng hiện nay“. – Không Thiết Chế Chính Thể Dân Chủ Là Không Thể Có Dân Chủ(Việt Báo).
- Nguyễn Thị Từ Huy: Con đường của IDS (Blog RFA). Milovan Djilas, cựu Phó tổng thống Nam Tư: “Dù sao mặc lòng, thế giới sẽ tiếp tục thay đổi, sẽ đi theo con đường mà nó đã chọn, con đường mà nó đã bước chân lên, con đường dẫn đến sự hợp nhất, tiến bộ và tự do. Sức mạnh của hiện thực, sức mạnh của cuộc đời đã luôn luôn và sẽ mãi mãi mạnh hơn mọi áp bức, hiện thực hơn tất cả mọi lí thuyết“.
Tại sao không? (FB Minh Đức Lê). “Trong thời cộng sản còn cai trị Ba Lan, những người thuộc Công Đoàn Đoàn Kết đã làm những việc tưởng chừng như chuyện tào lao nhưng không ngờ có những kết quả rất to lớn, góp phần làm chủ nghĩa cộng sản tại Ba Lan sụp đổ“.
- Huỳnh Ngọc Tuấn: Một nền giáo dục mị dân (DLB). “Một xã hội không có giới trí thức đúng nghĩa để sáng tạo và lãnh đạo thì mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thật khó khăn vô cùng chứ đừng nói gì xây dựng một đất nước văn minh tiên tiến như Hàn Quốc- Nhật bản…
- Luật gia Trần Đình Thu: Tôi khẳng định ông Hoàng Hữu Phước đã bị tâm thần thể nhẹ (Quê Choa). “Tôi đề nghị Quốc hội cần có giải pháp giám định sức khỏe tâm thần của ông Phước… Đừng để một ngày nào đó, khi căn bệnh của ông Phước bùng phát bất ngờ trong một phiên họp Quốc hội đang truyền hình trực tiếp, cả thế giới phải chứng kiến một nghị sĩ Việt Nam lên cơn la hét hoặc thậm chí cởi áo quần nhảy múa điên cuồng trên màn hình“. – Chữa bệnh cho nghị Phước! (FB Mai Tú Ân/ Dân News). – Sức khỏe tâm thần của người ứng cử (PLTP).
Quyền im lặng gây “phiền nhiễu” như thế nào? (Đoan Trang). – Quyền im lặng và trách nhiệm phải nói (GDVN). “Quyền im lặng là quyền con người, là quyền tự làm chủ bản thân do đó nếu quyền im lặng của họ bị tước đoạt thì rất có thể họ cũng bị tước quyền được nói“. Nói “Quyền im lặng là quyền con người” coi chừng bị ông “nghị rau muống” Đỗ Văn Đương phản bác đấy. Với ông “nghị rau muống” thìQuyền im lặng không phải quyền con người! (DLV).
Đức Ông ‘Xí Tà tà’ ra tay (Bùi Tín) (Thông Luận). “Trong khi ở Trung Quốc họ chống tham nhũng mạnh mẽ đến thế, ngành công an trong sạch hóa để chống tham nhũng, Ban kỷ luật – thanh tra trung ương đảng năng động là thế mà Ban nội chính của đảng CS VN đang tê liệt, Ban kiểm tra trung ương càng liệt hẳn, các thanh tra chính phủ chỉ lo bán chức tước ăn tiền. Hãy biết giật mình“.
H15 điều Obama nên làm trong chuyến công du châu Á (TN). – Tổng thống Obama đến Trung Quốc (VOA). – Trung Quốc nồng nhiệt đón tiếp TT Obama bất chấp các căng thẳng (VOA). Ông Obama: “Hoa Kỳ hoan nghênh sự trỗi dậy của một nước Trung Quốc thịnh vượng, hoà bình và ổn định. Tôi muốn nhắc lại điều đó“.  –APEC : Obama và Tập Cận Bình tìm kiếm đồng thuận về “khí hậu” (RFI). –APEC: Tổng thống Mỹ kêu gọi Trung Quốc mở cửa thị trường (RFI).
Tại sao Bình Nhưỡng thả tù nhân Mỹ? (TT). – Vì sao Bắc Triều Tiên phóng thích các công dân Mỹ? (VOA). “Qua việc phóng thích ba người đàn ông đó, phía Bắc Triều Tiên đã lấy đi một điểm thảo luận của chính quyền Tổng thống Obama khi ông Obama gặp các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhằm tìm cách yêu cầu Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này“.
KINH TẾ
Quốc hội tán thành mục tiêu năm 2015 GDP tăng 6,2%, CPI khoảng 5% (DT). Phải chờ Quốc hội “tán thành” thì GDP ở Việt Nam sang năm tới mới tăng được tới mức đó?!
Việt Nam làm từ thiện cho nước ngoài: Đi ngược thế giới! (ĐV). “Việt Nam đang có chính sách trợ cấp cho người tiêu dùng nước ngoài, nếu cứ tiếp tục bán rẻ thóc gạo như thế này“.
Việt Nam nhập mạnh từ Trung Quốc nhưng hàng xuất giảm (ĐV). – Nhập siêu từ Trung Quốc sắp đạt kỷ lục mới (MTG). “Theo các con số thống kê của Bộ Công Thương thì trong 9 tháng đầu năm 2014, Việt Nam đã nhập siêu từ Trung Quốc 20,17 tỉ USD. Một mức thâm hụt thương mại mới trong giao thương giữa Việt Nam với Trung Quốc sắp được thiết lập“.
VĂN HÓA-THỂ THAO
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Cho trẻ sơ sinh ngủ ở đâu là an toàn nhất? (RFA). “Theo các bác sĩ nhi khoa, nơi ngủ an toàn nhất cho trẻ vẫn là nôi của trẻ. Còn bác sĩ Jeffrey Colvin thì cho rằng, nếu không thể nằm trên nôi thì cho trẻ nằm trên sàn nhà còn tốt hơn nằm trên sofa hay giường của người lớn với nệm mềm và chăn gối mềm xung quanh“.
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
“Nuôi yến”, tận thu sản vật thiên nhiên (RFA). “Khi người dân xây nhà nhử chim yến sẽ gọi nhử với tầng số thấp đủ để gọi chim yến từ ngoài khơi vào đất liền nhưng khi vào đến đất liền, nó lại bị lôi cuốn bởi tầng số mới của các nhà quan chức và người Trung Quốc, cuối cùng, nhà nhử yến của người dân chỉ lèo tèo vài con vào nhả tổ, đa phần chui vào nhà nhử của người Trung Quốc và các quan chức“.
QUỐC TẾ
Châu Âu: phi cơ Nga gây nguy hiểm cho máy bay dân dụng (RFI). “Một chiếc Boeing 737 của hãng Scandinavian Airlines SAS chở theo 132 hành khách, bay từ Copenhagen đến Roma, suýt nữa đã đâm vào một phi cơ do thám Nga, khi chỉ còn cách nhau 90 mét. Lý do là chiếc máy bay quân sự Nga đã không hề cho biết lịch bay, cũng như không thông báo vị trí của mình“.
* RFI: 10-11-2014
------------
3 - nguoilotgach - NLG
 
----------------

3 nhận xét:

  1. Quan sát [Tập Cận Bình 'lạnh lùng' trong cuộc gặp Shinzo Abe] với cái bắt tay thờ ơ và nét mặt khinh thường vậy, nếu tôi là công dân Nhật chắc sẽ thấy nhục quốc thể tôi quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì Tập hận chuyện ngày xưa Nhật chém đầu người China. Có ai như "thằng em", bị Hán (và TC sau này) xâm lăng, giết dân, mà vẫn xun xoe!

      Xóa
    2. Abe cũng khinh thường Tập như vậy. Vẻ mặt nói lên "Tao chán mày quá..."

      Xóa