Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Năm - 3-4-2014

1 - BA SÀM 

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- BNS Tự do Ngôn luận: Kẻ Thù Trước Mặt Và Kẻ Thù Sau Lưng!!! (TNCG).
Lạm phát? (DLB). “Ôi đất nước Khổ đau bất tận!/ Xã nghĩa ơi/Nỗi hận thiên thu!/ Chó ngựa lên ngôi, đần đốn đui mù/ Thời đồ đểu…một nhà tù vĩ đại!/ Thơ văn lạm phát?/ Hay thơ văn nói lên muôn điều ngang trái?” – Việt Nam, về đâu?(DLB).
Băng nhóm buôn “Quốc tổ” Quảng nam – Đà nẵng – Thanh oai (Xuân VN). “Một vụ áp phe lớn đã nằm trên bàn của Phúc (hói), thời đại kim tiền có khác, Thánh Thần chỉ là thứ để lũ nghiện hơi tiền mang bán cho dân chúng ngu muội, móc hết những xu lớn xu lẻ của đám dân đen cổ vác cày vai vác bừa. Dự án này mà thành công thì còn thằng nào dám sờ đến trùm tham nhũng ngàn tỷ Nguyễn Hồng Yên và đồng bọn ?”
- Hà Nhân: Sư phạm Đại học, Ngữ Văn Khoa tạp phú (Quê Choa). “Mới hay: Đỗ Thị Thoan thạc sĩ cách ba năm/ Bị truất phế âm thầm trong bóng tối/ Hội đồng xưa chấm được điểm 10/ Hội đồng nay tức thì hủy diệt/ Chỉ vì nàng Nhã Thuyên dám nói/ Về chuyện mấy cậu nhà thơ đòi mở miệng mở mồm…“. – Nguyễn Vĩnh Nguyên: Từ câu chuyện một luận văn (Quê Choa).
Trung Quốc : Tập Cận Bình lý giải cho hệ thống độc đảng (RFI). – Cựu Phóng Viên Nhân Dân Nhật Báo Nói Về Cách Thức mà Truyền Thông Trung Quốc Hoạt Động (ĐKN). “Mặc dù Nhân Dân Nhật Báo thuộc hạng mục báo chí nhưng nó không có nội dung tin tức. Nó được biết đến như là một công cụ tuyên truyền cho ĐCSTQ. Tờ báo này thao túng thông tin và không báo cáo đúng sự thật về các sự kiện“.
KINH TẾ
Thiếu rõ ràng (SGGP).
VĂN HÓA-THỂ THAO
VĂN MIẾU NÓI GÌ ? (Chép sử Việt).
Ba bài viết ngắn về Xuân Diệu (Vương Trí Nhàn).
Hoa mai nở (Vũ Nho).
Cell-Phone (Da Màu).
Truyện ngắn ‘THƯ’ của Lý Chuẩn (FB Đỗ Minh Tuấn). “Để làm rõ vụ đạo văn làm phim ‘Bao giờ cho đến tháng Mười’, tôi xin post nguyên văn truyện ngắn ‘THƯ’ của Lý Chuẩn (Trung Quốc) nói về tinh nguyên quân Trung Hoa sang đánh Mỹ giúp Bắc Triều Tiên bị hy sinh, chị vợ nhận được tin đã giấu gia đình, đóng vai người đã chết viết thư cho mẹ chồng để nói dối mọi người là chồng mình chưa chết. Trong phim ‘Bao giờ cho đến tháng Mười’ có sửa đi một chút là mẹ chồng đảo thành bố chồng”.
Những cây cầu London (Nguyễn Xuân Bình). – Mời xem lại: Hồn nhiên xỉ nhục Long Biên
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
QUỐC TẾ
* RFA: Audio: + Sáng 02-04-2014; + Tối 02-04-2014.
* RFI: 02-04-2014
--------------
2 - Đttl - NLG
Thắc mắc của người dân về ASIAD...(Blog Cu Vinh)

========
Dòng tin gây bức xúc (ngày 3/4--thứ năm)
Báo Nhân Dân xách mé: Internet không tạo ra "nhà báo tự do"(ND 1-4-14) --"Cái gọi là "nhà báo tự do" chỉ là sự ngụy biện để bao che một số người sử dụng internet để vi phạm trái pháp luật"(VS)
Hàng triệu kiều bào có thể mất quốc tịch (NLĐ 2-4-14) -- Theo luật pháp hiện hành “công dân Việt Nam chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam”.  Henry Hoàng có quốc tịch gì nhỉ?(VS)
Có việc dân Dương Nội tự tử hay không? (BBC).
Nguyễn Vĩnh Nguyên: Từ câu chuyện một luận văn (Quê Choa). 
LÝ LẼ ASIAD 18 (Nguyễn Quang Vinh).

 
-----------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét