Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

LÁNG GIỀNG ĐIỂMTIN - Thứ Sáu - 11-4-2014

1 - Viet-Studies
Hòa giải, vẫn còn nhiều khó khăn trước mặt (RFA 10-4-14) -- P/v nguyên thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Phú Bình
Dùng ODA như thế nào? (TBKTSG 10-4-14) -- Bài GS Trần Văn Thọ ◄
Cha chả! Lý Khắc Cường cảnh cáo các quốc gia Đông Nam Á đừng có chọc Tàu!  Chinese Premier Li Warns Southeast Asia Nations Against 'Provocations' (WSJ 10-4-14)
Tập trận hải quân Mỹ Việt bắt đầu giữa khi có căng thẳng trên biển: U.S.-Vietnam Naval Exercises Begin Amid Sea Tensions (Bloomberg 8-4-18)
Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Hậu Giang, Cần Thơ về thể chế kinh tế thị trường (ND 10-4-14) -- Dân Cần Thơ bị kêu đến nghe Tiến sĩ Vương Đình Huệ từ Hà Nội vào giảng về kinh tế thị trường! He he he!!! Chú Tư, dượng Bảy, thím Năm, dì Sáu... đừng có lẩm bẩm chửi thề rồi xin ra ngoài đi... vệ sinh nghen! (Ráng chút, rồi kéo nhau ra bến Ninh Kiều ngồi nhậu!)
Trung Quốc nói mạnh, nhưng trong bụng hơi lo! During Hagel Visit, China Showed Its Military Might, and Its Frustrations (NYT 10-4-14) -- "no one in China’s political or military leadership, which has focused for three decades on national economic development, has significant experience in war, and its troops are not trained in combat"  Ha Ha Ha!!!  NÊN ĐỌC BÀI NÀY!!! ◄◄
Hậu quả bất ngờ của bài trừ tham nhũng ở Trung Quốc: Hàng xịn bán không chạy! No more shark fins, whiskey and Prada: The strange signs of China’s corruption crackdown (WP 9-4-14) --"Prada, Luis Vuitton and Gucci are among the luxury brands who are seeing slowing sales in the country".  Tôi dám chắc là chỉ cần theo dõi xem ai xài hàng hiệu ở Việt Nam thì sẽ phát hiện nhiều vụ tham nhũng!
Xã hội dân sự ở Trung Quốc: Bên dưới băng đão: Chinese civil society - Beneath the glacier (Economist 12-4-14) -- Nên đọc bài (khá dài) này để rút bài học cho Việt Nam ◄
"Thái tử Đảng" và các quỹ đầu tư ở Trung Quốc: The princeling of private equity (Reuters 9-4-14) -- Bài dài, nhiều chi tiết rất hay, phanh phui chuyện bọn thái tử Đảng ở Trung Quốc dựa vào gia thế để làm giàu trong thị trường vốn.  Việt Nam cũng y chang chớ gi? (Thậm chí có một cậu cũng tốt nghiệp Harvard! Ha Ha Ha!!)
TPP giữa Nhật và Mỹ khó mà xong sớm: US-Japan trade impasse points to no April TPP deal for Obama(FT 10-4-14)
Bài học Ukraine có thể giúp Mỹ ở châu Á: Ukrainian lessons can help the US in Asia (viet-studies 10-4-14) -- bài của Geoff Dyer. (Độc giả viet-studies hẵn đã biềt Dyer là ai rồi.  Hãnh diện không?) Hai nhận xét nổi bật: (1) In both Asia and Europe the US faces the same dilemma: the fact that it ultimately cares less about the outcome than either Russia or China, for whom the stakes are higher. Reclaiming “lost” territory is a highly effective national rallying cry: defending international norms is not. (2) Yet the Crimea crisis also shows the importance of picking the right battles. It is one thing to defend traditional allies. But just as the west should not have been so surprised that Russia was terrified of losing influence in Ukraine, the US will need to tread carefully as its boosts ties with countries like Vietnam if it wants to avoid provoking China.




Đỗ Kiên Cường: Ngoại cảm là ngụy khoa học (viet-studies 9-4-14) -- Bài phỏng vấn của một tờ báo trong nước, nhưng sau khi người được phỏng vấn trả lời thì báo không chịu đăng! ◄◄
Người Mỹ “xoay trục” hay “lệch trục”? (ND 8-4-14) -- Bài nên đọc trên báo Đảng để xem ĐCSVN phân tích chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc ra sao! ◄
Bất bình đẳng ngày càng gia tăng là vết nhơ trong sự tăng trưởng của châu Á:  Rising inequality is a blemish on Asia’s growth story (FT 9-4-14) -- David Pilling: Much of the benefit of the region’s economic growth goes to those who were already better off (Phần lớn thành quả của tăng trưởng rơi vào tay những người đã giàu rồi)
Trung Quốc có thể chiếm các đảo miền nam của Nhật! China Might Actually Seize Japan's Southern Islands (Foreign Policy 8-4-14)
Làm sao để châu Á "bình tĩnh" lại: How to Calm Asia's History Wars (National Interest 9-4-14)
Hiệu ứng của lương tối thiểu: As Wage Debate Rages, Some Have Made the Shift (WSJ 9-4-14) -- Bài này mà đem dạy cho sinh viên Mỹ thì chúng sẽ rất mê và phục thầy...
------------------
2 - Đttl - NLG

2014-04-10 4:34 GMT+07:00 Hong Le Tho <hongletho@gmail.com>:
 
-------------------

3 nhận xét:

  1. Cảm ơn Đại tá BVB ! Trang của ĐT xin đừng đưa những tin làm dân u mê, ví dụ: phật sống ... phật chết cầu mãi mà chẳng được gì, nay lại rước phật sống về cho dân u mê thêm, cũng có thể dân càng u mê càng dễ bề dắt đi. Còn sống là còn Tham - Sân - Si !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi nghĩ ĐT đưa tin gì cũng được. Nếu nó không minh bạch, tất có người phản ứng một cách thuyết phục, đưa ra luận chứng cho những người khác có thêm hiểu biết, không phải ăn "nửa ổ bánh mì thiu thối".

      Xóa