Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

Táo quân 2015 - 'Nồi lẩu thập cẩm thiếu gia vị'

Có rất nhiều lí do khiến cho Táo quân 2015 trở nên nhạt thếch trong mắt khán giả.
Đã thành thông lệ, Táo quân luôn là chương trình hài được đông đảo khán giả quan tâm theo dõi trước thời khắc đón năm mới.
Ngoài mang lại tiếng cười sảng khoái dịp cuối năm, Táo quân còn được yêu thích bởi luôn dám nói thẳng, nói thật những vấn để nổi trội ở nhiều lĩnh vực theo hình thức sáng tạo, hài hước.
Tuy nhiên, khác với mọi năm, Táo quân 2015 lại khiến cho nhiều người hụt hẫng, thất vọng vì nội dung không đặc sắc như mong đợi.
Việc đưa nhiều thông tin nhưng lại hời hợt, không có điểm nhấn khiến mọi người ví Táo quân 2015 giống như một "nồi lẩu thập cẩm thiếu gia vị".
Sự “tụt dốc” bất ngờ của Táo quân bắt nguồn từ rất nhiều lí do khác nhau.

Thay đổi kịch bản nhưng vẫn thiếu hấp dẫn

Năm nay, ngoài các nhân vật quen thuộc như: Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu, Thiên Lôi được giữ nguyên, các Táo còn lại được phân thành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ chứ không chia theo các ban, ngành như kịch bản cũ.
Sự thay đổi này tưởng chừng sẽ mang lại sự khác lạ, mới mẻ, song Táo quân 2015 lại có nội dung khá nhàm chán, thiếu sự gắn kết và không rõ ràng từng vấn đề khai thác.
Táo quân, 2015, cô Đẩu
Cụ thể, những sự việc, vấn đề nổi bật trong năm qua được điểm lại khá hời hợt, không sâu sắc và thiếu sự hài hước quen thuộc như mọi năm.
Hầu hết những vấn đề mà các Táo khai thác đều lấy từ mạng xã hội mà bỏ qua nhiều “điểm nóng” gây xôn xao dư luận trong năm qua.
Khi xem Táo Quân 2015, khán giả sẽ có cảm giác khó chịu khi các câu chuyện được kết thúc nửa chừng, kết nối vấn đề mới bị gượng gạo và không hấp dẫn.
Những tình huống, câu nói ấn tượng với mục đích châm biếm, lên án gần như không có trong chương trình. Chính điều này khiến cho nội dung bị “trôi tuột” trong trí nhớ của mọi người khi Táo Quân 2015 được phát sóng rộng rãi.
Các bài hát chế luôn là thế mạnh của chương trình Táo quân thì năm nay lại không gây được ấn tượng gì đáng kể.
Đánh giá tổng thể nội dung Táo Quân năm nay, có thể nhận thấy đạo diễn đã rất cố gắng biến tấu những gameshow, bài hát, câu nói quen thuộc để mang lại tiếng cười cho khán giả.
Song sự bó hẹp nội dung, khai thác các chi tiết quá an toàn lại khiến cho kịch bản bị mất điểm trầm trọng.
Những yếu tố mới chưa đủ sức thu hút
Ngoài thay đổi nhân vật và hướng khai thác nội dung, Táo quân 2015 còn có sự xuất hiện của các gương mặt mới là: Việt Hương, Chí Tài, Tuấn Hưng.
Đều được đánh giá rất cao về khả năng diễn xuất và độ hút khách, nhưng những nghệ sĩ này lại chưa có nhiều đất diễn trong chương trình.
Táo quân, 2015, cô Đẩu 
Ngoài ra, do ghi hình ở Đài truyền hình Việt Nam nên sân khấu Táo Quân 2015 được bao quát và chuẩn bị kĩ lưỡng hơn các năm trước.
Mặc dù được trang trí cầu kỳ nhưng hạn chế sân khấu nhỏ khiến cho người xem cảm thấy không gian của những màn biếu tấu trên sâu khấu bị bó hẹp một cách khó chịu.
Bị cắt ngắn trước giờ lên sóng
Việc khán giả lên tiếng chê bai nội dung Táo Quân 2015 thiếu logic, nhạt nhòa cũng là điều dễ hiểu bởi thực tế bản được phát sóng trên truyền hình đêm 30 tết đã được cắt ngắn trước giờ G để nhường thời gian cho các chương trình khác.
Lí do Táo Quân 2015 không được lên sóng trọn vẹn chỉ được đạo diễn, diễn viên hé lộ trước giờ lên sóng một khoảng thời gian ngắn nên thông tin này chưa đủ sức để lan tỏa rộng rãi đến tất cả mọi người.
Do vấn đề phát sinh nằm ngoài kế hoạch của toàn bộ ê kíp vì vậy việc phải bỏ một vài chi tiết thú vị như màn hát tỏ tình của “Thiên Lôi” Tuấn Hưng với “Cô Đẩu” Công Lý, vấn nạn chậm chuyến bay… cũng là điều vô cùng đáng tiếc.
Táo quân, 2015, cô Đẩu 
Khi phải thưởng thức một sản phẩm không đầy đủ, bị cắt xén, việc khán giả bày tỏ sự không hài lòng là điều không thể tránh khỏi.
Quảng cáo một cách quá lố
Điều này không khó nhận ra trong suốt nội dung của chương trình Táo quân. Việc Táo quân được phát sóng vào khung giờ "siêu vàng" nên những chương trình quảng cáo đan xen không có gì là quá khó hiểu.
Khán giả cũng tạm chấp nhận việc những chương trình quảng cáo xuất hiện trong khoảng thời gian nghỉ giữa các cảnh.
Tuy nhiên, việc chi tiết chiếc điện thoại xuất hiện liên tục trong tất cả chương trình khiến mọi người bực mình.
Táo quân, 2015, cô Đẩu 
Dường như cứ có cơ hội là các Táo quảng cáo điện thoại. Nhiều người còn lầm tưởng rằng năm nay các Táo đi quảng cáo điện thoại thay vì lên thiên đình báo cáo với Ngọc Hoàng.
Xuất hiện thường xuyên và vô duyên của chiếc điện thoại trong màn trình diễn của các Táo khiến người xem "phát cáu".
Khán giả đặt kì vọng quá cao
Hơn 10 năm qua, Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với nhiều gia đình vào dịp cuối năm.
Dù nội dung, hình thức có nhiều thay đổi sau nhiều năm thực hiện, nhưng Táo Quân vẫn được mong chờ và kì vọng là một chương trình đặc sắc và đáng để thưởng thức.
Khi được quan tâm và chú ý đặc biệt, khán giả lại càng mong Táo Quân phải hay, phải ấn tượng hơn những gì đã làm được.
Nhưng do không thể nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc mà ê kíp đang gặp phải, Táo Quân 2015 đã khiến nhiều người phải hụt hẫng do đặt hi vọng quá lớn vào một chương trình đặc sắc về cả nội dung và hình thức thể hiện.
(Theo Đại lộ/VnN)
----------------

11 nhận xét:

  1. Tôi không coi Táo Quẩn VTV vào tối 30. Nhưng vô tình bị coi lại vào Mùng 2. Thấy bản mặt Công Lý nhem nhuốm là phát chán ngấy đến tận cổ!
    "Đêm 30, có những ngậm ngùi..."
    May mà Tết Dương Lịch chúng tôi đã có dịp "vui như Tết"!

    Trả lờiXóa
  2. Công Lý nhem nhuốm mới đúng thực chất 'công lý của VN', như thế là nghệ thuật theo sát cuộc sống!

    Trả lờiXóa
  3. Táo năm nay 2015 dở lắm so với những năm trước ! chẳng ra hồn gì ! hình như đã kiểm duyệt cực kỳ gắt gao !

    Trả lờiXóa
  4. Những cây viết kịch bản viết về vấn đề "nhạy cảm" đã bị cha nội Đại Quang cấm tiệt,bị ban tuyên giáo "nhắc nhở",bị cục biểu diễn đe doạ.Nói chung là ct táo quân không khác gì cô dâu trẻ lọt vào gia đình chồng khắc nghiệt,hết mẹ chồng,em chồng,bố chồng thay nhau hà hiếp,cấm đoán,đe doạ nên trông rất thảm hại,sợ sệt,bất lực
    Tự do báo chí mà 3x kêu gọi là rứa đó

    Trả lờiXóa
  5. Hãy thông cảm với các nghệ sỹ Bắc Hà. Họ thừa sức để khán giả cười ra nước mắt như mọi năm, nhưng do "Tự do báo chí" đã không cho phép họ được làm như thế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. giờ mới thấy VN tự do bằng vạn lần tư bản đấy nhé ..

      Xóa
  6. Chương trình Táo quân bị bộ 4T kiểm duyệt rồi, do vậy nên dẹp đi vì có làm cũng chỉ mang "bản sắc 4T" mà thôi

    Trả lờiXóa
  7. Tết Nguyên Đán, hay Tết Trung Hoa có từ đời Ngũ Đế, Tam Vương.
    Đời Tam Vương, nhà Hạ, chuộng mẫu đen, nên chọn tháng đầu năm, tức tháng Giêng, nhằm tháng Dần.
    Nhà Thương, thích màu trắng, lấy tháng Sửu (con trâu), tháng chạp làm tháng đầu năm.
    Qua nhà Chu (1050-256 TCN), ưa sắc đỏ, chọn tháng Tý (con chuột), tháng mười một làm tháng Tết.
    Các vua chúa nói trên, theo ngày giờ, lúc mới tạo thiên lập địa: nghĩa là giờ Tý thì có trời, giờ Sửu thì có đất, giờ Dần sinh loài người mà đặt ra ngày tết khác nhau.
    Đến đời Đông Chu, Khổng Phu Tử ra đời, đổi ngày tết vào một tháng nhất định: tháng Dần.
    Mãi đến đời Tần (thế kỷ III TCN), Tần Thủy Hoàng lại đổi qua tháng Hợi (con lợn), tức tháng Mười.
    Cho đến khi nhà Hán trị vì, Hán Vũ Đế (140 TCN) lại đặt ngày Tết vào tháng Dần (tức tháng Giêng) như đời nhà Hạ, và từ đó về sau, trải qua bao nhiêu thời đại, không còn nhà vua nào thay đổi về tháng Tết nữa.
    Đến đời Đông Phương Sóc, ông cho rằng ngày tạo thiên lập địa có thêm giống Gà, ngày thứ hai có thêm Chó, ngày thứ ba có Lợn, ngày thứ tư sinh Dê, ngày thứ năm sinh Trâu, ngày thứ sáu sinh Ngựa, ngày thứ bảy sinh loại Người và ngày thứ tám mới sinh ra ngũ cốc.
    Vì thế, ngày Tết Nguyên Đán thường được kể từ ngày mồng Một cho đến hết ngày mồng Bảy tháng Giêng âm lịch.
    (Trích “Tết Nguyên Đán” của Nguyễn Đình Khang)

    Trả lờiXóa
  8. Thế giới nhận xét chương trình Táo VTV năm nay "không được nói gì đến Biển Đông" - thành ra là Táo Quần mất rồi!

    Trả lờiXóa
  9. Táo Quân là một vị thần. Mà bọn này chúng nó đem ra bôi bác đùa giỡn? Coi chừng kết quả xấu!

    Trả lờiXóa
  10. Ủa,sao không thấy Táo quân Ất Mùi 2015 nói về công trạng to lớn của " đảng Cộng Sản VN quang vinh muôn năm " nhỉ ?

    Trả lờiXóa