Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

BẮT 'HOA HẬU QUÝ BÀ' TUYẾT NGA

                   ... Bà Nga hiện là Tổng giám đốc của công ty TNHH bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh (số 15 đường Phan Văn Trị, P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM). Vào năm 2009, bà này đạt danh hiệu hoa hậu quý bà thành đạt Việt Nam.
                Lúc 10h30 ngày 27/4, lực lượng cơ quan chức năng có mặt tại bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh để tống đạt các quyết định khởi tố, bắt giam. Sau đó cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi làm việc của bà Nga, thu giữ một số hồ sơ, tài liệu...
-----------------
Gương mặt "quý bà" sau mỹ viện với sự can thiệp của dao kéo!

14 nhận xét:

  1. Ở VN mà tổ chức cuộc thi"Hoa hậu quý bà mặt thớt"
    thì ứng cử viên tham gia nghe chừng cũng hơi đông!

    Trả lờiXóa
  2. Không biết thằng nào nghĩ ra nhiều cuộc thi vớ vẩn thế không biết?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng Tiền, thằng lấy cớ moi tiền các doanh nghiệp và ăn tiền của chính Bà Nga, thi cái gì, một kiẻu mánh lời đánh quả dịch vụ vì tiền...

      Xóa
  3. Có mở cuộc thi Hoa hậu Quý bà Chiến sĩ Thi Đua cho em tham dự nhé.

    Trả lờiXóa
  4. Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng!
    Các danh hiệu cao quý chắc cũng phải mua bằng tiền lừa đảo thôi.
    Ấy nhưng chưa biết chừng, đằng sau vụ này còn cái gì ngoắt ngoéo hay không thì chỉ có... Trời và những người "thi hành công vụ" biết thôi.
    Như vụ Cù Huy Hà Vũ đấy, "sát nhân diệt khẩu", đểu không chịu được!

    Trả lờiXóa
  5. Xứ ta là cái xứ gì ?
    Bữa trước Thiên Thần
    Sau lại thành tinh !

    Trả lờiXóa
  6. ba lưỡi bò chinalúc 08:02 28 tháng 4, 2013

    Bà này gọi đúng danh hiệu là Hoa hậu quý bà "Lừa đảo thành đạt" mới đúng !!!

    Trả lờiXóa
  7. Không nên ném đá bà ấy,nhất là vì bà ấy ...đẹp;
    Là doanh nhân khó tránh được các mánh lới làm ăn, nhưng bà Nga đã gặp nạn mà không gặp thời.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hết đẹp rồi. Nga đâu gặp nạn, mà gây cho người khác bị nạn !

      Xóa
  8. Con tôi học trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ GV TPHCM. Đầu năm học, đăng ký BHYT, cô giáo cứ oang oang: " Các bác phụ huynh đừng đăng ký BV Vũ Anh !" mà không thể giải thích tại sao. Hôm qua tôi báo tin này cho cô, cô cười tít:
    - Hình như cháu có khả năng làm nhà ngoại cảm ?

    Trả lờiXóa
  9. Vì đẹp và giàu có nên nhiều quan chức dòm ngó và dìm hàng,hậu quả là như vậy thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bả đâu có đẹp. Tàn tạ hết toàn thân, nhất là khuôn mặt, hậu quả của giao kéo, nên giờ như mặt hề vậy. Trong tởm bỏ mẹ, mũi vẹo qua 1 bên, da nám thâm, chẳng còn dấu vết gì từ danh hiệu quý bà nữa.

      Xóa
  10. Nhiều trò quá, nhưng chỉ phục vụ lòng tham và sự ngạo mạn là chính mà thôi!
    Lạm phát nhà máy xi măng + lạm phát nhà máy đường + lạm phát trường đại học + lạm phát nhà máy thủy điện + lạm phát tiền + lạm phát đối tác chiến lược + “quả đấm thép” + … = Hàng vạn doanh nghiệp phá sản + Hàng triệu tỉ đồng nợ xấu + Hàng triệu người thất nghiệp…

    Trả lờiXóa
  11. Thôi! Leo lên lưng cọp rồi, tham danh, tham tiền thì giá phải trả là vậy thôi. Nghe bảo quý bà này có bảo kê, không chừng "hình sự hoá" để trốn nợ, chồng thì đã li dị, con gửi hết qua Mỹ, sống bên ngoài thì bị chủ nợ doạ giết, vào trại an toàn hơn, cẳu giờ chờ các anh tính kế giúp. Đây là cái giá cho sự tham vọng.

    Trả lờiXóa