Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

SAU 14 NĂM KHIẾU NẠI...

14 năm sau khiếu nại, cuộc đàn áp Pháp Luân Công 
vẫn tiếp diễn
 
...ĐiHeng He, Nhà phân tích cao cấp về Trung Quốc của NTD, nói:
“Bản báo cáo điều tra của họ đã nhắc đến Pháp Luân Công, nói rằng đây đều là Pháp Luân Công, bạn biết đấy, vỗ vào mặt trại lao động Mã Tam Gia.  Nhưng ít nhất họ đã thừa nhận rằng Mã Tam Gia được dùng cho cuộc đàn áp Pháp Luân Công.  Đoạn cuối bản báo cáo nói về Pháp Luân Công thực ra đã khiến mọi người tin rằng việc tra tấn thực sự đã diễn ra.”...
-------------

4 nhận xét:

  1. TQ có chủ trương, chính sách đàn áp dã man và bẩn thỉu Pháp luân công thì cả thế giới biết. Nhưng ít người biết ở VN, để đẹp lòng quan thày Bắc Kinh, an ninh mật vụ cũng đàn áp dã man không kém đôi với người tập Pháp luân công, mặc dù không hề chính thức ban hành quy định nào cấm Pháp luân công.
    Có nơi nào nhà cầm quyền đê hèn và khốn nạn như ở VN?

    Trả lờiXóa
  2. Thế Giới Đại Đồnglúc 07:32 28 tháng 4, 2013

    Có áp bức là có đấu tranh.
    Không muốn điều này xảy ra thì đừng áp bức.

    Trả lờiXóa
  3. Nếu nhân dân TQ có đủ can đảm làm 1 cuộc cách mạng như nhân dân Ai-Cập thì tôi
    tin rằng,lịch sử nhân loại sẽ sang trang.Tất cả những vấn đề phức tạp trên thế
    giới và trong khu vực là do con bạch tuộc cộng sản TQ gây ra,phải chặt hết vòi
    độc của nó đi.Nếu nó còn tồn tại,thế giới không có hòa bình!

    Trả lờiXóa
  4. Với nhu cầu nông sản trong nước ngày càng cao trong khi nền nông nghiệp không đủ sức cung cấp, Trung Quốc đang tiến hành cuộc “xâm chiếm” đất đai nông nghiệp trên qui mô toàn thế giới.

    Trả lờiXóa