Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

Hoan hô nước ta (!?)

Việc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) xếp hạng Việt Nam đứng thứ 12 dựa trên kết quả môn Toán và Khoa học đang được tranh luận sôi nổi. Phái hoài nghi cho rằng cần xem xét lại phương pháp luận của bản báo cáo. Phái hồ hởi thì nhấn mạnh đây là khẳng định chắc chắn về chất lượng giáo dục Việt Nam
Tại sao việc nhìn nhận hệ thống giáo dục lại gây nhiều tranh cãi như vậy? Điều đơn giản vì chúng ta đã và đang nhìn giáo dục như là một thực thể đồng nhất mà chưa đánh giá chi tiết từng mặt của giáo dục để biết điểm yếu nhất là gì và cần khắc phục tại đâu(VnEx)
*              *             *
- Hôm nay 15 tháng 5, phải không bác Lý?
- Dương lịch thì đúng, còn âm lịch...
- Em không tính ngày âm. Chúng ta vừa thoát chết, nói cụ thể là 1,5 tỉ người vừa thoát chết vì theo tính toán của NASA ngày 14.5.2015 (hôm qua) tiểu hành tinh FN53, đường kính 1,3km, tốc độ 50.000km/h sẽ va vào trái đất. Nhưng nó đã bay chệch hướng. Lạy giời lạy Phật, cơ quan khoa học vũ trụ Mỹ lại một lần nữa... đoán sai!
- Nhưng ngày 16.6.2015 - một tháng nữa, tiểu hành tinh ICARUS, to hơn FN53, tốc độ tới 70.000km/h sẽ va vào chúng ta!
- Phỉ phui cái mồm mấy ông NASA! Bác có chuyện gì hay thì nói, không nói chuyện gở!
- Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế OECD vừa công bố Việt Nam ta đã vượt qua Mỹ, Australia, xếp thứ 12 thế giới về giáo dục.
- Úi giời! Ta là nước có thu nhập thấp nhất trong 65 nước có nền giáo dục phát triển mà xếp thứ 12 thì các công ty môi giới du học sắp... chết đói. Các trường ĐH Việt Nam mau xây thêm ký túc xá quốc tế đi để đón sinh viên 5 châu lục sang ta học, vừa rẻ, vừa trình độ siêu hơn...
- Tớ rất ngạc nhiên đấy.
- GS Văn Như Cương, Thứ trưởng GDĐT Nguyễn Vinh Hiển cũng nói y chang bác.
- Quốc tế họ nói làm sao sai được nhỉ?
- Không sai, nhưng chệch như tiểu hành tinh vừa suýt nữa cho trái đất trở lại thời kỳ đồ đá.
- Năm nay thi cử đến nơi mà tình hình rất là tình hình. Các trường năm ngoái không tuyển được sinh viên, chuyển sang đào tạo... cao học, thì năm nay vẫn toàn... cao học. Lại xuất hiện trào lưu mới, học sinh lớp 12 có hàng chục vạn cô tú cậu tú không đăng ký học cao đẳng hay đại học, chỉ làm cái bằng THPT rồi đi học nghề, dễ kiếm việc làm hơn.
- Thế là đúng, nước thừa thầy thiếu thợ thì bao giờ mới công nghiệp hóa theo hướng hiện đại được.
- Nhưng làm thợ lương thấp lắm, các ông chủ - nhất là chủ ngoại - không ai muốn sử dụng thợ đến năm họ 55 - 60 tuổi, phần lớn là nghỉ sớm, lĩnh BHXH một cục, nếu có hưu thì lương hưu chỉ được... 2 cái chân gà Đông Tảo/tháng.
- Thế mà thứ 12 thế giới, hoan hô nước ta! Hoan hô các tiểu hành tinh chệch hướng
                      Lý Sinh Sự/LĐO
--------------
*** GS-TS Hà Huy Bằng, Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội: “Tôi nghĩ, bất cứ kiểu đánh giá nào trên đời, mình được xếp hạng cao thì phải mừng vì cũng đã mất rất nhiều công sức, đầu tư mới được. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên phấn khởi là từ nay nền giáo dục của chúng ta đã xếp vào thứ hạng cao, đứng trên cả Mỹ, Anh Úc… điều này là không đúng. Ở đây OECD cách đánh giá cũng chỉ dựa vào một số tiêu chí. Như vậy, tất nhiên họ cũng cố để cho các tiêu chí tốt nhưng không có nghĩa là phản ánh toàn diện chất lượng của một nền giáo dục. Khảo sát của OECD là một cuộc chơi làm cho hình ảnh Việt Nam được cải thiện”...
------------

14 nhận xét:

  1. dân VN mình ngu thật, kể cả lãnh đạo ..toàn tốn tiền cho con học nước ngoài .... :D
    hết mỹ anh úc thuỵ sĩ hoà lan v.v....

    mà thật, các quốc gia khác lãnh đaọ đầy bằng cấp mà bầu cử rớt lên rớt xuống ...VN chỉ cần y tá, thiến heo, cai cao su, học hành lem nhem ...cũng ngồi vững như bàn thạch bao nhiêu năm ấy ..

    cái này nên đem ra cho thế giới học hỏi ...

    Trả lờiXóa
  2. Trương Minh Tịnhlúc 04:47 16 tháng 5, 2015

    Tôi thì tôi cho rằng Giáo Dục Việt-Nam (gồm nhiều mặt tổng quát, chứ không phải chỉ Toán,Khoa Học)....rất tệ (không phải tôi chì chiết mà đó là sự thật).
    Một nước đã chậm tiến mà giáo dục còn thua người ta thì càng tụt hậu thôi.
    Không làm được cái đinh ốc thì hay giỏi ở chỗ nào.
    Bức tranh tương lai của VN (nhìn chung) ãm đạm lắm.

    Trả lờiXóa
  3. Tôi hỏi mọi người : Giáo dục của VN trên cả Úc và Mỹ . Nhưng xin hỏi VN đã sáng chế được cái gì hơn Úc và Mỹ chưa?. . Cũng như nhiều ông bà có bằng giáo sư tiến sĩ đấy . Nhưng vấn đề là ông có phát minh , sáng chế gì cho nhân dân , đất nước không ?. Đấy mới là cái đích cuối cùng .

    Còn cũng giáo sư ts như bác cả Trọng lại còn làm hại đất nước và trò cười cho thiên hạ , chứ làm cái trò trống gì !!!

    Trả lờiXóa
  4. Mấy tháng trước coi trên TV 1 cha Tây mũi lõ trao "giải thưởng" cho Hoàng Quang Thuận thì tôi biết Tây cũng có nhiều gã xôi thịt dở hơi cám lợn, nói năng như con tinh tinh!

    Trả lờiXóa
  5. Mượn lời mấy thằng TÂY LƯU MANH để nói con HƯU LÀ CON NGỰA cũng là GIỎI RỒI.
    Không có bánh thật thì có bánh vẽ chứ sao. Nên nhớ nếu dân Việt nếu có trình độ cao như mấy THẰNG TÂY xếp hạng cho Việt nam thì mấy vị đang ngồi ghế xuống ao từ lâu rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi có cơ hội, Tây cũng ăn cắp, cũng tham nhũng, cũng ăn tiền và nói phét. Cũng đem trung thực ra đẻ thế chấp!

      Xóa
    2. Nhưng là cực kỳ thiểu số, chứ không "nhất trí 100%" như trong các Đội Hại, Đại Hội ở VNcs!
      Và khi bị pháp luật (đúng nghĩa) chộp gáy coi như tàn đời, chứ không được đẩy tiếp lên cao nhờ "đi đêm giỏi".
      (Gửi Lại Văn Bình 06:59 Ngày 16 tháng 05 năm 2015)

      Xóa
  6. tai VN va TQ hoc sinh di thi toan duoc dao tao theo kieu 'ga choi' rat la cau ky ( benh thanh tich ma ). Nen ket qua khong phan anh duoc mat bang giao duc cua ho dau

    Trả lờiXóa
  7. Thật ra,bảng sắp hạng trên cũng không khó hiểu gì
    lắm đâu,bởi vì họ dựa vào thành tích kỳ thi quốc tế
    về Toán và khoa học của VN.
    Thứ hai là họ cũng dựa vào thống kê của Bộ GD.
    mà họ tưởng là đáng tin cậy như hầu hết các nước
    trên thế giới nhưng không hề biết là thống kê GIẢ
    để tuyên truyền là chính.
    Ngoài ra,mấy ông ngoại nhân ở ngoài thì khó biết
    rõ hơn chính người dân VN.mà cũng chỉ biết những
    gì nhà nước đưa ra rồi họ sắp hạng ! Thế thôi !
    Có gì mà ầm ỹ cơ chứ ? Chuyện thuờng ngày ở
    dưới các chế độ độc quyền thông tin !

    Trả lờiXóa
  8. Hoan hô nước cộng hòa XHCN VN !!!!!. Đất nước có nền giáo dục hơn cả Úc và Mỹ.

    hoan hô VN là là nước xuất khẩu osin và "cơ bắp" đúng tốp đầu thế giới !!!

    Hoan hô VN là nước xuất khẩu gạo đúng tốp đầu thế giói !!!

    Hoan hô VN là nước có chế độ đảng trị với nạn tham nhũng đúng tốp đầu thế giới !!!

    Hoan hô VN là nước CNXH nhưng không xuất khẩu chủ ngĩa này cho ai được !!!'

    Trả lờiXóa
  9. Tội nghiệp,mấy ông Tây bị đảng lừa mà không biết.Đảng chọn lọc,đào tạo một số học sinh ưu tú rồi bảo đó là mặt bằng chung của học sinh VN
    Thùng rỗng kêu to

    Trả lờiXóa
  10. Nếu thợ giỏi được trả công xứng đáng thì chắc sẽ có nhiều thợ giỏi như giai đoạn 70 - 80 công nhân cơ khí, điện bậc 7 lương cao không kém kỹ sư.Bây giờ những công nhân có tay nghề cao mà được hưởng mức lương > 10 triệu/tháng thì sẽ đỡ nạn học "gạo" khổ cả người dạy lẫn người học.

    Trả lờiXóa
  11. Năm 2014, cảnh sát Nhật bắt được 1.437 vụ người VN ăn cắp ở siêu thị.
    Điều đặc biệt "có văn hóa, giáo dục" nhất là, 54,3% trong số các vụ đó, kẻ lắp là "du học sinh đến từ VN" !!!

    Trả lờiXóa
  12. Xin BVB cho tôi được tâm sự chút trên trang của Anh. Cảm ơn Anh trước

    GD&ĐT ở huyện Yên Định Thanh Hóa trước đây và hiện nay Thối tha nhất là Trung tâm GDTX.
    Xin lỗi BVB và mọi người xa gần. Tôi là công dân Yên Định rất am hiểu TT này xin kiến nghị cấp trên giải tán Trung tâm GDTX huyện Yên Định Thanh Hóa càng sớm càng tốt.

    Ông Hoàng Cao Thắng BÍ THƯ xem lại trách nhiệm của ông và huyện ủy Yên Định trong việc bổ nhiệm Ô Bùi Văn Giáp làm GĐ, Phạm Đức Linh làm GĐ những năm trước đây, và Trần Thị Hằng làm phó GĐ Trung tâm GDTX huyện Yên Định Thanh Hóa vừa qua

    Nếu có ai ném đá Tôi cũng được. Nhưng trước hết các bạn tìm hiểu kỹ xem tại sao tôi phải kiến nghị như vậy

    Trả lờiXóa