Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

Tham nhũng...'dây mơ rễ má' !


Nói với Chủ tịch nước cùng các ĐBQH TP.HCM tại buổi tiếp xúc cử tri quận 4 chiều 2/12, ông Nguyễn Minh Ngọc ở phường 4 lật lại chuyên thời sự liên quan thu hồi nhà đất sai phạm của nguyên Tổng TTCP Trần Văn Truyền.
"Xâm phạm tài sản công tới mức độ như vậy chỉ mới là dấu hiệu bất minh về tài sản cũng chưa được quy kết là tội danh tham nhũng hay sao?" - ông hỏi.
Đặc quyền đặc lợi
"Trong khi cán bộ chức vụ trách nhiệm càng cao, tài sản càng nhiều, vậy tài sản ở đâu mà có? Thu nhập chính đáng hiện nay liệu có sắm được những dinh thự nguy nga đồ sộ đó? Phải chăng việc kê và công khai tài sản của cán bộ đầu ngành có dấu hiệu không trung thực? Yêu cầu chính đáng của cử tri chúng tôi là cần gấp việc kê khai và công khai tài sản cán bộ trước và sau khi nhận nhiệm vụ, nếu tài sản đã kê và công khai nơi làm việc thì cũng nên thực hiện việc này ở nơi cư trú để nhân dân giám sát" - cử tri Minh Ngọc nhấn mạnh.
Ông cũng đặt câu hỏi về năng lực của ban chống tham nhũng ở địa phương có thực sự dám đấu tranh nếu phát hiện sai phạm. Đây mới là nút thắt gai góc không dễ gì đấu tranh khi còn ràng buộc nhau bằng quan hệ quyền lực.
Cử tri Ngọc cho rằng, chính đặc quyền đặc lợi và các mối quan hệ quyền lực mới là hình ảnh chính xác nhất của "chuột" tham nhũng, một trong những nguyên nhân gây "vỡ bình" chứ không phải "diệt chuột" mới làm "vỡ bình". Ngăn chặn và triệt tiêu "chuột" tham nhũng là giải quyết tận gốc đặc quyền đặc lợi cũng như mối quan hệ quyền lực của cán bộ đương chức đương quyền.
"Cái gốc của đặc quyền đặc lợi không giải quyết được thì tương lai những vụ ông Trần Văn Truyền vẫn còn tiếp tục xảy ra nhiều hơn, tinh vi hơn và táo tợn hơn nhằm thao túng lũng đoạn nhà nước và tài sản của nhân dân" - cử tri phản ánh.
           Cử tri Vũ Hoàng Linh ở phường 13 dẫn con số báo chí thông tin giá trị tài sản thu hồi được trong các vụ án tham nhũng đã tăng lên so với năm 2013 nhưng mới đạt 22,3% so với giá trị tài sản bị thiệt hại do tham nhũng. "Tại sao thu hồi tài sản khó thế? Do pháp luật không nghiêm, hay do chưa cương quyết"?
Không phải một người riêng lẻ mà dây mơ rễ má
Trao đổi với cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh những nỗ lực của toàn Đảng, QH, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cùng toàn dân trong phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên cộng tất cả lại đến nay tham nhũng vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, làm lòng dân chưa yên.
"Tính chất ngày càng phức tạp trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Tham nhũng ngày càng tinh vi, không phải một người riêng lẻ mà dây mơ rễ má, hình thành những nhóm, những việc xâu chuỗi bao che, bảo vệ cho nhau nên mới khó. Nhưng nếu chắc chắn Đảng, Nhà nước, nhân dân quyết tâm, kiên trì bền bỉ làm ngày càng quyết liệt hơn chắc chắn sẽ đỡ" - Chủ tịch nước phát biểu.
Nêu rõ tham nhũng làm kinh tế thiệt hại, mất lòng dân, Chủ tịch nước kêu gọi cử tri, nhân dân đồng hành, tố giác tội phạm tham nhũng, khuyến khích cử tri phát hiện và tố giác vụ việc cụ thể, cung cấp thông tin có cơ sở, tăng cường giám sát của các cơ quan dân cử, nhất là ở địa phương.
Ông khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ không bỏ qua thông tin nào của nhân dân cung cấp vì thực tiễn cho thấy nhiều thông tin quan trọng ban đầu của những vụ án lớn bắt đầu từ tin tố giác trong nhân dân.
Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh vai trò của báo chí trong chống tham nhũng.
"Những vụ việc tham nhũng báo chí đã nêu liên quan đến cán bộ cấp cao tôi xin đảm bảo rằng sẽ tuần tự giải quyết và công bố trên báo. Không có bao che nhưng không phải báo đăng là ngày hôm sau có ngay quyết định, mà phải xác minh thông tin Cũng phải đề phòng tình huống thứ hai, những ông hăng hái quá bị người ta tấn công. Đấu tranh chống tham nhũng là phải làm, những người tham nhũng phải bị trừng trị nhưng người ta lo việc nước do sự va chạm gì đó bị tấn công chúng ta phải bảo vệ họ. Hai vấn đề rất rõ ràng".
Tín nhiệm 2 mức
Quan tâm việc lấy phiếu tín nhiệm vừa diễn ra ở QH, ông Hoàng Hữu Huyện ở phường 3 nói rằng, đa số cử tri có nguyện vọng muốn lấy phiếu 2 lần trong nhiệm kỳ  và chỉ nên có 2 mức tín nhiệm và không tín nhiệm. Ngoài ra QH phải "kiên quyết" đối với những trường hợp tín nhiệm thấp, vận động chức danh đó tự giác từ chức, nếu không sẽ bỏ phiếu mãn nhiệm.
Chủ tịch nước cho rằng, lấy phiếu tín nhiệm tại QH là một cơ chế giám sát quan trọng, có tác dụng nhắc nhở nếu ai thấp phải tự soi xét lại để phấn đấu tốt hơn. Ông thông báo với cử tri nghị quyết 35 sửa đổi đã mở đường cho văn hóa từ chức nếu tín nhiệm thấp.
Nêu vấn đề Biển Đông, cử tri Ngô Thị Toàn ở phường 5 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao liên quan việc TQ mở rộng xây dựng ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của VN và mong muốn người đứng đầu Nhà nước nêu quan điểm trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền trước các hành động xâm phạm của TQ.
Nghe đến đây, Chủ tịch nước nhắc lại nguyên tắc chủ quyền quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, VN luôn chủ trương đấu tranh bằng biện pháp hòa bình.
Xuân Linh/VnN
---------------

25 nhận xét:

  1. RỒI XEM SẼ CHỈ THU HỒI MỘT ÍT CHI ĐÓ CHO CÓ LỆ ,RỒI KIỀM ĐIẾM SÂU SẮC,RÚT KINH NGHIỆM...ÔNG TRUYỀN CHỈ LÀ NẠN NHÂN ,LÀ VẬT TẾ THẦN THÔI CHỨ LOAI NHƯ ÔNG TRUỀN THÌ VÔ THIÊN LŨNG CÓ NHƯNG CON SÂU CÒN BỰ HƠN ÔNG TRUYỀN NHIỀU

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ ông Truyền:

      Ông đang đứng trước cơ hội lớn lập công và thanh minh với nhân dân.

      Theo đó ông hãy giải mật công khai minh bạch hết những kết quả thanh kiểm tra và những kẻ có liên quan mà ông đã từng phát hiện nhưng dư luận và nhân dân chưa ai được biết,ngoài ông và những người lãnh đạo của ông.

      Bằng không ông sẽ mãi mãi bị người đời chửi bới vì ăn lương của dân mà đi phục vụ nhóm lợi ích bất lương ,phục vụ bọn maphia tham nhũng.

      Vài cái nhà mà dân tham nhũng sợ ông ,biếu ông chưa là gì,nhân dân có thể hiểu được .

      Nhưng nếu ông cứ một mực im lặng cam chụi kỷ luật ,nhân dân sẽ không thể hiểu được và chỉ có thể cho là trong kho nhà ông còn có qua nhiều tiền vàng nên ông không thể làm khác hơn là im lặng,hai chữ " kẻ cắp" vì vậy sẽ mãi mãi được gắn trên nấm mồ đời của ông đó !.

      Xóa
  2. Ông Sang nói lúc nào củng thấy hay,lúc nào củng kêu gọi dân làm cái này,làm cái nọ.Còn ông thì chẳng làm gì cả.Chủ tịch nước có củng như không

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy cha này chỉ nói phọt phẹt, chung chung... cho có tụ dzậy thôi.
      Xem lão Obama trực tiếp chỉ đạo vụ tiêu diệt Bin Laden mà thấy mê với phong cách làm việc cụ thể và hiệu quả của nguyên thủ tư bản.

      Xóa
  3. đúng rồi chủ tịch nước là người no,người no bằng kho người làm mà hi hi.

    Trả lờiXóa
  4. Quyền lực tuyệt đối thì tham nhũng tuyệt đối. Cái gốc của tham nhũng và mọi điều xấu xa ở Việt Nam mọi người đều đã quá rõ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính xác! Cái gốc của tham nhũng là quyền lực. Quyền lực không được kiểm soát thì tất nhiên chuyện chống tham nhũng là không tưởng. Mọi người hãy theo dõi nếu vẫn tồn tại độc đảng như hiện nay thì không bao giờ chống được tham nhũng!

      Xóa
  5. Ông này giống tui nè, nói không chả làm được gì cả. Chỉ có điều ổng là ctn còn tui là cu đen, suốt cuộc đời tôi mới nghiệm ra rằng cnxh làm con người u mê, lú lẫn, chây lười, lảm nhảm, ích kỉ và tham lam.

    Trả lờiXóa
  6. Ông CT Nước chỉ xui dân tham gia chống tham nhũng, nhưng bản thân ông có thấy chống ai đâu?. Dân chống TN, ai bảo vệ dân, cơ chế nào và dân nào dám chống TN? Cả bộ máy nhà nước TN, nếu dân tố cáo TN có khác chi " lạy ông con ở bụi này". Nói thì nhiều người nói còn hay như ông Truyền đã từng nói nhiều câu như có gang thép. Nhưng làm thì ôi thôi, nói Zậy mà không phải zậy.

    Trả lờiXóa
  7. Chủ tịch nước, tổng bí thư, thủ tướng . . như mấy ông này thì 90 triệu dân VN ai cũng làm được cả, ngoại trừ những người có tâm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy ông này mà đưa ra bầu cử tự do như ở các nước tư bản thì số người ủng hộ trên 20% thì tôi xin tự cắt đầu làm ghế ngồi cho mọi người!

      Xóa
  8. Lão này chuyên chém gió, nói mà không làm, một kẻ cơ hội chính trị. Hồi còn làm thường trực bí thư, đi đến đâu là nói học tập, tổng kết, rút kinh nghiệm làm theo tư tưởng đạo đức Hồ chí Minh, lên chủ tịch rồi chẳng thấy còn nói nữa

    Trả lờiXóa
  9. Phải nói tham nhũng công khai có tổ chức / dân thấp cổ bé họng biết ko sao đc đơn thư ai đọc ai sử lý ko chừng gặp hoạ

    Trả lờiXóa
  10. Tự tay bóp dái mình à??? Hehehe

    Trả lờiXóa
  11. theo tôi ông Sang chưa thực sự thò tay vào chợ.Nói thì kể cả dân đen nói còn hay hơn nhiều, trí tuệ hơn, nghĩa là thực sự làm cho thực, cho rõ, chứ không là con ma nhà họ Hứa

    Trả lờiXóa
  12. Bây giờ thì nhìu đồng chí X wá. Biết chọn ai làm thí điểm.

    Trả lờiXóa
  13. Chính CNCS đẻ ra Độc tài- Độc Đảng Đ Đ đẻ ra Quan Tham QT đẻ ra Tham Nhũng TN muốn giữ cái Bình CỘNG SẢN cs lại đẻ ra độc tài -độc đảng.................?

    Trả lờiXóa
  14. Bác Truyền là tổng thanh tra NN nên chuyện tham nhũng của anh A, thằng C, cô D đều biết tỏng tèo teo. Vụ việc bị xì ra với bác Truyền nếu không biết làm cho khôn khéo để bác ta chỉ mất vàk cọng lông thôi thì bác ta tung bằng chứng lên mạng là chết cả lủ.

    Trả lờiXóa
  15. Trương Minh Tịnhlúc 19:16 3 tháng 12, 2014

    Cả đám từ lớn chí nhỏ đều xấu xa giống nhau.

    Trả lờiXóa
  16. Có cảm giác yêu chủ nghĩa tư bản rồi.

    Trả lờiXóa
  17. Con ông Truyền lấy đâu tiền xây nhà to? cũng chỉ vài tỷ nhằm nhò gì. Đố ai biết con đ/c X có mấy chục ngàn tỷ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tui giống ba truyền tui, tôi làm thúi móng tay mới có tiền xây nhà chục tỉ đấy.

      Xóa
    2. "Cái nầy là bí mật gủa người cọng sản VN..."

      Xóa
  18. Một nhà nước Tham nhũng thì cơ chế nào, cá nhân ông nào mà chống được, huống gì là người dân. VN là nước có thể chế chính trị độc đảng cầm quyền , khi cả bộ máy Nhà nước TN ( lãnh đạo đảng cầm quyền, QH của đảng, Chính phủ cũng của đảng ) , thì không cá nhân nào làm được gì . Tất cả các lời tuyên bố của quan chức , các tổ chức chống TN của đảng như ban Nội chính, ban PCTN của Chính phủ.. cơ quan thanh tra các cấp đều những bộ áo cánh chuồn trang điểm cho oai . Thực chất là giả tạo, huyên hoang lừa bịp nhân dân mà thôi. Tin các quan nhà nước chống TN , chết liền. .

    Trả lờiXóa
  19. Một đất nước không có nhân quyền thì làm sao chống được tham nhũng? Các bạn kiểm lại xem tất cả những chủ blog bị bắt bỏ tù có phải vì trang của họ luôn nói tới chống tham những và TÀu cộng không? LÀm việc đó là bị qui vào tôi " chống phá nhà nước, phạm vào điều 258 " đấy. Ai dám tham gia đòi nhân quyền, dân chủ đều có trong sổ bìa đen cả đấy.

    Trả lờiXóa