Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

Ai đang nỗ lực ám sát Trưởng ban Chống tham nhũng?

Không phải mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió với những ai đang quản lý bộ máy chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đằng sau hồ sơ kiểm điểm đầy ấn tượng về các quan chức và doanh nhân bị điều tra vì “vi phạm kỷ luật Đảng” là một cuộc chiến ngầm thực sự giữa các phe phái khác nhau trong chính quyền Trung Quốc.
Theo The Trend — một tạp chí của Hồng Kông chuyên đăng các tin đồn chính trị từ Trung Quốc đại lục, tính từ năm 2013, đã có hơn 40 vụ tấn công nhằm ám sát các quan chức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương, trong đó có 12 vụ tấn công nhắm vào cá nhân ông Vương Kỳ Sơn – Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương (CCDI).
The Trend cho biết một số vụ ám sát được thực hiện bởi những sát thủ chuyên nghiệp và được trang bị đầy đủ vũ khí. Không thể biết được liệu các vụ việc có đúng là đã xảy ra hoặc diễn ra theo cách mà The Trend cáo buộc hay không. Tuy nhiên, có thể dễ dàng hiểu được vì sao các quan chức khắp Trung Quốc lại muốn ông Vương Kỳ Sơn biến mất, khi xét đến các dòng thu nhập trị giá hàng tỷ đô la Mỹ — mà họ có được do tham nhũng — đang bị soi xét.
“Vụ án ngày 28 tháng 3”
The Trend cho biết, một vụ tấn công gần đây nhằm ám sát ông Vương Kỳ Sơn đã xảy ra vào cuối tháng 3 vừa qua khi vị quan chức đứng đầu về chống tham nhũng này đến tỉnh Hà Nam (thuộc miền trung Trung Quốc) tham dự các cuộc thanh tra.
Vì lý do an toàn, các chi tiết về lộ trình của ông Vương được giữ bí mật ở mức tối mật và được thay đổi nhiều lần. Trước chuyến thăm của ông Vương, ban Bí thư Đảng ủy và nhân viên của CCDI ở tỉnh Hà Nam chỉ được báo trước rất mập mờ. Chuyến thăm ban đầu được sắp xếp sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 3, nhưng vào phút chót đã được đổi thành ngày 28 tháng 3.
Thậm chí khi đến Hà Nam theo đường căn cứ không quân ở Trịnh Châu — thành phố thuộc tỉnh Hà Nam, ông Vương đã đột ngột thay đổi địa điểm diễn ra cuộc họp theo lịch trình, và sắp xếp lại toàn bộ kế hoạch trước đó cho chuyến công du đến các thành phố thuộc tỉnh Hà Nam.
Ông Vương Kỳ Sơn, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị kiêm Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương tham dự kỳ họp khai mạc của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 12 tại Đại lễ đường nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh vào ngày 5/3/2014 .
                                                                                         (Ảnh: Wang Zhao/Getty Images)
.
Tuy nhiên, những kế hoạch chuẩn bị của ông Vương đã không làm những kẻ tấn công lùi bước. The Trend cho biết, vào lúc 4 giờ sáng và 5h10’ sáng ngày 28 tháng 3, những kẻ tấn công đã cắt điện của nhà khách nơi ông Vương tá túc. Trong khi đó, 3 chiếc xe của Ban An ninh tỉnh Hà Nam đỗ ở bãi đã phát nổ. Ông Vương đã rời khỏi nhà khách và chọn ở lại đơn vị đồn trú quân đội Trịnh Châu vào buổi chiều hôm đó.
Ban An ninh trung ương đã mở “vụ án 28 tháng 3” để điều tra vụ việc, The Trend cho biết.
The Trend còn cho biết rằng tạp chí này có nguồn tin từ nội bộ cấp cao cung cấp thông tin trên, mặc dù không có cáo buộc nào xuất hiện trên truyền thông chính thức và không rõ những vụ việc này có thực sự xảy ra hay không.
Phục kích bên đường
Vào tháng 4, The Trend đưa tin ông Vương Kỳ Sơn đã chặn đứng một âm mưu được lên kế hoạch nhắm vào ông trong lúc ông đi qua tỉnh Sơn Tây trong một chuyến thanh tra. Có tin là 2 cựu cảnh sát được thuê để phục kích xe của ông Vương ở dọc đường và đã bị phát hiện có trang bị vũ khí nhỏ để thực hiện ý định này.
Tuy nhiên, ông Vương đã được các đơn vị an ninh tỉnh lẫn trung ương cảnh báo, và ông đã thay đổi lộ trình để tránh cuộc tấn công. Đối mặt với việc bị bắt giữ, 2 tay súng đã tự tử bằng cách nuốt viên thuốc độc được giấu trong cổ áo, theo The Trend.
“Những người khiếu nại” đến kêu oan
Vào tháng 3 vừa qua, trước thềm hai cuộc họp quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ Trung Quốc, ông Vương Kỳ Sơn đã có mặt tại khu tự trị của thành phố Thiên Tân để điều tra khoản nợ đầu tư trị giá 3000 tỷ nhân dân tệ (khoảng 483 tỷ USD). Theo The Trend, ông Vương đã yêu cầu tất cả các biên lai vay nợ và các ghi chép của các cuộc họp chính thức từ năm 2007 được lưu trữ.
Trong suốt chuyến thăm của ông Vương, 3 người tự xưng là những người khiếu nại đến đưa đơn cho lãnh đạo CCDI đã bị Cục An ninh của Đảng ủy thành phố Thiên Tân chặn lại. Khi tiến hành khám xét người, người ta phát hiện “những người khiếu nại” này mang theo súng cầm tay đã được nạp đạn.
Leo Timm, Epoch Times/(Đại Kỷ Nguyên)

 
--------------

5 nhận xét:

  1. Vì vậy mà bác Trọng nhà mình SỢ ''đập chuột vỡ bình''!

    Trả lờiXóa
  2. TQ đang lâm vào nội loạn , âu cũng là may mắn cho VN . Dầu đã hổ diệt ruồi hay đập chuột sợ vỡ bình , TQ & VN vẫn phải chung hướng cùng đối diện với phản ứng phụ XHCN . Nội loạn chính là di căn ung thư của tham nhũng hối lộ XHCN .

    Không học thức nhưng muốn làm thầy , đốt giai đoạn lãnh đạo bằng báo cáo chạy theo thành tích , lấy đấu tranh làm phương tiện để tiến lên , hạ thấp giá trị đạo đức dân tộc thấp hơn giá trị lãnh đạo của Đảng , chính là những nguyên nhân dẫn đến căn bệnh hối lộ tham nhũng trầm kha XHCN lâu ngày , sau hơn nửa thập kỷ đã biến thành ung thư , di căn lên tới não Trung ương Đảng , nên cái xác phàm TQ lẫn VN đành chờ chết .

    Liều thuốc chữa tận gốc căn bệnh ung thư XHCN chính là tam quyền phân lập , tự do và dân chủ . Dầu đã hổ diệt ruồi hay tránh đập chuột khỏi vỡ bình , cả TQ lẫn VN hôm nay tại Trung ương Đảng bộ óc lãnh đạo đau nhức rối loạn từng cơn . Không kịp thời cứu chữa ắt vong mạng....!

    Trả lờiXóa


  3. http://www.youtube.com/watch?v=jq4xZRPdAJ4
    Trùng Khánh ngọn cờ tăng trưởng hàng đầu
    Vượt Thượng Hải – Bắc Kinh – Quảng Châu
    Khá công bằng trở thành trung tâm sầm uất
    Thành phố kia đều trong suy thóai Toàn cầu
    Tay sắt trong găng nhung xướng Hồng đả Hắc
    Xã hội đen lẫn đối lập bao kẻ mất đầu !
    Mô hình Trùng Khánh triển vọng thành thí điểm
    Bạc ông Bạc bà ngôi sao sáng Tân Tả khai mầu
    Bạc bà luật sư tận Mỹ thắng kiện
    Bạc ông mày râu nhẵn nhụi bảnh bao Tiên
    Tổng thống J. F. K. gán cho truyền thông Mỹ
    Dáng tài tử tài hoa đẹp giai ăn ảnh đắt tiền
    Đại Bàng Phượng Hòang giữa bầy đồng chí xám
    Người máy một chiều mặt lạnh buồn nghiêm
    Cậu ấm đỏ sứt vòi Bạc Qua Qua du học Anh-Mỹ
    Đại học quý tộc đại gia xe sịn đỏ đương nhiên !

    http://www.youtube.com/watch?v=qN987kT5B7g


    Cậu ấm đỏ sứt vòi Bạc Qua Qua này học như chơi và chơi hơn quý tộc Âu Châu
    hay tư bản Mỹ. Với chiếc Ferrari màu đỏ cáu cạnh vừa cắt chỉ Cậu ấm đỏ sứt
    vòi Bạc Qua Qua đã từng vào tư thất của Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh mời con gái Đại
    sứ Jon Huntsman du ngoạn.

    Bỗng Tử Cấm Thành thổi lốc cơn gió bụi
    Cánh tay mặt Bạc ông tị nạn hóa bùi ngùi
    Trước công du bác Phó TẬP đường đến Mỹ
    Bạc bà bị bắt vì vụ án mạng đâm chui
    Thế là Phước bất trùng lai Họa vô đơn chí
    Bạc ông mất chức liên tục lệ ngậm ngùi
    Bí thư Trùng Khánh rồi đuổi khỏi Bộ Chính trị
    Bi kịch hát bội Tuồng Tàu vỡ cuộc hoan vui !
    Siêu Bi kịch Bạc ông Bạc bà đầy Định mệnh
    Chiến dịch thanh trừng Trùng Khánh chẳng thể lùi …

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    http://www.youtube.com/watch?v=R3lvQiVMxLA

    Hiện tượng mô hình TRÙNG KHÁNH Bạc Hy Lai, con trai của Bạc Nhất Ba, một trong
    “bát đại nguyên lão” – các đồng chí cách mạng thời Mao Trạch Đông cùng nhiều
    nhân vật khác trong “Thái tử đảng” không là hy hữu mà là quy luật.

    Khi mô hình TRÙNG KHÁNH đổ bể, người ta biết thêm về vai trò “doanh gia” của anh
    và em Bạc Hy Lai như Bạc Hy Dũng, Bạc Hy Thành, hay các chị em của Cốc Khai Lai
    là Cốc Hoàng Giang, Cốc Hoàng Nin
    Nào chỉ có vậy, con cháu những Đặng Tiểu Bình, Lý Bằng – công trình sư của vụ
    thảm sát Thiên an môn năm 1989 – hay kể cả Ôn Vân Tùng, con trai của Thủ tướng
    Ôn Gia Bảo, đều là loại doanh gia thành công và rất được quốc tế trọng vọng.

    http://www.youtube.com/watch?v=ej78X3aoEt4

    Sự cấu kết giữa tư doanh có thế lực và quan hệ với các tập đoàn nhà nước trong
    một chế độ tư bản nhà nước tất nhiên dẫn đến “chủ nghĩa tư bản thân tộc” : một
    người làm quan cả họ được nhờ. Trong thực tế, gia đình và thân tộc của họ vẫn có
    quyền và nhờ đó có cái thế tham gia vào việc kinh doanh trong một hệ thống kinh
    tế mà các doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo và được ưu đãi.

    Trả lờiXóa
  4. Thế còn ông NGUYỄN BÁ THANH của VIỆT NAM thì .........?????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. sự việc đang được điều tra lam rõ ( đấy là câu trả lời của CA)

      Xóa