Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

Thiếu Tướng Lê Văn Cương: Hãy chống Trung Quốc bằng sức mạnh ý chí


Báo chí Trung Quốc lại tiếp tục gây hấn Việt Nam với những bài viết cho rằng Bắc kinh có thể tấn công thành phố Hồ Chí Minh chỉ trong vòng 1 giờ từ đảo Chữ Thập, nơi họ công khai xâm chiếm của Việt Nam trước đây. Hành động khiêu khích nước lớn này xảy ra liên tục nói lên điều gì khi Việt Nam luôn luôn nhẫn nại chịu đựng? Mặc Lâm phỏng vấn Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Bộ Công an để tìm hiểu thêm quan điểm của một chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc.
- Mặc Lâm: Thưa Thiếu tướng báo chí Trung Quốc đang có chiến dịch khiêu khích Việt Nam khi hàng loạt bài viết cho rằng từ đảo Chữ Thập quân đội của họ có thể triển khai tấn công TP-HCM chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, ông nghĩ thế nào về những luận điệu này và phía sau nó là gì ạ?
- Thiếu tướng Lê Văn Cương: Thật ra mà nói thì đây không có vấn đề gì mới. Sách lược của Trung Quốc chưa kể lịch sử 4.000 năm với họ, chỉ kể từ mùng 1 tháng 10 năm 1949 tới giờ và có lẽ mãi mãi về sau cũng thế thôi.
Trước hết chúng ta phải nhận diện họ là ai cái đã. Nói theo tiếng Nga Trung Quốc họ là ai? (китай, кто ты?) Đến giờ chúng ta vẫn mơ hồ về chuyện này, vẫn bị một cái bóng ý thức hệ nó đè lên lợi ích dân tộc. Bản chất chính quyền Trung Quốc ở Bắc Kinh hiện nay là một chính quyền theo đường lối dân tộc Sô vanh nước lớn chứ không có phần trăm nào cộng sản cả. Làm gì có cái chuyện cộng sản như ông Marx ông Lenin khuyến khích Trung Nam Hải làm cái trò vớ vẩn như vậy được? Điều thứ nhất là phải nhận thức cho rõ.
Điều thứ hai bản chất của họ là “mềm nắn rắn buông”. Trong 2.500 năm lịch sử khi Việt Nam đứng vững thì Trung Quốc không dám lấn nhưng khi Việt Nam tỏ ra yếu kém, hèn yếu nhu nhược thì nó lấn. Đấy là quy luật mà không chỉ riêng Việt Nam cả thế giới đều thế cả chỗ nào rắn thì bỏ chỗ nào mềm thì rấn tới.
Báo chí TQ có hàng loạt bài viết cho rằng từ đảo Chữ Thập 
quân đội của họ có thể triển khai tấn công TP-HCM chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ
Tôi có cảm giác rằng lãnh đạo Trung Quốc đã ngửi thấy mùi chúng ta đang lùi và đang lùi thì họ tiến thôi. Không phải bây giờ mà cách đây mười, mười lăm năm đã lùi rồi. Chuyện đe dọa tấn công thành phố Hồ Chí Minh không phải bây giờ mà trước đây họ đã có đưa ra kịch bản đánh và chia đôi Việt Nam từ Nghệ Tỉnh trở ra là một phương án, chia đôi Việt Nam từ Nam Trung Bộ là một phương án và người ta làm rất nhiều rồi chứ không phải bây giờ đâu ạ.
Các phương án ấy chuẩn bị đầy đủ và được tung ra trên báo Hoàn Cầu và các báo khác để thử xem phản ứng của Việt Nam thế nào. Ở Việt Nam còn khối người còn sợ Trung Quốc, đến giờ phút này vẫn sợ. Cho nên đây là đòn gió nếu mà sợ thì nó làm thật, còn không sợ thì họ sẽ tính lại. Cái trò của Trung Quốc là vừa nắn vừa thăm dò nhưng cái này không có gì mới cả đâu ạ, bản chất Trung Quốc là thế rồi. Điều thứ ba tôi muốn nói là không có gì mới.
Điều thứ tư là chúng ta phải phản đối vì chúng ta không phản đối thì họ tiếp tục. Phản đối có nhiều cách. Tờ Hoàn Cầu là báo của đảng chứ không phải là báo lá cải vì vậy Bộ ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng phải gửi công hàm cho Trung Quốc hỏi họ xem tại sao các ông lại có những việc như vậy? Những việc này đi ngược lại tuyên bố của ông Tập Cận Bình đã ký với ông Trương Tấn Sang vào tháng 6 năm 2013. Nó cũng đi ngược lại tuyên bố của ông Lý Khắc Cường ký với ông Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 10 năm 2013.
Mấy chuyện này thì phải nói chứ chúng ta im lặng như thế là sao? Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phải gửi công hàm cho Vương Nghị yêu cầu các ông không nên tung những loại như vậy lên báo chí, làm cho người Việt Nam hiểu sai Trung Quốc và kích động lên chủ nghĩa dân tộc, nó đi ngược lại những điều các ông cam kết. Chúng ta phải phản đối chứ? Tại sao chúng ta không phản đối, thiếu gì cách? Cho nên nếu chúng ta lùi thì họ tiến, cuộc đời chỉ đơn giản như vậy thôi. Có lẽ Trung Quốc đang cảm thấy Việt Nam đang lùi đang sợ họ thì họ lấn chứ có gì đâu!
Khi Việt Nam đứng vững thì họ không làm gì hết. Chín mươi triệu người chứ không phải 9 trăm ngàn người. Chín mươi triệu người là một khối sắt đá bất khả xâm phạm. Nhưng chín mươi triệu người rời rạc thì không bằng 900 ngàn người cố kết với nhau, quan điểm của tôi không có gì mới cả.
Sau 44 năm tôi nghiên cứu Trung Quốc thì cái trò này không có gì. Tôi rất buồn vì không biết tại sao chúng ta không có phản ứng. Bây giờ các nhà khoa học có nói đến đâu.
- Mặc Lâm: Thưa Thiếu tướng, về câu hỏi tại sao chúng ta không có bản lĩnh có thể xuất phát từ các vấn đề yếu kém nội tại của chúng ta như vũ khí, kinh tế, tiền bạc và là một nước nhỏ cho nên chính phủ có thể là đang
- Thiếu tướng Lê Văn Cương: Hoàn toàn không phải, hoàn toàn không phải…anh nhớ rằng năm 938 Ngô Quyền dành độc lập trong trận Bạch Đằng thì lúc ấy sức mạnh nhà Tống là hai mươi mà Việt Nam chỉ có một. Cái trận Như Nguyệt của Lý Thường Kiệt năm 1077 khi ấy phương Bắc là ba mươi mà ta chỉ một. Trận Xương Giang Chí Linh năm 1426 Lê Lợi, Nguyễn Trãi khi ấy triều đại rực rỡ nhất Trung Quốc cũng là ba mươi ba với một nhưng Việt Nam cũng vẫn thắng đấy ạ. Đấy là chưa nói trận nhà Thanh năm 1789 với Nguyễn Huệ đánh không còn cái lai quần, khi ấy nhà Đại Thanh đang ghê gớm lắm ta vẫn thắng cơ mà….cho nên không phải! không phải vì ta thiếu vũ khí, ta thiếu người.
Có lẽ chúng ta thiếu ý chí, có lẽ như vậy. Chính cái này mới quan trọng chứ chạy theo vũ khí thì 1.000 năm nữa Việt Nam vẫn không bì với Trung Quốc được. Phải có ý chí, phải có bản lĩnh chính trị, phải có quyết tâm chính trị. Cái này Trung Quốc mới sợ chứ làm sao trang bị mà đuổi kịp họ? Trung Quốc bây giờ đứng thứ 3 thế giới sau Mỹ và Nga, họ chỉ sợ ý chí của Việt Nam thôi.
Ý chí người dân quy tụ 90 triệu người trong nước và tám tỷ người trên hành tinh này, đấy là sức mạnh vô địch mà Trung Quốc không thể muốn làm gì thì làm được. Chứ còn mấy cái tàu ngầm thì có đủ sức răn đe gì đâu, không ăn thua. Tất nhiên vẫn phải sắm, vẫn phải có máy bay, tàu ngầm tên lửa nhưng những cái này không có ý nghĩa gì cả. Nếu như 90 triệu người mà rời rạc không quy tụ về một mối thì tất cả vũ khí đều chẳng có ý nghĩa gì hết.
Trung Quốc không bao giờ sợ Việt Nam trang bị những loại tàu ngầm tên lửa vớ vẩn ấy. Họ sợ nhất là 90 triệu người này một khối sắt đá.
- Mặc Lâm: Xin Thiếu tướng một câu hỏi nữa là một trong các biện pháp đối phó với Trung Quốc thì người trong nước cho rằng Việt Nam nên liên minh với các nước trong khu vực để tạo thành một sức mạnh nhằm đối phó với Trung Quốc hữu hiệu hơn, ông thấy ý tưởng này đưa ra vào thời điểm hiện nay có thích hợp hay không?
- Thiếu tướng Lê Văn Cương: Thật ra mà nói thì thế này, cứ chơi bài ngửa, chỉ liên minh với Mỹ thôi chứ ASEAN như một bị khoai tây chẳng ý nghĩa gì đâu. Nga bây giờ cũng đang khốn nạn đừng hy vọng gì ở Nga nữa, lợi ích của họ là tối thượng. Ấn độ thì ốc mang mình ốc chưa nổi nữa thì làm sao? Duy nhất trên hành tinh này chỉ có mình Mỹ thôi. Mở rộng quan hệ hợp tác với Mỹ mở toang cánh cửa ra. Phải tiến tới quan hệ Mỹ Việt mà trên bạn bè dưới liên minh, cứ nói thẳng như thế.
            Trung Quốc phải hiểu thấu người Trung Quốc, Trung Quốc rất sợ Mỹ. Trên hành tinh này Trung Quốc chỉ sợ Mỹ thôi. Bây giờ cho ăn kẹo Bắc Kinh cũng không dám đụng tới Mỹ vì đụng tới Mỹ là tự sát. Bản chất của họ là dọa nạt cưỡng bức những kẻ yếu chứ còn đối với kẻ mạnh như Mỹ thì cho họ ăn kẹo chocolate họ cũng không dám đụng tới Mỹ.
Bây giờ đặt ra cuộc thảo luận nói thẳng như thế này chứ không dấu diếm gì cả. Chúng ta không liên minh với Mỹ để chống Trung Quốc, hoàn toàn không, nhưng cùng tạo một sức mạnh như thế khi cần thiết thì ứng phó với hành động của Trung Quốc. Nói thẳng với Trung Quốc chơi bài ngửa: Việt Nam không liên minh với Mỹ để chống Trung Quốc nhưng chúng tôi cần sức mạnh của Mỹ để răn đe mọi thế lực ngoại bang muốn xâm lược Việt Nam.
Nhà nước phải chơi bài ngửa với người dân, công khai và minh bạch. Với thế giới cũng thế.
- Mặc Lâm: Xin cám ơn Thiếu tướng rất nhiều về những bộc bạch này.( RFA)
-----------------
(From: Tinh Minh Truong <truongminhtinh@gmail.com>)

32 nhận xét:

  1. ĐÂY MỚI THỰC LÀ TƯỚNG ĐÂY! Nếu các tướng CÔNG AN đều có "tâm tư " thế này thì sợ gì Tàu khựa.Thân làm tướng thì đất nước có vấn đề phải thể hiện chất tướng cho nhân dân biết tướng của mình chứ nhỉ?Thưa các bác TỪ CỔ CHÍ KIM mang danh tướng để làm gì nhỉ? ai thông thạo giải thích cho thiên hạ biết với.ĐẤT NƯỚC ỔN ĐỊNH MÀ CÓ NGÓT NĂM TĂM ÔNG TƯỚNG sao vậy nhỉ. Phải chăng là tướng BIỆT THỰ VILA, rồi ổn định chế độ còn đất nước bị gặm nhấm dần thì kệ mẹ nó nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu các tướng, tá Công an có được nhận thức thấu đáo, có chữ Tâm vì dân, vì nước như ông Cương thì sẽ:
      - Không có chuyện bắt bớ, truy dẹp biểu tình
      - Không có chuyện đi ngăn chặn, theo dõi, truy xét, bắt giam các blogger viết bài nói lên sự thật, vì nên dân chủ và công bằng xã hội.
      - Không có chuyện xua lính đi cưỡng chế thu hồi đất.
      - Không có chuyện cố tình làm sai lệch hồ sơ điều tra, gây oan khốc cho người ngay.
      - Không có chuyện tra tấn, hành hạ người dân, ép cung, mớm cung, lập biên bản sai lệch theo cấp ủy, chỉ huy chỉ đạo.
      - Không có chuyện đánh chết dân cả ở tạm giữ công an xã, phạm nhân trong trại giam.
      - Không có ăn hối lộ làm sai luật pháp, vi phạm đạo đức.
      - Không có chuyện hách dịch, quát nạt,đối xử tệ bạc và khinh người với dân...

      Xóa
  2. Tướng Lê Văn Cương chưa từng đánh giặc,và chưa từng vào Nam mà nói thế này thì không nên chút nào trong lúc này.
    Thực tế là vây quanh Trung Quốc có hơn 3 quân đoàn hỗn hợp MỸ,Chỉ 3 quân đoàn này thôi với nội công là chú ĐÀI thì Mỹ xéo nát từ Nam Kinh đến Bắc Kinh.Lính Trung quốc chưa gặp mặt thủy uân lục chiến Hoa KÌ đã bỏ chạy rồi,chứ nói gì đánh chát.
    Chúng em biến hóa như ma mà chơi với lính TQLCHK còn toát mồ hôi nhớt đấy bạn Cương ạ.
    Mỹ cần gì anh mà liên minh,xin mua nó chả thèm bán,thì ai cho anh liên lạc chứ nói gì liên minh.
    Trung Quốc nó dại gì đánh anh cho tổn sức,cái nơi mà đưa tiền vào là mất,chưa làm đã ăn,lấy tiền mà không làm còn báo cô.
    MỸ TRUNG gì mà nghe tới Việt Nam là nó sợ xanh mặt rồi.
    Hiện nay Trung quốc chỉ mượn đường biển xuống Nam mà thôi,tiền lì xì bao nhiêu cũng không đủ nên nó giở bài dọa,nay thì nó dọa là anh toát mồ hôi rồi.
    Xin một lời khuyên,ốc chỉ nên mang mình ốc.Thiên hạ đại loạn,lại lắm trò,ta tuyệt đối không nên đưa DÂN TA vào chốn cờ bạc trắng tay này.
    Tết này trợ cấp cho dân nghèo ăn TẾT vui vẽ tốn bao nhiêu bạn biết không ?
    Thầy dạy ta,nếu thỏa hiệp với bọn ăn cướp mà tránh bom đạn cho Nhân Dân thì cũng bậm môi chấp nhận và nói nhỏ với nhân dân cùng hiểu.
    Lạy nó lên máy bay rồi,nay thì xin nó né đường ra một chút,mặc chúng.
    Công Sơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ''Lạy nó lên máy bay rồi''...hết lên gân khoe ANH HÙNG rồi à hả CS ? bây giờ chuyển thành Hèn rồi à, tiếp theo chuyển thành tôi mọi là vừa....Đã đui mù rồi nay lại thêm bệnh BẠI NÃO, tội nghiệp CS quá.....Tự trọng tý đi CS!

      Xóa
    2. Tính bán nước hả , mượn đường cái con tiều nhà mầy. Mầy là dân DLV trung quốc à chứ dân Việt làm gì có người như mầy?

      Xóa
  3. Kieu gi roi Trung quoc se vo thanh nhieu manh. Day se la co hoi cho VN thu hoi chu quyen neu chung ta hung manh. Con cu yeu xiu nhu the nay thi se mat het vao tay cai manh vo nao do cua Trung quoc vi du nhu Luong Quang chang han

    Trả lờiXóa
  4. Về việc VN cần liên minh với Mỹ để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, thì tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ đã nói từ lâu. Ông Vũ đề xuất 3 điểm:
    1. Phải tôn vinh các chiến sỹ VNCH đã hy sinh khi chiến đấu
    chống TQ xâm lược Hoàng Sa tháng 1/1979. Vì họ đã chiến đấu và hy sinh để bảo vệ tổ quốc.
    2. Phải tôn vinh các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống trên các mặt
    trận, từ 1979,1984 và 1988. Họ đã hy sinh vì chống TQ xâm lược, bảo vệ tổ quốc. Vậy tại sao họ không được tôn vinh, và gia đình họ chưa được hưởng quyền lợi của gia đình liệt sỹ?
    3. Trên thế giới hiện nay, chỉ duy nhất nước Mỹ là nước có đủ sức
    mạnh kinh tế, sức mạnh quân sự để VN có thể dựa vào mà chống sự bành trướng của TQ, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
    Và tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ đã phải ngồi “bóc lịch” vì nói quá đúng. Ngày nay người ta cũng đang dần dần thực hiện các ý kiến trên của ông CHHV.
    Nhưng điều đáng tiếc là một số người nắm vận mệnh quốc gia lại quá ngây thơ, vẫn coi TQ là “bạn”, và lấy làm lo sợ khi thấy từ trẻ con đến người già đã biết “ghét” TQ. Vậy là nhận thức của những người này không bằng đứa trẻ con.

    Trả lờiXóa
  5. ÔI thương cho các anh quá,
    Anh Vũ ra kho qua Mỹ vì cái vụ này đấy.
    Mỹ ngày nay nghèo rớt mồng tơi,công ty em phá sản sẽ kéo kinh tế Mỹ đổ nhào nay mai thôi.
    Có thực mới vực được đạo,nợ lút nhà và vẫn suy thoái trầm kha thì liên minh với họ cho vỡ nợ như công ty Việt An của em à.Đấy liên minh với chính MỸ nên mới sạt nghiệp,dang chờ ai có tiền qua mua công ty đây này.
    Đi vào thực tế mới thấy chơi với ma thì chết,vậy mà ai cũng gân cứ thích chơi.
    Trung Quốc mà đưa quân vào lãnh thổ chúng ta,con gái miền Nam chúng em sẽ nhận chìm chúng ngay,máy bay của chúng chả là cái gì cả đâu,chúng em chỉ bung cái khăn rằng ra là rớt,chả lo gì cả.
    Liên minh quân sự với bất cứ nước nào cũng như tự chui vào thòng lọng của nó cả.
    Chính chúng nó liên minh với nhau đấy,vậy mà thở gần hết hơi rồi.Hết tiền mua cá và chả cá đấy.
    Thiên hạ đã "chết " dưới bàn tay TRUNG QUỐC,ta tránh là vừa,lật bài ngữa hay sấp gì với các đám trùm cho nó cười và chọc ghẹo thì mõi.
    Ý chí chỉ là một yếu tố.và cũng chưa có vụ tay không mà dựng cơ đồ được đâu.
    Chính chúng ta đã hại chúng ta nên cơ sự nợ cả nước không biết đâu mà lần.Chưa AI dại mà liên minh với người ngèo cả.
    Em HÀ AN GIANG.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bị cả làng cả tổng vác gậy đuổi nay CS đổi chứng minh thư thành em Hà....tên mới hay nhể.

      Xóa
  6. Đầu tiên là hoan nghênh bài trả lời phỏng vấn của tướng LVC.
    Tuy nhiên xin được chia sẻ về ý nghĩa của từ Ý CHÍ.
    Ý CHÍ và QUYẾT TÂM là tương đương nhau đều là : khả năng khắc phục mọi khó khăn để đạt được mục tiêu, mục đích đã đề ra.

    Chiếu theo ý nghĩa của từ Ý CHÍ, thì thấy trong bài nhiều lần dùng từ Ý CHÍ không đúng với văn cảnh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù sao thì cũng vỗ tay hoan hô tinh thần của vị tướng đã dám nói sự thật , những lời phát biểu thế này ở VN . . . hiếm lắm !

      Xóa
  7. Thiếu Tướng ơi. Sức mạnh ý chí, xét cho cùng, cũng giống như ý chí của AQ.
    Sức mạnh ý chí phải được song hành với Sức mạnh vật chất. Nhưng VN đang không có Sức mạnh vật chất.
    Đành ngồi thở dài cả đám.
    Bộ phận không nhỏ cũng chẳng biết làm gì, ngoài việc tham nhũng guyết luệc.

    Trả lờiXóa
  8. Không làm được đâu vì những người đứng đầu như ông Nguyễn Tấn Dũng là nhân vật đóng vai trò quyết định trong chiến dịch đàn áp ngày càng khốc liệt nhằm vào phong trào chống Trung Quốc xâm lược ở Việt Nam nhiều năm qua. Những tiếng nói phản kháng Trung Quốc mạnh mẽ nhất như TS Cù Huy Hà Vũ, blogger Điếu Cày, nhà văn/blogger Phạm Viết Đào, blogger Anh Ba Sàm, nhà văn/blogger Nguyễn Quang Lập… đều lần lượt “được” ông ta cho vào “an dưỡng” trong tù. Mới đây, nhà văn/blogger yêu nước Phạm Viết Đào đã chỉ đích danh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người đã chỉ đạo lực an ninh dưới quyền bắt bỏ tù ông cũng như nhiều blogger khác.

    Trả lờiXóa
  9. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chính là “tác giả” của bản Thông báo cấm biểu tình chống bành trướng Bắc Kinh do UBND Tp Hà Nội ban hành ngày 18/8/2011.
    Lơ mơ thì 3X bắt nhốt hết!

    Trả lờiXóa
  10. Cho đến nay, văn bản pháp lý quan trọng nhất của nhà nước Việt Nam nhằm khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa chính là Luật Biển do Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 21.6.2012. Tuy nhiên, mặc dù cố tạo ra vẻ ta đây là nhân vật chống Tàu mạnh mẽ nhất trong bộ máy, song ông Nguyễn Tấn Dũng lại không hề để lại bất kỳ dấu ấn nào trong quá trình ra đời của đạo luật. Đây được cho là mộtchiến thắng cá nhân của ông Trương Tấn Sang, người lúc bấy giờ còn cho thấy lập trường chống Trung Quốc rõ ràng. Không những vậy, tuy đã gần 3 năm trôi qua kể từ khi đạo luật này được thông qua, nhưng chính phủ của TT Nguyễn Tấn Dũng vẫn chưa có bất kỳ động thái gì để triển khai thực hiện đạo luật đó, kể cả việc đơn giản nhất là ban hành nghị định hướng dẫn

    Trả lờiXóa
  11. Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhà thầu Trung Quốc trúng thầu đến 90% các dự án hạ tầng trọng điểm ở Việt Nam, với vô số hệ luỵ về an ninh – quốc phòng và những thiệt hại không thể đong đếm về kinh tế (chậm tiến độ hàng năm; chất lượng thấp; phụ thuộc vào Trung Quốc về phụ tùng và linh kiện thay thế, v.v.).

    Trả lờiXóa
  12. Trong lịch sử 4 ngàn năm dựng nước và giữ nước của Việt Nam, mặc dù bị Trung Quốc xâm lược và đô hộ nhiều lần, nhưng chưa bao giờ người Trung Quốc “cắm chốt” được ở bất cứ đâu trên mảnh đất phương Nam này. Song đến nay, nhờ “công lao” của cặp bài trùng Nguyễn Tấn Dũng – Hoàng Trung Hải mà Trung Quốc đã đặt chân vào và từng bước khống chế nhiều vị trí xung yếu về an ninh – quốc phòng ở Việt Nam: một loạt dự án thuê đất rừng đầu nguồn ở một số tỉnh, dự án khai thác Bauxite ở Tây Nguyên, dự án Formosa ở Vũng Áng, hai dự án du lịch của người Hoa trên đèo Hải Vân, dự án điện hạt nhân ở Ninh Thuận, v.v.

    Trả lờiXóa
  13. Năm 2005, tức trước khi ông Nguyễn Tấn Dũng ngồi lên chiếc ghế Thủ tướng, tỷ trọng nhập khẩu từ Trung Quốc trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam mới chỉ chiếm 15,9%, với giá trị nhập siêu là 2,67 tỷ USD. Chín năm dưới quyền lãnh đạo của ông ta, tỷ trọng NK từ Trung Quốc trong tổng kim ngạch NK của Việt Nam cứ tăng dần đều và đến năm 2014 thì lên tới 29,5%, với giá trị nhập siêu là 28,9 tỷ USD. Quý vị hãy hình dung thế này: cộng với giá trị nhập khẩu tiểu ngạch trá hình và hoạtđộng buôn lậu tràn lan từ Trung Quốc, ước chừng cứ 2 sản phẩm Việt Nam nhập khẩu từ bên ngoài thì có 1 sản phẩm “made in China”, và tỷ lệ đó vẫn đang tăng lên qua từng năm. Nếu xét thực tế phần lớn sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc là chất lượng thấp và độc hại thì đây thực sự THẢM HOẠ đối với một nền kinh tế có độ mởnằm trong nhóm 5 nước cao nhất trên thế giới như Việt Nam

    Trả lờiXóa
  14. Tuong Noi rat dung .Doanket toan dan Thanh 1 Khoi thi ko suc manh nao tieu diec duoc. Nhung Ong bi ru ngu mo. Hien nay CB tham nhung.Chinh quyen ap che Dan..CA bat nguoi chong TQ . Cuop dat dai cua nong dan.Va nhieu nhung khap noi .thi thu hoi dan ai dai gi di Bao ve 1 Chinh Quyen nhu vay .thi noi gi toi toan Dan DOAN KET .
    Dung la tren li thuyet thoi

    Trả lờiXóa
  15. Lo cho dan giàu thì nước giàu ,nước giàu thì mạnh đó là kế vững bền xưa quá xưa,mà làm chưa được thì cố trong năm này.
    Sói ở rừng nào nó cũng ăn thịt cả,càng xa càng tốt.
    Báo của chính đảng nó là Hoàn Cầu nói xiên xẹo,báo quốc doanh sợ thì cho báo của Nhân Dân tự viết này lên tiếng thoải mái.
    Báo Hoàn Cầu nói,chỉ 1 giờ là quan trung quốc từ đảo chữ thập tấn công TP HCM,khoảng 700 km.Nhưng tàu thủy tàu chiến máy bay trung quốc được chế tạo quá kếm chất lượng,do quân đội trung quốc tham ô quá,vậy sao mà tới cái mép Cần Giớ.
    Bản thân báo Hoàn Cầu còn kém chất lượng thấy tệ,do vậy chúng em chả sợ đâu.
    Theo tin tham khảo xem ké của ba em,thì biết chắc kinh tế trung quốc sắp bùm.Họ dùng từ bong bóng trung quốc sắp nổ.
    Báo Hoàn Cầu có biết cho vay cả núi tiền trong khi dân trong nước thì đói,nó không những không trả,lấy đâu mà trả thì chả cần gì cũng đổ cái rầm,thằng này đổ kéo thằng kia ...đổ tất,vậy lấy gì ăn mà tấn công TP HCM.
    Hôm qua là thù,nay đùng phát là bạn.Hôm qua nó chơi,hôm nay nó đứng bên này bờ nó cười xem cái liên minh tan rã từ từ,nó cười ra mặt chứ tránh đâu.
    Do vậy xin thưa bác Cương và báo Hoàn Cầu của ĐCS TQ giã hiệu.Hãy xem Trung Quốc và MỸ đâm nhau sau lưng nè.
    Kiều Trang,Nha Trang.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Già mốc đầu rồi mà CS lại ''cưa sừng làm ghé'' Kiều Trang....Điệu thế.

      Xóa
    2. CS là tắc kè hoa đổi màu lia lịa!

      Xóa
  16. ĐCS VN đang bồi dưỡng Ý chí của lãnh đạo và bồi bổ sức dân bằng tham nhũng mua quyền bán chức
    bằng cách trấn áp dã man người VN yêu nước chân chính
    Tại sao VN ngày càng tụt hậu?
    Xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới ư?
    Cái trò xuất khẩu nô lệ, xuất khẩu mồ hôi xương máu của nhân dân VN mà huyên hoang tự mãn cái gì !
    Lo giữ ghế vinh thân phì gia mà còn hay thuyết giảng đạo đức.
    Càng yêu nước Việt, càng thêm bức xúc với lãnh đạo Đảng và XH hiện tại

    Trả lờiXóa
  17. HOAN HÔ TƯỚNG CƯƠNG!
    trao đổi thêm với các còm sĩ rằng: CÔNG SƠN có thể là tên tàu khựa nằm vùng vì: các bạn đọc tinh thấy cách hành văn NGƯƠNG NGHỊU, người còm có thể sai chính tả, sai về xuống dòng, ngắt câu vì mấy dòng trên bàn phím không thuần thục như viết trên giáy... Nhưng CÔNG SƠN HÀNH VĂN KHÁC LẠ nói thì hình như cái gì cũng biết đây có thể là anh gián điệp nằm vùng về Việt nam nên có sẵn kiến thức phổ thông về chính trị Việt nam, nhưng rất tiếc cho tên gián điệp là thiếu cụ thể thiếu thuyết phục vì trò ăn nói lấp lửng vô duyên. Cái trò ấy không dễ lừa các trí thức đích thực.
    trong số còm cũng có vài DLV đang cố giấu mình bằng cách viết ủng hộ làng mạng nhưng sau đó lòi đuôi của kẻ há miệng mắc quai.
    Còn 3X à... cách đây vài năm có trang mạng đưa tin khi bán bâu xít Tây nguyên ông Nguyễn Đức Manhj được TQ chuyển vào tài khoản nước ngoài 300 triệu US, ông Dũng 150 triệu ÚS lại nữa có người nghi ông ta là con Lê Đức Anh mà LĐA là người đấu nối để có Hội nghị Thành đô.
    Lâu nay mọi người ngộ nhận về 3x, nhưng ông ta mới đích thực nắm công an chứ ông Trọng, sang hay ban chấp hành Trung ương không điều khiển được công an vậy thì việc bắt bớ là ý chí của ông ta. Ông ta đang chơi trò hai mặt một là nắm ngành công an để bảo vệ mình, hai nói vung mạng để lừa dân nhẹ dạ nhằm mục đích nắm ghế Tổng bí thư sau đó sẽ ra mặt thì lúc đó có trời mới cứu được nước Việt, dân Việt.
    Một người ít học hay nói xạo hay ba láp thì không bao giờ suy nghĩ sâu sắc và chín chắn ngoài quyền lợi riêng./.

    Trả lờiXóa
  18. Tôi đã nghe lời phát biểu này của tướng Cương trên đài RFA,hoàn toàn đống ý,100% - chúc ông luôn vui&khỏe !

    Trả lờiXóa
  19. Đào Nguyên Phươnglúc 23:02 2 tháng 2, 2015

    Dạo năm 2009, 2010, anh nào nói 'đụng đến Trung Quốc' là không yên được với Nông Đức Mạnh:
    > Theo Nguyễn Hưng, báo VnEx: Tháng 9 -2009, Ban Tuyên giáo Trung ương quyết định kỷ luật "khiển trách" ông Đào Duy Quát, Tổng biên tập báo điện tử Đảng Cộng sản VN do báo này có sai phạm khi đăng tin dịch liên quan đến Hải quân Trung Quốc diễn tập tại biển Đông.
    Trong quyết định ký ngày 29/9/2009, Ban Tuyên giáo cũng áp dụng kỷ luật mức khiển trách đối với tập thể Ban biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản, đồng thời chỉ đạo lãnh đạo báo này căn cứ theo quy định hiện hành để xử lý thích đáng biên tập viên và kỹ thuật viên liên quan trực tiếp tới sai phạm trên. Quyết định này được đưa ra 25 ngày sau khi bản tin "Hải quân Trung Quốc diễn tập tại biển Đông" (dịch từ báo Hoàn Cầu và Phượng Hoàng của Trung Quốc) được xuất bản trên báo điện tử Đảng Cộng sản (ngày 4/9). Việc đăng bản tin này được khẳng định là không phù hợp với lợi ích của Việt Nam trong vấn đề chủ quyền trên biển Đông. Sai phạm này được đánh giá là "nghiêm trọng".
    15 ngày sau khi đăng tin dịch trên, ngày 19/9, Ban biên tập báo điện tử Đảng Cộng sản VN cũng đã chính thức có lời xin lỗi độc giả và thừa nhận: "Việc đăng tin này là một sai lầm, đã gây hậu quả đáng tiếc, tạo bức xúc với nhiều bạn đọc".
    Trước đó, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính cơ quan này 30 triệu đồng.
    Trên báo Tuổi Trẻ ngày 29/9, ông Đào Duy Quát cho rằng việc đưa bản tin đó là để "cảnh báo một hoạt động, một mưu đồ"... Theo ông Quát, bản tin ban đầu có thêm chữ "ngang ngược" vào cụm "phó tư lệnh tuyên bố" nhưng sau khi xuất bản, người đánh máy không đưa vào dẫn đến việc hiểu sai lệch thông tin.
    "Đây là lỗi về kỹ thuật nghiệp vụ dẫn đến tai nạn... Tất nhiên, trước tác hại này thì phải chịu hình thức kỷ luật thôi", ông Quát trả lời Tuổi trẻ.

    Trả lờiXóa
  20. Sức mạnh ý chí chưa đủ. Phải có cả sức mạnh vật chất. Mà việc này csVN không có. Coi như toi!

    Trả lờiXóa
  21. Lời các vị Nặc danh bên trên rất chính xác,vậy bọn này rõ ràng là bọn bán nước rồi !!!

    Trả lờiXóa
  22. Ước gì 4-500 ông tướng của VN có được 5,10% dũng khí,khẩu khí của tướng Cương;chứ như cái "yểu khí"của họ phành thì buồn lắm!

    Trả lờiXóa
  23. Chúng ta đừng nên tin vào bất cứ phát biểu nào của csvn.nhất là a 3x chỉ cần nhìn vào chính sách chống tham nhũng, đàn áp biểu tình, bỏ tù các nhân sỹ, các dự án lớn cho trung quốc trúng thầu, hóa chất độc hai tran vào vn. ...v v giáo dục thì toàn guong xấu, thầy đánh tro,..tro đánh thầy. Trên thế giới này làm gì có nước nào tệ như vậy? Có thể vi csvn này ác ngang với tui isis chỉ khác là tụi is thì nó công khai còn csvn thì nó núp dưới nhiều hình thức,cho nên thế giới không nhan ra bộ mặt csvn

    Trả lờiXóa
  24. TQ hiện chưa đầy 200 tướng
    VN hiện có 1000 tướng
    Sợ gì !

    Các lãnh đạo ĐCS VN cứ yên tâm bán đất, bán biển,
    cứ yên tâm tham nhũng, cứ yên tâm mua quan bán chức vơ vét tiền của gửi tiền ra nhà băng ngoại quốc.
    Đảng CS VN có làm trời, làm đất gì thì cũng cứ lãnh đạo tòan diện. dân VN cũng cứ phải cảm ơn ???

    Trả lờiXóa

  25. Dân chủ và Nhân quyền từ Thuở Diên Hồng chắc lại đào mồ chôn Nhà Sản độc tài ...




    Dân chủ Nhân quyền từ Thuở Diên Hồng
    Đại Việt làm Vũ khí chống Nguyên Mông
    Thời Bình thành Dưỡng khí hóa Nước
    Nguyên chất cơ bản nhất từ Thuở Vua Hùng
    Khốn khổ bây giờ sao cứ mãi bàn đến
    Ai đánh cắp Truyền thống con cháu Lạc Hồng
    Từ 70 năm nay Giặc Cộng cướp cưỡng đoạt
    Chẳng còn nhân chứng nào ngây thơ thế không
    Nhà Sản độc tài sợ Bùa phép Thần thế nhể ?
    Dân chủ Nhân quyền đào mồ chôn chúng thấy không !



    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Trả lờiXóa