Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Thủ tướng:Chủ động ứng phó nếu Trung Quốc gây khó kinh tế

Phiên họp thường kỳ tháng 6/2014 của Chính phủ với sự tham gia của 63 tỉnh, thành diễn ra trong bối cảnh đặc biệt.
Tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam mong muốn hợp tác kinh tế bình thường, cùng có lợi với Trung Quốc, nhưng sẽ chủ động có phương án, giải pháp ứng phó nếu Trung Quốc gây khó khăn về hợp tác kinh tế.
Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, từ đầu tháng 5 năm nay, Trung Quốc bất chấp đạo lý, pháp lý, quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, đã đưa giàn khoan thăm dò dầu khí cùng hàng trăm tàu hộ tống xâm nhập sâu vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam.
Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Việt Nam sẽ tập trung sức để đấu tranh bảo vệ chủ quyền, bằng mọi cách giữ vững hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, vừa phấn đấu bằng mọi giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế mà Chính phủ đã đề ra trong năm 2014.
Trước đó, trả lời phỏng vấn TTXVN hôm 20/6, trước ý kiến dư luận cho rằng Việt Nam có thể bị lệ thuộc Trung Quốc về kinh tế, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ với các nước, chúng ta luôn phấn đấu bảo đảm cùng có lợi và dứt khoát không để phụ thuộc vào bất cứ nước nào trong cả kinh tế và chính trị.
Với Trung Quốc, quan hệ kinh tế, thương mại những năm qua phát triển khá nhanh, nhưng tình hình Việt Nam nhập siêu ngày càng lớn, liên tục diễn ra, đặc biệt là các nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất. Một số sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.
Lĩnh vực đấu thầu EPC, BOT và cung cấp thiết bị ở một số ngành quan trọng như điện, thông tin viễn thông và một số ngành kinh tế khác, nhà đầu tư Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn, nhiều dự án chất lượng công nghệ không cao, chi phí đầu tư thường tăng lên so với ban đầu, thời gian hoàn thành kéo dài...
"Tình hình này cần phải sớm được chấn chỉnh", Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Ngày 28/6, trong buổi tiếp xúc doanh nghiệp cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng cảnh báo thời hạn tự do hóa thương mại ASEAN-Trung Quốc.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, nếu sản xuất kinh doanh trong nước còn chậm như hiện nay, thì khó tránh khỏi đến ngưỡng đến ngày 1/1/2016, hàng hóa của Trung Quốc tràn vào thị trường Việt Nam, một khi hai bên cùng gỡ rào cản theo cam kết thương mại.
*** Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong quý 2 năm nay Việt Nam tuy chịu tác động của việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép nhưng tăng trưởng GDP vẫn đạt 5,25%, cao hơn mức 5,09% của quí 1 và cao hơn cùng kỳ năm trước (quý 2/2013 GDP tăng 5%).
Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng để chủ động ứng phó với tình hình xấu hơn có thể xảy ra trong quan hệ kinh tế thương mại, đầu tư với Trung Quốc (thậm chí có thể dừng quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước), các ngành, doanh nghiệp phải rà soát lại các hoạt động của mình, thực hiện các giải pháp phù hợp để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.
(ĐVO)
------------------------------/ 
---------------

18 nhận xét:

  1. đệ nhất mặt dày

    Trả lờiXóa
  2. Nước đến chân-trôn mới nhảy ,nhưng chân mắc tóc cổ nuốt dây chun , miệng há mắc quai???
    NGLUY

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn chỉ nhảy miệng thôi.

      Xóa
    2. Vâng ,khẩu hiệu "dứt khoát không để phụ thuộc vào nước nào trong cả kinh tế và chính trị " là không có sai nhưng trong thực tế hiện nay,rõ ràng chính Đảng CS và Chính phủ VN đều đã phải công nhận VN đã phụ thuộc nặng nề vào TQ cả kinh tế lẫn chính trị.

      Ai đã để xảy ra tình trạng phụ thuộc nguy hiểm này nếu không phải là ban lãnh đạo Đảng CSVN?????

      Vậy thì trước khi các bác lãnh đạo hô lại cái khẩu hiệu độc lập chủ quyền,các bác (lãnh đạo Đảng CS và Nhà nước VN)PHẢI XIN LỖI NHÂN DÂN VN TRƯỚC ĐI ĐÃ,PHẢI KỶ LUẬT,CÁCH CHỨC,ĐƯA RA TÒA ÁN XÉT XỬ NHỮNG CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC ĐÃ ĐỂ VN PHỤ THUỘC NẶNG NỀ VÀO TQ CẢ CHÍNH TRỊ,KINH TẾ ,BỞI CHÍNH CÁC BÁC LÃNH ĐẠO CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI DÂN VN CHÚNG TÔI ĐỂ XẢY RA TÌNH TRẠNG RẤT BI ĐÁT NÀY.

      Chỉ khi lãnh đạo các bác thực sự cầu thị,làm rõ được và xử lý kỷ luật ,đưa ra khỏi bộ máy lãnh đạo những ai đã để kinh tế chính trị của VN phụ thuộc TQ thì nhân dân mới có thể tin vào khả năng lãnh đạo của các bác được,nếu không những quyết tâm các bác nêu ra trước dân chỉ là lời nói suông vô vị như các bác vẫn thường nói để "tuyên huấn "nhân dân mà thôi.

      Các bác nên tuyên huấn mình trước đi đã sau rồi hãy tuyên huấn nhân dân thì mới có hiệu quả!

      Xóa
  3. Việt cần làm đầu tiên là tập trung trí tuệ của toàn đảng, toàn tiến sĩ để chế tạo kim khâu vá, đề phòng Trung Quốc nó cấm vận thì ta vẫn không quay về thời ăn lông ở lỗ.

    Trả lờiXóa
  4. Nói chỉ để mà nói kiểu ngồi ghế bố, máy lạnh bàn chuyện quốc gia. còn chuyện kiện hay không cần quyết ngay thì vẫn phải chờ bộ CT đang ngâm cíu, nhanh nhất cũng phải sau ngày 15.8. Xong, hết phim.

    Trả lờiXóa
  5. Cái ngu nhất trong đời là , để nền kinh tế phụ thuộc thằng hàng xóm có chung đường biên giới......

    Trả lờiXóa
  6. Trương Minh Tịnhlúc 20:40 1 tháng 7, 2014

    Một cái đinh cũng xin TQ mà chũ động cái nỗi gì.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Minh Tịnh ơi.
      Nói để bác phấn khởi, nhờ sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của đảng, đến nay VN minh đã tự chế tạo được đinh sắt rồi.
      Khuyên bác nếu vì điều đó mà muốn nhẩy cẫng lên, hét lên cho thỏa lòng sung sướng thì đóng cửa lại nhá.

      Xóa
  7. Trương Minh Tịnhlúc 20:42 1 tháng 7, 2014

    Không có TQ chống lưng là chết ngay.Cứ giả bộ nói không hà !

    Trả lờiXóa
  8. Mấy ông TRỜI con đừng ngồi đấy mà BA HOA CHÍCH CHÒE,nói 1 đằng làm 1 nẻo .dân ai tin các ông nữa!Lực cười một lũ "đầu đen",Ngồi họp phòng lạnh sao hèn quá ta. Kẻ "giả đấm" ,đứa thì xoa, Họp xong tiếp xúc "lu loa lắm điều" .Dân Việt chỉ muốn một điều ,Nói thì nói THẬT ,nói ĐIÊU làm gì ./.

    Trả lờiXóa
  9. đừng nói nhiều nữa , cần việc làm cụ thể đi , ông thủ ơi .

    Trả lờiXóa
  10. "Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ với các nước, chúng ta luôn phấn đấu bảo đảm cùng có lợi và dứt khoát không để phụ thuộc vào bất cứ nước nào trong cả kinh tế và chính trị."
    Lẽ nào ông không thấy muốn như vậy VN phải đa đảng? Hay trong đầu ông chỉ nghĩ: "Mình biết làm gì bây giờ ngoài việc chỉ nói như xã luận nhạt như nước ốc?..."

    Trả lờiXóa
  11. nói cho vui cái lo mieng thoi chu lam duoc tro gi !

    Trả lờiXóa
  12. Cả đất nước có mỗi cái mũ đội đầu cũng không xong?và lại đổ vào đầu dân.
    1. Ai sản xuất : Món lợi này phải có ai mới làm được? kẻ vớ vẩn công an quản lý thị trường .. chôn chết.
    2. Sao có mũ đểu ra thị trường : Côn an kinh tế quản lý thị trường làm đúng không những mất chức mà còn mất ăn.
    3.Công an bây giờ đông quá , đứng đường phải nhận khoán không có nguồn thu lấy gì mà nộp .
    4. Vậy là Việt Nam chẳng làm gì ra hồn và dân cứ là phó nộp. Bao giờ mới thay đổi ?
    5.Chỉ thay đổi khi công tác tổ chức của Đảng không vì côn ông cháu cha, không vì tiền , và cán bộ không sống và làm giầu bằng ăn bẩn của dân. Còn hơi lâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nuôi con gì? Trồng cây gì? Làm mũ gì? Rất quan trọng với đất nước ta...

      Xóa
  13. 50 năm hoà bình mà mầm chẳng ra ngô ra khoai (nghèo nàn, tham nhũng, bất công).Giờ chiến tranh nổ ra nữa thì có mà ăn cám.

    Trả lờiXóa