Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

Mỹ gây sức ép với TQ về tranh chấp trên biển


Bên trong cánh cửa đóng kín tại cuộc họp cấp cao của quan chức TQ và Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã thúc giục TQ tuân thủ luật pháp hàng hải tại các vùng biển lân cận để giảm bớt những căng thẳng trong khu vực. 
Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết nội dung trên. Theo vị quan chức này, ông Kerry đã kêu gọi TQ ủng hộ việc thiết lập bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc ở Biển Đông. 
             >> Mỹ dùng chiến thuật mới đối phó với TQ  
Ngoại trưởng Mỹ hôm qua đã gặp gỡ với ông Dương Khiết Trì, Uỷ viên Quốc vụ viện TQ chịu trách nhiệm về chính sách đối ngoại trong ngày đầu tiên của Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Mỹ - Trung. Đây là sự kiện thường niên tập trung các quan chức cấp cao của hai bên nhằm trao đổi về các vấn đề như an ninh, kinh tế, biến đổi khí hậu và nhân quyền...
“Ngoại trưởng nhấn mạnh, đây không phải là lúc mà các quốc gia nên hoặc có thể được phép hành động đơn phương để giành lợi thế cho tuyên bố chủ quyền hay lợi ích của mình”, quan chức Mỹ cho biết. TQ đầu tháng 5 đã đơn phương hạ đặt giàn khoan trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế của VN. Năm 2012, họ đã chiếm bãi cạn Scarborough mà Philippines tuyên bố chủ quyền. 
Ông Kerry cũng khẳng định, những nỗ lực để tạo ra “hiện trạng mới” không có lợi cho một khu vực hài hòa là “không thể chấp nhận được”, vị quan chức nói. 
Trong cuộc gặp với ông Dương Khiết Trì, ông Kerry đã đưa ra sự phản đối của Washington về các chính sách của TQ trên nhiều mặt trận và bảo vệ các đồng minh của Mỹ ở châu Á. 
Những hành động của TQ trong khẳng định chủ quyền với hầu hết Biển Đông, làm chậm lại những nỗ lực của khu vực trong việc hoàn tất bộ quy tắc ứng xử thực thi các nguyên tắc hàng hải đã trở thành điểm bất đồng chính trong mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Biển Đông có những hải lộ nhộn nhịp nhất thế giới. 
Chủ tịch TQ Tập Cận Bình khai mạc cuộc đối thoại kéo dài hai ngày nói rằng, mối quan hệ vững chắc hai nước là điều quan trọng sống còn. “Hợp tác Trung-Mỹ sẽ có lợi cho thế giới, ngược lại sẽ là thảm họa”, ông Tập nói. “Thái Bình Dương rộng lớn có đủ không gian rộng rãi cho cả hai nước lớn”, ông phát biểu. 
Giới phân tích bình luận, lời nói của ông Tập đã đề cập tới sức mạnh kinh tế và quân sự TQ, cũng như ám chỉ rằng, ưu thế của Mỹ tại khu vực châu Á-TBD trong suốt 60 năm qua sẽ không kéo dài. 
Thái An(Theo Nytimes)
-----------------

5 nhận xét:

  1. Chàng Tập này ngớ ngẩn thật đấy,Tập tưởng rằng loài người đều ngu cả !!! (chỉ một mình Tập khôn thôi )

    Trả lờiXóa
  2. Đối đầu Trung -MỸ là không trách khỏi vì hành động hiếu chiến và xấc xượt.
    Quay lưng Việt Nam ,Triều Tiên sau khi khống chế không thành,mất bạn...Trung quốc vội vã kết thân thiết với Hàn Quốc,phải chăng đã hớt tay trên sự đầu tư quá lớn của MỸ tại đây.
    Ngày nay,Trung Quốc chỉ có kẻ thù không còn ai là bạn,Mỹ nổ súng chỉ 3 ngày là Trung Quốc quì gối và trở thành " nô lệ " hiện đại mà thôi,làm sao mà đòi chia Thái Bình Dương dù là nó lớn.
    Trừ Việt Nam,cả châu Á là đồng minh và bạn của Mỹ nhưng Trung Quốc đã tiến hành phá hoại như thế nào,đe dọa và xâm lược mềm đã vượt giới hạn.
    Thực tế Việt Nam là bạn cả hàng ngìn năm,nhưng ngay thời nay mà Trung Quốc vừa xâm lược vừa phá hoại vừa tấn công vũ trang....
    Xâm lược chiếm đóng Hoàng Sa- Trường Sa và gây hấn vừa qua khiến loài người ghê tởm.Từ em bé Việt Nam căm thù tận cùng bè lũ phản động Bắc Kinh hiện nay.
    Mỹ Nhật đầu tư ở đâu là nhảy vào 'cướp " thì dỗ ngọt ai mà nghe.Đè bẹp mộng bá quyền Trung Quốc chỉ khi nào và lúc nào,đó là điều không thể tránh được.

    Trả lờiXóa
  3. - Tao đi đường tao!
    - Tao cũng vậy!
    - Để xem ai chết trước?
    - Hừ... Cứ để coi...

    Trả lờiXóa
  4. cứ chạy đua đi rồi một ngày nào đó sẽ thấy ... hết tiền, bài học Liên Xô còn rất mới, còn lâu hay nói cách khác nằm mơ cũng không đua kịp với Chú Sam đâu anh Tập ạ

    Trả lờiXóa
  5. Chú Cặn Bình rất là vui tính ( dù cái mặt chu trông rất khó coi ) , nhưng sức mạnh của một quốc gia là nhân lực ( đông nhưng trình độ thấp ) , công nghệ thì toàn đi ăn cắp , tài nguyên thì nghèo ( kể cả có chiếm đc biển của VN cũng không bàng một phần của Mỹ ) , thực sự chú đếch biết cái gì lại chém gió hù Mỹ (y hệt đỉnh cao trí tuệ VN chém gió ) , đáng thương cho chú Bình ! Nhưng tệ cho VN là sao VN kg tự quyết định tương lai của mình mà ngồi ngoài quan sát "Kẻ thù " và "đồng chi " bàn chuyện đại sự của mình nhỉ ? Liệu có " bộ phận nhỏ nhưng không nhỏ " cảm thấy nhục kg nhỉ ?

    Trả lờiXóa