Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Tư - 2-7-2014

   1 - 
Tin tức sẽ được cập nhật vào lúc 4h00, 8h00, 13h30 và 18h30 giờ Hà Nội mỗi ngày.
'Hữu nghị, nhưng phải giữ chủ quyền' (BBC) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói Việt Nam cân nhắc 'hòa bình, hữu nghị' với Trung Quốc 'nhưng phải giữ được chủ quyền'.
'Tôi sẽ tiếp tục con đường mình đã chọn' (BBC) - Nhà hoạt động công đoàn Đỗ Thị Minh Hạnh khẳng định sẽ tiếp tục con đường đấu tranh và cáo buộc từng bị đánh trong tù.
Cô Đỗ Thị Minh Hạnh với hơn 4 năm tù ở 6 trại giam(RFA) - Tù nhân Đỗ thị Minh Hạnh, người vừa được trả tự do trước thời hạn, chia sẻ đôi điều về thời gian sống trong các nhà tù suốt hơn 4 năm qua.
Nhật thay đổi lớn về quốc phòng (BBC) - Nội các Nhật Bản thông qua thay đổi lớn trong chính sách an ninh, mở đường cho quân đội tham chiến ở nước ngoài.
Cựu tổng thống Pháp bị tạm giam (BBC) - Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị cảnh sát tạm giam, một diễn biến có thể ảnh hưởng kế hoạch trở lại chính trường của ông.
Tổng thống Ukraine chấm dứt ngừng bắn (BBC) - Tổng thống Petro Poroshenko tuyên bố chấm dứt ngừng bắn đơn phương ở miền đông với quân ly khai.
Bộ trưởng Úc: “Trung Quốc khiến các nước châu Á gần Mỹ hơn” (BaoMoi) - (NLĐO) – Việc Trung Quốc dùng cơ bắp để dằn mặt các nước khu vực biển Đông chỉ khiến an ninh khu vực phức tạp và làm các nước châu Á có mối liên hệ gần gũi hơn với Mỹ, một bộ trưởng Úc nhận định.
Ăn vạ thế nào 'thì tốt'? (BBC) - Trần Công Hưng từ Hà Nội bàn về những cú "ăn vạ" và “ngã đẳng cấp” của các ngôi sao bóng đá.
Thảo luận: VN làm gì cho nhân loại? (BBC) - BBC Tiếng Việt và các khách mời tọa đàm về chủ đề đóng góp của Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học, văn hóa.
Thêm phân tích về 'đường chín đoạn' (BBC) - Học giả gốc Hoa nói Trung Quốc biết ‘đường chín đoạn’ thiếu cơ sở pháp lý nhưng quyết tâm dùng vũ lực để bảo vệ.
Chuẩn bị hồ sơ, cân nhắc đấu tranh pháp lý với Trung Quốc (BaoMoi) - Trong 2 ngày 30-6 và 1-7, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 6-2014. Tại cuộc họp báo thường kỳ do Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức cuối ngày 1-7, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên cho biết, phiên họp này Chính phủ đi sâu thảo luận tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014. Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương, các ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ. Đáng chú ý, lần này Chính phủ đã thảo luận sâu về tình hình biển Đông.
Ân xá Quốc tế yêu cầu VN phóng thích tù nhân lương tâm (VOA) - Hội Ân xá Quốc tế cho biết việc bà Đỗ Thị Minh Hạnh được thả trước thời hạn là một bước tích cực, nhưng Hà Nội cần phải thực hiện những bước tiếp theo
Pakistan tấn công ổ trú ẩn của Taliban (BBC) - Pakistan tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ để truy quét chiến binh Taliban khỏi ‘ổ trú ẩn’ giáp với Afghanistan.
Châu Phi với nỗi buồn World Cup (BBC) - Nhà làm phim và bình luận Farai Sevenzo quan sát thăng trầm của nền bóng đá của lục địa Đen.
Thắng Thụy Sỹ 1-0, Argentina vào tứ kết (BBC) - Di Maria ghi bàn cho Argentina ở phút 118, giúp Argentina vượt qua Thụy Sỹ giành vé vào vòng tứ kết.
World Cup vòng 16: Bỉ 0 - 0 Mỹ (BBC) - Bỉ và Mỹ so tài trong trận knockout vòng 16 đội hôm 01/7 trên sân Fonte Nova để tranh vé vào tứ kết.
BRAZIL - CÚP BÓNG ĐÁ 2014: Bỉ hy vọng vào tứ kết, Achentina sẽ áp đảo Thụy Sĩ(RFI) - Với một thế hệ cầu thủ đầy tài năng như Eden Hazard, đội tuyển Bỉ hôm nay hy vọng sẽ hạ được đội tuyển Mỹ để lọt vào tứ kết lần đầu tiên kể từ năm 1986, năm mà« Những con quỷ đỏ» giành được thứ hạng tư ở Cúp thế giới tại Mêhicô. Đối với huấn luyện viên Bỉ Marc Wilmots, không vào được tứ kết« sẽ là một thất bại». 
BRAZIL - CÚP BÓNG ĐÁ 2014: Pháp Đức tái ngộ ở tứ kết : Trận tranh hùng cổ điển(RFI) - Danh thủ người Anh Gary Lineker vào năm 1990 đã từng nói một câu lưu truyền hậu thế :« Bóng đá là môn thể thao rất đơn giản : Hai mươi hai người giành nhau một quả bóng và cuối cùng bao giờ đội Đức cũng thắng».
Cameroon điều tra cáo buộc dàn xếp tỉ số (BBC) - Giới chức Cameroon sẽ điều tra tin nói bảy cầu thủ tuyển quốc gia dính líu vào dàn xếp tỉ số tại World Cup ở Brazil.
World Cup Brazil 2014: ngày thứ 20 (RFA) - Hôm nay là ngày thứ 20 của World Cup và cũng là ngày cuối cùng của vòng 16 với 2 trận banh, đầu tiên là trận tranh tài giữa Argentina và Thụy Sĩ, kế đến là trận Hoa Kỳ và Bỉ.
THẾ VẬN HỘI - THỂ THAO: Olymic mùa đông 2022 : Không ai muốn, trừ Trung Quốc và Kazakhstan (RFI) - Munich của Đức, Davos của Thụy Sĩ, Oslo của Na Uy và giờ đây đến lượt Cracovie của Ba Lan. Tất cả các thành phố này, trước đây, sẵn sàng đón tiếp Thế Vận Hội mùa đông 2022, nhưng giờ đây đều từ chối. Theo website thông tin thể thao Deadspin, rõ ràng là« không ai muốn đón tiếp» sự kiện thể thao này. 
NHẬT BẢN - HIẾN PHÁP: Chính phủ Nhật Bản xét lại ý nghĩa điều 9 Hiến pháp (RFI) - Nội các Shinzo Abe chấp thuận dự thảo nghị quyết cho phép Nhật Bản sử dụng quyền« tự vệ tập thể». Sáng nay 01/07, đúng như dự kiến, liên minh bảo thủ cầm quyền tại Tokyo đã bật đèn xanh« lách né» điều 9 bản Hiến pháp 1947 cấm Nhật Bản tham gia chiến dịch quân sự bên ngoài lãnh thổ. Sau quyết định của hành pháp, dự thảo sẽ đưa sang Quốc hội để biến thành luật.
NHẬT BẢN - BẮC TRIỀU TIÊN: Nhật phản đối Bắc Triều Tiên thử tên lửa (RFI) - Đàm phán về số phận người Nhật bị Bình Nhưỡng bắt cóc diễn ra ngày hôm nay tại Bắc Kinh. Ngay lúc khai mạc, phái đoàn Nhật Bản phản đối Bắc Triều Tiên thử tên lửa Scud, vi phạm lời hứa với Tokyo và cộng đồng quốc tế.
NHẬT BẢN - HIẾN PHÁP: Nhật Bản cho phép quân đội tham chiến ở nước ngoài (RFI) - Trong cuộc họp báo vào chiều nay, 01/07/2014, Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố nhận lãnh« trách nhiệm trọng đại» cho phép quân đội bảo vệ hòa bình và sinh mạng dân Nhật trong mọi hoàn cảnh. Lần đầu tiên từ sau Đệ nhị thế chiến, quân đội Nhật có quyền trợ giúp đồng minh khi bị tấn công. Vài giờ trước,đúng vào ngày quân lực 01/07, chính phủ Nhật thông qua dự thảo nghị quyết về« quyền tự vệ tập thể». Tokyo thay đổi học thuyết quân sự để làm gì ?
NHẬT BẢN - HIẾN PHÁP: Chính phủ Nhật thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp chủ hòa (RFI) - Chính phủ Nhật chấp thuận dự thảo nghị quyết cho phép Nhật Bản sử dụng quyền« tự vệ tập thể». Sáng nay 01/07, đúng như dự kiến, liên minh bảo thủ cầm quyền tại Tokyo đã bật đèn xanh hủy bỏ điều khoản Hiến pháp 1947 cấm Nhật Bản tham gia chiến dịch bên ngoài lãnh thổ. Sau quyết định của hành pháp, dự thảo sẽ đưa sang Quốc hội.
ẤN ĐỘ - NHẬT - TRUNG: Ấn Độ cố giữ cân bằng trong quan hệ với Trung Quốc và Nhật Bản (RFI) - Hôm qua, 30/06/2014, chính phủ của tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lần đầu tiên công khai trấn an Bắc Kinh rằng việc New Delhi thắt chặt quan hệ với Tokyo không phải là nhằm« bao vây» Trung Quốc.
INDONESIA - XÃ HỘI: Cựu Chủ tịch Tòa Bảo Hiến Indonesia bị án tù chung thân (RFI) - Nhận hối lộ, phân xử thiên vị trong một số kết quả bầu cử, Chủ tịch Tòa Bảo Hiến bị mất chức và bị lãnhán chung thân. Theo bản luận tội của tòaán chống tham nhũng,ông Akil Mochtar đã nhận hối lộ tổng cộng 57 tỷ rupiah, tương đương hơn 4,5 triệu đô la, liên quan đến 15 vụ bầu cử cấp địa phương.
Tuần hành vì dân chủ ở Hong Kong (BBC) - Người Hong Kong xuống đường tuần hành vì dân chủ hôm 1/7, vài ngày sau cuộc trưng cầu dân ý không chính thức về quyền bầu cử.
Dân Hong Kong tuần hành vì dân chủ (BBC) - Hàng chục nghìn người Hong Kong tham gia cuộc tuần hành vì dân chủ ngày 1/7, chỉ vài ngày sau cuộc trưng cầu dân ý không chính thức về quyền bầu cử.
HỒNG KÔNG - DÂN CHỦ: Dân Hồng Kông rầm rộ xuống đường đòi dân chủ thật sự(RFI) - Vào lúc 16 giờ chiều nay, 01/07/2014, giờ địa phương, quảng trường Victoria đã đông nghẹt người. Ban tổ chức dự kiến số người biểu tình hôm nay sẽ đạt kỷ lục mới sau khi gần 800.000 cử tri đã bỏ phiếu trưng cầu dâný bán chính thức đòi Bắc Kinh phải thi hành lời hứa dân chủ hóa toàn diện tại Hồng Kông.
Mỹ phạt ngân hàng Pháp 9 tỉ đôla vìvi phạm cấm vận (VOA) - Ngân hàng BNP sẽ phải nộp phạt gần 9 tỉ USD sau khi nhận rằng trong 8 năm qua họ đã vi phạm lệnh cấm vận thương mại của Mỹ đối với Sudan, Cuba, Iran và Miến Điện
TRUNG QUỐC - HOA KỲ: Đối thoại kinh tế và chiến lược thường niên Mỹ - Trung (RFI)- Theo AFP, tuần tới Ngoại trưởng và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ sẽ công du Trung Quốc trong khuôn khổ cuộc Đối thoại song phương thường niên về kinh tế và chiến lược lần thứ sáu. Cuộc đối thoại lần này được tổ chức trong bối cảnh quan hệ giữa hai đại cường quốc đang căng thẳng, đặc biệt với các cáo buộc gián điệp và các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông.
NGA - CHÂU ÂU: Putin : Nga muốn có quan hệ « bình đẳng » với phương Tây (RFI) - Trong bài diễn văn thường niên về chính sách ngoại giao, hôm nay, 01/07/2014, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga muốn là kể từ nay phải có quan hệ« bình đẳng» với phương Tây, sau khi bảo vệ những lợiích chiến lược của Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraina. 
MIẾN ĐIỆN - TRUNG QUỐC: Miến Điện : Đập thủy điện Trung Quốc đe dọa bang Kachin (RFI) - Thời sự ChâuÁ khá rải rác trên các mặt báo Pháp sáng nay 01/07/2014, tập trung chủ yếu vào các lãnh vực kinh tế, chính trị và môi trường. Mục điểm báo xin mở đầu với bài phóng sự đề tựa« Miến Điện : Bang Kachin dưới mối họa của đập thủy điện Trung Quốc» trên báo Le Monde. Tờ báo nhận định dựán công trình khổng lồ này có nguy cơ làm đảo lộn cuộc sống của hàng chục ngàn người, đe dọa nghiêm trọng hệ sinh thái và làm biến mất nhiều điểm thờ tự tôn giáo cũng như văn hóa quan trọng của bang Kachin.
Ý - LIÊN HIỆP CHÂU ÂU: Ý đảm nhiệm Chủ tịch luân phiên Châu Âu (RFI) - Bắt đầu từ tháng 7/2014, nướcÝ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên Liên Hiệp ChâuÂu trong sáu tháng. Ngày mai, 02/07, Thủ tướngÝ Matteo Renzi sẽ trình trước Nghị viện ChâuÂu tại Strasbourg chương trình hành động củaông. Thủ tướngÝ đã chuẩn bị chương trình này cùng với Tổng thống Pháp François Hollande, và một số đồng minh khác.
LIÊN HIỆP CHÂU ÂU: Ông Martin Schulz tái đắc cử Chủ tịch Nghị viện Châu Âu (RFI) - Hôm nay, 01/07/2014, tân Nghị viện ChâuÂu với 751 thành viên vừa nhóm họp đã bầu lại Chủ tịch mãn nhiệm,ông Martin Schulz người Đức, vào chức vụ này. Việc lãnh đạo đảng Xã hội ChâuÂu (PSE) Martin Schulz, tái đắc cử đã được dự báo trước, sau các thỏa hiệp giữa hai đảng lớn nhất ChâuÂu, đảng cánh hữu Nhân dân ChâuÂu (PPE) và đảng Xã hội ChâuÂu.
UKRAINA - KHỦNG HOẢNG: Ukraina mở chiến dịch tấn công phe ly khai ở miền đông(RFI) - Đêm thứ Hai qua ngày thứ Ba hôm nay, 01/07/2014, theo Reuters, chính quyền Ukraina quyết định chấm dứt lệnh ngừng bắn tại miền đông, được đơn phương thực hiện trong một tuần lễ, và được triển hạn thêm ba ngày, chính thức hết hạn vào 19 giờ GMT. Theo Kiev, lệnh ngừng bắn chưa bao giờ được phe nổi dậy thân Nga tôn trọng. Lệnh ngưng bắn đã bị lực lượng ly khai vi phạm hơn một trăm lần, khiếnít nhất 27 binh sĩ Ukraina thiệt mạng. 
Ukraine phát động cuộc tấn công mới nhắm vào phe ly khai (VOA) - Tổng thống Ukraine chúc mừng lực lượng chính phủ chiếm lại chốt kiểm soát Dolzhanskyi và gọi đó là 'chiến thắng đầu tiên' sau khi tái khởi động 'chiến dịch chống khủng bố'
ISRAEL - PALESTINE: Tìm thấy thi thể ba thiếu niên Israel bị bắt cóc (RFI) - Thi thể của ba thiếu niên Israel, mất tích ngày 12/06/2014 tại Cisjordani, đã được tìm thấy tối hôm qua, 30/06. Thứ trưởng Quốc phòng Israel Danny Danon cáo buộc lực lượng Hamas, cầm quyền tại dải Gaza, đứng đằng sau vụ giết hại, và hứa hẹn sẽ« tiêu diệt» phong trào Hồi giáo Palestine này.
Israel mở cuộc bố ráp sau khi phát hiện xác 3 thiếu niên bị bắt cóc (VOA) - Các binh sĩ Israel đã bố ráp nhà của hai người đàn ông bị tình nghi bắt cóc 3 thiếu niên Israel mà thi thể của họ được phát hiện gần 3 tuần mất tích
Ả rập Saudi hứa viện trợ nhân đạo cho Iraq 500 triệu đô la (RFA) - Theo tin từ AFP cho biết vua Abdullah của Saudi đã hứa rằng số tiền này được dùng để giúp cho nạn nhân cuộc nội chiến đang diễn ra tại Iraq, bất kể họ thuộc thành phần tôn giáo nào.
Quốc hội Iraq không chọn được tân thủ tướng (VOA) - Quốc hội mới của Iraq đã kết thúc phiên họp đầu tiên mà không chọn được tân Thủ tướng
Tập trận ở TBD giúp các nước sẵn sàng ứng phó khủng hoảng (RFA) - Chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ là Harry Harris nói tại Hawaii vào ngày hôm qua rằng cuộc tập trận hải quân vành đai Thái Bình Dương tạo điều kiện cho các quốc gia tham gia tập trận sẵn sàng ứng phó trong các cuộc khủng hoảng như cứu trợ nạn nhân của cơn siêu bão Hải Yến vừa qua ở Philippines.
Philippines sẽ nhận 12 chiến đấu cơ Hàn Quốc vào năm 2015 (RFA) - Tổng thống Philippines công bố nước ông sẽ nhận những chiếc chiến đấu cơ mới vào năm sau.
Người dân Lý Sơn đối mặt với nắng hạn (RFA) - Hai tháng nay, ngư dân Lý Sơn nói riêng và người dân huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi luôn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, trong đó, ngư dân bị Trung Quốc đâm chìm tàu, mất trắng tài sản, người bị thương vong, nông dân trồng hành, tỏi thì bị nắng hạn hoành hành, nguồn nước thiếu hụt khiến cho đời sống của người dân huyện đảo trở nên ngột ngạt, teo tóp khó bề trụ nổi.
Đứa con Hoang đàng trong Nước lạ (RFA) - Kính thưa quí vị và các bạn, kể từ tối nay Kính Hòa sẽ đến với quí vị và các bạn trong Tạp chí Điểm Blog hàng tuần mỗi tối thứ hai. Câu chuyện trên các blogs suốt một tháng qua không có gì khác ngoài những bi hùng ngoài biển Đông đang dậy sóng
Giàn khoan HD 981 của Trung quốc chỉ là bước khởi đầu (RFA) - Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc được hạ đặt và hoạt động trong vùng biển và thềm lục địa Việt Nam tròn hai tháng nay. Hành xử của Bắc Kinh tiếp tục ra sao? Phản ứng của Hà Nội thế nào? Và ước nguyện chính của người dân Việt Nam trước tình thế là gì?
Tử vong vìEbola ở Tây Phi lên đến 467 người (VOA) - Nhà chức trách cảnh báo mọi người tránh tiếp xúc trực tiếp với những người đã bị nhiễm virus, dù là còn sống hay đã chết
Afghanistan hoãn công bố kết quả bầu cử tổng thống (VOA) - Ủy ban Bầu cử Độc lập đã không đồng ý loan báo các kết quả sơ bộ như dự kiến là vào thứ Tư và sẽ loan báo kết quả trong một tuần lễ nữa
Người biểu tình đòi dân chủ xuống đường ở Hong Kong (VOA) - Người biểu tình đã tuần hành qua các đường phố Hong Kong ngày hôm nay để đòi Trung Quốc để cho cựu thuộc địa Anh này được bầu những nhà lãnh đạo của họ
Công nhân Campuchia quay trở lại Thái Lan (VOA) - Các công nhân Campuchia đang quay trở lại Thái Lan sau vụ di cư hàng loạt trong 6 tuần qua dẫn đến ước tính có 200.000 người đã trở về quê hương vì sợ hãi
Tướng NATO quy trách Nga về căng thẳng gia tăng (VOA) - Tướng Philip Breedlove nói Nga vẫn còn ít nhất 7 nhóm công tác tiểu đoàn dọc theo biên giới Ukraine cũng như nhiều lực lượng hành quân đặc biệt nhỏ
Mỹ-Bỉ, Argentina-Thụy Sĩ tranh vévào tứ kết World Cup (VOA) - Ðấu trường World Cup sẽ chỉ còn lại 8 đội vào ngày thứ Ba tại Brazil với hai trận đấu quyết định những chiếc vé cuối cùng cho vòng tứ kết
Nhật, Bắc Triều Tiên đàm phán về vấn đề công dân bị bắt cóc (VOA) - Đàm phán giữa Bắc Triều Tiên và Nhật khởi đầu không thuận lợi khi cả hai bên tranh cãi về vụ phóng phi đạn tầm ngắn mới đây của Bình Nhưỡng
Thủ tướng Nhật bênh vực việc nới lỏng hạn chế về'quyền tự vệ tập thể' (VOA) - Nhật Bản đã giảm bớt những hạn chế đối với quân đội nước này trong một động thái lịch sử tách rời ra khỏi chính sách hòa bình sau Thế chiến Thứ 2
Washington kêu gọi Bắc Triều Tiên trả tự do cho 3 người Mỹ (VOA) - Mỹ kêu gọi phóng thích 3 người Mỹ bị bắt sau khi Bắc Triều Tiên loan báo ý định đưa ra xét xử 2 người trong số đó về ‘các hành vi thù nghịch’ chống Bắc Triều Tiên
Cựu TT Đông Timor: Trung Quốc cóquan tâm chính đáng về chủ quyền (VOA) - Cựu Tổng thống Ðông Timor Ramos Horta nói rằng Trung Quốc nên được chọn một diễn đàn ngoài LHQ để giải quyết các vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông
Việt Nam: Không hề cóchuyện hối lộ để bán gạo cho Philippines (VOA) - Bộ Nông nghiệp Việt Nam phủ nhận tố cáo cho rằng các quan chức của họ đã hối lộ cho các giới chức nông nghiệp Philippines để giành hợp đồng bán gạo hồi tháng 4
Chuẩn bị hồ sơ bảo vệ chủ quyền biển Đông (BaoMoi) - Để ứng phó với tình huống xấu, các bộ ngành, địa phương cần chủ động tính toán các phương án, trong đó chú trọng mở rộng, đa dạng hóa thị trường, tận dụng có hiệu quả các hiệp định thương mại, khuyến khích tiêu dùng nội địa.
Ủng hộ giải quyết các vấn đề trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình (BaoMoi) - Theo TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bỉ, tối 30-6, tại Thủ đô Brúc-xen, đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Bỉ A.Phơ-la-ô. Cùng dự, có Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ Phạm Sanh Châu. Tại cuộc hội kiến, đồng chí Lê Hoàng Quân giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như của TP Hồ Chí Minh trong thời gian qua, đồng thời trao đổi quan điểm về tình hình căng thẳng trên Biển Đông do Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa của Việt Nam.
Bí thư Đà Nẵng cam kết sẽ vượt thu dù bị ảnh hưởng tình hình biển Đông (BaoMoi) - Nếu không hoàn thành mục tiêu đề ra, nhiều lãnh đạo Đà Nẵng sẽ không có thi đua, không được bình xét đảng viên loại một.
Ngoại trưởng Singapore K Shanmugam: Không để các tàu đối đầu nhau! (BaoMoi) - Trang web Bộ Ngoại giao Singapore đưa tin tại buổi thuyết trình do Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (Anh) tổ chức ở Singapore ngày 30-6.
VN chưa bao giờ từ bỏ chủ quyền ở Hoàng Sa (BaoMoi) - Theo luật pháp quốc tế, sự kiện triều đình nhà Nguyễn hay thực dân Pháp không thường xuyên hay tích cực hành xử chủ quyền Hoàng Sa trong một thời gian không cấu thành yếu tố quần đảo Hoàng Sa, một phần hay toàn phần, bị Việt Nam từ bỏ chủ quyền.
Chuyên gia: Đã đến lúc Mỹ hết trung lập ở Biển Đông (BaoMoi) - Nếu Mỹ không có công cụ răn đe hiệu quả, TQ sẽ càng lấn tới và sẵn sàng gây xung đột ở Biển Đông.
Tổng bí thư: 'Chúng ta phải chuẩn bị mọi khả năng' (BaoMoi) - (Seatimes) Sáng 1/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Tây Hồ (Hà Nội). Tại buổi tiếp xúc, một cử tri phường Yên Phụ đã nhắn nhủ Tổng bí thư "biết dựa vào sức dân thì chúng ta sẽ thắng" trong cuộc đấu tranh với Trung Quốc về chủ quyền Hoàng Sa, T
Chiến lược “đánh tráo nhận thức” (BaoMoi) - QĐND - Trong một bài viết mới đây trên tờ National Interest, chuyên gia H. Ca-di-a-ni-xơ (H.Kazianis) thuộc Viện Chính sách Trung Quốc của Đại học Nottingham (Anh) nhận định, thông qua việc huy động các giàn khoan và xuất bản bản đồ nhằm “đánh tráo nhận thức”, Trung Quốc đã và đang điều chỉnh chiến lược cho ý đồ độc chiếm Biển Đông. Xin giới thiệu nội dung chính bài viết này...
Chính sách đe dọa các nước láng giềng sẽ phản tác dụng (BaoMoi) - QĐND - Trước các hành động bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc tại Biển Đông, dư luận và truyền thông thế giới tiếp tục kêu gọi giải quyết căng thẳng bằng biện pháp hòa bình, tránh sử dụng vũ lực.
“Mỗi một sơ hở dù nhỏ cũng lọt vào mưu đồ của kẻ xấu” (BaoMoi) - Một trong những thông điệp quan trọng nhất tại cuộc họp thường kỳ Chính phủ tháng 6 chính là việc đưa ra quan điểm chính thức và nhất quán về tình hình biển Đông.
Tin vải thiều TQ nhập vào VN không chính xác (BaoMoi) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên khẳng định tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 1/7 thông tin vải thiều TQ nhập ngược vào VN là không chính xác.
Ngoại trưởng Philippines sắp thăm Việt Nam (BaoMoi) - Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario ngày 2/7 có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam kéo dài hai ngày, theo lời mời của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.
Thâm thúy tranh biếm họa “Hướng về Biển Đông” (BaoMoi) - (ĐSPL) – Sau triển lãm tranh cổ động “Bảo vệ biển đảo Tổ quốc” và triển lãm mỹ thuật “Đến với Trường Sa”, Hội Mỹ Thuật Việt Nam tổ chức triển lãm tranh biếm họa “Hướng về Biển Đông” tại Nhà triển lãm Mỹ Thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội.
An ninh biển làm nóng đối thoại Mỹ - Trung (BaoMoi) - Quan hệ hai nước đang xấu đi bởi những hành động đơn phương gây căng thẳng của Trung Quốc ở biển Đông và Hoa Đông
Chủ động ứng phó với những tác động tiêu cực về kinh tế-xã hội (BaoMoi) - Chiều 1/7, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng Sáu, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến các biện pháp của Chính phủ trong việc ứng phó với những tác động tiêu cực về kinh tế-xã hội do tình hình phức tạp trên Biển Đông, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên khẳng định Việt Nam đã có chủ trương xây dựng và vận hành nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Sửa hiến pháp, Nhật có thể đưa quân xuống Biển Đông (BaoMoi) - Nhật Bản sẽ có thể đưa lực lượng ra nước ngoài để thực thi quyền phòng vệ tập thể bảo vệ đồng minh.
Quan hệ kinh tế Việt - Trung: Tình huống xấu nhất vẫn giải quyết được! (BaoMoi) - “Các tình huống có thể xảy ra tuy xấu nhưng không đến mức khó khăn, cũng không đến mức không giải quyết được” - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên trả lời báo chí tại phiên họp báo Chính phủ chiều 1/7.
Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ tháng 6 (BaoMoi) - Ngày 1/7, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 6/2014 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng-Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Thành phố Hà Nội (BaoMoi) - (VTV Online) - Thực hiện chương trình hoạt động sau kỳ họp quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội đơn vị bầu cử số 1 đã có cuộc tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Tây Hồ và Hoàn Kiếm.
Đường lưỡi bò, giàn khoan Hải Dương - 981 vào biếm họa (BaoMoi) - (TNO) 80 bức biếm họa của 40 họa sĩ đang được trưng bày tại Nhà triển lãm mỹ thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội) như thay tiếng nói yêu nước sục sôi, lên án âm mưu bành trướng Trung Quốc trên biển Đông của hàng triệu trái tim con dân đất Việt.
"Trung Quốc hiện không có bạn bè trong khu vực" (BaoMoi) - (VTV Online) - Bộ trưởng truyền thông Australia Malcolm Turnbull nhận xét Trung Quốc hiện không có bạn bè trong khu vực.
'Chính phủ đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất' (BaoMoi) - Thông báo phiên họp Chính phủ về tình hình 6 tháng đầu năm, chiều 1.7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết dù có khó khăn song Chính phủ sẽ không điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đồng thời khẳng định, Chính phủ đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Căng thẳng trên biển Đông xấu nhất cũng không ảnh hưởng quá lớn tới kinh tế(BaoMoi) - Đến nay, một số địa phương đã báo cáo Chính phủ về việc bị kiểm soát tiểu ngạch, còn lại các địa phương khác thì thông thương bình thường.
VPCP họp báo thường kỳ tháng 6 (BaoMoi) - (Chinhphu.vn) – Ngày 1/7, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 6/2014 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng-Chủ nhiệm VPCP, Người phát ngôn của Chính phủ Nguyễn Văn Nên và có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.
Biển Đông trước nguy cơ 'lúc nhúc' tàu ngầm mini TQ (BaoMoi) - Trung Quốc vừa thử nghiệm tàu ngầm mini không người lái có tên Haiyan (Hải yến). Trung Quốc khoe các Haiyan tự hành có thể tăng cường đáng kể khả năng tác chiến chống tàu ngầm.
Tổng Bí thư: Hữu nghị nhưng kiên quyết giữ vững độc lập, chủ quyền (BaoMoi) - VOV.VN -Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, phải chuẩn bị cho mọi khả năng.
Chủ động ứng phó với những tác động tiêu cực về kinh tế (BaoMoi) - Tại buổi họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều nay (1/7), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên đã thông báo những nội dung chính phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6.
Thủ tướng chỉ đạo bám sát tình hình Biển Đông, dự báo mọi tình huống (BaoMoi) - VOV.VN - Phiên họp thường kỳ tháng 6 của chính phủ đã đánh giá các nguy cơ trong quan hệ với Trung Quốc thời gian tới.

 
----------------
   2 - BA SÀM 

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
Chủ tịch nước thăm lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư (CP).  – Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Cục Kiểm ngư Việt Nam (). – Chủ tịch nước: Khó khăn nào cảnh sát biển cũng phải hoàn thành nhiệm vụ (VNE). “Cảnh sát biển không chỉ kiên quyết đấu tranh buộc Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 để bảo vệ chủ quyền, mà cần làm tốt nhiệm vụ bảo vệ bà con ngư dân bám biển, bảo vệ hoạt động kinh tế thăm dò dầu khí, chống buôn lậu trên biển“.
Máy bay Mỹ 2 lần bay qua khu vực giàn khoan TQ (VNN). – Cảnh sát biển: Máy bay Mỹ 2 lần bay qua khu vực giàn khoan Trung Quốc (TTXVN).  – Cập nhật ngày 1/7: Máy bay Mỹ bay qua khu vực giàn khoan (VTV). – Facebooker Nguyễn Hồng Kiên: “Ở ĐỘ CAO KHOẢNG 200m ‘Ngày hôm nay, các lực lượng của ta cũng phát hiện 2 lần máy bay cánh bằng KHÔNG RÕ SỐ HIỆU’ (xin lưu ý là ‘Không Rõ’, chứ KHÔNG PHẢI LÀ ‘không có’) NHƯNG ‘ở độ cao khoảng 3.000m’; LẠI XÁC ĐỊNH CHUẨN LUÔN ‘có 2 máy bay của Mỹ số hiệu EP 3 và RC 135. TÀI ĐẾN THẾ LÀ CÙNG !” Cũng có thể là máy bay Mỹ, nhưng có lẽ họ bay qua để tập trận với Philippines, không phải bay qua dòm ngó cái giàn khoan 981 đâu các bác ơi! Trông máy bay Mỹ qua để làm gì khi những người lãnh đạo đất nước ở tư thế đầu hàng?
Tổng bí thư: Đấu tranh toàn diện nhưng không để xảy ra chiến tranh(VnEcomony). “Chúng ta chủ trương đấu tranh một cách toàn diện cả trên thực địa, ngoại giao, tuyên truyền… nhưng với tinh thần hết sức bình tĩnh, tỉnh táo, kiềm chế, nhất quyết không để xảy ra xung đột chiến tranh vì nếu để xảy ra thì sẽ đi ngược lại tuyên bố về hoà bình, ổn định cùng phát triển của chúng ta“. Chưa bị đánh mà cụ Tổng bí đã đầu hàng rồi! Chúng ta không muốn chiến tranh, nhưng nếu TQ muốn gây chiến thì sao? Khi TQ kéo quân qua gây chiến, tấn công VN, cụ Tổng bí thư sẽ xuôi tay cho chúng trói à? Và cụ sẽ ra lệnh cho các tướng lãnh tự động trói mình để nộp mạng cho Trung Quốc?
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Chứng minh hành vi sai trái của Trung Quốc, tuyệt đối không nhân nhượng (LĐ). “Bình tĩnh, tỉnh táo, kiềm chế để không xảy ra xung đột, không để xảy ra chiến tranh”. – Tổng Bí thư: Hữu nghị nhưng kiên quyết giữ vững độc lập, chủ quyền (VOV). Tổng Bí thư làm ơn vứt bỏ hai chữ “hữu nghị”, bởi người ta chỉ “hữu nghị” với bạn bè, không ai “hữu nghị” với những kẻ xem mình kẻ thù, nếu như ông “hữu nghị” thật. Còn giả vờ “hữu nghị” thì cũng không nên, vì làm như vậy, tự ông bộc lộ cho mọi người thấy cái thói đạo đức giả của chính mình. – ‘Hữu nghị, nhưng phải giữ chủ quyền’ (BBC). “Lần này, ta lại phải tìm cách chung sống hòa bình, hữu nghị, thân thiện nhưng phải giữ được chủ quyền quốc gia. Cái khó là ở chỗ đó“.
Tổng bí thư: Không ai chọn được láng giềng (VNN). “… người bạn láng giềng lớn, muốn hay không cũng phải ăn đời ở kiếp với nhau, có ai chọn được láng giềng đâu“. – Việc ta chống xâm lược là chống lũ phản động chứ không phải chống nhân dân TQ láng giềng – TBT nói sai bét rồi! (FB Nguyễn Đình Ấm). – HẺM BUÔN CHUYỆN – KỲ 167 – Ăn mày…vinh quang !!! (Nhật Tuấn).  “Không chọn được láng giềng thì đừng chơi với nó, chọn bạn tử tế mà chơi…”
Chủ tịch nước: “Trung Quốc và thế giới cần hiểu điều đó” (TT). “Chúng ta kiềm chế không phải nhu nhược, yếu hèn, mà thể hiện thái độ hoà hiếu, chính nghĩa với mục tiêu là bảo vệ bằng được chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Trung Quốc và thế giới cần hiểu điều đó“. Thưa Chủ tịch, người dân Việt Nam và cả TQ đều hiểu: bị ức hiếp mà không dám chống lại, ngay cả bằng cách kiện ra tòa án quốc tế chính là yếu hèn, là nhu nhược, là đầu hàng!
“Mỗi một sơ hở dù nhỏ cũng lọt vào mưu đồ của kẻ xấu” (VnEconomy). Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên: “Mỗi một sơ hở dù nhỏ cũng lọt vào mưu đồ của kẻ xấu trong lúc chúng ta hoàn toàn chỉ bảo vệ bằng hành động hòa bình của mình như vậy mà họ cũng dùng những lời lẽ vu khống, vu cáo, rất trắng trợn cho rằng chúng ta có hành vi quấy phá. Đó là những điều mà chúng tôi muốn báo lại với các bạn là Chính phủ cũng bàn rất nhiều“. Thôi, khỏi làm gì cả để khỏi phải lọt vào “mưu đồ của kẻ xấu”!
Thủ tướng: giàn khoan TQ gây hậu quả ‘hết sức nghiêm trọng’ (Zing). – Thủ tướng: Tiếp tục củng cố hồ sơ pháp lý về biển Đông (TT). – Chuẩn bị hồ sơ pháp lý báo cáo lãnh đạo Đảng(VNN). – Củng cố, chuẩn bị hồ sơ đấu tranh pháp lý với Trung Quốc (NLĐ). – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Chuẩn bị hồ sơ, cân nhắc đấu tranh pháp lý với Trung Quốc (TN). Một không khí đầu hàng giặc bao trùm trong hầu hết các phát biểu của những người đứng đầu đất nước, ngoại trừ những bài liên quan đến thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
- Nguyễn Trần Sâm: Quan hệ với Trung Quốc: mềm hay rắn thì đúng hơn? (Lề Trái/ Ba Sàm). “Và kết quả là thế nào? Nhật Bản và Philippines đã bị TQ ‘trừng phạt’ chăng? Không, ngược lại. Chính thái độ sẵn sàng đối đầu của chính phủ hai nước này đã làm TQ phải rụt vòi, chỉ còn lu loa như mấy mụ đàn bà lắm mồm.  TQ hiện đang hướng toàn bộ cách hành xử lưu manh của nó vào VN. Lý do chính vì cái ‘mềm’ vô nguyên tắc của VN… Rõ ràng, chính quyền của cái quốc gia đông dân nhất thế giới này thuộc loại ‘mềm nắn, rắn buông’, nên ‘mềm’ với bọn đó sẽ chỉ có hại”.
- PGS-TS Đàm Đức Vượng, cựu Chánh văn phòng Hội đồng Lý luận T.Ư: ‘Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ ý đồ xâm lược Việt Nam’ (TN). “Có lúc TQ đặt quan hệ với VN nhưng đó chỉ là sách lược còn về chiến lược TQ chưa bao giờ từ bỏ ý đồ xâm lược, biến VN thành một tỉnh của TQ. Trong lịch sử, có giai đoạn TQ giúp đỡ VN ‘nhưng về toàn cục TQ xưa nay luôn tính chuyện thôn tính VN. Đó là bản chất của TQ’.“
- Tống Văn Công: Việt Nam không cần đồng minh? (BVN/ Ba Sàm). “Bị cướp vào nhà, lại bảo chúng như người trong gia đình cũng có lúc bất hòa, nhưng lại đòi hàng xóm phải gọi chúng đúng là kẻ cướp và đuổi chúng giùm! Không muốn làm đồng minh với bất cứ nước nào, nhưng lại muốn các nước phải bảo vệ mình như một đồng minh! Làm được điều đó còn khó hơn là hái sao trên trời!“
VÀI LỜI TÂM TƯ – SỰ THẬT 100%(Wikileak QĐVN). “Đất nước đã bán từ lâu rồi qua sự chỉ đạo của ĐCSTQ. Tất cả những sự kiện gần đây chỉ là sự “đóng kịch” cho dân xem thôi. Hầu hết nền kinh tế còn sống được từ vài năm nay là do sự viện trợ của TQ. Nếu phanh phui ra thì tất cả ĐCSVN sẽ sụp đổ. Các bác ở Ba Đình đang cố dàn cảnh kéo dài thời gian để gom góp và tẩu tán tài sản ra nước ngoài“. Một blog mới ra đời 2 ngày, có tên “WIKILEAKS QUÂN ĐỘI VIỆT NAM – TRANG THÔNG TIN CÔNG BỐ CÁC SỰ THẬT QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM”. Không rõ những người chủ trương blog này có phải là những người trong QĐNDVN?
Đứa con Hoang đàng trong Nước lạ (RFA). “Hôm nay quan hệ Việt Trung đã quá rõ, chiêu bài ý thức hệ chỉ là thứ họ mang lừa những người nhẹ dạ nghe theo. Thế mà vẫn còn người hy vọng sói có thể thành cừu. Còn anh Dove vẫn tin vào CNXH sẽ thắng lợi toàn cầu. Tư bản nhất định thất bại. Đó là điều tôi suy nghĩ mãi về một thế hệ như anh hay những kẻ bái vọng phương Bắc, quì mọp dưới chân họ, nhưng đâu có thoát khỏi chiến tranh bên miệng hố“.
Việt Nam – Cái khổ nạn của một quốc gia nhược tiểu (Sông Hàn/ Ba Sàm). “Anh có thể còn nghèo nhưng anh hành xử như những kẻ nhược tiểu thì không xứng đáng để có đồng minh tin cậy và vì thế không chắc đã có thể tự định đoạt được chủ quyền. Cái ước mơ đứng một mình (độc lập) trong cảnh nghèo mà hạnh phúc chẳng khác gì một thứ hàng xa xỉ và viển vông“.
Giàn khoan HD 981 của Trung quốc chỉ là bước khởi đầu (RFA). Tướng lê Mã Lương: “Trung Quốc vẫn nhất quán với chiến lược độc chiếm Biển Đông và sẽ tìm mọi cách đánh chiếm và làm chủ toàn bộ Hoàng Sa và tiến tới chiếm các đảo tại Trường sa của Việt Nam“.
- Võ Thị Minh Ân: Sợi xích nào trói ông Võ Văn Tạo vào sự bất mãn? (Báo KH). “Khi ông lợi dụng tình hình biển Đông nóng bỏng để đả kích những gì ông bất mãn, tôi cũng chỉ muốn mượn lời ông để hỏi: Sợi xích nào đã trói chặt ông vào những điều bất mãn?” Viết như cô nhà báo (?) này, người nào lên tiếng, trái với ý của đảng và nhà nước, đó là những người “bất mãn” nên viết “sằng bậy, càn rỡ, kích động chống đối chia rẽ khối đại đoàn kết của dân tộc, muốn cho đất nước bất ổn về an ninh, chính trị... “? Mời xem lại bài viết của ông Võ Văn Tạo: Sợi xích nào trói chặt Hà Nội vào Bắc Kinh? (Ba Sàm).
VN chưa bao giờ từ bỏ chủ quyền ở Hoàng Sa (TVN). Đảng và nhà nước có thể giải thích vì sao người dân bị sách nhiễu, bị bắt khi viết/ nói “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam”?
Thêm phân tích về ‘đường chín đoạn’ (BBC). “Trung Quốc hiểu rất rõ sự trái ngược của đường chín đoạn với Công ước Luật biển UNCLOS và vì thế bỏ sức đầu tư vào việc tìm tính hợp pháp cho ‘quyền lịch sử’ của lập luận họ nêu ra“. – Trung Quốc giãy nảy vì Mỹ chỉ trích “bản đồ 10 đoạn” (NLĐ).
Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: Formosa không xin thành lập đặc khu kinh tế, mà chỉ xin… cơ chế đặc thù! (CafeF). “Formosa còn đề xuất trong đặc khu thành lập ban quản lí, trực thuộc Văn phòng Chính phủ.  Formosa cũng đề nghị không được lấy mục đích chung, phát triển kinh tế hoặc các mục đích khác thu hồi đất đặc khu. Nếu vì mục đích an toàn quốc phòng phải thu hồi đất đặc khu, Ban quản lí và phía đầu tư trước khi thu hồi phải thảo luận vấn đề bồi thường để đi đến thống nhất ý kiến”.
‘Tôi sẽ tiếp tục con đường mình đã chọn’ (BBC). “Trước khi tôi được biết mình đặc xá, có hai người giấu tên của Bộ Công an xuống trại giam gặp tôi và đe dọa ‘nếu tiếp tục con đường này thì biết hậu quả xảy ra sẽ thế nào rồi đấy’. Những tôi không bao giờ dừng lại trên con đường mình đã chọn. Vì nó đã ăn sâu vào trong máu, trong tim tôi“.
Cô Đỗ thị Minh Hạnh với hơn 4 năm tù ở 6 trại giam (RFA). “Thực sự mà nói điều hạnh phúc là những anh em, chiến hữu của Hạnh trước đây vẫn luôn luôn quật cường. Thứ hai, càng ngày càng nhiều những anh em đứng lên đấu tranh cho quê hương đất nước; đặc biệt là giới trẻ. Điều đó làm Hạnh vô cùng hạnh phúc. Giới trẻ càng phát triển hơn là động lực khuyến khích, làm Hạnh càng tự tin, càng vững mạnh bước tiếp con đường mà mình đã lựa chọn“.
- Video: Đỗ Thị Minh Hạnh và ngày về (Minh Đức). Nhà tù CS chỉ có thể hủy hoại thân xác, chứ không thể tiêu diệt tinh thần của Đỗ Thị Minh Hạnh. Hơn 4 năm bị đày ải trong tù, nhưng người ta vẫn không khuất phục được ý chí của cô, bởi cô tin rằng những điều mình làm là đúng, là nên làm và cần phải làm cho đất nước.
<- Đào Tiến Thi: NỖI BUỒN HẠ CHÍ (Tễu). “Trong câu chuyện cũng nhiều lúc bật lên những tiếng cười, nhưng là cười những tình huống trớ trêu, dị hợm mà ai cũng đã từng gặp phải khi đối diện với lực lượng chức năng, với côn đồ, với ‘quần chúng tự phát’các kiểu…  Chia tay. Từ Huy lần lượt ôm lấy từng người bạn. Hình như chúng tôi đều sắp khóc. Không phải khóc vì sắp chia tay mà khóc vì buồn cho đất nước“.
Ba bước tới thiên đàng (FB Hoàng Xuân). “Hịch bác sĩ: Nam quốc sơn hà Nam đế cư/  Nam dân toàn quốc thảy ung thư...”
Bắt khẩn cấp chánh án huyện chạy án (TT). Bao nhiêu vị ở các cấp cao hơn chạy án mà không bắt, lại đi bắt con “cá bé” ở cấp huyện này, chắc là để trình diễn cho người dân coi cái vở kịch “công lý” ở xứ ta?
Còn 56 lao động Trung Quốc ở Tân Rai (TN). Chỉ còn 56 lao động TQ ở Tân Rai thôi à?
Bất ngờ trong ngày đầu xử lý mũ bảo hiểm dỏm (TN). – Ra quân xử phạt người đi xe sử dụng mũ bảo hiểm “dỏm”: TPHCM: CSGT phạt ít vì không phân biệt được mũ giả – thật. Hà Nội: nhắc nhở là chính(MTG).  – Không phạt đội mũ bảo hiểm rởm (VNN). – Rối bời phân biệt MBH thật – rởm (VNN). – Bộ trưởng Đinh La Thăng rất “dằn vặt” về thông tin xử phạt mũ bảo hiểm giả (LĐ). Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: “Mũ bảo hiểm giả không phải lỗi của người đội, mà do những người sản xuất và các đối tượng tuồn các sản phẩm giả này ra tiêu thị trên thị trường”. – Mũ bảo hiểm dỏm thuộc trách nhiệm của cơ quan chức năng (MTG).  – Để bảo vệ chính mình (TN).
Cuộc chiến giằng co giữa Mỹ và Trung Quốc được thể hiện trên mặt trận lôi kéo đồng minh(FB Mạnh Kim). - Nhật Bản quyết định về quyền phòng thủ tập thể (TP). “Ông Hồng Lỗi cũng cáo buộc Nhật Bản thêu dệt những mối đe dọa từ Trung Quốc và nói rằng Trung Quốc phản đối nỗ lực của Nhật Bản thúc đẩy chính trị trong nước bằng những điều thêu dệt đó.  Trong khi đó, Chính phủ Mỹ lại bày tỏ sự hoan nghênh quyết định của Nội các Nhật Bản diễn giải lại Hiến pháp cho phép thực thi quyền phòng thể tập thể“.

KINH TẾ
- Chỉ số tiêu dùng CPI: Nghịch lý tăng – giảm (TN).
Thứ trưởng Công Thương kêu gọi người dân ăn vải (VNE). “Nhiều người miền Nam chưa biết đến vải thiều. Nếu 90 triệu dân mỗi người ăn vài lạng sẽ giúp nông dân tiêu thụ được vải thiều“. – Sự thực vải thiều Trung Quốc ‘tràn vào’ Việt Nam (VNN). – Tin vải thiều TQ nhập vào VN không chính xác (VNN).
PV Gas vay 280 triệu đô la xây dựng đường ống Nam Côn Sơn 2 (VnEconomy). “… 11 ngân hàng tham gia tài trợ, gồm Cathay United Bank, Bangkok Bank, The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Oversea – Chines Banking, First Commercial Bank, HuaNan Bank, May Bank, Taipei Fubon Bank, E. Sun Commercial Bank, Taiwan Shin Kong Commercial Bank và The Shang Hai Commercial & Savings Bank“.
- Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright: Bài 30: Ý nghĩa của giá trị kinh tế là gì? (TBKTSG).

VĂN HÓA-THỂ THAO
- Alice Munro: Sỏi đá (Da Màu).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Về hỗ trợ giáo dục mầm non: Tín hiệu vui! (SGGP).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

QUỐC TẾ
* RFI: 01-07-2014

 
--------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét