Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Tư 17/7/2013

 1 - BA SÀM
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
Kêu gọi trả tự do cho tù nhân thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu! (RFA). “ Cháu có viết thư kêu oan, một bức gửi đến ông chủ tịch nước, một bức gửi bộ trưởng công an; nhưng cả hai bức đều chưa thấy trả lời. Và bức thư gửi tổ chức nhân quyền thế giới. Tôi cũng gửi thư đến các cô chú, ông bà lên tiếng cho ba tôi được ra ngoài; chứ nếu ở trong thì tôi nghĩ không bao lâu nữa ba tôi sẽ mất ”.
Không để xảy ra các sự cố, “điểm nóng” về tôn giáo (TTXVN). “Khẳng định tôn giáo là lĩnh vực khó và nhạy cảm, tôn giáo và dân tộc là vấn đề toàn cầu, các thế lực thù địch, phản động luôn lợi dụng vấn đề tôn giáo-nhân quyền để chống phá lại Đảng, Nhà nước Việt Nam , Phó Thủ tướng đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương giải quyết các vấn đề phát sinh, chủ động phòng ngừa, không để xảy ra sự cố, 'điểm nóng'.”
                      >>  ĐỌC TIẾP/Nguồn     
----------------
 2 - QUÊ CHOA 
+Về cải cách sắp tới ở TQ: một cuộc trốc rễ vĩ đại: Việt Nam có lẽ chẳng có một viễn kiến gì từ thành thị hóa đến phát triển nông nghiệp. Nông nghiệp Việt Nam có ngày nay là tự dân chúng vận động sau khi nhà nước không còn kiểm soát giá. Nhưng cho đến nay nhà nước vẫn áp dụng một số chính sách lỗi thời và vi phạm nhân quyền [...] Tất nhiên quyền của nông dân Việt Nam hiện nay không hơn nông nô ngày trước vì đất đai không thuộc họ mà thuộc sở hữu “toàn dân”, cơ bản do quan lại định đoạt… 

+Ở Cuối Hai Con Đường: Những năm “cải tạo” ở miền Bắc, tôi được chuyển đi khá nhiều trại. Từ Lào Cai, xuống Hoàng Liên Sơn, rồi Nghệ Tĩnh. Khi mới đến Hoàng Liên Sơn, tôi được đưa đến trại Hang Dơi, nằm sâu trong núi. Đây là một vùng sơn lâm chướng khí, nên chỉ mới gần hai năm mà tôi đã có hơn 20 người bạn tù nằm lại vĩnh viễn ở dưới sườn đồi…

+THỜI QUỶ DẠ XOA:  Ta thường gọi quỷ là những trò ma mãnh, quái quỷ, tức là những việc được tiến hành trong bóng tối. Nếu ai quỷ kế đa đoan, dụng tâm cơ, bày mưu kế, làm thế này hãm hại không được bèn nghĩ cách khác hãm hại, đó chẳng phải là Dạ Xoa, La Sát thì là gì? Chúng ta gặp phải những hạng người đó, nếu niệm Quán Âm Bồ Tát, trí huệ quang minh phát xuất liền có thể hiểu rõ kế gian, khiến họ không cách nào giở trò được…
                             >>  ĐỌC TIẾP/Nguồn    
---------------
 3- Đttl - NLG
Chùm tin, bài trên Điểm tin & Tư liệu NLG 
sáng ngày 17/7/2013(thứ tư)
                              >> ĐỌC TIẾP/Nguồn   
------------------
 4 - 
TIN LÃNH THỔ

TIN XÃ HỘI

TIN KINH TẾ

TIN GIÁO DỤC

TIN ĐỜI SỐNG

TIN CÔNG NGHỆ

TIN VĂN HÓA GIẢI TRÍ

TIN THẾ GIỚI

* Tin Nổi Bật Trong ngày
-----------------

3 nhận xét:

  1. Biển Đông: Gây căng thẳng, Trung Quốc tự đưa mình vào thế “thập diện mai phục”
    Trung Quốc nên tỉnh táo. Đừng để mai sau trong các giờ lịch sử, các học sinh thế giới được thầy cô giảng:
    Thế giới đã từng chứng kiến những thế lực tàn bạo nổi lên hung hăng và suy tàn một cách bi thảm - chẳng hạn như Thành Cát Tư Hãn, Phát xít Hitler, bành trướng Trung Quốc...

    Trả lờiXóa
  2. CSGT giúp đỡ thí sinh lại không thấy đăng tải..? Tại sao PHẢI đăng? http://blogcanhsat4sao.blogspot.com/2013/07/bao-thanh-nien-co-trung-thuc-khach-quan.html

    Trả lờiXóa
  3. công an Nhân dân đứng xem côn đồ chém dân http://tranhung09.blogspot.com/2013/07/3-cong-vien-ung-xem-con-o-chem-dan.html?spref=tw …

    Trả lờiXóa