Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

LÀM GÌ? - Trước cơ hội?

Nhân chuyến sắp thăm Mỹ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang;
…Dù tôi là người Mỹ, tôi cũng phải khẳng định nước nào cũng đều phải cẩn thận với Hoa Kỳ. Mỹ là nước giàu mạnh nhưng nhiều khi tôi không đồng tình với những chính sách kinh tế mà Hoa Kỳ cố gắng áp đặt đối với các nước đang phát triển. Điều đó không có nghĩa là tôi không ửng hộ cải cách kinh tế của Việt Nam.
Về chính trị tôi vẫn cho rằng cải cách hữu hiệu nhất cho Việt Nam là cho phép toàn dân tham gia vào cuộc sống chính trị của đất nước một cách công bằng, xóa bỏ việc đàn áp, và phát triển những thể chế dân chủ, ..
                       >>  Đọc tiếp/Nguồn    
---------------

5 nhận xét:

  1. Đã và đang có rất nhiều cơ hội từ trước đến nay để đưa đất nước phát triển mọi mặt. Nhưng...DCS đã không làm gì cả" , hay nói đúng hơn : đã có 16 chữ vàng làm kim chỉ nam rồi . Họ giữ chặt quyền lợi của họ bằng mọi giá.

    Trả lờiXóa
  2. Chẳng có gì to tát đâu, ông J. London ơi.

    Trả lờiXóa
  3. Độc tài chẳng bao giờ đem lại cơ hội cả. Hầu hết cán bộ lãnh đạo VN hiện nay đều muốn cho con sang Mỹ học. Mọi người dân VN đều thấy rõ Mỹ không hề bóc lột gì dân Tây Đức và dân Hàn Quốc cả, mà dân 2 nước này được hưởng lợi rất nhiều trong quan hệ với Mỹ.
    Mỹ là siêu cường số 1 thế giới vì lãnh đạo của họ đều là người có thực tài, họ luôn vì tổ quốc và nhân dân. Tại sao VN không chịu học hỏi.

    Trả lờiXóa
  4. Độc tài chẳng bao giờ đem lại cơ hội cả. Hầu hết cán bộ lãnh đạo VN hiện nay đều muốn cho con sang Mỹ học. Mọi người dân VN đều thấy rõ Mỹ không hề bóc lột gì dân Tây Đức và dân Hàn Quốc cả, mà dân 2 nước này được hưởng lợi rất nhiều trong quan hệ với Mỹ.
    Mỹ là siêu cường số 1 thế giới vì lãnh đạo của họ đều là người có thực tài, họ luôn vì tổ quốc và nhân dân. Tại sao VN không chịu học hỏi.

    Trả lờiXóa
  5. Độc tài chẳng bao giờ đem lại cơ hội cả. Hầu hết cán bộ lãnh đạo VN hiện nay đều muốn cho con sang Mỹ học. Mọi người dân VN đều thấy rõ Mỹ không hề bóc lột gì dân Tây Đức và dân Hàn Quốc cả, mà dân 2 nước này được hưởng lợi rất nhiều trong quan hệ với Mỹ.
    Mỹ là siêu cường số 1 thế giới vì lãnh đạo của họ đều là người có thực tài, họ luôn vì tổ quốc và nhân dân. Tại sao VN không chịu học hỏi.

    Trả lờiXóa