Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Sáu - 19/7/2013

1 - BA SÀM
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
Việt Nam phản đối quyết liệt hành động của Trung Quốc ở Biển Đông (VnM). – Việt Nam phản đối Trung Quốc cướp phá tàu cá ở Biển Đông (VOA). “ Ông Nghị cho biết Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao công hàm phản đối tới đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, yêu cầu Bắc Kinh nghiêm túc điều tra, xử lý nghiêm những người sai phạm và bồi thường cho ngư dân Việt ”. – Việt Nam đòi TQ bồi thường cho ngư dân (BBC). – Việt Nam yêu cầu Trung Quốc bồi thường ngư dân bị cướp tài sản (RFI). – Bộ Ngoại giao VN yêu cầu Trung Quốc bồi thường ngư dân (TQ).
- Đề án Bảo vệ và phát triển rừng vành đai biên giới: Thêm “áo giáp” bảo vệ quốc gia (QĐND).
- Báo mạng, báo nước ngoài đưa tin liên tục mấy ngày qua, bây giờ báo “lề phải” mới rón rén đưa tin: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ thăm chính thức Hoa Kỳ (VOV).
- GS Trần Văn Giàu: Dân tộc ta đã “Yêu nước lặng thầm, kìm nén” ra sao? (FB Bùi Quang Minh/ HDTG). Không “yêu nước lặng thầm, kìm nén”, coi chừng bỏ mạng trong tù như chơi…
                        >> ĐỌC TIẾP/Nguồn  
                                            >>  BaSam – VTL -2  
                                            >>  Đ.tin BS  - VTL - 3  
--------------
2 - Đttl - NLG

Chùm tin, bài trên Điểm tin & Tư liệu NLG
 sáng ngày 19/7/2013(thứ sáu)
                                    >> ĐỌC TIẾP/Nguồn / 
----------------
3 - QUÊ CHOA 
+Dân viết đơn trả ruộng: Làm ruộng không có lãi, các khoản đóng góp cao, nhiều nông dân viết đơn trả ruộng, bỏ quê đi làm thuê.
Chủ tịch UBND xã Trường Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), ông Nguyễn Hữu Tuấn gọi đợt thu sản năm nay của xã là đợt thu nộp ngân sách. Các hộ dân ở xã phải chịu 13 khoản thu được liệt kê hết sức rõ ràng theo đầu sào, đầu khẩu, đầu hộ…
+Thủ tướng Trung Quốc đập bàn cho ai xem?: Cái tin GDP Trung Quốc chỉ tăng trưởng có 7,5% trong quý vừa rồi ít khiến thị trường sợ hãi hơn người ta nghĩ. Nhiều ngày nay, các quan chức Trung Quốc đã bóng gió việc chuyện này chẳng quan trọng gì. Họ úp mở, kinh tế năm nay có thể chỉ tăng trưởng 7% thay vì hai con số như thường lệ. Chẳng có gì phải lo….
+Trung Quốc đẩy mạnh khai thác dầu khí tại các vùng biển tranh chấp:Nguy cơ căng thẳng tại vùng biển Hoa Đông lại dấy lên với việc tập đoàn dầu khí Trung Quốc CNOOC trình lên chính phủ dự án khai thác 7 mỏ khí đốt gần khu vực có tranh chấp chủ quyền giữa Tokyo và Bắc Kinh. Tổng dự án đầu tư lên tới 5 tỷ đô la. Nhật Bản phản đối mọi dự án đơn phương khai thác khí đốt của Trung Quốc…
                        >>  ĐỌC TIẾP/Nguồn   
-----------------

1 nhận xét:

  1. Người Nhật không ưa Trung Quốc nhất? (Báo NLĐ)
    Người nào cũng vậy thôi. Tôi chưa bao giờ hân hạnh gặp được 1 người thích Trung Quốc cả. Còn nhớ những năm 1960 ngoài Bắc dân ta đã chán Trung Quốc rồi.

    Trả lờiXóa