Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

Quân đội Ai Cập lật đổ tổng thống


… Tướng Sisi cũng khẳng định rằng lực lượng vũ trang Ai Cập đã không thể khoanh tay đứng nhìn và bỏ ngoài tai lời kêu gọi của người dân nước này. Sisi cũng nói về lộ trình cho tương lai, trong đó khẳng định người đứng đầu Tòa án Hiến pháp Tối cao, Adli Mansour sẽ được giao nhiệm vụ điều hành các vấn đề của đất nước trong giai đoạn chuyển giao cho tới khi có một cuộc bầu cử tổng thống mới. Chánh án Tòa án Hiến pháp Adly al-Mansour dự định tuyên thệ trong hôm nay…
                                          >>   Đọc tiếp/Nguồn  
----------------

6 nhận xét:

  1. Tổng thống mới chưa "đạt chuẩn" của người dân Ai Cập nên bị tiêu tùng. Nghe giọng điệu của ông này cũng tinh tướng ra phết. Vậy là người dân Ai Cập phải chọn ra Tổng thống đàng hoàng hơn. Thật ra họ sướng đấy chứ.

    Trả lờiXóa
  2. Hay nhỉ!
    Biểu tình hỗn loạn, Tổng thống bị lật đổ (thay đổi chính quyền/nhà nước),... có nghĩa là tình hình "rất chi là tình hình". Ấy thế mà mọi hoạt động xã hội vẫn diễn ra ...bình thường,ổn định.
    Không hiểu ông ĐSQ Việt Nam tại Ai Cập nhận xét ...nhầm hay là cái Hiến pháp của họ không giống Hiến pháp của TA.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. QDND VN là của dân, do dân, vì dân tộc Việt-hãy khẩn trương cử 1 đoàn sang Ai Cập học tập kinh nghiệm để về áp dụng cho nước nhà./.

      Xóa
  3. Nó đưa lên làm tổng thống,cãi bướng thi nó đưa xuống thôi.
    Chúng không xỏ súng bắn là vì nước lắm rồi.
    Nhìn chung tay này tu,không thì chúng dẫn đi bia nằm, rồi quay phim,họp chúng đưa ra,cần gì lật đổ cho mang tiếng.
    Ngày nay thế giới này đều thế cả mà,lên xuống là bình thường thôi,khi lên hay còn tại vị thì cứ bốc phét

    Trả lờiXóa
  4. Quan doi trung thanh voi Dang tuyet doi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao không gõ nổi dấu à? Lười biếng quá!

      Xóa