Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Ba - 02/7/2013

1 - BA SÀM 

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
Giữa lúc đang diễn ra Diễn đàn An ninh Khu vực ASEAN và chính họ đang tham dự, thì Người phát ngôn BNG  Trung Quốc ngang ngược đòi chủ quyền trên Trường Sa (SM) trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao VN nghĩ sao đây, vẫn im hay phải mở miệng?
Các đảo Philippines chiếm đóng trái phép ở QĐ Trường Sa (TTVN).  - Các đảo Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở QĐ Trường Sa (TTVN). Quân Trung Quốc xây dựng nhà nổi công sự kiên cố trên Đá Ga Ven sau khi dùng vũ lực chiếm đoạt Đá Ga Ven của Việt Nam = >
Ngoại trưởng Mỹ tham dự Diễn đàn An ninh Khu vực ASEAN (VOA). - Ngoại trưởng Mỹ ủng hộ Bộ Quy tắc Ứng xử Biển Đông (VOA). - Trung Quốc đồng ý đàm phán về Bộ Quy tắc Ứng xử Biển Đông (VOA). -Ngoại trưởng Mỹ : Nên làm dịu tình hình Biển Đông (RFI). Ông John Kerry: “Hoa Kỳ có lợi ích quốc gia trong việc duy trì hòa bình và an ninh, tôn trọng luật pháp quốc tế, trao đổi thương mại không bị ngăn cản và tự do hàng hải tại Biển Đông”. - Ngoại trưởng Mỹ khẳng định cam kết đối với châu Á Thái Bình Dương (PNTP). - Hội nghị ASEAN +1: Kết nạp Na Uy làm thành viên thứ 22 (TTXVN).
- Phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang: Biển Đông : Mỹ – Trung hòa dịu, nhiều nước Đông Nam Á quan ngại (RFI).
- Bùi Tín: Văn kiện đầu hàng (VOA’s blog). “Đọc kỹ các văn bản, có cảm giác như Việt Nam đã hội nhập vào trong lòng Trung Quốc. Tuy 2 mà một. Hoà nhập triệt để về mọi mặt, đặc biệt là về quốc phòng, về đối ngoại, về an ninh, trị an xã hội, về đảng, nhà nước, về quân đội, về công tác đảng, bảo vệ đảng, bảo vệ quân đội. Cứ như ở thời kỳ quan hệ anh em đồng chí bền chặt nhất vậy”.
                     >> ĐỌC TIẾP/Nguồn  
VTL -2:
-  Copy http://www.basam.info/   Dán (paste) >http://www.olympicproxy.net/
- Hoặc  Tại đây  
-------------------
 2 - QUÊ CHOA 
Cập nhật liên tục trong ngày 

+ Báo Nhân dân: Ai đã dung túng và tiếp tay cho những kẻ dối trá?: Giữa tháng 6-2013, một số người dùng facebook ở Việt Nam phàn nàn về hiện tượng khó truy cập vào mạng xã hội này. Lập tức, một số cơ quan truyền thông như BBC, RFA,... vội khai thác và biến thành sự kiện để hướng sự nghi ngờ vào Nhà nước Việt Nam. Nhưng trên thực tế, tình trạng không chỉ xảy ra ở Việt Nam và đại diện Facebook đã lên tiếng xin lỗi về "sự cố hạ tầng web", dù vậy, mấy địa chỉ truyền thông vô cớ ám chỉ Nhà nước Việt Nam vẫn không đưa ra một lời đính chính,...? 

+CHỈ CẦN ĐA NGUYÊN KINH TẾ LÀ ĐỦ?: Một thiết chế chính trị độc đảng luôn triệt tiêu dân chủ, dân chủ lại là một cơ chế tự điều chỉnh những vấn đề của xã hội, kinh tế, chính trị hiệu quả để tạo ra sự hài hòa bền vững. Thể chế chấp nhận đa nguyên kinh tế nhưng chuyên chế độc đảng chính trị như Trung Quốc và Việt Nam thì sự phát triển chỉ có được nhờ may mắn xuất hiện các lãnh đạo giỏi giang nhất thời. Điều may mắn không phải lúc nào cũng đến nên một xã hội vận hành mà chỉ dựa vào sự may mắn thì chắn chắn sẽ bất ổn.

+Tù nhân ‘đòi nhân quyền’ ở Xuân Lộc:Nhiều tù nhân ở một trại giam thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, đã đồng loạt nổi dậy vào trưa ngày 30/6 để phản đối cái mà họ cho là ‘cách đối xử vô nhân đạo’ đối với tù nhân. Nơi xảy ra vụ nổi loạn là phân trại số 1 của Trại giam Xuân Lộc, hay còn được gọi là Trại Z30A, thuộc sự quản lý của Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, tức Tổng cục 8, Bộ Công an.  
                                   >>  ĐỌC TIẾP/Nguồn  
-------------------
3 - 
(TNO) Những tin tức đáng chú ý trên Thanh Niên và các báo ngày 2.7: Nhập siêu 8,9 tỉ USD từ Trung Quốc; Nhà lấn chiếm vẫn có thể được cấp phép xây dựng tạm; Xác định 3 phạm nhân cầm đầu vụ gây rối tại Trại giam Xuân Lộc; Tình báo điện tử xứ sương mù; Những bức họa nude của Bùi Xuân Phái; Tòa án sẽ quyết định cai nghiện bắt buộc; ASEAN - Cầu nối an ninh toàn cầu... 
Nền kinh tế vẫn đang phải nhập siêu, và thị trường nhập siêu lớn nhất là Trung Quốc. Thống kê sau 5 tháng nhập siêu lớn nhất 8,9 tỉ USD từ Trung Quốc, Hàn Quốc 5,6 tỉ USD, Đài Loan 2,7 tỉ USD…
                                                                              >>   ĐỌC TIẾP/Nguồn  

-------------------
 4 -
Tin Nổi Bật Trong ngày
                                        >>  Đọc tiếp/Nguồn  
------------------

4 nhận xét:

  1. Shut up, anh Cả, kẻo con em Công- Nông nó chạnh lòng http://nguyenphutrong.net/nhung-mon-ngon-si-tu-nen-an-truoc-gio-thi.html?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+nguyenphutrong+%28Nguy%E1%BB%85n+Ph%C3%BA+Tr%E1%BB%8Dng%3A+Website+Ch%C3%ADnh+th%E1%BB%A9c+T%E1%BB%95ng+B%C3%AD+Th%C6%B0+%C4%90%E1%BA%A3ng+C%E1%BB%99ng+S%E1%BA%A3n+Vi%E1%BB%87t+Nam+Nguy%E1%BB%85n+Ph%C3%BA+Tr%E1%BB%8Dng%29

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sĩ tử chủ yếu con nhà nghèo, lấy tiền đâu mà "ăn ngon"? Có củ khoai luộc đi học đã là yên cái bụng rồi. Con em các cụ thì không cần học, không cần thi, ăn sung mặc sướng, lại có chức vụ cao lương nhiều. Những món này thì dan chỉ chào thua mà thoi.

      Xóa
    2. giá lúa chỉ bằng… giá rơm http://vov.vn/Kinh-te/Thuc-hu-chuyen-gia-lua-chi-bang-gia-rom/268969.vov
      lấy shit mà ăn à?

      Xóa
  2. Lý lịch đen của Phó Chủ tịch Ngân hàng Bảo Việt http://tranhung09.blogspot.com/2013/07/ly-lich-en-cua-pho-chu-tich-ngan-hang.html?spref=tw …

    Trả lờiXóa