Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Chủ Nhật - 7/7/2013

 1 - BA SÀM 

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Phương Tây lên kịch bản Trung Quốc tấn công phủ đầu Việt Nam (NĐT). “kịch bản trên đã lạc hậu khi thời thế đã có nhiều thay đổi, khó lòng cho phép một cuộc tấn công toàn diện như vậy diễn ra và cũng khó lòng có một cuộc “dạo chơi” dễ dàng như vậy cho bất cứ thế lực nào muốn tấn công Việt Nam”.
- Chuỗi Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN: Không né tránh câu chuyện Biển Đông (TVN).
- Video: Nguyễn Văn Đực phát biểu trước Trương Tấn Sang (Dat Lanh). “Cái chuyện thứ hai là chúng ta hợp tác với người Tàu. Người Tàu đã cai trị chúng ta hàng trăm năm, hàng ngàn năm và luôn luôn tìm cách chèn ép chúng ta. Ngày hôm nay người Tàu có mặt khắp nơi, từ rừng núi, đồng bằng, cao nguyên, bờ biển… Bây giờ chúng ta cho người Tàu đầu tư cái Vịnh Bắc Việt. Tôi đề nghị Chủ tịch phải hỏi lại, BCH TW Đảng có đồng ý hay không? Hỏi lại Quốc hội có đồng ý hay không?”

                                            >>  ĐỌC TIẾP/Nguồn  
                     > + VTL – 1          >  + VTL _ 2  
-----------------
 2 - QUÊ CHOA
     …+Hai nhà lãnh đạo và hai cô cháu gái:Theo dõi tình hình phức tạp trên biển Đông, thấy cách ứng xử của lãnh đạo ta mà yên tâm và mát lòng mát ruột. Dù Hoàng Sa đã mất hẳn từ mấy chục năm trước, còn Trường Sa thì có thể mất dần, dù Trung Quốc cho tàu ngang nhiên “tuần tra” cả ở những vùng biển của ta, ức hiếp và hãm hại ngư dân ta, nhưng lãnh đạo ta vẫn kiên quyết “không dùng vũ lực” trên biển Đông, chủ trương xây dựng “lòng tin chiến lược” với các “đối tác chiến lược”, cho thấy “tư duy chiến lược” của lãnh đạo “cấp chiến lược” của ta thật sự ở “tầm chiến lược”, vượt hẳn tầm lãnh đạo của mấy ông hàng xóm khác như Phi phiếc, Nhật nhiếc... 
+Xử lý nợ xấu bằng nguồn tiền nào?: Việt Nam về cơ bản cũng đang đi theo hướng một mô hình xử lý nợ xấu bằng nguồn tài chính hỗn hợp từ ngân sách và Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Nợ xấu trong xây dựng cơ bản (như Nhà nước nợ doanh nghiệp, doanh nghiệp nợ ngân hàng, và doanh nghiệp nhà nước) sẽ do Bộ Tài chính xử lý. Phần còn lại sẽ được xử lý bằng Công ty quản lý tài sản thuộc NHNN, bằng dự phòng rủi ro của các ngân hàng thương mại (NHTM) hoặc có thể bằng nguồn tái cấp vốn của NHNN trong những trường hợp cần thiết (ví dụ: NHTM nhỏ, yếu thanh khoản)… 
+Ngân hàng Nhà nước có bao nhiêu vàng cũng hết?: Mặc dù thời hạn cho các ngân hàng tất toán vàng đã kết thúc, nhưng trong những phiên đấu thầu gần đây, NHNN vẫn bán hết sạch vàng. Phiên đấu thầu thứ 40 diễn ra sáng 5/7 cũng kết thúc với hơn 1,5 tấn vàng được bán cho các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng.
Trong 3 phiên vừa qua, mỗi phiên Ngân hàng Nhà nước chào thầu 40.000 lượng vàng, thì có 2 phiên bán hết vàng và 1 phiên “ế” 100 lượng vàng. Như vậy, riêng trong tuần này, khối lượng vàng trúng thầu đạt hơn 4,6 tấn vàng….
                   >>  ĐỌC TIẾP/Nguồn  
------------------
 3 -
(TNO) Tin tức đáng chú ý trên các báo sáng nay 7.7: Cưỡi trên sóng dữ; Hà Nội tăng viện phí từ 1.8; Thủ tướng đồng ý tạm dừng 18 dự án thủy điện; Xử lý thế nào khi "Bụi đời Chợ Lớn" rò rỉ?; Ai Cập chìm trong bạo lực; Venezuela, Bolivia, Nicaragua có thể cho Snowden tị nạn; Đế chế lụi tàn và cái bóng Mỹ... 
                              >>  ĐỌC TIẾP/Nguồn   
----------------
 4 -
Tin Nổi Bật Trong ngày
-----------------------
Xem tin nguồn: http://ttxva.org/diem-tin-chu-nhat-7-7-2013/#ixzz2YKVK5UEm 
Follow us: thongtanxavanganh on Facebook
                        >>  ĐỌC TIẾP/Nguồn   
-------------------

1 nhận xét:

  1. David Brown! Your idiocy goes beyond my imagination. I'll back http://www.ndanghung.com/bai-viet-lay-tu-bao/2013/07/07/neu-bi-don-vao-chan-tuong-lich-su-cho-thay-rang-nguoi-viet-nam-se-danh-tra-mot-tinh-toan-sai-lam-cua-ben-nay-hay-ben-kia-deu-co-the-dan-den-dung-do-vu-trang-no-se-dien-ra-gay-gat-va-dam-mau-voi-nh.html/

    Trả lờiXóa