Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Báo Nhật: Kim Jong-un ra mật lệnh “Trung Quốc là KẺ THÙ NGÀN NĂM của Triều Tiên"

Ông Kim và ông Tập vẫn chưa gặp mặt nhau
Tái xuất sau 40 ngày vắng mặt, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có những điều chỉnh trong chính sách và mệnh lệnh. Tờ Sankei Shimbun tiết lộ trong mật lệnh gửi cho các quan chức thuộc khối tuyên truyền, ông Kim Jong-un xác định: Nhật là kẻ thù trăm năm của Triều Tiên còn Trung Quốc là kẻ thù ngàn năm.

Tờ Đại Công báo của Hồng Kông nói rằng rất khó khăn để giải mã thái độ của Kim Jong-un đối với Trung Quốc kể từ khi ông nhậm chức cách đây 3 năm. Thay vì bó buộc mối quan hệ với Trung Quốc như trước kia, gần đây Triều Tiên đã tăng cường quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng và trên thế giới. Điều này cho thấy nước này đang cố gắng để tránh quá phụ thuộc vào Trung Quốc.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi lên nhậm chức cũng duy trì liên minh ở mức "không rõ ràng" với Kim Jong-un. Cho đến giờ, ông Tập Cận Bình vẫn chưa hề đến thăm viếng Triều Tiên trên tư cách người đứng đầu nhà nước Trung Quốc. Những gì gọi là sự quan tâm của ông Tập với Kim Jong-un chỉ là gửi điện mừng vào ngày Quốc khánh của Triều Tiên mỗi năm.
Không những vậy, ông Tập Cận Bình còn làm Triều Tiên cảm thấy phẫn nộ khi ghé thăm Hàn Quốc hồi tháng 7 và có những phát biểu đầy "tình cảm" với Seoul. Việc ông Kim Jong-un xử tử dượng Jang Sung-taek hồi năm ngoái cũng là nhát cắt khiến cho quan hệ giữa 2 nước càng căng thẳng, vì ông Jang là người chủ trương theo đường lối thân Bắc Kinh.
Sau lần ông Tập ghé thăm Seoul thì Bình Nhưỡng có nhiều hành động cứng rắn với ngư dân Trung Quốc. 
Cách đây 1 tháng, phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin Triều Tiên đã chặn bắt một tàu cá Trung Quốc hoạt động trong vùng biển Hoàng Hải (vùng biển được tạo bởi bờ biển đông bắc Trung Quốc và bờ biển phía tây bán đảo Triều Tiên). Phía Trung Quốc nói Triều Tiên đã bắt giữ các thuyền viên ngư dân và đòi chủ tàu phải trả tiền phạt lớn.
Triều Tiên sau đó thả các ngư dân, nhưng vẫn giam giữ con tàu. Báo Trung Quốc cho hay 6 ngư dân trở về quê nhà với đầy những vết bầm trên người. Họ nói rằng phía Triều Tiên đã đánh đập họ và trấn lột hết những thứ ngư dân Trung Quốc có trên người.
Anh Tú (theo WCT)/Mothegioi
------------------

21 nhận xét:

  1. Đối với VN, Trung Quốc là KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP.
    Nhưng nếu một lãnh đạo thế hệ 8X như K.Jong-un mới tuyên bố thế được.
    Còn những ông già "đỉnh cao trí tuệ' VN không dám đâu! Bám chân Tàu như ...đỉa đói!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói đúng! Cựu Đại sứ Anh trước khi mãn chức về nước cũng đã nói (đại ý) "với những ông già này thì đừng nói gì đến cải tổ"

      Xóa
  2. Un (SN 1983) lên nắm quyền lãnh đạo hơn 3 năm chưa thèm gặp Đào, Tập...
    Trong khi đó, ở VN các vị lãnh đạo đua nhau sang với "anh Ba Chệt" như đi chợ.
    Trước Đại hội sang (để anh Ba ủng hộ, xếp ghế), sau đại hội sang để bàn kế "nhai dân' với anh Ba. Hớ..khớ ..khớ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi càng ngày càng không ghét đ/c Un. Thế mới lạ. Dù sao, Bắc Hàn cũng có tư cách hơn CSVN.

      Xóa
    2. VN còn có tay mới chuẩn bị lên ghế mới thôi đã thấy sang TQ khúm núm (Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân...)

      Xóa
  3. Xác định kẻ thù như thế rồi thì dân Bắc TT.chỉ có
    chết hay sống thoi thóp chờ CNXH...hoàn thiện !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân TRIỀU TIÊN và HÀN QUỐC sẽ là một sẽ cùng tỏa sáng

      Xóa
    2. Bác lạc quan nhưng lạc quan tếu đấy bác à !
      Chuyện bác nói nếu có xảy ra thì còn phải đổ
      cả 'núi xuơng sông máu' như VN.ta thôi !

      Xóa
  4. Cu ủn chỉ đáng tuổi cháu nõi của mấy đỉnh cao trí tệ nhà mình nhưng nó dám dõng dạc tuyên bố ba tàu là kẻ thù truyền kiếp ,Muốn nói tiếng đan mạch quá , người xưa nói khôn đâu tới trẻ khỏe đâu tới già đằng này thì trẻ không khỏe mà già thì không khôn : lú mãi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Già quá sao mà khôn? Ngu đi thì có! Nói lịch sự thì lú lẫn. Mấy năm trước có cụ bà gọi là già nhất VN ở Long An được đoàn CB "cấp cao" từ Hanoi vào thăm hỏi. Khi đám này tạm biệt, bà cụ nói:" "Cảm ơn các ông tới thăm tui... Các ông dzìa cho tui gởi lời hỏi thăm, chúc sức khỏe ngài Ngô Dình Diệm nhe... Mong Ngài lãnh đạo VN vững mạnh"
      Đoàn CB ngậm đắng nuốt cay bỏ đi một nước!

      Xóa
  5. ủn tính làm kẻ đốt đền?
    ủn thua xa chú tập về mọi mặt về cả nghĩa đen + nghĩa bóng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhỏ nhưng có võ đấy! Toàn dân Bắc Hàn quyết tâm theo Un! Có đâu như dân TQ bắt công an TC đốt sống khét lẹt!

      Xóa
  6. Hoan hô chú Ủn Triều Tiên
    Thoát vòng Đại nhục nổi điên với Tàu.

    Trả lờiXóa
  7. Trương Minh Tịnhlúc 10:50 25 tháng 10, 2014

    Như vậy,gần đây, Nguyễn Phú Trọng lên án Bắc Triều Tiên vụ bom nguyên tử là do lệnh của TQ? -Rõ ràng Trọng là tay sai của Tàu.

    Trả lờiXóa
  8. Nhìn lại quan hệ của các nước xhcn anh em:
    Mao : Liên Xô là chủ nghĩa sô vanh nước lớn,là bọn xet lại.
    Liên Xô : Trung Quốc muốn làm bá chủ châu Á.
    Đặng : VN hành xử như kẻ côn đồ,cần phải dạy cho một bài học
    Kim Nhật Thành : Ủng hộ Trung cộng dạy cho VN một bài học
    VN : Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp
    Cuba : VN là kẻ suy thoái vì công nhận kinh tế thị trường,kẻ thù của chủ nghĩa Mác Lê
    Ủn : Trung Quốc là kẻ thù nghìn năm
    Tập : VN là một đứa con hoang đàng,đã sai lại còn sai
    Tổng lú: lên án cậu Ủn phát triển bom hạt nhân
    ...

    Trả lờiXóa
  9. Phải thừa nhận anh chàng Ủn có tài đấy chứ, tư duy và hành động rất nhất quán, mạch lạc - tuy chưa hẳn hài lòng cho tất cả (dĩ nhiên rùi)! Cái tài rõ rệt hơn là chỉ sau gần 3 năm cầm quyền một cái "thế giới chẳng giống ai", anh ta đã "tề gia, trị quốc, (và ... đang) bình thiên hạ" khá là bài bản.
    Không hổ thẹn "hổ phụ sinh hổ tử". Dân tộc Triều Tiên giàu ý chí và nghị lực, quả là lắm người tài.

    Trả lờiXóa
  10. Nghĩ lại có khác gì Việt nam đâu,cách đây 35 năm khi còn đi học ông thầy dạy chính trị tên là Giao Văn Hộ có dạy:" VN xem Liên Xô là hòn đá tảng trong chính sách đối ngoại,Mỹ là kẻ thù trước mặt còn TQ là kẻ thù lâu dài và nguy hiểm"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay Trung Quốc là ''BẠN quý '' của Phùng tướng quân rồi!

      Xóa
  11. Hồi nào đến giờ,thằng cu Ủn chuyên môn nói bậy và làm nhiều điều vô cùng tàn ác,nhưng lần này Ủn nói hay quá (TQ là kẻ thù ngàn năm của dân tộc Triều Tiên !),hay,hoan hô Ủn,cho Ủn 10 điểm luôn,thơm Ủn một cái nào !

    Trả lờiXóa
  12. Xây dựng khu nghỉ dưỡng xịn như rứa, Ủn là kẻ biêt chơi. Dám băm cả ông dượng thân Trung Quốc mà éo sợ. Đừng đùa với chú Ủn, khi mà đồng ý việc thống nhứt 2 miền rồi thì Ủn chửi TQ còn hăng hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  13. Kim jong Un tuy còn rất trẻ nhưng có tầm nhìn rộng và cao gấp nhiều lần so với các lãnh đạo cao câp nhất của VN ! Hãy học tập Kim jong Un đi các ông ơi (nhưng đừng học cái ác của nó)

    Trả lờiXóa