Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

Nổ lớn ở TP.HCM làm 1 người chết, 4 bị thương

nổ lớn; quận 12; TP.HCM
Thông tin ban đầu cho hay, vụ nổ xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 17/10, tại quận 12, TP.HCM.
Nguồn tin cho hay, vụ nổ xảy ra tại một căn nhà trên đường TA19, quận 12, TP.HCM. Vụ nổ lớn, sức công phá mạnh khiến nhiều nhà dân sát hiện trường bị ảnh hưởng.

nổ lớn; quận 12; TP.HCM
nổ lớn; quận 12; TP.HCM 
Hiện trường vụ nổ- Ảnh: Trần Chánh Nghĩa
Ngay sau khi nhận được thông tin, lượng cứu hộ cứu nạn thuộc cảnh sát PCCC TP.HCM đã có mặt để cứu hộ các nạn nhân.
17h: Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để cứu hộ, điều tra.
17h15: Nhân chứng tại hiện trường cho VietNamNet biết, đã có người bị thương được xe cứu thương đưa đi viện. Hiện vẫn còn người đang bị vùi trong đống đổ nát.
nổ lớn; quận 12; TP.HCM
nổ lớn; quận 12; TP.HCM
Người dân tại hiện trường - Ảnh: Trần Chánh Nghĩa
17h30: Có nguồn tin cho rằng, vụ nổ lớn xảy ra tại kho chứa hóa chất thuốc trừ sâu tại địa chỉ trên.
Theo nhận định của người dân sống tại đây, sức công phá của vụ nổ rất lớn, nhà xưởng rộng 500m2 đã bị phá hủy.
nổ lớn; quận 12; TP.HCM
Hình ảnh tan hoang bên trong căn nhà kế cận
Thông tin ban đầu đã có người thương vong, tuy nhiên chưa biết chính xác là bao nhiêu người.
17h45: Xác nhận của 1 công nhân làm việc tại đây, vào thời điểm xảy ra vụ nổ, có 3 nữ công nhân đang làm việc.
Vụ nổ khiến nhiều căn nhà kế cận bị hư hỏng, tốc mái.
nổ lớn; quận 12; TP.HCM
nổ lớn; quận 12; TP.HCM 
Nhiều lực lượng đã có mặt tại hiện trường - Ảnh: Đàm Đệ
Một cửa hàng hàng bán vật liệu xây dựng bên cạnh nhà kho bị hư hại nặng, trong đó có 2 mẹ con bị thương rất nặng.
Vụ nổ được cho là xuất phát từ công ty sản xuất phân bón Kim Oanh (số 46, đường Thới An 19, phường Thới An, quận 12).
18h: Một người dân tại hiện trường gọi điện báo với PV VietNamNet: “nổ kinh hoàng như bom, nhiều người tháo chạy và đã có người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.”.
nổ lớn; quận 12; TP.HCM
Hiện trường vụ nổ - Ảnh: Đàm Đệ
18h15: Nhiều lực lượng đã có mặt, trong đó có cả lực lượng của quân đội.
Khu vực quanh vụ nổ sập tan hoang.
18h20: Nguồn thông tin của VietNamNet có mặt trong hiện trường cho biết, đã có người chết và có 4 người đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương tích nặng.
Hiện chưa rõ còn nhiều người chôn vùi trong đống đổ nát hay không. 
Theo quan sát của P.V VietNamNet sức công phá của vụ nổ có đường kính khoảng 600 m. 
nổ lớn; quận 12; TP.HCM
Hình ảnh hiện trường vụ nổ
18h50:  Thông tin từ hiện trường cho biết, người dân cho rằng vẫn còn người bị chôn vùi sau khi vụ nổ xảy ra. Lực lượng tại hiện trường xác nhận, có 1 người chết và 2 mất tích. 4 người bị thương nặng được chuyển đi cấp cứu. 
Hiện lực lượng chức năng đang cho đào bới để tìm người, có khả năng đã bị chôn vùi khi vụ nổ xảy ra.
nổ lớn; quận 12; TP.HCM
Cảnh tan hoang, đổ nát 
nổ lớn; quận 12; TP.HCM

nổ lớn; quận 12; TP.HCM
Rất nhiều phóng viên báo đài có mặt tại hiện trường. 

19h10: Các cơ quan chức năng của TP.HCM và Q.12 đã tiến hành họp khẩn về vụ nổ. Hiện cơ quan chức năng chưa có thông tin chính thức về vụ việc.
Nguồn tin của VietNamNet trong họp báo cho hay, khả năng sau khi họp xong, các cơ quan chức năng sẽ có phát ngôn chính thức về vụ việc.
Công tác xử lý hiện trường, tìm kiếm người mất tích vẫn đang diễn ra tại hiện trường đổ nát...
19h30: Cơ quan chức năng đã chính thức họp báo thông tin về vụ việc. Theo đó vụ nổ được xác định xảy ra vào khoảng 16h chiều 17/10 tại xưởng sản xuất chi nhánh công ty TNHH sản xuất thương mại Đặng Huỳnh (số 66/2, khu phố 5, phường Thới An, quận 12) chuyên sản xuất phân bón do ông Huỳnh Văn Hải (SN 1970, ngụ tại địa phương) làm giám đốc.
nổ lớn; quận 12; TP.HCM
Hình ảnh buổi họp báo

Thời điểm xảy ra vụ nổ vợ chồng ông Hải đã đi Đồng Nai. Vị trí phát nổ có hố sâu, diện tích 2 x 3m, có nhiều chai nhựa, thùng phuy đựng hoá chất, có nhiều mùi hoá chất cay nồng.

Về hậu quả của vụ nổ, cơ quan chức năng cho hay: 1 người chết được xác định là Phan Thị Cẩm Tú (SN 1995, quê Đồng Tháp, là cháu của ông Hải và là công nhân tại cơ sở).
Ngoài ra có 4 người bị thương gồm: Nguyễn Thị Thuý Vân (SN 1984), Phạm Thuỳ Dương (SN 2000, là con chị Vân, cùng ngụ số 46 đường Thới An 09), ông Đoàn Phùng (SN 1968, ngụ số 47 đường Thới An 09) và ông Nguyễn Văn Súp (khoảng 70 tuổi, ngụ nhà số 166/2 đường Lê Thị Riêng, P.Thới An, Q.12).
2 người còn mất tích đang tìm kiếm là Nguyễn Thị Ngọc Thanh (SN 1984) và Huỳnh Thị Tâm (SN 1978, đều là công nhân của cơ sở nói trên).
Về tài sản, vụ nổ khiến toàn bộ nhà xưởng và 7 căn nhà cấp 4 bị sập, ngoài ra 1 số nhà xung quanh có bán kính 50m cũng bị nứt tường, sập la phông.
22h: Tại hiện trường vẫn còn đông người tụ tập bên ngoài, bên trong lực lượng cứu nạn vẫn tiếp tục tìm kiếm.
Trao đổi với VietNamNet, thượng tá Phạm Văn Hùng, phó phòng CS cứu nạn cứu hộ - chỉ huy công tác tìm kiếm cho biết, sau nhiều giờ đào bới trong đống đổ nát, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy khá nhiều mảnh thịt, da, xương ở khắp nơi.
Hiện chưa thể xác định là từ người hay động vật. Những mẫu này đã được chuyển giao cho cơ quan điều tra và công tác tìm kiếm vẫn còn tiếp tục.
Được biết công ty Đặng Huỳnh có giấy phép hoạt động từ năm 2003 do ông Huỳnh Văn Hải làm giám đốc. Khi xảy ra sự cố ông Hải và vợ không có mặt tại xưởng.
  • Trần Chánh Nghĩa - Đàm Đệ/VnN

4 nhận xét:

  1. Báo nhà lước nói "1 người chết, 2 người mất tích (nổ banh xác), nhiều người bị thương". Người dân chúng kiếc cho rằng số người chết thực tế rất cao?
    Một phụ nữ kể: "Cái đầu lâu của cô gái bay 50 mét, rớt cái bịch vào quán nhậu!..."
    Còn hơn Mậu Thân!

    Trả lờiXóa
  2. Nại thế nực lào phản động chống phá roài
    thuốc bảo vệ thực vật mà nổ hơn bom

    Trả lờiXóa
  3. Nên điều nghiên cho rõ ngọn nghành ,liệu lý do sản suất phân bón có là lý do che đậy cho mưu đò gì đó không , không dễ mà ông chủ bà chủ gặp được sắc xuất may đến thế với cả hai vợ chồng đều vắng mặt khi vụ nổ xảy ra.

    Trả lờiXóa
  4. Vận hạn của doanh nghiệp là mất nghiệp
    C a là cơ hội kiếm tiền đấy ,các bạn ơi
    Trộm khong thương người nghèo
    C a không thương kẻ vận hạn

    Trả lờiXóa