Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Bảy -25-1-2014

1 - BA SÀM
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
Thêm một bằng chứng bán nước rõ ràng của đảng CSVN (DLB). – Facebooker Tin Không Lề : “ Vì Chủ nghĩa Cộng sản, vì tinh thần quốc tế vô sản, vì 'tình hữu nghị anh em'… để rồi tuyên bố đất đai, biển đảo của Việt Nam là của TQ, để ngày nay bọn bành trướng dựa vào những điều đó cướp biển đảo của VN, đánh đập ngư dân ta. Những kẻ dựa vào ngoại bang để đàn áp đồng bào mình trong những cuộc biểu tình phản đối quân bành trướng, bắt bớ, hành hạ những người yêu nước… tội này rất lớn, người dân VN khó có thể tha được. Lịch sử VN chắc chắn sẽ ghi tên những kẻ tiếp tay với ngoại bang, nhượng biển, cắt đất của Tổ Tiên trao cho giặc phương Bắc “. – Thái Bình Dương là mồ chôn lũ Hán [tặc] (Phi Vũ).
Vài suy nghĩ về Biển Đông (Jonathan London). “ Chúng ta đang sống trong một thế giới càng ngày càng nhỏ bé hơn. Và toàn khu vực Đông Nam Á Thái Bình Dương đang ở một ngã ba đường. Tuyên bố chủ quyền bất chính đáng về những lãnh thổ biển quốc tế không thể chỉ được xem như là một vấn đề song phương cũng như việc coi quá nhẹ luật quốc tế trong việc tiếp cận tranh chấp khu vực. Toàn công đồng đang bị đê dọa “. – Trung Quốc lại tuần tra ở vùng phòng không trên Biển Hoa Đông (RFI).
CSVN: Dùng Tù Trị Tù, Dùng Tù Xử Tù (DLB). – Tiếp theo của câu chuyện mẹ tôi lên phố (Nguyễn Văn Thạnh). “ Các bạn có thấy thủ đoạn kinh khủng không? Riêng tôi, tôi thấy còn hơn cả Bá Kiến năm xưa. Khi CA về xã làm việc với ba tôi cũng có dặn ba tôi là không nói lại với tôi, kẻo tôi lại đưa lên mạng. Cũng vì hứa với họ điều này mà ông thấy áy náy, tức giận, buồn bực khi tôi đưa vụ việc lên mạng”.
Kéo đổ tượng Lenin không thành ở Hà Nội (BBC). – Audio phỏng vấn ông Nguyễn Doãn Kiên: Lý do muốn kéo đổ tượng Lenin . “Cộng sản Việt Nam chỉ là một cái vòi bạch tuộc của Cộng sản Trung Quốc, mà Trung Cộng đã bức hại Pháp Luân Công bao năm nay rồi” . – Sau lăng Ba Đình, tượng đài Lê-nin suýt bị giật sập tại Hà Nội (DLB).
Viếng ông Lê Hiếu Đằng (DCCT). - Giáp Văn Dương: Nhớ Lê Hiếu Đằng (viet-studies). – KHÓC LÊ HIẾU ĐẰNG và MƯA ĐẤT LẠ (Huỳnh Ngọc Chênh). - Nguyễn Trần Sâm: Lê Hiếu Đằng và bi kịch của một thế hệ (Đào Hiếu). “ Đã có hàng trăm hàng ngàn những con người vừa có tâm đức, vừa có trí tuệ đã nhận diện nhầm những chính thể. Cũng có những người tỉnh táo hơn, đã sớm nhận ra bộ mặt giả dối. Hoàng Xuân Hãn khi nhận ra sự phản phúc đã quyết định ở hẳn lại Pháp từ 1951. Albert Einstein, ngay từ trước năm 1933 đã cảm thấy ghê tởm cái không khí quân phiệt ở Đức, và ông quyết định tới sống ở tận bán cầu Tây …” – Chết và thọ – How good not how long(Phạm Hồng Sơn).
TIN VUI NHƯ TẾT (Nguyễn Quang Vinh). “ Vui nhất là bác Trọng tuyên bố rằng, Ban nội chính của bác Thanh vừa là tai, vừa là mắt, vừa là bộ óc của Đảng trong lĩnh vực chống tham nhũng “.

KINH TẾ
- Thị trường vàng miếng năm 2013: Kịch tính và nhiều điểm nhấn (ĐBND).

VĂN HÓA-THỂ THAO
- Thoi thóp bưu điện văn hóa xã: Không thể bỏ! (NLĐ). 
Sau lũy tre làng (DCVOnline).
ĐÊM GHEN CUỒNG (Hợp Lưu).
- Nhà thơ Bùi Văn Kha: THƠ KHÔNG CŨ KHI THƠ ĐÍCH THỰC (Nguyễn Trọng Tạo).
Trăm năm là ngắn (Nhị Linh).
TIẾU LÂM GABROVO 19 (Vũ Nho).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

QUỐC TẾ
* RFA: Audio: + Sáng 24-01-2014 ; Tối 24-01-2014 . 
BA SÀM /.
-------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét