Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

Tham nhũng là do Mỹ và phương Tây?

* MINH SƠN
    Nhân Ngày Quốc tế Chống Tham nhũng 9/12, chương trình Chuyển động 24h của VTV đã làm một phóng sự về “Bức tranh toàn cảnh về tham nhũng của khu vực châu Á” trong thời gian vừa qua.
Việt Nam đứng ngoài?
Trong khi vấn đề tham nhũng ở Việt Nam (cũng thuộc châu Á) còn đang nan giải nổi bật là vụ việc của cựu Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền và cựu Chủ tịch Hà Nội Hoàng Văn Nghiên thì chương trình lại tập trung vào công tác phòng chống của một số nước khác.

Trung Quốc thì có chiến dịch “Đã hổ diệt ruồi” và tiến hành hợp tác với Mỹ.
Thủ tướng Ấn Độ ngay sau khi nhậm chức cũng đề ra một loạt biện pháp như “lập 75 triệu tài khoản ngân hàng cho người dân để họ có thể nhận được đầy đủ các khoản phúc lợi xã hội hay lập đường dây nóng để người dân có thể liên hệ trực tiếp”.
Hay là Việt Nam không có tham nhũng để được nói tới trong ngày Quốc tế phòng chống tham nhũng?
Indonesia thì “nhận thức việc chi tiêu chính phủ cũng có những tác động tương đương với việc tham nhũng tiền”, tân Tổng thống Widodo đã “cắt giảm chi phí hội họp du lịch và yêu cầu các quan chức không tham dự những bữa tiệc xa hoa”
Không thấy nhắc tới Việt Nam, phải chăng chương trình gián tiếp thừa nhận nước ta không có giải pháp hiệu quả nào, hay công cuộc phòng chống tham nhũng của chính phủ quá bí mật nên không ai có thể tiếp cận?
VTV24 đã quên phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi nhậm chức: “Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu không chống được tham nhũng tôi xin từ chức ngay” hay chiến dịch “Đánh chuột giữ bình” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Với hàng loạt các vụ tham nhũng nổi cộm ở Việt Nam gần đây mà người dân nào cũng biết, VTV24 chỉ biết đưa ra những cái tên của quan chức tham nhũng ở nước ngoài.
Hay là Việt Nam không có tham nhũng để được nói tới trong ngày Quốc tế phòng chống tham nhũng? Hoặc một giả thuyết khác: hôm nay là ngày “Quốc tế phòng chống tham nhũng” chứ không phải ngày “Việt Nam phòng chống tham nhũng”.
Do Mỹ và phương Tây?
Bộ trưởng Y tế VN mới đây gửi công văn hỏa tốc nhờ Bộ Công an và Sứ quán Hoa Kỳ điều tra nghi án hối lộ cả triệu USD.
Chuyển động 24h dẫn báo cáo của Tổ chức minh bạch Thế giới về chỉ số nhận thức tham nhũng 2014: “Ba nước trong sạch nhất trong năm nay vẫn là Đan Mạch, New Zealand và Phần Lan trong khi Somali, Triều Tiên đứng cuối bảng xếp hạng. Trung Quốc thì tụt tới 20 bậc xuống đứng thứ 100” – chương trình nhấn mạnh.
Nhưng VTV24 lại tiếp tục bỏ qua một đất nước xa xôi nằm ở Nam Bán cầu (tuy có nằm sát Trung Quốc) và chắc chắn nằm trong bảng xếp hạng: Nước Việt Nam tụt 3 bậc so với năm ngoái, đứng thứ 117 (thấp hơn cả Trung Quốc).
Chương trình tiếp tục đưa ra thông tin: “Các nước đang phát triển bị đánh giá là những nơi tham nhũng nhiều nhất trên thế giới”, nhưng “đa số những kẻ đưa hối lộ đều đến từ những quốc gia phát triển”
“Mỹ thì luôn được đánh giá là một trong những nước có ít tham nhũng trên thế giới” nhưng “doanh nhân Mỹ lại dính dáng nhiều nhất đến các vụ tham nhũng vượt xa các quốc gia phát triển khác” nên “theo các chuyên gia để ngăn chặn tình trạng tham nhũng thì không chỉ các quốc gia đang phát triển cần nỗ lực mà các quốc gia phát triển cũng phải đảm bảo việc không xuất khẩu tham nhũng ra nước ngoài” – VTV kết luận.
Không chỉ các quốc gia đang phát triển cần nỗ lực mà các quốc gia phát triển cũng phải đảm bảo việc không xuất khẩu tham nhũng ra nước ngoài - VTV24
Kỳ lạ là các nước không có hoặc ít “tài nguyên tham nhũng” lại có thể xuất khẩu thứ đó ra nước ngoài. Thế có khác nào bắt Nhật xuất khẩu dầu thô hay ép Iran xuất khẩu gạo?
Không có công ty nào trên thế giới muốn phải chi thêm tiền đồng thời lo lắng về hậu quả sau này. Họ bắt buộc phải làm điều đó vì nếu không biết “văn hóa” làm ăn tại các nước sở tại thì nên cuốn gói ngay từ đầu. Đó là điều ai cũng biết, chắc chỉ trừ có VTV.
Đành rằng là trích dẫn từ một “chuyên gia” nào đấy, nhưng trách nhiệm của người làm báo là phải biết lọc những thông tin, những ý kiến đánh giá chính xác, xác đáng nhất trong rất nhiều những thông tin và luồng tư tưởng.
Nếu không thấy đúng thì nên có thể phản bác. Còn đã đưa lên như một lời khẳng định chắc nịch, thì đó chính là quan điểm của chương trình rồi.
Cứ theo tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật” thế này, công cuộc phòng chống tham nhũng của Việt Nam xem ra vẫn còn xa vời vợi.
M.S/TTHN

19 nhận xét:

  1. phai noi xau nguoi khac de cho nhan dan ta cam giac la che do nay tot dep. Tro bip bom muon thuo cua bao dai nha nuoc

    Trả lờiXóa
  2. “doanh nhân Mỹ lại dính dáng nhiều nhất đến các vụ tham nhũng vượt xa các quốc gia phát triển khác”; đây là kiểu tư duy: Đại biểu do dân bầu, đại biểu vi phạm thì kỷ luật dân.
    Tham nhũng, nguyên nhân cũng vì dân, vì dân là người làm ra của cải vật chất để quan chức nảy sinh lòng tham, dân phải chịu trách nhiệm.
    Như vậy, kẻ nhận tiền không có tội hoặc có ít thôi, chủ yếu là do ke đưa tiền.
    Đúng!!! 100%

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái này gọi là chuyển lửa ra ngoài đó các cậu à. Nếu làm ăn ở VN mà không đưa hối lộ thì có mà đóng cửa sớm. Không ai đi hối lộ nếu không bị bắt buộc phải làm thế.

      Xóa
    2. Thành ngữ "gắp lửa bỏ tay người" chứ.
      Bọn TB giãy chết ...đểu thật!

      Xóa
  3. VTV LÀ ĐÁM COCC,cung dịch của chế độ,con ăn cắp có hồ sơ cảnh sát quốc tế tới hai lần là Kiều Chinh còn làm trưởng phòng văn hoá xã hôi thì ba cái vụ pha loãng dư luận,đánh lạc hướn,làm nhẹ vấn đề...theo kiểu:thế giới còn vậy,VN thấm tháp gì thì chẳng có gì ngac nhiều,đó là việc phải làm hàng ngày của đám cung dịch VTV.

    Trả lờiXóa
  4. Thằng đểu thì chuyên nói xấu người khác!!!

    Trả lờiXóa
  5. Phải rồi Tham nhũng là do tụi Mỹ, tụi Tây. Tại tụi nó có Apple (Iphone, Ipad,...), có BMW, và có .... làm tụi CS nó tham. Có ai nói là tham nhũng ở VN là do châu Phi đâu.

    Trả lờiXóa
  6. Người viết bài này.., kể cũng lạ!

    Nói thật để như ông Nguyễn Quang lập à!
    Nói thật để dân mất hết lòng tin vào đảng và nhà nước à!
    Nói thật để "Hết cán bộ làm việc" à...!

    Tham nhũng là việc ngày xưa, việc chỉ có ở những người về hưu như ông Truyền, ông Nghiêm thôi chứ cán bộ đương chức của ta bây giờ tốt lắm, cương quyết lắm, quyết liệt lắm...! Làm gì còn tham nhũng tham nhiếc gì đâu.
    Đã bảo là hết tham nhũng rồi, trong sạch vững mạnh rồi mà mấy ông lề trái cứ lí sự vòng vèo..., gô cổ lại là phải...!

    Trả lờiXóa
  7. Đả đảo sen đầm mẽo và lũ tay chân phương tây
    chuyên chống phá chọc ngoáy gây mất ổng định........
    làm quê cháu không vững tâm yên tâm kiên định xây nốt ngôi nhà to và hoàng tráng nhất đại cầu

    Trả lờiXóa
  8. Do Mỹ và phương tây thôi, không có nó vào đầu tư thì VN giờ cạp đất, nghèo kiết xác như bắc Triều tiên vậy, tham lam cỡ quả trứng con gà, con bò con heo, cái tivi, cát sét là cùng. Ối giời ơi cán bộ giờ tham nhũng hàng triệu đô do mỹ và phương tây cả keke

    Trả lờiXóa
  9. Nhân ngày PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG , trên VTV1 có chương trình " chuyển động 24h " tôi chỉ mới mở phần đầu khi biên tập viên nói về tham nhũng của các nước ... tôi đã chuyển kênh ngay , vì biết chắc một điều sẽ không có tên nước Việt nam trong nội dung chương trình ! Việt nam không nằm trong các quốc gia có tệ nạn tham nhũng , nôm na là xã hội VN " rất thơm " chứ không " bốc mùi " như các nước khác . Tệ nạn tham nhũng " đã trở thành quốc nạn " đó là việc của nước nào đó chứ không phải của VN ! Thật trơ trẽn và láu cá !
    Lâu nay có lẽ không riêng tôi , mà có rất nhiều người không hề muốn xem kênh truyền hình của VTV ( ngoại trừ một vài kênh thể thao hoặc chương trình thể thao ) , vì ngoài " ngợi ca thành tích , tai nạn giao thông , các công trình chào mừng ... , các loại hội nghị , lễ hội các loại " , lượng thông tin mà người dân cần biết sự thật thì chẳng thấy đâu , tất cả chỉ là " điều tra làm rõ " ! Xem những chương trình vô bổ đó chán không thể tưởng tượng nổi , ngán như phải ăn " cơm nếp nhão với thịt mỡ " !
    Vì vậy , tránh để bị " tâm tư " và dễ nổi cáu thì tốt nhất hãy tránh xa VTV !

    Trả lờiXóa
  10. Việc chương trình truyền hình của VTV ( chuyển động 24h ) nhân ngày chống tham nhũng đã trơ tráo đưa tin và bình luận tệ nạn tham nhũng của các nước khác ( không có Việt nam ) tôi lại nhớ đến câu ca dao " Thờn bơn méo miệng chê Trai lệch mồm " . Có lẽ cùng quan điểm " cả làng tham nhũng riêng gì mình ta " nên ông TBT Nguyễn phú Trọng dẫn chuyện Tây du ký để nói về " quốc nạn tham nhũng " của Việt nam : Phật đi lấy kinh còn phải hối lộ nữa là ! Ôi , cái lý của lãnh đạo nước Việt ta sao thấy " đáng yêu " quá ! Chúng ta hãy cứ coi VTV là " con vẹt " là " cái loa " của " lãnh đạo thiên tài " đi để khỏi phải " TÂM TƯ " , kiểu như " cái loa phường " ấy mà , nói ra rả mà có ai nghe đâu nhưng cứ nói cứ phát , vô duyên thế đấy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì vưỡn " Miệng quan đít trẻ " , mà bạn . Hãi thật đấy . giám gán cho cả Phật cũng hối lộ để biện minh thì cái miệng ấy quả thật đúng là ... !

      Xóa
  11. Đưa tin - Bình luận tệ nạn tham nhũng của các nước khác.
    Nhưng ở VN dưới sự lãnh đạo của ĐCS VN tệ nạn tham nhũng hơn gấp nhiều nước khác thì chẳng chống ??? Không biết xấu hổ và nhục nhã

    Trả lờiXóa
  12. Ố là là ! Dân ta lại biết thêm một thứ " mặt dày " vào hàng siêu hạng .

    Trả lờiXóa
  13. Tham nhũng là do ..người dân tự ý đua tiền mà ...
    không cầm thì ....sợ mất lòng , ngại chết đuợc

    nói chung tình hình này (bảo vệ chuột trong bình) là ...ổn định, cực kỳ ổn định

    Trả lờiXóa
  14. Thôi thôi,lạy anh - cho em xin / anh là thằng khốn nạn nhất ,bẩn thỉu nhất,đứng xa hàng cây số đã nghe mùi hôi thúi,mùi cứt phát ra từ cơ thể anh,anh chẳng thấy gì mà lại còn chê người ta ở bẩn là sao ? trong khi cơ thể người ta được cơ quan vệ sinh quốc tế chấp nhập là hợp vệ sinh rồi ! (còn anh thì chưa được ai công nhận cả ) ! Anh xem lại đi !

    Trả lờiXóa
  15. Mới rồi VTV bị phạt 10 triệu đồng, nay khiếp vía , dám nữa à?. Ghê chưa , ban tuyên giáo TW và cảnh sát tư tưởng văn hóa kinh thật.

    Trả lờiXóa