Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

Phong tỏa tài sản khủng của siêu lừa Huyền Như

Hàng loạt tài sản của Huyền Như bị tòa phán quyết kê biên, tạm giữ, phong tỏa, trong đó có tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng.
Theo dự kiến của TAND Tối cao tại TP HCM, ngày 15/12, Tòa phúc thẩm sẽ đưa “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, cựu Phó phòng quản lý rủi ro Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh TP HCM) và đồng phạm ra xét xử cấp phúc thẩm.
Với hai tội danh bị truy tố: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” tại phiên tòa cấp sơ thẩm, Huỳnh Thị Huyền Như chịu trách nhiệm hình sự với mức án Chung thân.
Cũng trong phán quyết của cấp sơ thẩm về trách nhiệm dân sự, một số lượng tài sản khổng lồ của “siêu lừa” tiếp tục duy trì lệnh kê biên tài sản, tạm giữ và lệnh phong tỏa đối với các tài sản để đảm bảo thi hành án.
Trong hàng loạt tài sản của Huỳnh Thị Huyền Như bị kê biên phải kể đến số lượng bất động sản “khủng” như: thửa đất rộng hơn 4.700m2 tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; Căn hộ thuộc Tháp Ruby 1 (quận Bình Thạnh, TP HCM). Căn hộ này cùng với trang thiết bị bên trong được định giá hơn 202 triệu đồng.
Ngoài ra, Huyền Như còn bị kê biên hàng loạt căn hộ tại khu chung cư Orient Apartment, căn biệt thự Villa H2 The Nam Hải tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; biệt thự thuộc dự án The Garland (quận 9, TP HCM)…
Số bất động sản này của Huyền Như thấp nhất không dưới 10 tỷ đồng.
Sổ tiết kiệm trị giá gần 83 tỷ đồng của Huyền Như cũng bị phong tỏa; ba xe ô tô hiệu: Civic, Lexus, Toyota Zace GL…
Đối với vụ án này, Huỳnh Thị Huyền Như công nhận tội danh truy tố, nhận mức án chung thân theo phán quyết của tòa án cấp sơ thẩm, không có kháng cáo về tội danh mình gây ra.
Tuy nhiên trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới, bị án Huyền Như xin kháng cáo về phần dân sự.
Theo đó, “siêu lừa” nghìn tỷ Huyền Như kháng cáo về phần dân sự, đề nghị cấp phúc thẩm trả lại Villa H2 The Nam Hai Resort (tại Hội An, Quảng Nam).
Theo biên bản kê biên tài sản ngày 6/10/2011, căn biệt thự này đứng tên bà Nguyễn Thị Lang – mẹ của bị án Huyền Như. Căn biệt thự này có trị giá 43 tỷ đồng. Hiện căn biệt thư do Công ty TNHH Indochina resort (Hội An) quản lý.
Cũng liên quan đến khối tài sản trị giá 43 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Lang cũng có đơn kiến nghị tòa phúc thẩm triệu tập tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, để đề nghị tòa phúc thẩm tuyên trả lại cho bà Villa H2 The Nam Hai Resort./.
Việt Đức/VOV
---------------

7 nhận xét:

  1. liệt nữ huyền như đã anh dũng hy sinh giữa 4 làn đạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ...nhưng chẳng chịu hô khẩu hiệu gì sất!

      Xóa
    2. ...vơi hy vọng sẽ ra sớm và toàn mạng.

      Xóa
  2. Người từng làm nghề kế toán và các điều tra viên sẽ hiểu số tiền mà Huyền Như chiếm đoạt chuyển đi đâu? Người bình thường chỉ biết số tiền HN chiếm đoạt. Nhưng người có chuyên môn sẽ hiểu và đặt câu hỏi? sau khi chiếm đoạt HN mua bất động sản bao nhiêu?, chuyển đi đâu bằng cách nào? chuyển khoản hay tiền mặt... các hành vi ấy không phải quá khó để làm rõ! Sau khi trừ đi số chi phí và trượt giá số thực tế còn lại ăn chia hay "nuốt cả ". chỉ sợ ăn chia trong quá trình ĐIÊU TRA, TRUY TỐ VÀ XÉT XỬ... thì khó mà làm rõ./.

    Trả lờiXóa
  3. Cứ công bố điều tra kiểu rối tinh rối mù! Thằng dân đứng ngớ ra... Cái bình chứa chất độc còn nguyên. Chuột béo vẫn chạy thành đàn nườm nượp!

    Trả lờiXóa
  4. Vậy phải điều tra xem bà Nguyễn thị Lang làm gì mà có khoảng 43 tỷ để xây biệt thự ? đề nghị bà cho xem toàn bộ biên lai , giấy tờ về khoản thu nhập này . Tham nhũng và đứng tên người khác là thủ đoạn đơn giản để " tránh đạn " của pháp luật . Nếu điều tra nghiêm túc thì bọn tội phạm có chạy lên mây !

    Trả lờiXóa
  5. Cướp hơn 4000 tỷ, tẩu tán lung tung (có ... trời tìm) nay bị thu "vét" có vài chục - tội gì chẳng OK cho nó ...lành!

    Trả lờiXóa