Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

VN 'muốn khôi phục' quan hệ với TQ


            Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố Việt Nam muốn “khôi phục và thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển lành mạnh”.
            Ông Lê Hồng Anh đã gặp ông Vương Gia Thụy, Phó chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc trong ngày đầu tiên tại Bắc Kinh.
Ông Lê Hồng Anh là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ông thăm Trung Quốc từ ngày 26 đến 27/8 trong tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đài Tiếng Nói Việt Nam dẫn lời ông Lê Hồng Anh nói khi gặp phía Trung Quốc rằng mục đích chuyến đi của ông là nhằm “trao đổi về các biện pháp nhằm khôi phục và thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài”.
Ông Anh nói thêm “việc hai Đảng, hai nước tăng cường hợp tác, duy trì quan hệ phát triển lành mạnh, ổn định là hết sức cần thiết, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay và tình hình Biển Đông có những diễn biến căng thẳng, phức tạp”.
Được biết chuyến thăm lần này được thực hiện theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Xử lý ảnh hưởng
Trong một thông cáo giải thích về chuyến đi của Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói: "Phía Việt Nam lấy làm tiếc về vụ việc xảy ra đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp và công nhân Trung Quốc trong tháng Năm vừa qua, đồng thời lấy làm buồn về việc một số công nhân Trung Quốc bị thiệt mạng, bị thương trong vụ việc này".
Việt Nam cũng gọi các vụ biểu tình hồi tháng Năm là "gây rối, mất trật tự tại một số địa phương".
Bộ Ngoại giao hứa rằng Việt Nam "sẽ có hình thức hỗ trợ nhân đạo đối với công nhân Trung Quốc bị nạn".
"Hội hữu nghị Việt–Trung sẽ cử đoàn sang Trung Quốc thăm hỏi một số gia đình đại diện cho những người bị nạn."
Thông cáo của Bộ Ngoại giao cho hay phía Việt Nam "đã và sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách, biện pháp hỗ trợ mà Chính phủ đã công bố đối với các doanh nghiệp để doanh nghiệp khắc phục khó khăn, giảm bớt thiệt hại và triển khai hoạt động bình thường".
"Việt Nam đã và đang tiếp tục điều tra vụ việc một cách nghiêm túc và xử lý nghiêm những người gây rối vi phạm pháp luật; đồng thời áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh, an toàn cho công nhân, doanh nghiệp Trung Quốc và các nước tại Việt Nam."
Văn bản nói trên gây ra suy đoán là thời gian gần đây đã có áp lực nào đó lên phía Việt Nam đòi "xử lý bất đồng", vì các vụ biểu tình căng thẳng nói trên xảy ra cách đây đã hơn ba tháng.
Giới quan sát nói gì?
Trong làn sóng biểu tình chống Trung Quốc hồi tháng Năm, sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan 981 vào vùng kinh tế đặc quyền của Việt Nam, hàng chục cơ sở của các công ty Trung Quốc tại miền Trung và miền Nam đã bị tấn công. Ít nhất bốn người bị cho là thiệt mạng và hàng nghìn người Trung Quốc đã được rút đi khỏi Việt Nam.
Bắc Kinh đã rút giàn khoan 981 giữa tháng Bảy, trước kễ hoạch một tháng.
Sau khi có thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm thứ Hai 25/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhanh chóng ra thông cáo hoan nghênh quyết định bồi thường cho công nhân Trung Quốc của phía Việt Nam.
Người phát ngôn Hồng Lỗi cho hay Việt Nam lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra và hứa hỗ trợ nhân đạo cho người bị ảnh hưởng.
Ông Hồng nói: "Trung Quốc ghi nhận công tác và thái độ của phía Việt Nam, hy vọng rằng phía Việt Nam sẽ thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phù hợp".
Một số nhà phân tích thì cho rằng chuyến đi của Đặc phái viên Lê Hồng Anh có thể là quyết định của một bộ phận ban lãnh đạo Việt Nam, những người vẫn tin rằng cần giữ hòa hiếu với Trung Quốc cho dù nước này ngày càng có nhiều hoạt động độc đoán trên Biển Đông.
Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người từng làm đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, được hãng AP dẫn lời nói ông cho rằng chuyến thăm sẽ không mang lại kết quả gì.
''Trung Quốc sẽ không bao giờ nhượng bộ. Họ chỉ tạm thời rút giàn khoan đi mà thôi. Họ sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng độc chiếm Biển Đông."
Tiến sỹ Nguyễn Quang A, một nhà quan sát khác, thì được dẫn lời nói ông hoan nghênh chuyến đi nhưng lo rằng Bắc Kinh sẽ thuyết phục Hà Nội từ bỏ kế hoạch xem xét kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế như từng đe dọa.
(BBC.TTHN/QC)Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố Việt Nam muốn “khôi phục và thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển lành mạnh”.
Ông Lê Hồng Anh đã gặp ông Vương Gia Thụy, Phó chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc trong ngày đầu tiên tại Bắc Kinh.
Ông Lê Hồng Anh là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ông thăm Trung Quốc từ ngày 26 đến 27/8 trong tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đài Tiếng Nói Việt Nam dẫn lời ông Lê Hồng Anh nói khi gặp phía Trung Quốc rằng mục đích chuyến đi của ông là nhằm “trao đổi về các biện pháp nhằm khôi phục và thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài”.
Ông Anh nói thêm “việc hai Đảng, hai nước tăng cường hợp tác, duy trì quan hệ phát triển lành mạnh, ổn định là hết sức cần thiết, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay và tình hình Biển Đông có những diễn biến căng thẳng, phức tạp”.
Được biết chuyến thăm lần này được thực hiện theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Xử lý ảnh hưởng
Trong một thông cáo giải thích về chuyến đi của Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói: "Phía Việt Nam lấy làm tiếc về vụ việc xảy ra đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp và công nhân Trung Quốc trong tháng Năm vừa qua, đồng thời lấy làm buồn về việc một số công nhân Trung Quốc bị thiệt mạng, bị thương trong vụ việc này".
Việt Nam cũng gọi các vụ biểu tình hồi tháng Năm là "gây rối, mất trật tự tại một số địa phương".
Bộ Ngoại giao hứa rằng Việt Nam "sẽ có hình thức hỗ trợ nhân đạo đối với công nhân Trung Quốc bị nạn".
"Hội hữu nghị Việt–Trung sẽ cử đoàn sang Trung Quốc thăm hỏi một số gia đình đại diện cho những người bị nạn."
Thông cáo của Bộ Ngoại giao cho hay phía Việt Nam "đã và sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách, biện pháp hỗ trợ mà Chính phủ đã công bố đối với các doanh nghiệp để doanh nghiệp khắc phục khó khăn, giảm bớt thiệt hại và triển khai hoạt động bình thường".
"Việt Nam đã và đang tiếp tục điều tra vụ việc một cách nghiêm túc và xử lý nghiêm những người gây rối vi phạm pháp luật; đồng thời áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh, an toàn cho công nhân, doanh nghiệp Trung Quốc và các nước tại Việt Nam."
Văn bản nói trên gây ra suy đoán là thời gian gần đây đã có áp lực nào đó lên phía Việt Nam đòi "xử lý bất đồng", vì các vụ biểu tình căng thẳng nói trên xảy ra cách đây đã hơn ba tháng.
Giới quan sát nói gì?
Trong làn sóng biểu tình chống Trung Quốc hồi tháng Năm, sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan 981 vào vùng kinh tế đặc quyền của Việt Nam, hàng chục cơ sở của các công ty Trung Quốc tại miền Trung và miền Nam đã bị tấn công. Ít nhất bốn người bị cho là thiệt mạng và hàng nghìn người Trung Quốc đã được rút đi khỏi Việt Nam.
Bắc Kinh đã rút giàn khoan 981 giữa tháng Bảy, trước kễ hoạch một tháng.
Sau khi có thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm thứ Hai 25/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhanh chóng ra thông cáo hoan nghênh quyết định bồi thường cho công nhân Trung Quốc của phía Việt Nam.
Người phát ngôn Hồng Lỗi cho hay Việt Nam lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra và hứa hỗ trợ nhân đạo cho người bị ảnh hưởng.
Ông Hồng nói: "Trung Quốc ghi nhận công tác và thái độ của phía Việt Nam, hy vọng rằng phía Việt Nam sẽ thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phù hợp".
Một số nhà phân tích thì cho rằng chuyến đi của Đặc phái viên Lê Hồng Anh có thể là quyết định của một bộ phận ban lãnh đạo Việt Nam, những người vẫn tin rằng cần giữ hòa hiếu với Trung Quốc cho dù nước này ngày càng có nhiều hoạt động độc đoán trên Biển Đông.
Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người từng làm đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, được hãng AP dẫn lời nói ông cho rằng chuyến thăm sẽ không mang lại kết quả gì.
''Trung Quốc sẽ không bao giờ nhượng bộ. Họ chỉ tạm thời rút giàn khoan đi mà thôi. Họ sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng độc chiếm Biển Đông."
Tiến sỹ Nguyễn Quang A, một nhà quan sát khác, thì được dẫn lời nói ông hoan nghênh chuyến đi nhưng lo rằng Bắc Kinh sẽ thuyết phục Hà Nội từ bỏ kế hoạch xem xét kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế như từng đe dọa.

(BBC.TTHN/QC)
----------------

31 nhận xét:

  1. Không biết có giương cao tinh thần "4 tốt" và " 16 chữ vàng" nữa không nhỉ?

    Trả lờiXóa
  2. Lãnh đạo hà nội không giám thoát trung đâu, nếu thoát trung thì lợi ích nhóm không còn Hội nghị thành đô với nội dung các mạng đã đưa khả năng đúng sự thật.Thời kỳ bắc thuộc từ năm 1990 rồi.

    Trả lờiXóa
  3. Hội những đảng viên đảng CSVN bảo thủ sợ chỗ dựa về ý thức hệ đã bị tan vỡ từng mảng lớn vì cú huých của giàn khoan HD981 nên không còn đủ vững để họ có thể tự tin bước vào Đại hội XII đảng CSVN nên họ cần và muốn được CSTQ KHÔI PHỤC quan hệ để chống lưng ý mà!

    Bác Lê Hồng Anh nom tướng chững chạc vậy mà chỉ biết hứa xử lý các vụ chống TQ ở VN còn phản đối TQ hạ đặt trái phép giàn khoan HD981 trong vùng ĐQKT của VN ,dùng vòi rồng áp đảo đâm húc gây hỏng hóc chìm tầu thuyền VN thì bác Lê Hồng Anh im re,không cất được lời nào.May mà ông này chỉ đại diện đảng CSVN .

    Cũng chỉ là hy vọng thôi rằng sẽ có chuyển biến theo hướng dân chủ trong Đại hội XII này,nhưng khi nước chưa đến đít thì sẽ chẳng có bước nhảy nào đâu.Cứ phải vài ba ủy viên Bộ chính trị,dăm bảy ông Ủy viên TW ra tòa vì tội tham nhũng như bên CS Tầu ấy chắc các ông ấy mới sáng mắt ra mà cải tổ thể chế chính trị chăng?

    Trả lờiXóa
  4. Đứa con hoang nghe kẻ xấu xúi dục, lầm đường lạc lối đang hấp hối ô....so ry....đang hối lỗi tìm đường quay về xin lỗi cha mẹ.......

    Trả lờiXóa
  5. đảng và nhà nước hiện nay đang khuyên nhân dân làm gì ? hảy cướp bóc và sẻ được thưởng ,!!! ??/một thằng cướp cạn đem giàn khoan vào nhà người khoan thăm dò ăn cắp tài nguyên và cho tai sai bán nước đập phá các công ty đang làm ăn thua lổ của tàu phù ĐƯỢC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI HÀNG TỶ ĐÔ .! và cấp phép cho hàng ngàn lao động trung hoa sang VN làm ...nhửng việc mà người VN không có khả năng làm là culi và vệ sinh ,trộn hồ ,??????
    NHƯNG NÓI VẬY ANH tập và chung wa vỉ đại rất chơi đẹp ĐU NG1 NHƯ ĐẢ HỨA MÀ CÁC TƯỚNG LẢNH VN ĐẢ NGHE ,chung wa SẺ HỞ TRỢ GIÚP KINH TẾ VN 100 TỶ DOLA VÀ VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI 100 TRIỆU DOLA ,CÒN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI THÌ CHÚ CHO CÁC ANH TRONG BCT VÀ BBT TW LÀM QUÀ MÀ CHIA NHAU ,nhớ từ nay về sau đừng chơi với bọn thế lực phản động và diển biến hòa bình là đếcuốc Mỷ ,các nị sẻ bị o ép đòi hỏi thực hiện nhân quyền làm lung lay chế độ ,còn theo chung wa thì không cần nhân quyền gì hết cứ thẳng tay như chung wa đả làm ở thiên an môn và tây tạng hiện nay .các ông đừng bắt chướt dân Hongkong ,Macau đòi bầu cử tự do ,phải áp dụng điều 88 ngay (,hảo lớ ,hầy ùm hầy )

    Trả lờiXóa
  6. Thói đời mềm nắn rắn buông
    Lạ gì Đại Hán, nói suông lừa người
    Chủ quyền, bản lĩnh, vẹn mười
    Ai ơi thức tỉnh, thêm tươi đất trời.

    Trả lờiXóa
  7. Việc các nhà lãnh đạo đảng cộng sản Việt nam quyết tâm khôi phục quan hệ với Trung quốc không có già lạ, và không ngoài dự đoán của đa số người dân Việt.
    Không lạ vì sự tồn tại của Đảng, duy trì các vị trí chủ chốt đương nhiệm của Đảng và nhà nước được sự hậu thuẩn của Trung quốc và đại hội XII đã được Đảng Cộng sản Trung quốc quy hoạch hợp ý Đảng và bắt dân đành phải vừa lòng.
    Nhưng Trung quốc có đồng ý khôi phục quan hệ hay không lại là chuyện khác.
    Với dã tâm độc chiếm biển đông, biến Việt nam thành thuộc bang là đường lối chiến lược lâu dài. Mặc dù Đảng cộng sản Việt nam sẵn sàng chấp nhận để bảo vệ đảng và chế độ nhưng chắc chắn vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ phía nhân dân nên Đảng cộng sản Việt nam không thể tỏ thái độ cầu thân triệt để làm cho Trung Quốc không vừa lòng.
    Vậy nên, việc bình thường hóa với Trung quốc cũng rất khó khăn.

    Trả lờiXóa
  8. Chẳng năng lực , tài cán, học lực ...gì thì cũng phải có cái mặt trông nó ...dễ nhìn tí chứ , cứ chọn những thằng chỉ mỗi nước mặt phèn phẹt làm quan chức như tay ngồi cạnh TCB thì...chẳng mấy vỡ đảng?!

    Trả lờiXóa
  9. VN cử đoàn đai biểu sang T.Q thăm nạn nhân vụ Vũng áng, Bình Dương? Thế ngư dân VN khi đang bắt bắt cá trong vùng biển của VN, bị T.Q bắt giữ, đánh đập, bắt nộp tiền chuộc thì sao đây?
    Một động thái nhu nhược đến cùng tận ươn hèn vô liêm sỹ, vô trách nhiệm trước Dân tộc, Tổ quốc của ông đặc phá viên TBT ĐCSVN?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. VN cử đoàn đai biểu sang T.Q thăm nạn nhân vụ Vũng áng, Bình Dương? Ôi ! ông Lê Hồng Anh lại lấy tiền thuế của dân Việt đi làm việc từ thiện cho bọn cướp rồi . Hết chuyện để nói !

      Xóa
  10. chac de danh ong anh khong noi gi de languoi noi chuyen hoa binh voi xam luoc vn tu bac kinh

    Trả lờiXóa
  11. Đòi tiền ô nhục những ngày giàn khoan”

    Đỏ huynh đến gặp Cận bình
    Mặt nạc chúng mình nói chuyện với nhau!
    Vương gia khô mặt hói đầu
    Khẩu truyền lệnh Tập vài câu thế này:

    “-Hai đảng sẽ đi ăn mày
    Thập lục, tứ tốt tuột tay còn gì?
    Kẻ thù sẽ đập mạnh chùy
    Súc sinh trong nước rô - ty chúng mình
    Gạt đi những chuyện lình xình
    Bể đảo, biểu tình đập phá cho qua!
    Hai Đảng phải biết nhìn xa
    Xem Bú- tin , Ô- 3 -ma làm gì ?

    Nhắc nhở bạn Lú khắc ghi
    Tứ tốt thập lục là vì Đảng thôi!
    Theo Mẽo đảng Đọ sẽ toi
    Theo Tàu đảng Đọ đời đời ấm no!”

    Đỏ huynh nghe vậy co ro!
    Gửi lời cả Lú chúc cho Cận bình:

    "-Bảo vệ đảng của chúng mình
    Phản động nhen nhúm biểu tình chém ngay
    Bánh bao hãy lới rộng tay
    Trả tiền ô nhục những ngày giàn khoan”

    Vương gia chiêu đãi bầu đoàn
    Gửi quà cho lũ “con hoang” xa nhà !
    Bánh bao, tào phớ, thịt gà
    Óc khỉ non già chúng nó lát – xê.

    Trả lờiXóa
  12. Tôi không dám nói là đi guốc vào bụng ông đập phá viên của đảng nhưng nhìn ông ngồi cứ ngây như em bé bỉn ra quần ! ông dám trách trung quốc tôi đi bằng tay ,lại chính phủ chúng tôi hết sức lấy làm tiếc ,chúng tôi hết sức coi trọng 16 chử ( dù ai chửi củng mặc kệ ),chúng tôi sẻ xem xét lại ,và rồi đảng chúng tôi xin hứa đảng chúng tôi xin chừa đảng chúng tôi quyết tâm CHÚNG TA ĐỀU LÀ HÀNG XÓM BÁT ĐỦA CÒN KÊU CƠ MÀ ,cuối cùng xin các anh nối lại viện trợ và cho vay không hoàn lại để chúng em tiếp tục nuôi công an cảnh sát để tiếp tục chơi cút bắt cho dân nó vui ,còn chút đỉnh thì để lại mổi người vài triệu đôla gọi là bồi dưởng sức khỏe tiếp tục phục vụ thiên triều ,em xin hết và ra về kính chúc anh Tập cùng toàn thể quân đội giải phóng nhân dân trung hoa không ngừng lớn mạnh để ngăn chận âm miu diển biến hòa bình của Huê Kỳ và các thế lực phản động âm miu chia rẻ tình hiểu nghị 2 nước đời đời bền vửng ạ ! em xin cáo từ kính chúc anh Tập thân tâm trường lạc ,xin bảo trọng ,và xin 2 đội tàu hải giám hộ tống về nước để chứng tỏ tình hưu hảo ,

    Trả lờiXóa
  13. Thât muốn ói máu! Nhìn bòng bong che trắng lốp muốn tới ăn gan,xem ống khói đen xì muốn ra cắn cổ!

    Trả lờiXóa
  14. Thằng hàng xóm sang vườn nhà ta , lùa gà bắt vịt, đánh đuổi con cháu trong nhà nhưng chủ nhà nay lại cử người sang xin lổi cầu hoà, muốn giử tình hàng xóm và vẫn xin làm bạn ''tốt'' với thằng hàng xóm thô lỗ, ăn cướp. Thế này mới lạ .
    Điên và nhục!

    Trả lờiXóa
  15. Để ý thấy CSVN gặp TC cứ phải hèn hạ treo cổ bằng cà vạt đỏ? Trong khi TC đeo cà vạt xanh, đ. cần màu đỏ lòm nữa!
    Giả sử số phận lại bắt Mỹ đánh VNCS? Phức tạp nhỉ? Không còn huy động lòng quân dân được như xưa đâu... VC bắt buộc phải cầu viện TC nhảy vào? Bom A, bom H quăng ầm ầm!
    Nào! Chúng ta cùng chết! Xin mời!

    Trả lờiXóa
  16. Đây rùi. Điểm đầu tiên trong thỏa thuận ba điểm (ngắn gọn, không dông dài): "Lãnh đạo hai Đảng, hai nước sẽ ..., thúc đẩy quan hệ Trung-Việt trước sau như một phát triển lành mạnh, ổn định".
    Tức là: Trước đã "ổn định" ra sao thì sau cứ ...rứa.
    Kinh thật!

    Trả lờiXóa
  17. Trương Minh Tịnhlúc 21:31 27 tháng 8, 2014

    Một hình thức đi triều cống. Nhục nhã !

    Trả lờiXóa
  18. Trần Văn Truyền (bến tre)lúc 21:46 27 tháng 8, 2014

    4 TỐT, 16 VÀNG, 4 KHÔNG, 3 NGUYÊN TẮC sắp tới đây 10 CỤC CỨT vậy là thoải mái! Một hội nghị Thành Đô nhục nhã (vì thế đâu dám công bố trong Đảng đâu? Dân thì còn lâu! Quên đi!) Có thể sắp tới "Hội nghị Quảng Đông" chẳng hạn! Đảng có điều 4 trong Hiến pháp nên thoải mái quyết (Thanh hoá nói Quýt) hãy chờ xem các bạn nhé! Xem Đảng lại thân với Tàu cho mà xem

    Trả lờiXóa
  19. Tôi không tin vào những gì bọn giặc tàu nói , xin đồng bào hãy nhìn kỹ những gì bọn chúng làm ?còn ai đó muốn tin tưởng và theo chân bọn chúng thì hãy chờ xem lịch sử sẽ phán xét, trong tất cả các tội ác đối với nhân, đối với đất nước, tội bán nước là tội nhân thiên cổ .

    Trả lờiXóa
  20. Lại đu dây rồi , Dân VN lại khổ dài dài !

    Trả lờiXóa
  21. Sau vụ giàn khoan, lòng người dân Việt đối với TQ đã khác đi rất nhiều, rất rất nhiều. Việc cử ông LHA sang TQ chỉ làm cho ĐCSVN trở nên cô độc và tách hẳn khỏi dân tộc Việt. Chuyến đi và những lời phát biểu của Đặc phái viên là rất bất ngờ; là một cú sốc với những người suy nghĩ bình thường và động thái này không khác gì một tuyên bố chính thức rằng ĐCSVN không còn đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam.
    Cũng nên nhắc lại rằng, trước năm 1992 hiến pháp VN quy định TQ là kẻ thù của VN; rằng ĐCS hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật VN. Thế mà vẫn có cái "Thành Đô" ma quái, vi phạm Hiến pháp một cách trắng trợn. Rõ ràng, quyền lợi của đảng CSVN trở nên đối kháng với lợi ích của dân tộc VN. ĐCSVN sẽ giải thích thế nào với nhân dân Việt Nam về chuyến đi này?

    Trả lờiXóa
  22. Hôm rồi tuyên bố quăng 16 chữ vàng và 4 tốt vào sọt rác, nay phải lượm lại, chùi rửa, đánh bóng lại xài thôi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc là sang xin lỗi đây mà -" Hôm trước thằng Đam say rượu nói bừa " , chúng em có nói đâu . Đại loại thế . Bây giờ vàng lại rồi .

      Xóa
  23. Có nỗi đau nào hơn nỗi đau mất nước?
    Nhưng chúng ta đang nhận lãnh nỗi đau này.
    Vì đâu hỡi người Việt mang dòng máu Hùng vương?

    Có cái nhục nào hơn cái nhục làm người nô lệ?
    Nhưng bọn cộng sản mặt dày và lòng dạ sói lang.
    Đã quyết cam tâm dâng trăm triệu mạng người cho giặc.
    Chúng ta chấp nhận làm nô lệ hay phải tính sau đây?
    Chúng ta tính đến bao giờ?

    Sức mạnh đến từ nòng súng?
    Sai!

    Sức mạnh đến từ chân lý sáng ngời.
    Sức mạnh nằm trong trái tim những con người sục sôi lòng yêu nước.
    Những bàn tay siết chặc
    Những ánh nhìn tự tin
    Những bàn chân vững bước
    Sẽ không có nòng súng nào ngăn được bước ta đi.

    Bọn chúng đã công khai bán nước
    Bọn chúng thách thức lòng yêu nước của dân tộc ta

    Người Việt muôn đời thà chết vinh hơn sống nhục
    Người Việt thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu để mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

    Cám ơn sông núi hiển linh
    Vạch mặt bọn bán nước để dân mình... dễ ra tay!

    Trả lờiXóa
  24. Khôi phục cái gì ở đây nhỉ ?
    Chẳng lẽ tên ăn cướp ngang nhiên đặt giàn khoan
    ngay trong sân nhà mình thì mình dĩ nhiên phải có
    thái độ phản kháng,chứ câm mồm trong cái bẫy
    "4 tốt + 16 chữ vờ" của giặc hay sao mà đi lạy lục
    chúng để khôi phục ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những kẻ tham quyền cố vi cam tâm bán nước cho Tàu - lũ mắt dày không sợ lòng Dân oán thán - Những người yêu nước tại sao ta phải sợ chúng nhỉ - Muôn người như một - Toàn Dân đứng lên thà hy sinh chứ không chịu làm nô lệ - Chúng đả cai trị độc tài bao nhiêu năm rồi - không lẻ cứ nằm im chờ chết - hãy tiến lên dành Độc Lập Tự Do cho Tổ Quốc / QUYẾT TIẾN LÊN THÀ CHẾT VINH HƠN SỐNG NHỤC/

      Xóa
  25. Phải nói một tiếng đồ "VÔ SĨ" !!!

    Trả lờiXóa
  26. Trước bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực đang bất lợi, và nhiều biểu hiện 'không khéo VN ngả theo Mỹ', và nhiều bất lợi trong nước, Tàu tạm hòa hoãn để 'kéo VN trở lại "quỹ đạo" với Tàu'. Nhưng đừng tin chúng hứa hão. Am mưu xâm lược, thôn tính VN , biến VN thành tỉnh hay khu tự trị dễ gì chúng từ bỏ. Đảng CSVN không tỉnh táo, vẫn tin TQ thì phải trả giá đắt. Chúng có thể chịu lùi một bước, nhưng rồi sẽ tiến nhiều bước nguy hiểm ơn."Đứa con hoang đàng" không cảnh giác thì chết cả nút, không kịp ngáp! Bản chất dối trá, lật lọng của giặc Tàu đã bao đời rõ rồi. Chẳng lẽ đảng CSVN không nhận diện được hay sao?

    Trả lờiXóa
  27. Nhìn mặt LHA phinh phính, nhiều thịt hơn hẳn ông Tập.
    Tôi thấy rất tự hào cho ĐCS VN

    Trả lờiXóa
  28. Ngày 10-08-1987, ông Nguyễn Văn Linh (đang mắc bệnh ung thư) bay qua Trùng Khánh gặp Hồ Diệu Bang (1915-1989), Đặng Tiểu Bình (1904-1992= thọ 92 tuổi) bàn luận về các kế hoạch cắt đất, cắt biên giới và phác họa rõ ràng hơn …Kế hoạch "sát nhập Việt Nam vào lãnh thổ Trung Quốc" qua chiến thuật "Hoà Bình, hữu nghị, chầm chậm, êm ả, kín đáo, không ai có quyền biết đến" với thời gian 60 năm, phân ra làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn 20 năm.
    GIAI ĐOẠN I : Ngày 15-07-2020 : QUỐC GIA TỰ TRỊ.
    GIAI ĐOẠN II : Ngày 05-07-2040 : QUỐC GIA THUỘC TRỊ.
    GIAI ĐOẠN III: Ngày 05-07-2060 : Tỉnh lỵ Âu Lạc.
    Tỉnh trưởng vẫn là người Việt, đặt dưới quyền lãnh đạo của Tổng Đốc Quảng Châu.
    Thời gian này, tiếng Việt là ngôn ngữ phụ,(dân tộc thiểu số) tiếng tàu là ngôn ngữ chính.
    QUY CHẾ KHU TỰ TRỊ: Sau đây xin mời quý vị nghe lại cuộn băng nhựa của Tổng Cục 2 Việt nam với lời lẽ bề trên, trịch thượng của người Tàu, ban mệnh lệnh, giáo huấn, dạy dỗ, răn đe lãnh đạo Việt Nam phải làm những gì suốt 60 năm dài "tịch thu" nước Việt Nam từng bước một: "Âm thầm, Lặng lẽ, Từ từ như tằm ăn dâu. Khéo như dệt lụa Hàng Châu. Êm như thảm nhung Thẩm Quyến..." theo thể thức "diễn tiến hoà bình". Làm cách nào để cho người Việt Nam và dư luận quốc tế nhìn nhận rằng, người Tàu không "cướp nước Việt" mà chính người Việt Nam tự mình "dâng nước" và tự ý đồng hóa vào dân tộc Trung Hoa.
    Tại Hội nghị Thành Đô,3/9/1990 “Tổng Bí Thư” Nguyễn Văn Linh xin xỏ Đặng Tiểu Bình: Nhờ Trung Quốc mà Đảng Cộng Sản Việt Nam mới cướp được chính quyền, mới thắng đế quốc Pháp, đế quốc Mỹ, diệt được bọn tư bản. Công ơn Trung Quốc to lắm, bốn biển gộp lại cũng không bằng. Do thế, “nhà nước” Việt Nam xinTrung Quốc xóa bỏ các hiểu lầm, các bất đồng. “Phía” Việt nam sẽ làm hết sức mình để vun bồi tình hữu nghị lâu đời vốn sẵn có giữa hai đảng do Mao Chủ Tịch và Hồ Chí Minh dày công xây dựng trong qua khứ. Việt Nam sẽ tuân thủ đề xuất của Trung Quốc là cho Việt Nam được hưởng "quy chế khu tự trị trực thuộc chính quyền trung ương Bắc Kinh" như Trung Quốc đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương, Quảng Tây... Để kịp chuẩn bị tâm lý cho nhân dân VN khỏi bị sốc và giải quyết các bước cần thiết cho việc VN gia nhập vào Trung Quốc, xin cho chúng tôi (Linh, Mười, Phiêu) thời hạn chuyển tiếp sáp nhập là 60 năm: 1990-2020. 2020-2040. 2040-2060…

    Trả lờiXóa