Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Tư - 19-2-2014

1 - BA SÀM 
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
35 năm Chiến tranh Biên giới Việt-Trung 1979: Báo chí, sách Sử VNCS đã viết gì (4) (Chép sử Việt). “Từ‘Các nước XHCN anh em’ cho tới lũ ‘Đế quốc tư bản’ đều lên án ‘Bọn phản động Bắc Kinh’, ‘Giới quân phiệt hiếu chiến Trung Quốc’”
<- SÀI GÒN TƯỞNG NIỆM NGÀY CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC PHƯƠNG BẮC (Huỳnh Ngọc Chênh). – Phạm Đình Trọng:SÀI GÒN KỈ NIỆM 35 NĂM ĐÁNH THẮNG QUÂN TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC (DĐXHDS). ”Phản bội người đã khuất. Phản bội người đang sống. Lạnh lùng câm lặng trước sự kiện lịch sử bi tráng viết bằng hàng vạn dòng máu Việt Nam yêu nước, nhà nước cộng sản Việt Nam còn phản bội cả lịch sử Việt Nam“. – Nhân sĩ trí thức tổ chức lễ tưởng niệm cuộc chiến biên giới 1979 (RFA). – Nhân sĩ Saigon lặng lẽ kỷ niệm cuộc chiến 1979 chống Trung Quốc(RFI).
- Trần Mạnh Hảo: 35 NĂM! HÃY NHẢY MÚA ĂN MỪNG… (Ba Sàm).
Hình ảnh LS Lê Quốc Quân sau hơn 1 năm ngồi tù và 17 ngày tuyệt thực (DLB). – Nguyễn Đình Ấm: Vùi dập Lê Quốc Quân là phản nước, hại dân (Bà Đầm Xòe). “Ngày mai đây nhà cầm quyền đưa ra xử phúc thẩm cái gọi là LQQ trốn thuế 400 triệu đồng là không thuyết phục được ai, bởi vì biết bao nhiêu vụ người ta tham ô, trốn thuế…làm thất thoát cả chục tỷ, trăm tỷ, nghìn tỷ…thì được bao che, bỏ qua… nay sao lại xử tội nặng người trốn thuế 400 triệu đồng (nếu điều đó là có thật)? Như vậy, việc giam cầm xử tù nặng LQQ không phải là sự nghiêm minh của pháp luật mà vùi dập người yêu nước, tức là phản nước, hại dân“. – Lời tâm huyết của LS Lê Quốc Quân trước ngày xử phúc thẩm (DLB).
Ông Phạm Quý Ngọ đã chết “đúng quy trình”?! (FB Tin Không Lề). “Chẳng rõ ông Ngọ chết vì lý do gì, nhưng chắc chắn sau cái chết này, các ‘đồng chí’ của ông sẽ ngủ ngon hơn, bớt lo lắng hơn“. – Nguyễn Mộng Hoài: Cho chìm xuồng vụ Phạm Quý Ngọ tức cho chìm xuồng chế độ và… (Quê Choa). – Tướng Phạm Quí Ngọ đã từ trần nhưng vấn đề Phạm Quí Ngọ vẫn phải sống… (Quê Choa). – VẪN TIẾP TỤC ĐIỀU TRA VỤ ÁN “LÀM LỘ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC”, NẾU…. (Nguyễn Quang Vinh).
Tướng Phạm Quý Ngọ, người bị tố nhận hối lộ bất ngờ qua đời (Người Việt). “Nay với cái chết của tướng Phạm Quý Ngọ, ván bài gỡ án tử hình của ông Dương Chí Dũng đã bất ngờ đi vào ngõ cụt nếu vụ khởi tố ‘lộ bí mật nhà nước’ bị dẹp từ đây. Ông Dương Chí Dũng đã cho hay ông gửi đơn kêu oan tới tất cả các lãnh tụ đảng và nhà nước nhưng lá đơn sẽ được cứu xét như thế nào sau cái chết của tướng Ngọ, chưa ai biết sẽ ra sao“. - Thượng tướng Phạm Quý Ngọ qua đời (VNN). - Tướng Ngọ qua đời, việc điều tra chưa kết thúc (MTG). - LS Trần Đình Triển: “Người thừa kế phải chịu trách nhiệm dân sự thay tướng Ngọ“ (MTG).
TIN XÔN XAO (Nguyễn Quang Vinh).

KINH TẾ

VĂN HÓA-THỂ THAO
BÀI TAO NHÃ VIẾT LẠI (Hợp Lưu).
Tôi chứng kiến… (Vũ Nho).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Thạc sĩ mà chi! (NLĐ).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

QUỐC TẾ
* RFA: Audio: + Sáng 18-02-2014; + Tối 18-02-2014.
-----------------
2 - Đttl - NLG

*   *   *
------------------
3 - Viet-Studies

Tướng Phạm Quý Ngọ, người bị tố nhận hối lộ bất ngờ qua đời (NV 18-2-14) -- Thượng tướng Phạm Quý Ngọ đột ngột qua đời (MTG 18-2-14) Thứ trưởng Công an Phạm Quý Ngọ qua đời (TP 18-2-14) -Thượng tướng Phạm Quý Ngọ qua đời (NLĐ 18-2-14) Thượng tướng Phạm Quý Ngọ qua đời(VNN 18-2-14) - Tướng Phạm Quý Ngọ qua đời (BBC 18-2-14) -- Ông Ngọ đã sang Nhật, sang Singapore điều trị: Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ qua đời(VnEx 18-2-14) -- Báo Petrotimes có thông tin riêng, ít người biết: "tim ... đã ngừng đập", "bệnh ung thư gan quái ác": Tướng Phạm Quý Ngọ từ trần(Petrotimes 18-2-14)
Không nên đánh bạc với ông Đinh La Thăng: Bán DNNN lấy tiền xây sân bay Long Thành (VNN 18-2-14) -- Đinh La Thăng cho hay (he is a real dealmaker, isn't he?!) Khẩu khí của ngài vẫn không thay đổi: Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng: Sẽ cách chức lãnh đạo DN không thực hiện đúng cổ phần hóa (LĐ 18-2-14)
Việt Nam giết thịt 5 triệu con chó mỗi năm (ĐV 18-2-14) -- Ai tiên phong mở fastfood thịt chó là sẽ hốt bạc ngay!
KINH ĐIỂN: Đặng Tiểu Bình và quyết định của Trung Quốc tiến hành chiến tranh với Việt Nam (NCQT 18-2-14) -- Bản dịch bài “Deng Xiaoping and China’s Decision to go to War with Vietnam”, 2010, Kournal of Cold War Studies của Xiaoming Zhang
Cuộc cách mạng ở Thái Lan đã chết: Last gatekeepers [Economist 18-2-14) -- "Ideologially, Thailand's revolution is dying"
Michael Spence cố vấn cho Trung Quốc: Nobel Winner’s Frank Advice to China’s Leadership (NYT 17-2-14)
--------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét