Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

Việt Nam không chấp nhận mối quan hệ lệ thuộc

Thủ tướng đã gửi đi một thông điệp cực kỳ rõ ràng cho toàn thế giới biết rằng, Việt Nam quyết tâm bảo vệ chủ quyền của đất nước và sẽ không chấp nhận một mối quan hệ lệ thuộc.
Ngày 21/5, tại Philippines khi tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trả lời phỏng vấn của hãng AP và Reuters về tình hình Biển Đông.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó.
Dư luận cũng như các học giả quốc tế cũng đánh giá rất cao quan điểm được đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Phóng viên đã có cuộc trao đổi với GS.TS Jonathan London, chuyên gia Việt Nam và phát triển học ở Đông Nam Á, trường Đại học Hongkong (Trung Quốc) xoay quanh phát biểu của Thủ tướng cũng như tình hình tại Biển Đông những ngày qua.
- PV: Thưa ông, trả lời phỏng vấn bên lề Diễn đàn kinh tế Thế giới về Đông Á 2104 diễn ra tại Philippines tuần qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định: Việt Nam không đánh đổi độc lập, chủ quyền lấy hòa bình, hữu nghị viển vông. Ông bình luận như thế nào về thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng muốn gửi gắm qua phát biểu này?
- Tôi thấy phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một phát biểu rất quan trọng trước những căng thẳng gia tăng tại Biển Đông trong thời gian gần đây, xuất phát từ những hành động đơn phương của phía Trung Quốc. Quan trọng bởi Thủ tướng của các bạn đã gửi đi một thông điệp cực kỳ rõ ràng cho toàn thế giới biết rằng, Việt Nam quyết tâm bảo vệ chủ quyền của đất nước và sẽ không chấp nhận một mối quan hệ lệ thuộc.
Chính vì thế, tôi nghĩ rằng, đó là thông điệp rõ ràng nhất đến nay, cho thế giới thấy rõ vị trí và quan điểm của Việt Nam trong việc giải quyết những căng thẳng hiện nay tại Biển Đông.
- PV: Thưa ông, trong cuộc họp báo quốc tế chiều 23/5 do Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức, phía Việt Nam tiếp tục yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan, sau đó 2 nước sẽ tiến hành bàn bạc. Tuy nhiên, trước đó Trung Quốc cũng đưa ra điều kiện là Việt Nam phải rút các tàu chấp pháp của mình ra khỏi khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 rồi mới đàm phán. Vậy xét về mặt thực địa và pháp lý, cách tiếp cận vấn đề của bên nào là đúng thưa ông?
- Nếu Trung Quốc tuyên bố như vậy thì là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được bởi một nước đi xâm phạm nước khác [ở đây là Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam – PV] mà lại đỏi hỏi nước bị xâm phạm phải rút lui là điều hoàn toàn vô lý và không hợp pháp.
Theo tôi, đòi hỏi của Trung Quốc như vậy là hoàn toàn không khả thi.
Chúng ta cũng cần phải nhớ rằng, tình hình căng thẳng gia tăng như hiện nay tại Biển Đông không phải xuất phát từ phía Việt Nam mà là do những hành vi của Trung Quốc. Chính vì vậy tôi nghĩ rằng, những đòi hỏi của Trung Quốc là hoàn toàn không hợp lý và Việt Nam sẽ không bao giờ chấp nhận những điều kiện đó.
- PV: Vậy ông có nhận xét gì về việc Việt Nam yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương-981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trước khi hai nước tiến hành bàn bạc?
- Tôi nghĩ về mặt logic, đây là một đòi hỏi hoàn toàn chính đáng. Tôi chỉ lo rằng, Trung Quốc sẽ không thay đổi hành vi của họ và chúng ta sẽ phải đối mặt với những căng thẳng sẽ còn kéo dài trong thời gian tới.
Tôi hy vọng cả hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực một cách tối đa để tránh việc xảy ra xung đột, cũng như những tai nạn đáng tiếc có thể dẫn tới việc Việt Nam sẽ phải sử dụng đến các biện pháp quân sự nhằm giải quyết vấn đề và tự bảo vệ mình.
Theo tôi, nếu Trung Quốc tiếp tục thái độ của mình như hiện nay thì mức độ nguy hiểm trên biển vẫn còn cao và thái độ của Bắc Kinh như vậy rất là đáng tiếc.
PV: Trong những ngày qua, Trung Quốc luôn cáo buộc Việt Nam gây hấn, tuy nhiên thông tin từ thực địa cho thấy không phải như vậy. Một ví dụ là ngày 20/5, Trung Quốc đã cử tới 137 tàu, trong đó có 5 loại tàu chiến đến khu vực mà họ hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981. Ông có đánh giá như thế nào về những hành động cũng như cáo buộc của Trung Quốc đối với Việt Nam?
- Trong những ngày qua chúng ta có thể thấy những cáo buộc từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên, họ gần như không đưa ra được bằng chứng cho những cáo buộc đó.
Theo tôi, cách tốt nhất mà Việt Nam có thể sử dụng khi đề cập đến căng thẳng tại Biển Đông là tiếp tục cung cấp những bằng chứng cho thế giới thấy rõ thực trạng đang diễn ra trên biển là như thế nào, cũng như cho thế giới biết hành vi của phía Trung Quốc, đặc biệt là việc đưa tàu chiến đến khu vực này.
Tôi tin rằng, dư luận thế giới sẽ nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng hơn về những gì đang diễn ra tại Biển Đông.
Nguyễn Hùng-Việt Nga/ (Theo VOV online)
---------------

14 nhận xét:

  1. Rắn mất đầu ! thủ tướng tuyên bố nghe quá đả cùng thứ trưởng Nguyển chí Vịnh nghe củng sướng cái tai ! nhưng bà đại tướng họ phùng thì tuyên bố trớt quớt không ăn vào đâu cả , anh em láng giềng tốt ,thoát khỏi hán gian khó quá đồng nhân dân tệ mấy hôm nay củng tạm không rớt giá nhiều lắm .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi giời! Nói hay ai chả nói được? Anh họ tôi, nợ đầm đìa, nhưng găp ai cũng nói "Tôi rót cho anh mấy chục tỉ! OK?!", làm người đối diện sướng quá, mặt đần cả ra, đợi!...

      Xóa
  2. Tôi cảm thấy ở V N hiện nay không phải mình ông Thanh mà rất nhiều người làm hán gian nên nhân dân V N mới khổ(TQ bán hàng giởm,độc hại.các công trình do TQ thầu toàn làm láo.....)Nhân dân V N phải nhìn ra được vấn đề này và phải có hành động thì mới mong thoát khỏi được sự khổ nhục này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu ta cũng làm được các mặt hàng rẻ , đẹp , các công trình có chất lượng hơn của Tàu thì ta sẽ thoát khỏi sự khổ nhục này !

      Xóa
  3. Cũng có thế nói là rắn nhiều đâu, rắn đột biến, rắn quái thai!

    Trả lờiXóa
  4. Thằng này chết vìa cái mồm..............

    Trả lờiXóa
  5. Vần đề ở chỗ trong hàng ngũ lãnh đạo có quá ít người trung dũng ,đa phần là một lũ cơ hội .Trong tứ trụ điều này thể hiện càng rõ ,có duy nhất một mình thủ tướng có hơn một lần chưng tỏ sự trung thành với Tổ quốc .Ba người còn lại một màu nhờ nhờ .

    Trả lờiXóa
  6. Nếu title bài này là của VOV đặt thì đọc qua đã thấy VOV lấp liếm rồi , tôi thấy nếu kg có thằng Trung quốc giúp đỡ thì làm gì có ngày 7-5 và 30 -4 và một thằng đểu như Trung quốc mà nó giúp Việt nam thì VN phải phụ thuộc nó chứ đời nào nó giúp vô tư !

    Trả lờiXóa
  7. Toàn là lời của gió

    Trả lờiXóa
  8. Mị dân ngu thôi....
    thế giới người ta cũng lạ gì cái bản mặt này.....

    Trả lờiXóa
  9. Ôi, nghe sướng lỗ... tai quá!...
    Thôi, tiếp tục chạy xe ôm kiếm vài chục ngàn...

    Trả lờiXóa
  10. ...VN cũng không chấp nhận những thằng mị dân, chửi dân suy thoái.xui dân trồng cây anh túc nuôi con cave , nói một đằng làm 1 nẻo ... và càng k chấp nhận những thằng 'nói zậy mà k phải zậy'?
    NGLUY

    Trả lờiXóa
  11. Đấu với Trung quốc bằng biện pháp hòa bình thì hai bên thiêt hại bawngfnhau, ví dụ mỗi bên tổn thất 30 tỉ usd.
    Chiến với Tàu thì nếu VN thiệt 70% tài sản thì TQ chỉ thiệt chừng 15-20% tài sản, nhưng tính ra usd thì sao? TQ sẽ thiệt nặng, vì vậy cần đánh phủ đầu,bất ngờ, vì không bao giờ Tàu nghĩ VN dám ra tay .
    Hay là đợi thêm nhiều dàn khoan mọc ra nữa rồi hãy tính?

    Trả lờiXóa
  12. Nế nhìn thẳng vào sự thật mà nói thẳng thì:
    Lãnh đạo họ: Trường kỳ mai phục, chui sâu, leo cao với phog bì dầy, dầy nữa...
    Ta thì ăn xổi ở thì, tư duy nhiệm kỳ
    Không tỉnh ra tì con cháu ta sẽ khổ? Mong các cháu khôn sớm lớn mau mà giữ lấy giang sơn này!

    Trả lờiXóa