Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

Hai ngày, mất gần 26 tỉ đồng


Cổ phiếu của Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương tín (SCR) đã có đợt giảm giá mạnh trong hai ngày 27-28.1, khiến cho con trai ông Đặng Văn Thành là Đặng Hồng Anh mất gần 26 tỷ đồng.
Ông Đặng Hồng Anh sinh năm 1980, là con trai ông Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc.
Đặng Hồng Anh tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh đại học Hùng Vương TP.HCM, bắt đầu làm việc tại Công ty Thành Thành Công của gia đình với cương vị Phó giám đốc vào năm 2002-2004. 
Từ 2004 đến 2005, ông đảm nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) và được bổ nhiệm làm Chủ tịch từ 2008 đến nay. Năm 2005, ông tham gia HĐQT Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), được bổ nhiệm Phó chủ tịch vào tháng 5 vừa qua.
                             >> Ức My mất hơn 10 tỉ trong 1 ngày   
Hiện, ông Hồng Anh đang nắm giữ hơn 18,5 triệu cổ phiếu của Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương tín (SCR) và 7 triệu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (STB).
Ngày 27.1, cổ phiếu SCR đã có đợt lao dốc, giảm 900 đồng/cổ phiếu, về mức 8.200 đồng/cổ phiếu, khiến ông Hồng Anh mất trắng 16,65 tỉ đồng. 
Sang ngày 28.1, cổ phiếu SCR tiếp tục giảm thêm 500 đồng/cổ phiếu, ở mức 7.700 đồng/cổ phiếu, làm ông Đặng Hồng Anh mất thêm 9,25 tỉ đồng.
Như vậy, chỉ trong hai ngày 27.1-28.1, ông Đặng Hồng Anh đã tổn thất 25,9 tỉ đồng.
Nhưng may mắn là sang ngày 29.1, cổ phiếu SCR đã tăng điểm trở lại. Tính đến thời điểm 10h30 ngày 29.1, cổ phiếu SCR tăng 500 đồng/cổ phiếu, ở mức 8.200 đồng/cổ phiếu, giúp ông Đặng Hồng Anh lấy lại được 9,25 tỉ đồng đã mất vào ngày hôm qua.
Liên quan đến đợt lao dốc của cổ phiếu SCR trong 2 ngày qua, đặc biệt là những tin đồn về doanh nghiệp, trả lời trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn, ông Đặng Hồng Anh cho biết: "Chúng tôi sẽ có công bố thông tin về tình hình công ty vào ngày 29.1 để nhà đầu tư và cổ đông hiểu rõ. Tôi cũng chia sẻ kế hoạch mua cổ phiếu SCR của cá nhân tôi trong những ngày tới để bình ổn giá cổ phiếu".
Năm 2010, Đặng Hồng Anh là doanh nhân Việt Nam trẻ nhất được nhận các giải thưởng uy tín như 2 lần đạt doanh nhân trẻ xuất sắc thành phố, 4 năm liền là doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu, doanh nhân Việt Nam tiêu biểu… 
Sau nhiều thăng trầm, sóng gió, hơn 1 tháng khi cha là ông Đặng Văn Thành từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Sacombank, Đặng Hồng Anh cũng chính thức rời ngân hàng này, để lại chức vụ Phó chủ tịch HĐQT vừa mới được bổ nhiệm cách đây vài tháng. Hiện tại, ở Sacomreal, Đặng Hồng Anh vẫn là Chủ tịch HĐQT và là một cổ đông lớn, nắm 9,9% tỉ lệ cổ phiếu sau khi bán hơn 21 triệu cổ phiếu SCR hồi đầu tháng 11.
Duyên Duyên/Motthegioi
--------------

8 nhận xét:

  1. Ông bà ta nói: "Nghèo không nhục mà xấu hổ vì nghèo mới nhục". Phương Tây họ cũng đồng ý: "Poverty is not a shame but the being ashamed of it is."
    Xấu hổ vì nghèo, nếu không tự chủ, sẽ dùng các phương cách bá đạo (mờ ám) để kiếm tiền. Tiêu biểu là tham nhũng!

    Trả lờiXóa
  2. Tình hình này sẽ mất nữa,không ai có thể tồn tại được đâu.
    Tất cả sẽ quay về chốn quốc doanh,nhằm có chỗ dựa.
    Nhà máy đường đóng cửa,mía đốt trồng cỏ nuôi bò theo chỉ đạo của Sếp Đức.
    Ai cũng lo nói phét thì còn gì.
    Ngân hàng cũng đứng vì chỉ cho vay mà không mấy ai còn tiền trả nợ vay cả .Vay để ăn là chính.
    Bất động sản thì lắm gói đấy nhưng ai dại mà mua,và tiền đâu mua.Vậy thì lấy gì trả cho ngân hàng đây.
    Trung Quốc kia mà có tin sắp sụp đổ,nghĩa là bong bóng nổ.
    Mỹ,châu Âu,Nhật họ cố lắm trước đây ba bốn năm,lãi bằng 0,vậy mà còn lê lết chưa biết ngày nào đứng dậy.
    Thế giới cứ in đại tiền ra mà sống sót.Lừa dối nhau sống qua ngày.
    Thôi dĩ nông,dĩ nông chứ gắm các công trình vĩ đại chỉ lòe chơi rồi chết.
    Chúng em còn chết thì ai cũng chết theo thôi mà.Gọi là domino.

    Em Hà,An Giang.

    Trả lờiXóa
  3. Nhung quoc gia co noi luc that su do la : nen hanh chinh cong lanh manh, khoa hoc va cong nghe phat trien lai biet cach su dung tai nguyen hop ly thi ho khong chet dau ban Ha a. Du co kho khan hon mot chut ho van dieu tiet de dam bao phuc loi va kich thich san xuat. Con o che do nay chac rat nhieu nguoi se chet that su

    Trả lờiXóa
  4. Nghe đâu, Đặng Văn Thành là người Hoa, dây của Trương Tấn Sang?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đặng Văn Thành là người Hoa ở VN nên thường được gọi là Đặng " Hoa Nam" rất gian trá thủ đoạn tráo trở và cơ cảnh , làm giàu nhờ "rửa tiền " và thực hiện nhiệm vụ" bá quyền " kinh tế ở VN thông qua NH SCB dưới sự hỗ trợ của Lãnh sự quán TQ HCM.

      Xóa
    2. "Tiền polymer "rữa" thì được, đừng hơ nóng, ũi cho thẵng, bị cháy guăn goeo liền."

      Xóa
  5. Sống theo điều 4 hiến pháp, nếu "lực lượng LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC", chỉ tay, ra lệnh cho chính phủ (cơ quan hành pháp), làm cải tạo công thương, như cải tạo công thương miền nam năm 1978, thì mất tất cả, chứ đâu phải chỉ có 26 tỉ đồng. Thiếu luật ư, theo điều 4, họ có QUYỀN ra lệnh cho quốc hội, ra luật mới. Kiện tòa án ư, theo điều 4, họ có QUYỀN ra lệnh cho tòa án, xử theo họ muốn!

    Mọi người sống theo điều 4 hiến pháp nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cố gắng sống theo những điều hay lẽ phải mà ông bà đã dạy. Như vậy mới không bị lâm vào kiếp nô lệ.

      Xóa