Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Loạt dự án dầu khí tỷ đô dọc miền Trung

… Hôm nay (23/10), Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa), vốn đầu tư 9 tỷ USD, chính thức được khởi công xây dựng - một sự tiếp nối sau Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi), thúc đẩy công nghiệp lọc hóa dầu Việt Nam phát triển.
Không phải là dự án lọc dầu đầu tiên ở Việt Nam, song quy mô lên tới 9 tỷ USD, công suất 10 triệu tấn/năm của Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn khiến dư luận kỳ vọng, nếu được triển khai thành công, Dự án sẽ tạo ra một bước tiến quan trọng đối với công nghiệp lọc hóa dầu Việt Nam…
            >> Đọc tiếp/Nguồn 
----------------

10 nhận xét:

  1. Rât mừng khi thấy nhiều nhà đầu tư cạnh tranh vào lĩnh vực này, xã hội sẽ được nhờ vì đỡ phải sợ ông xăng dầu độc quyền đây, VN sẽ trở thành nước xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ nữa - khối anh phải sợ! Nếu sợ cung > cầu thì PVN nên rút bớt để giảm đầu tư công, giành tiền làm việc khác, không nên phản bác linh tinh ngăn bước các NĐT.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn chưa nên vội mừng như thế. Thực tế VN ta có rất nhiều dầu mỏ nhưng việc bán lẻ xăng dầu vẫn do CP quyết định giá cả , .Vậy nên ,phải có nhiều CP ngang nhau thì mới hy vọng.

      Xóa
  2. Có nhiều nhà máy lọc hóa dầu thì trước mắt dân ta có việc mà làm ,nhưng lâu dài thì vôcùng nguy hại. Khói và các chất thải khi cracking dầu mỏ sẽ làm ô nhiễm không khí và nguồn nước.Không tự nhiên mà nhiều nước đến VN xây dựng các nhà máy LHD.
    Sống mòn hay chết mòn?Cụ Nam Cao mà sống lại thì cụ sẽ viết thế nào đây?Thương cho dân ta quá

    Trả lờiXóa
  3. "thỏa mãn 2/3 nhu cầu xăng dầu trong nước"
    Vài năm nữa, chắc xăng sẽ rớt giá thê thảm, dân Việt tha hồ xài ô tô xe máy ?
    Một viễn cảnh lạc quan lại được vẽ ra. Cứ đợi đấy. Chưa biết thực hư thế nào nhưng ngay từ bây giờ tài khoản nước ngoài của những ai đó đã được tăng lên kha khá.Chỉ có trời biết, nó biết, và vợ nó biết. Ô nhiễm à, hiệu quả à, rủi ro à... kệ cha nó, đã có dân chịu thay rồi.

    Trả lờiXóa
  4. Khi nhà máy xi măng Nghi sơn có sản phẩm người dân mừng HÍ HỬNG sẽ được mua xi măng giá rẻ để làm nhà. Tôi nhớ không chính xá lúc đó thị trường đang sốt . Nhà máy định bán giá 60.000 VND một tạ. Nhưng không hiểu sao không thấy bán. Sau đó họ bán cho đại lý 60000 VND tạ, đại lý bán ra trên một trăm đồng. Hóa ra do ĐỊNH HƯỚN XHCN nên nhà nước can thiệp nên giá cả thị trường ổn định như nhau...Nhà máy xi măng Nghi sơn có chưa đầy 300 cán bộ công nhân viên công suất khi đó 1.200 000 tấn năm, nhà máy xi măng Bỉm sơn hơn ba ngàn cán bộ công nhân viên công suất cũng thế...Việc làm thì có thể có thêm tí nhưng lợi ích cho người tiêu dùng còn chờ ĐỊNH HƯỚNG XHCN BẠN Ạ! Nhưng dù sao vài ba chục ông có liên quan cũng giàu lên trông thấy. Các nhà tư bản không ngu khi họ đầu tư cho một số ít còn hơn cho toàn xã hội./.

    Trả lờiXóa
  5. Khi nhà máy LHD Nghi sơn khởi công nhiều người dân rất sướng, nhưng riêng tôi thì không.

    Nhiều nhà máy lọc hóa dầu thì trước mắt dân có việc mà làm, song ô nhiễm môi trường vô cùng nguy hại. Nhất là khi lãnh đạo Đảng - Nhà nước vô trách nhiệm.
    Lợi ích có gì lớn cho dân khi nhà đầu tư cấu kết với Chính quyền thu lợi? Hơn nữa công nghệ tự động hóa trình độ cao nên họ sử dụng rất ít lao động các bác ạ

    Trả lờiXóa
  6. Khi nhà máy LHD Nghi sơn khởi công nhiều người dân rất sướng, nhưng riêng tôi thì không.

    Nhiều nhà máy lọc hóa dầu thì trước mắt dân có việc mà làm, song ô nhiễm môi trường vô cùng nguy hại. Nhất là khi lãnh đạo Đảng - Nhà nước vô trách nhiệm.
    Lợi ích có gì lớn cho dân khi nhà đầu tư cấu kết với Chính quyền thu lợi? Hơn nữa công nghệ tự động hóa trình độ cao nên họ sử dụng rất ít lao động các bác ạ

    Trả lờiXóa
  7. Các nhà đầu tư nước ngoài sẽ coi Việt Nam là điểm đến bởi vì:
    1. Giá nhân công, và tính mạnh người VN rẻ mạt.
    2. Chế độ XHCN tạo ra hầu hết người lao động VN đã quen nhẫn nhục ít khi bãi công, đình công
    3. Ở VN dễ tiêu thụ được công nghệ lạc hậu, hàng hóa kém chất lượng
    4. Lãnh đạo VN rất dễ mua chuộc nên khi phạm luật dễ chạy án
    5. Gây ra ô nhiễm môi trường nghiên trọng ở VN ít khi bị phạt hoặc bị phạt rất nhẹ

    Trả lờiXóa
  8. Các nhà đầu tư nước ngoài sẽ coi Việt Nam là điểm đến bởi vì:
    1. Giá nhân công, và tính mạnh người VN rẻ mạt.
    2. Chế độ XHCN tạo ra hầu hết người lao động VN đã quen nhẫn nhục ít khi bãi công, đình công
    3. Ở VN dễ tiêu thụ được công nghệ lạc hậu, hàng hóa kém chất lượng
    4. Lãnh đạo VN rất dễ mua chuộc nên khi phạm luật dễ chạy án
    5. Gây ra ô nhiễm môi trường nghiên trọng ở VN ít khi bị phạt hoặc bị phạt rất nhẹ

    Trả lờiXóa
  9. Lại thêm một đống rác công nghiệp hóa dầu của Tư Bản đổ vào Nghi sơn...Tư bản ăn ốc CNXH Việt nam đổ vỏ...Nhà máy lọc dầu Nghi sơn xây xong thì nguồn dầu mỏ ở Biển đông cũng cạn kiệt...Cả nước lại ôm món nợ khổng lồ.
    Đáng thương cho những cái đầu "đỉnh cao trí tuệ VN"

    Trả lờiXóa