Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

“Phòng chống tham nhũng như con hư phải đánh!”

… Tất cả 100% các vụ án tham nhũng được cơ quan điều tra và Viện kiểm sát chuyển đến thì Tòa án đều đưa ra xét xử. Vấn đề còn lại ở đây chính là vấn đề phát hiện, khởi tố để điều tra. Tôi nghĩ ở đây, ngoài nhiệm vụ của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan điều tra thì còn trách nhiệm của xã hội. Đặc biệt, trong thời gian qua báo chí cũng có công rất lớn trong phát hiện tham nhũng, qua đó giúp cho điều tra, khởi tố, đưa vụ việc ra sáng sáng. Đội ngũ báo chí, thanh tra và tố cáo của nhân dân giúp ích rất lớn trong chống tham nhũng…
Nguyên nhân là do khi điều tra các vụ án về tham nhũng thì thời gian điều tra tương đối dài khiến tài sản bị tẩu tán, hoặc hoang phí hay chi tiêu vào lĩnh vực nào đấy mà cơ quan tiến hành tố tụng không chứng minh được. Cùng lắm, bây giờ là chỉ kê biên những tài sản do phạm tội mà có thôi, còn tài sản nhiều mà không chứng minh được thì là khó thu hồi. Bây giờ, phải có quyết định bồi thường, dùng mọi biện pháp để thu hồi lại cho nhà nước.
Theo tôi, để tránh thất thu tài sản, khi vụ án bị phát hiện thì phải xử lý càng nhanh càng tốt. Thông thường khi xử lý các vụ án tham nhũng, là phải thanh tra, kiểm tra, sau đó chuyển sang điều tra, truy tố, xét xử. Trong thời gian đó không thể tránh khỏi trường hợp những hành vi phạm tội mà họ đã tẩu tán…
                  >> Đọc tiếp/Nguồn  
------------------

10 nhận xét:

  1. Lại có một ông quan lơ thơ mơ .Ví tham nhũng như con hư thì chẳng hiểu gì về tham nhũng.Ai tham nhũng ?dân ư ,không .Nhân viên ư ?không.Quan ,vâng quan ,quan chủ chốt ,quan đứng đầu trong các cơ quan công quyền ,có quyền lực ,lợi dụng chức quyền để tham nhũng
    Vậy tham nhũng không phải con hư mà BỐ HƯ
    Điều đơn giản thế mà quan tư pháp không hiểu thì chán quá

    Trả lờiXóa
  2. Vào trang BVB hôm nay có nhiều tin bài hay.HOAN HÔ .Mách lẻo thêm trên trang quecho và cu làng cat có : thư của lê Trần Gia và bài phỏng vấn ĐBQH Đỗ Văn Đương Mong BVB "câu" về cho bà con đọc với. Xin cảm ơn!

    Trả lờiXóa
  3. Ông này tuy là tướng luật , phát biểu thì hoàn toàn đúng . Tuy nhiên luật lại lệ thuộc vào Đảng , có Đảng bảo kê . Liệu con của Đảng hư ông có đánh được hay không ?

    Bởi vì đánh không được , nên tham nhũng càng chống càng phát mạnh . Nói chung , các đứa con của Đảng mười đứa có điều kiện tham nhũng thì tất cả Mười đứa đều tham nhũng .

    Bây giờ không phải là lúc phòng chống . Bây giờ ở thời kỳ phải diệt . Nhưng diệt tận gốc tham nhũng ! E hèm ! Đảng ta còn có thể lấy ai làm việc ? Đây chính là chuyện đau đầu . Bởi vì , kẻ trong sạch mà tham gia vào lúc này , không khéo lại bị vạ lây .

    Nói thì dễ . Nhưng đã là ung thư thì thần y cũng đành bó tay .

    Trả lờiXóa
  4. Mẹ Đần Thị Ngốlúc 18:33 29 tháng 10, 2013

    “Phòng chống tham nhũng như con hư phải đánh!”
    Rồi "ba mẹ" hối hận, ôm "con" vào lòng khóc sướt mướt:
    - Ôi, cho mẹ xin lỗi nào. Thôi, con muốn gì cũng được. Mẹ chiều con tất. Cục cưng của mẹ ơi... Chụt, chụt!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mẹ Đần comment vui lắm, Chụt chụt ..Lâu nay nhóm lợi ích và Huynh trưởng của chúng nó vẫn đang tăng cường chụt chụt đấy! ....Ha..Ha ..Hi..Hi...

      Xóa
  5. Tham nhũng "chống" tham nhũng bằng những ngôn từ kiểu này đấy. Chúng ngồi trên ghế xoay trong văn phòng bật máy lạnh (tiền điện của dân trả qua thuế), rồi nặn ra những câu cú đần độn. Tự bôi xấu mình, lại nghênh cái mặt ngu của súc vật...

    Trả lờiXóa
  6. Ấy, ấy... Tâm lý hoc nói con hư ta phải dịu dàng với chúng (để chúng leo lên đầu, có ngày đánh lại cha mẹ bầm giập).
    Xin các người xác định đúng thực chất đi: Tham nhũng chính là bọn phản cách mạng, bọn phản động đấy. Chừng nào không noí ra được như vậy, các người chỉ là những tên hề biện chứng mà thôi!
    Chấm hết!
    Nguyễn Sơn

    Trả lờiXóa
  7. Phải làm như ông bà gì đó ở Miền Tây Nam Bộ (quên tên, nhưng báo có đưa): con gái ăn cắp, nhục quá, họ đem vào rừng đước giết nó luôn! Quyết liệt thật sự, chứ không phải "quếc luyệc"!

    Trả lờiXóa