Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

Bà Châu Thị Thu Nga ký 752 hợp đồng, lừa đảo hơn 377 tỷ đồng


Dù dự án CT5 và HH2 tại B5 Cầu Diễn chưa được cấp phép, song bà Châu Thị Thu Nga đã tự lập mô hình, ký 752 hợp đồng góp vốn thu hơn 377 tỷ. Đến nay nhà đầu tư đã không còn khả năng chi trả.
Chiều 8/1, Bộ Công an đã ra thông tin chính thức về việc khởi tố bị can, bắt, khám xét đối với Châu Thị Thu Nga.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất, Hà Nội do bà Châu Thị Thu Nga làm Chủ tịch HĐQT.
Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2008 đến nay, dự án xây dựng khu nhà CT5 và HH2 tại B5 Cầu Diễn, Hà Nội chưa được UBND TP Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, chưa cấp Giấy phép xây dựng nhưng bà Châu Thị Thu Nga - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất và đồng bọn tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất tự lập mô hình, ký hiệu, vị trí, diện tích các căn hộ rồi sử dụng để ký 752 hợp đồng góp vốn và thu 377.287.934.482 đồng của nhà đầu tư, đến nay không còn khả năng chi trả.
Hành vi của bà Châu Thị Thu Nga đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139 Bộ Luật hình sự.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 07/01/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra các Quyết định: Khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 139 BLHS) xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất, Hà Nội. Đồng thời khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Châu Thị Thu Nga, sinh năm 1965, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Nguyễn Dũng/Infonet
-------------

8 nhận xét:

  1. Chúng ta phải làm rõ xem ô nào đã che cho bà Nga mới là cơ bản cốt lõi của mọi vấn đề.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có ông mong "lồm rõ" thì bị ăn phóng xạ rồi...

      Xóa
  2. Không phải quơ đủa cả nắm nhưng cơ chế này nó "bào chế" ra một cái quốc hội quái đản với một số không ít người quái đản...

    Trả lờiXóa
  3. Quốc hội mà đảng nặn ra :
    Khai man lí lịch : bà Yến
    Tội phạm : bà Nga
    Trốn nợ : ông Tâm
    Bị sỗng ra từ trại tâm thần : ông Phước
    Bỏ chồng,cưới ông răng chắc mói chết vợ chưa đầy 49 ngày,để nhờ ông ta đỡ đầu món nợ 900 tỉ : bà Tâm
    .....

    Trả lờiXóa
  4. Đây chỉ là con sâu nhỏ , mà đã luồn và chui vào đại biểu hội đồng nhân dân TP Hà Nội , đại biểu Quốc Hội ( chuyên trách ) . Bây giời mới lộ mặt nạ là kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản . Đảng lãnh đạo , mặt trận tổ quốc , các tổ chức chính trị xã hội giới thiệu , hiệp thương để cử tri bầu bà Châu Thị Thu Nga chúng cử hội đồng nhân dân TP HN và đại biểu QH nhiệm kỳ ( 2011 - 2016 ) hiện giờ là tội phạm . Ai tô vẽ nên thành tích, lý lịch của bà Nga để lừa lòng tin của cử tri , cần có câu trả lời trước công luận . Và tìm những con sâu bự còn ẩn nấp cạnh đó .

    Trả lờiXóa
  5. Bà Châu Thị Thu Nga nên học cách của bà Tâm ( đoàn đại biểu quốc hội Bắc Ninh ) để sử lý nợ , thì chắc không phải vào tù đâu , như bài bình luận của tác giả Lệ Thủy .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Đúng là 'ngây thơ'! Nghĩ sao vạy? Tôi sao đương nổi 2 mẹ trẻ dâm dê?"

      Xóa
  6. "Lệ Thuỷ 09:17 Ngày 09 tháng 01 năm 2015
    Quốc hội mà đảng nặn ra :
    Khai man lí lịch : bà Yến
    Tội phạm : bà Nga
    Trốn nợ : ông Tâm
    Bị sỗng ra từ trại tâm thần : ông Phước
    Bỏ chồng,cưới ông răng chắc mói chết vợ chưa đầy 49 ngày,để nhờ ông ta đỡ đầu món nợ 900 tỉ : bà Tâm"
    Nhận xét rất đúng. Xin được trích đăng lại
    Ở VN hiện nay lãnh đạo Đảng - Nhà nước không phải là tinh hoa của dân tộc nữa
    mà chúng là bọn lưu manh, tham lam, tàn ác. Hơn thế nữa chúng còn là bọn tay sai bán nước cho giặc,sống phè phởn trên mồ hôi xương máu của nhân dân.

    Trả lờiXóa