Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

Tay đã nhúng chàm, không thể chống tham nhũng

* THẢO VI
Một khi chưa tìm hiểu đúng sai về các nội dung tố cáo mà đã vội vã kết luận là “bôi nhọ, đả kích các đồng chí lãnh đạo, gây chia rẽ nội bộ”, cho thấy sự chủ quan của cơ quan công quyền.
“Bản thân mỗi đồng chí và cả gia đình, vợ, con, phải giữ gìn sự trong sạch, rồi mới chống tham nhũng được, nếu không nói chẳng ai nghe, tay đã nhúng chàm thì không thể làm gì khác được” - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói tại Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng vào sáng ngày 4-2-2013, trong phiên họp lần thứ nhất khi chức danh Trưởng Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng được chuyển từ Thủ tướng sang Tổng Bí thư.
(http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tong-bi-thu-tay-da-nhung-cham--khong-the-chong-tham-nhung-2013020404498330.htm).
Có lẽ người đứng đầu Bộ Chính trị quá bề bộn công việc, nên trọng trách này được giao gần như toàn bộ cho ông Nguyễn Bá Thanh, phó thường trực Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Tiếc rằng không lâu sau đó ông Thanh lâm trọng bệnh nên “cây trượng” quyền lực đã không thể phát huy tác dụng.
Tố cáo tham nhũng là gây chia rẽ nội bộ?
Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương chiều 29-12-2014, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang khẳng định, “năm 2015 lực lượng công an sẽ quyết liệt tập trung ngăn chặn thế lực thù địch phát tán tài liệu xuyên tạc trên mạng internet nhằm bôi nhọ, đả kích các đồng chí lãnh đạo, gây chia rẽ nội bộ”.
Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh bày tỏ sự đồng tình với Bộ trưởng Công an và đề nghị Bộ Thông tin - Truyền thông, các bộ ngành chức năng cần quản lý tốt mạng internet.
“Vừa qua, trên mạng nói xấu cả Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, cả lãnh tụ là rất căng, gây phân tâm. Trong Quân đội có giáo dục cán bộ chiến sĩ nhưng về nhà, hay ra quán đọc thì rất khó kiểm soát. Anh em bảo vệ biên giới, biển đảo mà đọc những điều này thì rất gay. Phải có biện pháp chứ không nên thả nổi”, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đề nghị.
Thế nào là “nói xấu” Đảng và Nhà nước?
“Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng Đặng Hoàng Đa có lịch sử chính trị gia đình nội, ngoại (cha đẻ, cha vợ) đã có thời gian theo địch thì không thể đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân; có nhiều dấu hiệu sai phạm chưa được xử lí theo quy định của pháp luật”. Báo Người cao tuổi đã kết như vậy trong bài viết đặt nghi vấn “Cố tình che giấu lí lịch?” của đương kiêm Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng Đặng Hoàng Đa.
Cũng trên báo Người cao tuổi còn có loạt bài về Thiếu tướng Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre Hồ Quốc Việt.
“Thời gian qua, Báo Người cao tuổi đăng loạt bài phản ảnh nhiều tiêu cực xảy ra tại tỉnh Bến Tre nhưng chưa được xử lí như: “Vườn phố Thường vụ”, “Ban Thường vụ Tỉnh ủy bao che cho kẻ phá 25,8 ha rừng đặc dụng”, “Một đường dây làm hộ chiếu giả”, “Nhiều vụ án giết người không bị khởi tố hình sự”, v.v… liên quan đến ngành Công an Bến Tre vẫn đang bị bưng bít, ém nhẹm… Ai bảo kê cho các loại tội phạm trên? Báo Người cao tuổi tiếp tục đăng chân dung một vị tướng công an từng gây ra nhiều tai tiếng ở tỉnh này…”.
Báo Người cao tuổi hoạt động theo Giấy phép số: 256/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 03-12-2010. Tổng biên tập là ông Kim Quốc Hoa. Tòa soạn ở 12 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Đây cũng là tờ báo đầu tiên đã có bài viết tố cáo những dấu hiệu sai phạm của ông Trần Văn Truyền, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bí thư Ban Cán sự Đảng, cựu Tổng Thanh tra Chính phủ…
Trên một số trang blog cũng có những bài viết mang tính tố cáo tham nhũng với địa chỉ và từng vụ việc cụ thể. Các thông tin này cần được xem xét trên cơ sở luật định, là hoạt động của blogger nằm trong đối tượng điều chỉnh của Nghị định 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet.
Theo đó, nếu blogger có hành vi vi phạm sẽ không tránh khỏi bị xử lý bằng các chế tài của pháp luật. Một số văn bản pháp luật có thể áp dụng là: Nghị định 56/2006/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, thông tin, Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, Luật giao dịch điện tử, Luật công nghệ thông tin và các văn bản hướng dẫn.
Như vậy, hoàn toàn có căn cứ pháp lý để tìm rõ ngọn nguồn những tố cáo về hành vi tham nhũng. Đồng thời chỉ khi hiểu rõ sự tình thì mới có thể kết luận  chuyện ai đang nói xấu ai? Thậm chí cả việc xem xét trách nhiệm hình sự của tội vu khống.
Tố cáo tham nhũng chứ không phải nói xấu Đảng
“Công dân có quyền phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng; có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng”. (Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng, Luật phòng, chống tham nhũng).
“Blog” là một thuật ngữ có nguồn gốc từ cặp từ “Web Log” hay “Weblog” dùng để chỉ một tập san cá nhân trực tuyến, một quyển nhật ký dựa trên nền web hay một bản tin trực tuyến nhằm thông báo những sự kiện xảy ra hàng ngày về một vấn đề gì đó.
Các chứng cứ được viện dẫn để tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của một cá nhân, quan chức nào đó trên trang “blog” là phù hợp với nội dung của Điều 6 nói trên.
Tại Điều 10 của luật này có quy định về việc cấm đe doạ, trả thù, trù dập người phát hiện, báo cáo, tố giác, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng; và cấm lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu cáo, vu khống cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác.
Như vậy một khi chưa tìm hiểu đúng sai về các nội dung tố cáo mà đã vội vã kết luận là “bôi nhọ, đả kích các đồng chí lãnh đạo, gây chia rẽ nội bộ”, cho thấy sự chủ quan của cơ quan công quyền.
“Chúng ta phải cam kết với nhau, mỗi thành viên Ban Chỉ đạo phải là một tấm gương về liêm sáng, trung thực, công tâm, khách quan, nếu không dân không tin”, Tổng Bí thư nhấn mạnh như vậy tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tổ chức vào ngày 4-2-2013 tại Trụ sở Trung ương Đảng.
Đừng để nghi kị rằng phải chăng tay đã nhúng chàm nên…
T.V/VNTB
----------------

19 nhận xét:

  1. Khốn khổ : nói THẬT thì lại bị cho là..."bôi nhọ, nói xấu"! Hãy tôn trọng sự thật, đừng lật đật che đậy. Càn cố che thì sự thật càng dễ bị phơi bày.

    Trả lờiXóa
  2. Để các bloggers hoạt động tư do mới là không "nguy hiểm" cho chế độ tham nhũng. Người ta vào đây để trút giận, sau đó mệt mỏi bước ra ngoài đường vẫn với thân phận của những con Cừu.
    Chứ cấm hẳn, người ta lại điên lên, manh động như ông Viết ở Thái Bình mới ghê!

    Trả lờiXóa
  3. gửi đơn tố cáo theo đúng "trình tự" thì chẳng ai thèm xem, lại còn mang vạ vào thân ..
    mang tố cáo đó lên blog thì bị cho là bôi nhọ, dính chưởng 258 ...
    chung quy là ...không muốn vỡ bình
    đợi tới khi nào ..bình không còn đủ chỗ chứa chuột nữa ... chuột nhảy ra tán loạn làm vỡ cái bình quý thì may ra mới tỉnh mơ ....

    Trả lờiXóa
  4. Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Để quan trên mất lòng thì gay thật đấy!
    Gay I : Người nói thật sẽ bị trù úm.
    Gay II: Người có trách nhiệm không nhận ra cái sai để sửa. Địa phương, đất nước sẽ không tìm được hướng đi đúng đắn để phát triển, cái ác cứ tự do hoành hành, xã hội sẽ rối loạn. Đường lối sai,chính sách sai là nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây bất ổn xã hội.
    Có bệnh mà không uống thuốc thì làm sao khỏi bệnh? Cứ phải uống. Đắng đầu nhưng ngọt cuối thì nên uống.

    Trả lờiXóa
  5. Càng nghe ông lú nói càng muốn bệnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẩn bệnh cho ông ta đây.
      dual personality - Nhị hóa phân cách. Một dạng đa nhân cách thấy trong chứng hysteria và chứng tâm thần phân liệt biểu hiện bởi hai thời kỳ khác nhau của nhân cách tại các khoảng cách khác nhau. Không nhân cách nào nhận biết về ngôn ngữ, hành động và cả ý nghĩ của nhân cách kia. Khi điều này xảy ra trong bệnh tâm thần phân liệt, chức năng tâm lý của cá nhân bị tách ra khỏi nhân cách.
      (BS)

      Xóa
  6. CÂU HỎI I:
    -Hầu như tất cả các lãnh đạo cao cấp nhất đều thừa nhận tham nhũng đang trở thành quốc nạn.
    -Toàn dân (Trừ những người u mê, bệnh lý) đều thừa nhận và bức xúc về vấn nạn tham nhũng
    -Chính phủ các nước liên quan, các tổ chức quốc tế đều đánh giá tình trạng tham nhũng ở VN là rất cao
    -Các nhà đầu tư nước ngoài vào VN đều nắm rất rõ các thủ đoạn tham nhũng ở VN.
    KẾT LUẬN I: Việt Nam có tham nhũng nghiêm trọng
    Câu hỏi 2: Ai tham nhũng
    -Dân lao động ư..? Không! Họ chỉ ăn cắp và lừa đảo.
    -Công chức ư? CÓ gọi là "Tham nhũng vặt"
    -Cán bộ trung cấp..? Có! Gọi là "tham nhũng vừa", tác động ảnh hưởng đến một địa phương, một cơ sở
    -Cán bộ cao cấp có tham nhũng không...?
    -Cán bộ trong Trung ương Đảng, bộ chính trị có thể tham nhũng không...? Ai dám nói là KHÔNG...?
    Tham nhũng sử dụng cái "Quyền" mà Đảng và nhà nước trao cho họ, chức càng cao, quyền càng lớn thì khả năng tham nhũng, điều kiện tham nhũng càng lớn.
    Các đồng chí lãnh đạo cao cấp vẫn nói "Không có vùng cấm" Cơ mà...!
    Trước một thông tin dù bất cứ từ nguồn nào, trước hết phải xem lại cơ bản có không...? Ví như biệt thự bao nhiêu cái? ở những đâu? Xe gì? Bao nhiêu tiền...? Ấy là chưa nói đến những tài khoản gửi ở ngân hàng nước ngoài, tẩu tán trong anh em họ tộc.
    Phải chăng ta đã quá quen với "Bổng lộc" đến mức coi các đồng chí lãnh đạo cao cấp có tài sản lớn, có đời sống xa hoa tầm thế giới là đương nhiên.
    Thử hỏi thu nhập chính đáng (Bao gồm lương, thưởng, những phần trăm sau khi ký các hợp đồng) của các đồng chí là bao nhiêu, có đủ để có mức sống bằng 1/2 mức hiện thời một số đồng chí đang có không..?
    Đã quyết chống tham nhũng thì phải thật sự "Không có vùng cấm"
    Bộ chính trị (Những người có quyền lực cao nhất, đồng nghĩa với khả năng tham nhũng và nếu có thì mức độ tham nhũng lớn nhất) vốn có tinh thần đoàn kết nhất trí rất cao, nên ngồi lại với nhau, làm sạch mình trước hết rồi cùng nhau đứng dậy lãnh đạo công cuộc chống tham nhũng... tôi tin rằng không khó và dẫu khó đến mấy "Dân liệu cũng xong".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Cấm nà cấm nà thao?"
      Trình Chí Bộ

      Xóa
  7. Ptt nguyễn xuân phúc mặc đồ đen vào viện thăm NBT, theo báo đồng chí thì được thăm 25´ rồi ra, chắc ông NBT không tiếp. Theo tôi thì sự thăm nom này là theo sự chỉ đạo của bộ ct nhằm dập tắt mối nghi ngờ trong dân nhưng càng làm càng thấy rối.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại sao họ không dám đưa hình ông Nguyễn Bá Thanh nằm trong BV ở Đà Nẵng?
      1. Không hề có?
      2. Nếu có, chắc cực kỳ khó coi?

      Xóa
  8. ông tướng Phùng"tâm tư" khi cán bộ,chiến sĩ lên mạng đọc thấy tài sản và sự trác táng sa đọa của đại tá Phùng quang Hải con trai ông(kèm theo hình ảnh dẫn chứng ở trang mạng CHÂN DUNG QUYỀN LỰC) vội la làng"nói xấu Đảng,nhà nước,BCT...". ông Phùng ơi ! họ đâu có nói đến Đảng,nhà nước họ nói cụ thể con trai ông,đến tài sản hàng trăm tỉ của gia đình ông đấy chứ!! ông lo anh em đọc được thì ko ai bảo vệ biên giới,hải đảo để trong này thằng Hải cậy thế ông mặc tình vơ vét cũng đúng,cha con ông đang chà đạp lên xương máu của những liệt sĩ đã ngã xuống, đang mỉa mai trách nhiệm của người lính chúng tôi,thật đáng xâu hổ khi những năm 80 tại quân đoàn1 ông là đồng độivới tôi ông còn thuộc lời thề nào của người lính ko?giăc TÀU đã xâm lăng chiếm đảo lấn biển rồi đó,sao ko phản kích lấy lại ngay mà để nó củng cố xây công sự?mai sau lịch sử sẽ ghi tội của cha con ông,hãy tỉnh ngộ khi chưa quá muộn và những người từng là đồng đội ko phải quay súng, ông nhé.

    Trả lờiXóa
  9. Phùng Mang Tai vì ăn quá, sướng quá. Xem các cháu vùng cao ăn cháo với rau rừng mà thương, nghĩ lại tài sản của một ông ủy viên bct có thể xây được một ngôi làng cho dân nghèo thì mình rất ư là tâm tư.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 1 ngôi làng thôi ư ? nội cái nhà bác Truyền đủ xây biết bao nhiêu làng ấy chứ ...còn tài sản cúa Phùng tâm tư và con trai ? cuả các đồng chí khác chưa bị lộ nữa chứ ?

      Xóa
  10. tham nhũng là bản chất của chế độ ta do không có cạnh tranh lãnh đạo đa đảng, không tam quyền phân lập nên đảng là "vua tập thể"(lời NV An).
    tham nhũng là mục đích của đảng (nếu không thì đảng chẳng cần giữ cái điều 4 trơ tráo ấy làm gì)
    tham nhũng là thuộc tính bất biến của mọi chế độ độc tài, đặc biệt với chế độ độc tài đảng cs toàn trị csVN.
    diệt tham nhũng là diệt đảng, và ngược lại.
    do đó, đảng csVN coi những ai chống tham nhũng là một tôị ác đối vơí họ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cứ có độc quyền là có tham nhũng ...
      không phải đảng với trí tuệ siêu việt không biết, nhưng độc quyền là môi trường thích hợp nhất để chuột sinh sôi nảy nở ...

      Xóa
  11. Đảng, nhà nước đang tuyên chiến với Blog và các trang mạng Xã Hội . Truyền hình VTV1 có buổi tọa đàm trực tiếp về vấn đề này... Nghe ông thứ trưởng Bộ TTTT nói "Các trang mạng XH và Blog toàn là đưa tin thất thiệt, ghép ảnh về nhà cửa đất đai lồng ghép hình ảnh các vị lãnh đạo rồi đưa lên mạng nhằm bôi nhọ cá nhân và tuyên truyền làm mất uy tin các tổ chức cá nhân gây chia rẽ mất đoàn kết nội bộ làm suy giảm lòng tin của nhân dân với chế độ... Ông coi đây là hành vi nguy hiểm được xếp ngang hàng với khủng bố và đại dịch Ech".Rõ ràng là ông đang rất căm thù các thông tin "ngoài luồng" vì Blog và trang mạng XH đã nói ra những cái mà báo chí và truyền thông chính thống khó nói, khó viết...Thậm chí sự thật mười mươi mà họ không giám viết vì bị định hướng của Ban Tuyên giáo, phóng viên sợ mất cái " Cần Câu cơm". (THẺ NHÀ BÁO)
    Sự cấm đoán và thẳng tay trấn áp các Chủ Blog, chứng tỏ đảng và nhà nước đang run sợ trước sự thật..
    Theo tôi nghĩ những Blog có tên tuổi danh tính không bao giờ nói sai bịa đặt cho ai (Trừ 1 vài Blog và trang mạng XH dấu tên) hầu hết là thông tin trên mạng là có căn cứ, thậm chí còn có cả băng ghi âm ghi hình và ảnh chụp, đăng kèm, vì vậy không thể chụp cho họ cái mũ "thế lực thù địch" tuyên truyền phản động bôi nhọ,. Hãy coi đây là những chứng cứ để đấu tranh với các tội phạm, tiêu cực tham nhũng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yên tâm đi. Con người tin vào những điều đáng tin. Bắt họ tin vào Lê Văn Tám thì quái dị quá!

      Xóa
  12. Sáng nay xem TV truyền hình tọa đàm về tin đồn và mạng Internet mà buồn nôn. Nhất là ông thứ trưởng bộ 4 T. Bộ TT-TT hiện nay cũng như con dơi trong hang, sợ ánh sáng, chỉ quen sống trong bóng tối của sự dối trá, ngờ vực đối với Nhân dân. Một nhà nước sợ sự thực là nhà nước tồn tại trên dối trá, bạo lực, cường quyền và tha hóa đến cùng cực.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. The ma nhung ten nay` (lam` theo lenh dangcs, lam` theo nghi-quyet Bo chinh-tri) nhung lai rat thich' ai gan' cho minh` hai tieng' 'chinh-khach' nhu nhung~ chinh-khach thuc-thu. tai cac nuoc Dan-chu phuong Tay. Chung' no' khong hieu chinh-khach la` gi`, cu nghe oai oai la vo vao`, nhu vua roi bao-chi VN cung gan' cho ong chu-tich ve huu Nguyen-minh-Triet la "chinh-khach"!! Chan' khong chiu noi...

      Xóa