Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

Biển Đông : Bắc Kinh lại ép Hà Nội nhân chuyến thăm của Du Chính Thanh

Một cảnh biểu tình chống Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh ngày 18/05/2014
Trung Quốc trong những ngày cuối năm 2014, đầu năm 2015 có vẻ hòa dịu khác thường với Việt Nam, khiến giới quan sát tự hỏi là Bắc Kinh đang âm mưu gì, cụ thể trên hồ sơ Biển Đông.
Trong một bài phân tích công bố hôm qua, 02/01/2015 trên báo mạng The Diplomat, chuyên gia Carl Thayer đã tiết lộ nhiều chi tiết về hành động gây sức ép mới nhất của Trung Quốc trên chính quyền Việt Nam nhân chuyến công du Việt Nam vào hạ tuần tháng 12 của ông Du Chính Thanh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Chủ tịch Chính hiệp Trung ương Trung Quốc.
Trong ba ngày của chuyến thăm kết thúc hôm 27/12/2014, nhân vật lãnh đạo đứng hàng thứ tư trong chế độ Bắc Kinh đã tiếp xúc với toàn bộ các lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam, từ Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ cho đến Tổng Bí thư Đảng Cộng sản. 
Ở đâu ông cũng có những tuyên bố hòa dịu, nội dung kêu gọi chính quyền Việt Nam chú ý đến « đại cục » được ông đánh giá là rất tốt đẹp trong quan hệ Việt-Trung. Ngay cả hành động hung hăng đưa giàn khoan HD-981 vào đặt trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông vào đầu tháng Năm, gây sóng gió trong bang giao giữa hai nước, cũng được ông giảm nhẹ, cho rằng hai bên cần lái quan hệ đi « đúng hướng », nhưng không nói rõ đó là gì. 
Trước lúc ông Thanh đến Hà Nội, hôm 05/12, Việt Nam đã chính thức gởi bản tuyên bố lập trường của mình về vụ Philippines kiện đường lưỡi bò Trung Quốc đến Tòa án Trọng tài Thường trực ở La Haye, trong đó bác bỏ hoàn toàn các luận điểm của Trung Quốc. Bắc Kinh tuy nhiên đã không có phản ứng gì nhiều trước hành động này. 
Bản thân ông Du Chính Thanh nhân chuyến công du Việt Nam cũng tránh không tuyên bố chính thức nào về chuyện đó, nhưng theo giới quan sát, ông đã hàm ý cảnh cáo Việt Nam khi ông đả kích cái mà ông gọi là « Ngoại giao Loa phóng thanh».
Theo bản tin Tân Hoa Xã đánh đi ngày 27/12, nhân vật này đã nói nguyên văn như sau : « Các vấn đề hàng hải rất phức tạp và nhạy cảm, đòi hỏi các cuộc đàm phán để quản lý và kiểm soát sự khác biệt. Ngoại giao 'loa phóng thanh' chỉ kích động sự bất ổn của công luận mà cả hai bên nên tránh. » 
Những yêu sách ngấm ngầm của Bắc Kinh đối với Hà Nội  
Theo ghi nhận của Giáo sư Carl Thayer, một số nguồn tin từ các quan chức và giới báo chí Việt Nam đã tiết lộ rằng ngay từ trước lúc ông Du Chính Thanh đặt chân xuống Hà Nội « Trung Quốc đã gây áp lực đòi Việt Nam phải tuân thủ ba điểm : Đình chỉ chiến dịch tuyên truyền chống Trung Quốc ; không quốc tế hóa tranh chấp biển đảo ; và tiến hành đàm phán về vấn đề tranh chấp trên cơ sở hoàn toàn song phương». 
Theo Giáo sư Thayer, một số nhà báo Việt Nam cũng tiết lộ riêng với báo mạng The Diplomat rằng Trung Quốc đã phản đối việc Việt Nam gởi đến Tòa án Trọng tài Thường trực bản tuyên bố lập trường về vụ kiện của Philippines, và yêu cầu Việt Nam giữ kín và không công bố bản tuyên bố.
Trung Quốc cũng bày tỏ thái độ bất bình đối với ít nhất hai điểm trong bản tuyên bố của Việt Nam. Trung Quốc trước hết bác bỏ lời khẳng định của Việt Nam theo đó Tòa án Trọng tài Thường trực có thẩm quyền pháp lý về các vấn đề được Philippines nêu ra trong đơn kiện của mình. Thứ hai, Trung Quốc không đồng ý với lập luận của Việt Nam theo đó một số thực thể địa lý tranh chấp ở Biển Đông không thể có lãnh hải hoặc vùng đặc quyền kinh tế.
Giáo sư Thayer ghi nhận rằng các chi tiết nói trên không hề được báo chí nêu lên nhân chuyến công du Việt Nam của ông Du Chính Thanh, nhưng rõ ràng là vấn đề Biển Đông đã được đề cập đến và cả hai bên đều đồng ý giải quyết bất đồng thông qua đối thoại.
Trọng Nghĩa (RFI/TTHN)
--------------

16 nhận xét:

  1. những yêu sách của Du cũng xấc xược như thằng tổ tiên nó là Mã Viện,càng căm giận hơn khi báo chí ko thông tin cho toàn dân biết thái độ trịnh thượng của BCT thiên triều. ngoại giao mềm mỏng với giặc ko có nghĩa là im lặng cúi đầu bạc nhược.hèn và nhục quá vậy..! hô khẩu hiệu thì cả 16 đứa đều như con vẹt((..dân biết,dân bàn...))đồ thùng rỗng kêu to

    Trả lờiXóa
  2. Không phải ngẫu nhiên mà quan chức Tàu cộng nào qua
    nước ta cũng đều gây sức ép lên VN.theo cường độ ngày
    càng tăng dần.Đó là vì chỉ còn 4 năm nữa là đúng thời hạn
    cho VN.tự trị năm 2020 như hội nghị Thành Đô đã cam kết
    giữa 2 đảng CS anh em (phe đảng).

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh10:52 nói chuẩn , " mình phải thế nào thì nó mới thế chứ " !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trương Minh Tịnhlúc 20:57 4 tháng 1, 2015

      Hai bạn nặc Danh trên nói đúng.

      Xóa
    2. Thầy Tịnh nói cũng đúng.

      Xóa
    3. "yêu cầu Việt Nam giữ kín và không công bố bản tuyên bố." CÓ PHẢI LÀ NGOẠI GIAO ĐI ĐÊM KHÔNG? COI NHÂN DÂN LÀ BÙ NHÌN À? ÔI MỘT CHẾ ĐỘ QUÂN CHỦ KIỂU MỚI !

      Xóa
    4. Ta có câu: SƠN ĂN TỪNG MẶT MA BẮT TỪNG NGƯỜI. Đối sách thì có trăm phương ngàn kế, đâu chỉ có :" thế thì đánh nhau à?" mà ướt cả đũng quần.

      Xóa
  4. Tại sao .T.Q ngạo mạn lớn tiếng dọa nạt lãnh đạo VN? bởi vì sức mạnh hay vì cái gì ? " người ta lớn bởi vì ta quỳ xuống, có gì đâu mà cầu khẩn van lơn" Tố Hữu. Phải chăng thái độ và hành động quá nhu nhược của TBT Trọng và lãnh đạo Nhà nước khiến T.Q ngông nghênh coi thường VN .

    Trả lờiXóa
  5. 5 năm nữa thì Bô Chính trị về vườn cả rồi để hậu quả quá nặng ???. Dân có bị lầm than khổ nhục tiếp nữa không hay lại thành công kiểu: Xưa cả làng có vài xe đạp nay nhà nào cũng có xe máy sướng thế còn gì Tài thật vĩ đại thật hu hu hu

    Trả lờiXóa
  6. Một khi vác xác sang Kinh Bắc tự nguyện làm chân xách dép cho nó thì nó o ép , hạ nhục , đòi hỏi , ra lệnh , nó đe dọa là chuyện tất nhiên ! Thời gian gần đây có những nhân vật quyền lực Phương Bắc nghênh ngang đến VN " uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng . . . . đồng chí " . Mới đây Phùng tướng quân cũng có " Hịch " kêu gọi mọi người nên thể hiện tình yêu với cú diều ! Còn mặt mũi nào mà đứng trong trời đất này nữa !???

    Trả lờiXóa
  7. Chủ yếu là bàn về tiền nhân dân tệ của Trung Quốc được lưu hành chính thức tại Việt Nam. Không khác gì trước hết sát nhập kinh tế xài chung một đồng tiền. Con đường sát nhập đang được tính toán và rộng mở.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cùng khai thác chung tài nguyên trên biển của " chúng ta " , Khổng Tử Viện đi vào hoạt động , cờ Tàu đã in thêm 1 ngôi sao , tiếng TQ sẽ là ngoại ngữ bắt buộc trong nhà trường . Con mồi bị dính thuốc độc làm tê liệt hệ thần kinh , mặc dù vẫn tỉnh táo nhưng không có khả năng chống cự và bị nó nuốt từng phần , cái chết đến từ từ nhưng chắc chắn , sự kết thúc chỉ còn là thời gian !

      Xóa
  8. Trước và sau,giặc Tàu cộng đa mưu túc kế vẫn cứ lâm le xóa sổ VN !

    Trả lờiXóa
  9. Thảm họa cho đất nước khi bị "lãnh đạo" bở những kẻ tham lam, tàn ác nhưng hèn nhát!

    Trả lờiXóa
  10. "Mềm nắn , rắn buông" . Tiền nhân đã dạy rồi , chỉ có điều có lắng nghe tiền nhân hay không mà thôi?

    Trả lờiXóa
  11. Philippin là đồng minh của Mỹ, chế độ tư bản chủ nghĩa, nhưng Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippin cả nước Mỹ im re, cả châu Âu im re, chẳng ai phản đối. Việt Nam không là đồng minh của Mỹ,chế độ do Đảng Cộng sản lãnh đạo, nhưng Trung Quốc vừa đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam thì cả nước Mỹ, cả châu Âu la rùm trời, quốc hội Mỹ, quốc hội châu Âu đều ra nghị quyết hoặc tuyên bố phản đối Trung Quốc. Tại sao Mỹ và cả châu Âu tỏ thái độ ủng hộ Việt nam kịch liệt trong khi đối với Philippin thì trái ngược lại như vậy ? Bởi vì thực tế hành xử của Việt nam và Philippin đối phó với sự xâm lược của Trung Quốc là trái ngược nhau :
    1) Philippin chỉ biết kêu gào đồng minh đưa quân tới giúp, còn Việt Nam thì liên tục đưa tàu chấp pháp ra để đối đầu với tàu Trung Quốc tuy rằng tàu Việt Nam rất bé so với tàu Trung Quốc, tàu Việt Nam súng thì bọc phủ vải bạt còn tàu Trung Quốc thì súng chĩa thẳng vào tàu Việt Nam sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Cán bộ, chiến sĩ Việt Nam không sợ chết, mỗi ngày đều sẵn sàng hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ của mình
    2) Lãnh đạo Philippin chỉ biết kêu gào đồng minh đưa quân tới giúp, còn Lãnh đạo Việt Nam liên tục phát biểu cứng rắn trước toàn dân tộc Việt nam "chủ quyền là thiêng liêng, là bất khả xâm phạm", "không thể chấp nhận thứ hiếu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó" v.v... được toàn thể dân tộc Việt nam hưởng ứng. Cả nước Việt Nam sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc.

    Cũng cần nhắc lại, suốt mấy chục năm qua Trung Quốc liên tục gây sức ép với Việt Nam nhằm “gác tranh chấp, cùng khai thác” nhưng Việt Nam không hề nhân nhượng, thậm chí không hề ký 1 mảnh hợp đồng nào với bất kỳ công ty Trung Quốc nào để khai thác dầu ở biển Đông, mà mặc cho Trung Quốc la làng phản đối Việt Nam cứ ký hàng loạt hợp đồng với các nước khác trong khai thác dầu ở biển Đông vì thuộc chủ quyến của Việt Nam.

    Những thực tế trên các ông bà bất mãn, chống đối chế độ Việt Nam có biết không ? Họ biết hết ! Thế tại sao họ vẫn rống lên Đảng Cộng sản Việt Nam, chính phủ Việt Nam “nhu nhược”, “hèn nhát” trước Trung Quốc ? Đơn giản, họ có phải là những người yêu nước đâu, họ muốn làm nội bộ Việt Nam suy yếu, nhân dân Việt Nam không tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của chính phủ Việt Nam khi đối đầu với Trung Quốc, thậm chí không loại trừ các ông bà bất mãn, chống đối chế độ ở đây là những kẻ đang làm tay sai cho Trung Quốc .

    Trả lờiXóa