Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

Nên xử lý thi hài Hồ Chí Minh thế nào cho phù hợp?

000_Hkg9084896-305.jpg
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội hôm 11/10/2013. AF
Trong Di chúc của mình, ông Hồ Chí Minh đã bày tỏ nguyện vọng được hỏa táng thi hài sau khi qua đời. Việc này được cho là không chỉ tốt xét ở góc độ văn minh vật chất mà còn rất tốt dưới góc độ tâm linh. Dư luận xã hội đã nói gì về điều này?
Nguyện vọng của nhân dân?
Hồ Chí Minh (1890–1969) là một nhà cách mạng, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những người đặt nền móng cho chế độ hiện tại ở VN.
Ở VN, ông là nhà lãnh đạo được nhiều người dân ngưỡng mộ và tôn sùng, hình ảnh của ông được nhiều người dân treo trong nhà, đặt trên bàn thờ. Không chỉ thế, hiện nay ông được thờ cúng ở một số đền thờ và chùa ở Việt Nam.
Trong Di chúc của mình, phần “Về việc riêng” ông Hồ Chí Minh đã ghi rõ:
“Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân. Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, tức là “hỏa táng”. Tôi mong rằng cách “hỏa táng” sau này sẽ được phổ biến. Vì như thế đối với người sống đã tốt về mặt vệ sinh, lại không tốn đất ruộng. Tro thì chia làm 3 phần, bỏ vào 3 cái hộp sành chia cho 3 miền. Đồng bào mỗi miền nên chọn l quả đồi mà chôn hộp tro đó. Trên mả, không nên có bia đá tượng đồng, mà nên xây 1 ngôi nhà giản đơn, rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ, để những người đến thăm viếng có chỗ nghỉ ngơi.”
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước thì công bố rằng thể theo nguyện vọng của toàn dân, nhưng có đưa ra Quốc hội xin ý kiến đâu.  - Nhà báo Võ Văn Tạo
Tuy nhiên, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa III đã tiến hành ướp xác và xây lăng của ông, với lý do "theo nguyện vọng và tình cảm của nhân dân".
Nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng chủ trương xây Lăng CT Hồ Chí Minh, là việc làm đơn phương của Bộ Chính trị, điều đó không chỉ trái ý nguyện của ông Hồ Chí Minh mà còn trái với tập tục của người VN, với mong muốn được mồ yên, mả đẹp.
Từ Nha trang, nhà báo Võ Văn Tạo nói với chúng tôi:
“Lãnh đạo Đảng và Nhà nước thì công bố rằng thể theo nguyện vọng của toàn dân, nhưng có đưa ra Quốc hội xin ý kiến đâu. Nếu là nguyện vọng của toàn dân thì phải đưa ra Quốc hội xin ý kiến chứ? Lẽ dĩ nhiên khi đó xây Lăng thì tình cảm của đồng bào Miền Bắc thì đa số ủng hộ, vì nhận thức lúc đó của họ là như vậy. Song sau này mới biết việc duy trì cái Lăng này là hết sức tốn kém.”
Nhà báo Mai Xuân Dũng thấy rằng ông Hồ Chí Minh là biểu tượng của Đảng CSVN và là biểu trưng của chế độ, cho nên việc xử lý thi hài của ông Hồ Chí Minh là một vấn đề hết sức nhạy cảm. Theo ông xây lăng là một việc làm vô nghĩa, vì thực tiễn lịch sử đã chứng minh các vị tiền nhân như Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi… không cần lưu ướp xác, nhưng tên tuổi của họ đã trở thành bất tử và gắn liền với lịch sử dân tộc VN.
000_Hkg4446073-250.jpg
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội hôm 11/01/2011. AFP PHOTO.
Từ Hà nội, Nhà báo Mai Xuân Dũng nói:
“Tôi nghĩ VN còn là một đất nước quá nghèo, nhân lực tài lực quá yếu kém, rất là khổ. Vậy tại sao ta không nghĩ đến mấy chục triệu người còn đang sống rất khổ? Sao ta phải tốn kém mỗi năm hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ, với một quỹ đất hàng trăm hecta để duy trì cho một cái Lăng như thế?”
Cho rằng việc xây dựng và duy trì Lăng CT Hồ Chí Minh hiện nay, là điều không đúng với di chúc của người đã khuất, nhà báo Võ Văn Tạo cho biết lý do thực chất của việc duy trì Lăng CT Hồ Chí Minh. Ông nói với chúng tôi:
“Một số người ở cấp lãnh đạo muốn duy trì cái đó, theo tôi đánh giá và người dân nói với tôi. Đấy là cái bình phong để giữ quyền lực cho nhóm có lợi ích chóp bu của thể chế hiện nay, lấy đó để thu hút và lôi kéo nhân dân thôi. Vì bản thân họ cũng chả kính trọng gì Cụ, nếu kính trọng thì đã không làm sai Di chúc của Cụ.” 

Cần tạo tiền đề cho việc hòa giải
Khi được hỏi quan điểm cá nhân về việc nên xử lý thi hài CT Hồ Chí Minh thế nào cho phù hợp?
Nhà báo Mai Xuân Dũng thấy rằng chính quyền cần tôn trọng ý nguyện như đã nêu trong Di chúc của ông Hồ Chí Minh. Song quan trọng hơn theo ông việc xử lý thi hài Hồ Chí Minh còn là tạo tiền đề cho việc hòa hợp, hòa giải dân tộc.

Từ Hà nội, Nhà báo Mai Xuân Dũng nói với chúng tôi:
Thể chế này, chính quyền này nếu thực sự coi trọng Hồ Chí Minh, ai cũng biết rằng ông đã có nguyện vọng được hỏa tang và rắc tro trên 3 miền đất nước. Thì tại sao người ta không làm cái việc đó? - Nhà báo Mai Xuân Dũng
“Thể chế này, chính quyền này nếu thực sự coi trọng Hồ Chí Minh, ai cũng biết rằng ông đã có nguyện vọng được hỏa tang và rắc tro trên 3 miền đất nước. Thì tại sao người ta không làm cái việc đó? Tại sao người ta không tôn trọng một người có Di chúc như thế?”
Nhà báo Võ Văn Tạo thấy rằng việc duy trì lăng tẩm như hiện nay khiến người ta nghĩ về chế độ phong kiến. Theo ông vẫn còn một bộ phận không nhỏ người VN, đặc biệt là người Miền Bắc vẫn ủng hộ việc duy trì Lăng CT Hồ Chí Minh như hiện tại. Theo ông đó là hệ quả của chính sách tuyên truyền trong một thời gian dài, cũng như lăng Lenin ở nước Nga đã nhiều chục năm cũng chưa giải quyết được.
Nhà báo Võ Văn Tạo nói với chúng tôi:
“Ở Việt nam hiện nay, một bộ phận không nhỏ người dân tin vào chuyện tâm linh, để như vậy nó không được hay, điều đó trái với đời sống tâm linh của dân tộc mình. Tức là không được mồ yên, mả đẹp. Thế thì theo tôi tốt nhất là ta nên làm đúng theo Di chúc, tuy rằng nó đã quá muộn. Những người có trách nhiệm của Đảng và Nhà nước hiện nay cần thực hiện theo Di chúc và cho hỏa táng. Còn tro rắc ở đâu thì tùy, như thế thì nó thỏa mãn ý nguyện của người đã khuất”.
Hiện nay đã có nhiều ý kiến thấy rằng nên hỏa táng hoặc chôn cất theo đúng nguyện vọng của người đã khuất theo lẽ “Nghĩa tử là nghĩa tận”. Điều đó sẽ không chỉ tiết kiệm tiền bạc trong việc bảo quản, mà còn phù hợp với vấn đề văn hóa tâm linh.
Nhà báo Huy Đức đã viết trên facebook của mình rằng: “Những ai còn kính yêu Hồ Chí Minh thì nên lắng nghe ý kiến này. Theo tôi, nên bảo tồn Lăng như một di tích không chỉ là di tích về Hồ Chí Minh mà còn là di tích về thời đại Cộng sản. Trong lăng, từ di hài cho đến 4 tiêu binh đứng quanh nên tái hiện bằng sáp (để các cháu túc trực trong nhiệt độ rất thấp như vậy cũng không nên). Hỏa táng hoặc an táng Cụ không chỉ tốt xét ở góc độ văn minh vật chất mà còn rất tốt dưới góc độ tâm linh”.
“Nghĩa tử là nghĩa tận”, đáp ứng nguyện vọng của người đã khuất là điều phù hợp với truyền thống văn hóa, truyền thống tâm linh của người VN. Nó không chỉ là sự kính trọng với người đã khuất, mà còn là hành động phù hợp với một thế giới văn minh của loài người.
Anh Vũ/(RFA)/TTHN
---------------

51 nhận xét:

  1. Dân lương thiệnlúc 07:56 3 tháng 9, 2016

    Cứ theo lời dậy của Bác: Chớ nên phúng viếng linh đình.... Vậy hãy hỏa thiêu đi, một bình tro mang về làng Kim Liên là đủ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm di chúc như ngài Lý Quang Diệu cha đẽ Singapore không di tich, di tiếc gì hết cho DÂN NHỜ.
      Mời đọc di chúc của TT LQD
      http://www.vtc.vn/uoc-nguyen-la-lung-trong-di-chuc-cua-ong-ly-quang-dieu-d199573.html

      Xóa
  2. Đối với người thân đã mất thì theo truyền thống của người Việt là có những điều mà ai cũng biết ,đó là ngày mất(theo âm lịch)để con cháu cúng giỗ và phải an táng(dù có nhiều hình thức)xây cất cho MỒ YÊN,MẢ ĐẸP.Chừng đó thôi cũng đủ thấy là CS đã làm trái với truyền thống này,có nhà nào mà bố chết ngày 02 lại bảo là 03,đây không phải là quên mà là cố tình không?có nhà nào bố chết mà có được dặn lại là phải hỏa táng mà là cứ để giữa nhà,trong năm không biết bao nhiêu lần mang vòng hoa viếng không?Theo truyền thống của VN thì đó là nhà vô phúc,ngày giỗ thì không cúng,người chết không yên vì không được an táng,nhà đó con cháu luôn luôn lục đục,bắn giết lẫn nhau,làm ăn lụn bại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiều người vào lăng là vì tò mò hiếu sự, chứ không phải ngưỡng mộ gì ông Hồ. Tôi là một trong hàng triệu, hàng triệu người như vậy...

      Xóa
  3. hiện tại không ai trong ban lãnh đạo dám đưa ra ý kiến về xử lí này. chức càng cao càng sợ. Phải để vậy chờ vấn đề Tâm linh giải quyết mới xong. Sẽ đến ngày đó!

    Trả lờiXóa
  4. tốn tiền thuế của dân tốn thời gian của dân tốn đất của dân tốt nhấtlà theo di chúc mà làm

    Trả lờiXóa
  5. Ông ấy mong được hỏa táng thì cứ theo di chúc mà làm , bàn cãi gì nhiều chuyện nhỏ này?

    Trả lờiXóa
  6. Còn ai đau khổ hơn con người này ?

    Trả lờiXóa
  7. http://www.hanoiparis.com/img_poeme/8351.jpg

    Quyền lực + Ảo vọng danh vọng + Tiền bạc đô Na + gái gú chân dài + ...như BÁC HỒ CHÍ MEO của chúng CÓ THẾ THÔI


    https://www.youtube.com/watch?v=VVYR6iNRpR0

    Cán Bộ Cao Cấp VC Đua Nhau Mua Biệt Thự, Thương Xá, Chung Cư Sang Trọng Ở Nước Ngoài


    http://www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2012/08/T%E1%BB%AB-b%C6%A1m-v%C3%BA-b%C6%A1m-m%C3%B4ng-%C4%91%E1%BA%BFn-t%E1%BB%B1-b%C6%A1m-m%C3%ACnh.jpg


    Chúng đã và đang HẠ CÁNH AN TOÀN tại BÁC MỸ (Cali Hoa Kỳ + Vancouver Canada ), ÚC và Tây Âu

    Chiến dịch săn cá mập rửa tiền tại Hải ngoại trên xương máu hàng triệu Dân oan
    http://hanoiparis.com/construct.php?page=actu2&idfam=41


    VŨ THƯ HIÊN Ngày giữa ban đêm ĐÃ và ĐANG RỬA TIỀN TẠI PHÁP từ 2005

    VÕ THI DIỆU HẰNG Siêu Trùm rửa tiền tại PHÁP

    Antoine TRAN và Audrey TRAN : cặp đôi hoàn hảo rửa tiền tại PHÁP

    Quán ăn bác Trương Hữu Ngọ tại ngoại ô Paris : Đệ nhất Sào huyệt Rửa tiền

    ECOLE SAUVAGE - Trường phái Hoang dại : Ổ Rửa tiền Vô văn hóa -

    http://hanoiparis.com/construct.php?page=actu2&idfam=41

    Trả lờiXóa
  8. Theo tôi,cứ tạm để đấy.Khi không còn cs,toàn dân sẽ có quyết định chung cuộc cho người này và lịch sử rất công tâm.

    Trả lờiXóa
  9. Theo tôi, hãy đưa Cụ lên Ba Vì, chọn một khu đất bằng phẳng rồi an táng, vừa đúng với di nguyện vừa phù hợp tập quán người Việt vừa đỡ tốn hàng ...ngàn tỉ mỗi năm. Để như baay giờ chỉ có nguoif đến ngó chứ đâu phải viêng?

    Trả lờiXóa
  10. Quá tốn kém tiền thuế -mồ hôi ,nước mắt ,xương máu của người dân người dân lao động 1 nắng 2 sương -đổ mồ hôi trán ,rán mo hội l....Xử lý theo di chúc của ông là hợp đạo lý .///

    Trả lờiXóa
  11. Đem mà chôn xuống đất đi thôi. Chẳng qua hồi đó ta bị bọn Nga Xô và Tàu cộng nó gợi ý kiểu "ý kiến nước lớn". Tuy nhiên thời thế hiện nay khác rồi. Tốn tiền thuế của dân lắm, trong khi đất nước còn nghèo, tiền mua vũ khí bảo vệ đất nước còn thiếu... Để nhân dân kính trọng và biết ơn, đâu cứ phải bảo quản kiểu như hiện nay? Thế ông bà chúng tôi chôn xuống đất thì sao?... Ai chả là xác thịt, nhất lại là người chết... Đảng ơi, an táng ông Hồ thôi... chán lắm rồi...

    Trả lờiXóa
  12. Có một điều lạ trên thế gian này, những đệ tử và học trò của Chủ tịch HCM không nghe theo di chúc của người. Nhưng lại ra Nghị quyết bắt buộc học tập Tư tưởng- đạo đức HCM. Mà tư tưởng là lĩnh vực rất trừu tượng làm sao học, đạo đức cũng thuộc phãm trù triết học, nó còn được xem là đức hạnh, phẩm hạnh của mỗi cá nhân, nó mang tính di truyền và khổ luyện, chứ không thể nói chung chung học được

    Trả lờiXóa
  13. Mỗi lần nghe mấy tay "đãng và nhà nước" xoen xoét cái mồm : thể theo nguyện vọng của nhân dân,là muốn vả cho vài cái vào mồm.
    Không biết có cách gì để từ chức "nhân dân" không nhỉ?
    Chứ mang cái chức đó trong người thì cái bọn chóp bu đãng cứ lợi dụng,đổ thừa hoài.

    Trả lờiXóa
  14. Người biết xỉ nhụclúc 15:11 3 tháng 9, 2016

    Kể từ ngày 3/9/1969 đến nay thi hài của ông Hồ Chí Minh đã được ướp theo kỹ thuật của Liên Xô đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của công sức của nhân dân.
    Tội ác đó ĐCSVN phải chịu trách nhiệm.
    Họ làm vậy nhưng thực tâm họ có tôn trọng ông Hồ đâu.
    Họ hành hạ cái xác của con người khốn khổ đó và họ chà đạp lên cả dân tộc VN.
    Một lũ khốn nạn.

    Trả lờiXóa
  15. Người giác ngộlúc 16:21 3 tháng 9, 2016

    Ở các nước Ai Cập hoặc La Mã cổ đại, người ta đã từng ướp xác xác bằng các hương liệu quý và thơm, rồi người ta chôn dưới hầm sâu. Có khi hàng nghìn năm sau thi hài vẫn chưa phân huy. Đó là do người ta kính cẩn với người chết.
    Việt Nam thì ngược lại, làm theo trò dã man của Liên xô, mổ xác chết rồi moi hết ruột gan ra, tẩm các thứ hóa chất gì đó, hàng tuần đến ngày thứ 6 gì đó lại mang ra sửa sửa nắn nắn để mặt khỏi bị méo.
    Thật dã man.
    Họ hành hạ người chết như thế không biết để làm gì?
    Đồ mọi rợ

    Trả lờiXóa
  16. Phải công bằng nhìn nhận lại ông Hồ, nếu ông là người bình thường thì hỏa táng cho đúng đạo nghĩa người Việt, nếu ông là cộng sản thì dẹp bỏ ngay đừng chần chừ cho tốn thời gian.

    Trả lờiXóa
  17. Trả về cho Tàu Khựa

    Trả lờiXóa
  18. “Một số người ở cấp lãnh đạo muốn duy trì cái đó, theo tôi đánh giá và người dân nói với tôi. Đấy là cái bình phong để giữ quyền lực cho nhóm có lợi ích chóp bu của thể chế hiện nay, lấy đó để thu hút và lôi kéo nhân dân thôi. Vì bản thân họ cũng chả kính trọng gì Cụ, nếu kính trọng thì đã không làm sai Di chúc của Cụ.”
    Tôi là dân Miền Bắc và thấy các ý trong bài viết rất đúng. Xin cảm ơn Đại tá - Nhà báo BVB đã đăng bài viết này

    Trả lờiXóa
  19. Tốn kém lắm . Chẳng ra làm sao cả . Hàng năm tốn cả tỷ đô la vào đây chứ chẳng chơi đâu . Nào nuôi cả bộ tư lệnh lăng hàng ngàn người chỉ để phục vụ một cái xác , nào tiền bảo tồn , duy trì bao năm nay , mà không biết có đúng xác ông cụ thật không hay là bằng sáp .

    Trả lờiXóa
  20. Theo suy nghĩ của đa số người dân Việt Nam thì việc người "chết chưa chôn" có nghĩa là người sống chưa làm hết trách nhiệm với người đã khuất. Nặng lời hơn có người còn nói là nhà vô phúc ...

    Trả lờiXóa
  21. Theo quan niệm tâm linh thì người chết phai siêu thoát,muốn đươc siêu thoát thì phai chôn cât,như các vua Chàm ngày xưa thì lên giàn hỏa thiêu vừa đúng với phong ục tập quán vừa đảm bảo vệ sinh và kinh tế cũng không tốn kếm.

    Trả lờiXóa
  22. GS Ngô Bảo Châu phát biểu, 19/05/2016: “Có quý‎ mến ai thì mong họ thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”.

    Bởi HY em không hiểu nên hỏi: Câu nói này ngụ ý gì?

    Tóm lại, theo các bạn: Sau 47 năm ‘đi xa 2 lần’ (3 rồi 2 tháng 9 năm 69), cụ chủ tịch Hồ Chí Minh vỹ đại – Anh hùng bàn phím, Anh hùng dải phóng dân tộc, Doanh nhân văn hoá thế giới – đã được mồ yên, mả đẹp chưa? Đã được siêu thoát chưa? Nhất là đã gặp cụ Mác, cụ Lê (+ cụ Mao) chưa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ranh nhân vô văn hóa thế rái-tội đồ dân tọc, kẻ mạo danh lừa đảo ấy sẽ được đi theo Mác Lê theo kiểu lê lết ở Nga.
      nhưng hiện nay Cosavina Group muốn lừa được dân thì phải dựng cái xác đó lên, vì không mấy người Việt biết đó là Gốc tre đẽo gọt sơn phết mà thành "rồng thần"Vỹ đượi.
      Cựu binh diệt Tàu bố csVN

      Xóa
    2. Cứ tạm cho rằng cái xác kia là xác thật - không phải bằng thạch cao hay sáp. Có điều, chết mà chẳng được chôn, hàng ngày sáng đưa lên tủ kính, chiểu hạ xuống hầm lạnh; hàng năm phanh ra ướp ướp nêm nêm, relook nọ kia, bất khả táng thì thử hỏi đó là thứ truyền thống, văn hoá của dân tộc nào? Chẳng có sự nhẫn tâm nào,vì trục lợi, quyết liệt bằng hành hạ xác người chết để lừa bịp người sống.

      Xóa
    3. đúng là hai ý ý tại ngôn ngoại lời em trùng trùng như sóng biển vậy

      Xóa
  23. “Một số người ở cấp lãnh đạo muốn duy trì cái đó, theo tôi đánh giá và người dân nói với tôi. Đấy là cái bình phong để giữ quyền lực cho nhóm có lợi ích chóp bu của thể chế hiện nay, lấy đó để thu hút và lôi kéo nhân dân thôi. Vì bản thân họ cũng chả kính trọng gì Cụ, nếu kính trọng thì đã không làm sai Di chúc của Cụ.”

    Trả lờiXóa
  24. Hỏa táng hoặc an táng Cụ không chỉ tốt xét ở góc độ văn minh vật chất mà còn rất tốt dưới góc độ tâm linh”.
    “Nghĩa tử là nghĩa tận”, đáp ứng nguyện vọng của người đã khuất là điều phù hợp với truyền thống văn hóa, truyền thống tâm linh của người VN. Nó không chỉ là sự kính trọng với người đã khuất, mà còn là hành động phù hợp với một thế giới văn minh của loài người. Rất chuẩn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghỉa tử là nghĩa tận,chết là hết,nhưng ông hồ này chết đi vẫn di hoạ cho dân Việt nhiều đời từ nay và về sau.
      Tôi nguyền rủa hắn.

      Xóa
  25. xác minh râu phải được chôn sâu, còn lăng thì nên phá đi để làm nhà vệ sinh công cộng.
    Thân nhân liệt sỹ của đảng

    Trả lờiXóa
  26. Ai cũng nghĩ nên hỏa táng theo di chúc của Cụ nhưng cho ăn kẹo cũng không vị nào dám nói hé ra cái ý nghĩ ấy. Hiện đang là xã hội tất cả lừa dối nhau, cả triệu người đều biết làm đếch gì có chủ nghia xã hội mà "định hướng xã hội chủ nghĩa". Biết là vậy nhưng phải nói vậy thì mới tồn tại, mới kiếm ăn được. Sẽ cứ nói dối, lừa bịp nhau cho đến khi tất cả xụp đổ rồi nhìn lại mà xấu hổ. (Có thể có một người vẫn tin là sẽ xây dưng thành công CNXH ở Việt Nam vào cuối thế kỷ này nên dân gọi là ông Lú).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chỉ có thằng lú bú cặc tàu là "tin" cái chủ nghĩa lừa "cộng"

      Xóa
  27. Tui xin mượn lời vào hôm 19/05/2016, trên Facebook cá nhân, Giáo sư Châu viết:

    ==>“Có quý‎ mến ai thì mong họ thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”.<==
    Híc! Híc.

    Trả lờiXóa
  28. Các cụ nhà ta thường hay dạy con cháu rằng đừng LỪA BỊP người ta vì "Một lần bất tín vạn lần bất tín".
    Bởi vậy nên xét lại.

    Trả lờiXóa
  29. tốt nhất mang ra hoàn vũ thiêu sau đó mang vào đền thờ dòng họ nguyễn sinh do hùng hói xây để con cháu dòng họ thờ cúng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. phải kiểm tra ADN có phải là dong họ nguyễn kg .hay của thằng thiếu tá tàu khựa nào dó

      Xóa
  30. Nên làm theo di chúc của người đã mất.

    Trả lờiXóa
  31. Tôi thì cho là nên xây ra một góc nào dõ người qua lại như là mmotj biểu tượng ác quỷ thời cộng sản vậy

    Trả lờiXóa
  32. Hỏa táng cụ Hồ là đúng. Nhưng
    Nếu chôn hoặc hỏa táng cụ Hồ thì hàng ngàn con người ăn theo ở bộ tư lệnh lăng HCM lấy gì để ăn, lấy gì để sống ??? Hơn nữa bộ tư lệnh lăng là con cháu bậc quyền thế trong đảng CS VN nên càng khó.
    cụ Hồ chết xác vẫn không yên vì hàng tuần, hầng tháng bọn chúng cứ phải lôi cụ ra bảo dưỡng. Sùng bái quá trở thành nhẫn tâm thất đức, trái cả với luật luân hồi. Sùng bái là để trục lợi thì thật buồn cho ĐCS VN

    Trả lờiXóa
  33. Hỏa táng cụ Hồ là đúng. Nhưng
    Nếu chôn hoặc hỏa táng cụ Hồ thì hàng ngàn con người ăn theo ở bộ tư lệnh lăng HCM lấy gì để ăn, lấy gì để sống ??? Hơn nữa bộ tư lệnh lăng là con cháu bậc quyền thế trong đảng CS VN nên càng khó.
    cụ Hồ chết xác vẫn không yên vì hàng tuần, hầng tháng bọn chúng cứ phải lôi cụ ra bảo dưỡng. Sùng bái quá trở thành nhẫn tâm thất đức, trái cả với luật luân hồi. Sùng bái là để trục lợi thì thật buồn cho ĐCS VN

    Trả lờiXóa
  34. Đem sang trả Tàu cộng cho bọn chúng thờ

    Trả lờiXóa
  35. tiền của gần một trăm triệu dân bị nuôi một xác chết một xác chết nuôi hàng triệu người ăn theo nói leo

    Trả lờiXóa
  36. NSUT Nguyễn Thị Kim Chilúc 07:02 6 tháng 9, 2016

    Tôi nghĩ ngưng ngay số tiền tiêu tốn hằng năm cho lăng ông Hồ thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền để xây dựng cầu đường cho con trẻ miền núi đi học.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái xác thối ấy phải đem thiêu rồi để trong nhà thằng trọng lú, còn cái mả đá ấy thì cho thằng huynh biến làm nhà thổ lấy tên nhà nghỉ tăng tuyêt minh để lấy tiền nuôi trung đoàn bảo vệ lăng .

      Xóa
  37. Vứt ra đâu đó cho trẻ chơi

    Trả lờiXóa
  38. Đi xem thây ma lâu năm xui lắm! Đừng ai đi xem nữa thì có kết quả ngay thôi.

    Trả lờiXóa
  39. Thôi đưa thi hài Cụ cùng lục phủ ngũ tạng đang ướp hoocmon đem chôn hoặc hỏa táng là tốt nhất. Để Cụ nằm mấy chục năm nay tốn kém quá trời rồi.Nếu để tiền đó đến nay có thể mua được 20 tàu ngâm KILO rồi. mà có được toàn thây đâu. mổ xẻ ra óc một nơi, lục phủ ngũ tang một nơi, giờ chỉ có cái xác khô không tim không óc, không ruột không gan, tội Cụ lắm! Có ông dân đen nào đưa ra nguyện vọng ướp xác Cụ đâu, là các ông Lee Duẩn, Trường Ching, Phạm Văn Đồng bắt chước Liên Xô đấy chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cứ để xác cha già của đảng ở đấy, nay mai ngộ nhỡ có người lấy mẫu gien mà phát hiện ra không cùng gien họ nguyễn sinh hay họ hồ sỹ ở Nam đàn Nghệ an mà lại giống gien Hán Tàu thì còn khốn nạn nữa.

      Xóa
  40. Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng bắt chước Liên Xô đấy chứ...

    "Các ông yên mả, ấm mồ.
    Cớ sao để bác tô hô thế này???"

    Trả lờiXóa
  41. Chôn hay thiêu thì quá phúc cho ông ta. Theo tôi, cứ để đó, không bảo trì nữa, đợi con cháu xét xử .Nhưng cần làm xét nghiệm adn xem lão này là ai mới là điều quan trọng nhất

    Trả lờiXóa