Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Một 'chiến dịch' bắt sâu?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao Trưởng Ban Nội chính Trung ương quyết định thành lập các Nhóm giúp việc (bao gồm một số thành viên của các Đoàn công tác) để phục vụ các Đoàn công tác. Giao Ban Nội chính Trung ương giúp Ban Chỉ đạo TW về PCTN tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát trình Thường trực Ban Chỉ đạo để báo cáo Bộ Chính trị.Các Đoàn công tác tự kết thúc hoạt động sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
7 Đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, gồm:
Đoàn công tác số 1: …
                     >> Đọc tiếp/Nguồn  
--------------

12 nhận xét:

  1. Xin bác Bồng cho e KL trước: "sau một thời gian làm việc , địa phương X bộc lộ một số yếu kém như đoàn kết chưa tốt, vẫn còn tình trạng nể nang , tính cục bộ địa phương còn cao...tuy nhiên do phát huy cao tính chiến đấu của tổ chức , sự quan tâm sâu sắc của các tổ chức chính quyền đặc biệt là vai trò chỉ đạo sâu sắc của đ/c BT, CT..."

    Trả lờiXóa
  2. Không phải bắt sâu đâu chỉ là giám sat kiểm tra.Không có việc bắt sâu thì giam sát kiểm tra gì?

    Trả lờiXóa
  3. Lại tốn cơm chiêu đãi mà thôi.
    Già quá mà còn ham chi cái chức trưởng ban,
    À,để vô hiệu những kết luận,nếu đi ngõ sau.
    Võ Hòa tôi từng biết như thế,hãy xem.

    Trả lờiXóa
  4. Chắc đây là nỗ lực cuối cùng của TBT nhằm vớt vát tí uy tín trước khi cầm sổ hưu.
    Nhưng nhìn vào không thấy nhân tố mới nào.

    Trả lờiXóa
  5. 7 thanh củi đã được ông tổng đút vào lò. Nó có cháy không hay lại chỉ có khói làm mắt ông cay sè ?
    7 tập báo cáo sẽ được đặt lên bàn của ông. Nhưng rồi ông sẽ làm gì khi mà trong bụng ông vẫn sợ gây thù oán,rối nội bộ ?

    Chống tham nhũng, nghiêm túc mà nói đâu cần phải TBT ra tay trực tiếp như vậy. Nhiệm vụ của TBT là vạch ra chiến lược, sách lược, đường lối dẫn dắt toàn dân, chứ không phải đi bắt sâu, nhóm lò.
    Ban thanh tra,ban kiểm tra rồi an ninh kinh tế , các ủy ban của Quốc hội đâu cả mà bắt ông tổng phải xắn tay lên như vậy?
    Ban, bệ đủ cả chỉ có hoạt đông không hiệu quả vì lý do gì, mọi người tự hiểu.
    Nghĩ tội cho ông tổng,chức to thế mà có cái nhà cũng phải tự tay quét dọn. Ông khôn hay ông dại đây ? Hay ông lú ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhân dân "khen" ông ấy lú đấy Dễ thương quá! Ô hô!

      Xóa
  6. Vở kịch nhạt phèo! Mất lòng tin chiến lược!

    Trả lờiXóa
  7. NGUYỄN VĂN HÙNGlúc 22:57 9 tháng 8, 2013

    Chẳng giải quyết được vấn đề gì hết, vì bây giờ không có ai có đủ tư cách để chống tham nhũng cả, bởi cán bộ cao cấp bây giờ ông nào cũng giàu sụ cả....Tiền ở đâu ra? Là do tham nhũng mà ra cả thôi, bởi khai trong lý lịch thì 3 đời ăn củ chuối, vợ con thì không kinh doanh, buôn bán, không nộp thuế gì cả. Chế độ này không thể tồn tại được lâu nữa, tất yếu sẽ sụp đổ thôi.

    Trả lờiXóa
  8. NQ HNTW4 kêu thế, làm cho toàn Đảng, toàn Dân cứ nghĩ ...đổi đất thay trời đến nơi.
    Chẳng nhẽ sau HNTW7 lại ... tịt luôn!

    Trả lờiXóa
  9. Lâu lâu không có cớ gì đi xuống mấy bộ, tinh, thành, Tpạ đoàn, Tổng Công ty....nhớ "em Phong...bì" quá, anh "mở một đợt" hay một "chiến dịch" giúp bon em với! Cất vó được khơ khớ, bọn em về đâu có quên anh!?

    Trả lờiXóa
  10. Lão thanh tra gì đó, tiền nhiều quá để quên tùm lum trên máy bay. Sống chẳng sợ nhục nhã, có đúng là người không?!

    Trả lờiXóa
  11. Đợt tấn công ghi bàn danh dự trước khi nghỉ hưu? Đồng ý với KL của 14:04

    Trả lờiXóa