Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Công an "năng suất" TƯỚNG dzữ dzậy?

Bộ Công an muốn thêm Tướng: Đừng để ra ngõ gặp tướng!
“Tôi thấy ngày xưa, tướng rất ít, nhưng tướng ra tướng, người ta điều binh khiển tướng người ta gương mẫu, làm nghiêm lắm, bây giờ tướng thì nhiều tướng quá, nhưng không hiệu quả”, ông Cuông nói.
Dự án luật Công an nhân dân (sửa đổi) sẽ được đưa ra lấy ý kiến Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 vào cuối tháng 5 tới đây. Trong đó, dự án này có đề xuất cho ngành công an thêm một cấp hàm Đại tướng dành cho Thứ trưởng thường trực và mỗi Tổng Cục một cấp hàm Trung tướng dành cho Phó Tổng Cục trưởng phụ trách, song song với hàm Trung tướng dành cho Tổng Cục trưởng hiện nay.
Cơ quan soạn thảo cũng đưa vào dự thảo quy định GĐ Công an thành phố Hà Nội, TPHCM mang cấp hàm Trung tướng. 3 thành phố trực thuộc TƯ khác là Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và 3 tỉnh có địa bàn rộng lớn, phức tạp là Thanh Hóa, Đồng Nai, Bình Dương được đề xuất cấp hàm Thiếu tướng dành cho GĐ Công an. GĐ Công an các tỉnh còn lại mang cấp hàm Đại tá.
Trao đổi với PV Infonet về việc thêm tướng trong dự án luật, ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa khóa 12 cho rằng nhà nước phong nhiều tướng quá nhưng phẩm chất và năng lực chưa tương xứng.
Ông Cuông cho biết: Ngày xưa những người mang quân hàm cấp tướng rất ít nhưng công việc hiệu quả, rất tốt, những người được đề bạt từ cấp tá trở lên được người dân rất trân trọng, rất quý và những người được phong hàm cấp tướng cũng rất tự hào, cố gắng phấn đấu để giữ gìn hình ảnh, danh dự của mình. Nhưng gần đây qua dư luận tôi thấy rằng nhà nước phong nhiều tướng quá, trở thành hiện tượng "lạm phát về tướng". Các cục, tổng cục đua nhau lên tướng. Trước đây, ở cấp tỉnh chỉ có cấp tá thôi, bây giờ cũng lên cấp tướng. Đề bạt tướng ồ ạt, theo kiểu phong trào như thế dẫn đến chất lượng không tương xứng.
Ông Lê Văn Cuông
                              (Ảnh: Xuân Hải)
“Việc Bộ Công an xin thêm quá nhiều tướng như báo chí đưa tin, tôi thấy đây việc này không cần thiết. Việc cần thiết bây giờ là cần đi sâu vào chuyên môn, nghiệp vụ vấn đề tu dưỡng đạo đức và phải có công lao mới được phong quân hàm, bây giờ quy định như vậy thành ra lãnh đạo nhiều quá, toàn cấp tướng, nhưng công việc vẫn vậy, thậm chí không hiệu quả”, ông Cuông nói.
Ông Cuông nhận định: Dự án luật này còn phải đưa ra Quốc hội để xin ý kiến, tuy nhiên theo tôi vấn đề thêm tướng có lẽ nhiều đại biểu cũng không đồng tình. Ngoài ra, dự án luật này cần phải cân đối với lực lượng quốc phòng nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng tương quan đến nhiều vấn đề.
“Tôi cho rằng không những không nên tăng số lượng cấp tướng mà cần giảm bớt đi so với hiện nay để cho tướng thì ra tướng, chứ tôi đi đâu cũng gặp tướng, cuối cùng không giải quyết được vấn đề gì mà còn gây ra những dư luận không tốt. Lên tướng thì thêm lương mà tiền thuế là do dân đóng góp chứ có phải tự nhiên mà có đâu, cần tập trung vào các vấn đề rèn luyện tư dưỡng đạo đức, phẩm chất cán bộ, năng lực chuyên môn hơn là việc phong cấp tướng, theo tôi việc phong tướng như vậy là không cần thiết”, ông Cuông nhấn mạnh.
Ông Cuông băn khoăn, dự án luật cũng đề nghị phong cấp trung tướng cho giám đốc công an 2 thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh, và một số tỉnh cũng đề xuất giám đốc công an tỉnh cũng là thiếu tướng rồi cấp tổng cục cũng đề nghị tăng nhưng hiệu quả công việc có tương xứng với cấp bậc anh được phong không?
“Tôi thấy ngày xưa, tướng rất ít, nhưng tướng ra tướng, người ta điều binh khiển tướng người ta gương mẫu, làm nghiêm lắm, bây giờ tướng thì nhiều, nhưng không hiệu quả. Theo tôi trước tiên hãy đi sâu vào chuyên môn nghiệp vụ để phát hiện những vấn đề tiêu cực, phòng chống tội phạm, những vấn đề nổi cộm trong xã hội để mà ngăn chặn đấy là việc cần quan tâm. Còn lên tướng thì công việc có gì khác không bởi khi anh có chức vụ quản lý thì anh vẫn lãnh đạo được công việc chứ không phải gắn tướng cho anh thì anh mới điều hành được”, ông Cuông cho hay.
Theo ông Cuông, song song với dự án luật Công an nhân dân sửa đổi thì dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Sỹ quan Quân đội nhân dân cũng có nhiều điểm mới và ông rất đồng tình với việc Bộ Quốc phòng sẽ giảm 3,1% cấp tướng so với hiện nay
“Tôi nghĩ rằng việc Bộ Quốc phòng giảm cấp tướng so với hiện nay như vậy là rất nghiêm, Chính phủ và Quốc hội cũng nên nghiên cứu giảm bớt số lượng cấp tướng, không nên tăng, để tướng ra tướng. Chứ nhiều tướng quá, ra ngõ là gặp tướng, như thế không có giá trị”, ông Cuông nói.
Xuân Hải / Infonet 
--------------

57 nhận xét:

  1. Why not???????
    Lãnh đạo cấp cao có "thu nhập"
    Bảo vệ tốt thể chế....chế độ CA trị...........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhin tam hinh giong cac chau nhan phieu "BE NGOAN" !

      Xóa
    2. Biểu tình lớn ở Ninh Thuận, dân chống trả lực lượng công an đàn áp

      http://www.youtube.com/watch?v=2lANOwgiW8U

      Hàng ngàn người dân Phản Đối chính quyền cưỡng chế, cướp đất tại xã Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An

      http://www.youtube.com/watch?v=WkQH5Y-dqmg

      Xóa
    3. Dương Nội: Cưỡng chế đất trái luật, công an bảo kê cho côn đồ đánh dân đổ máu
      http://www.youtube.com/watch?v=agsLts6e9Gs

      Xóa
    4. Ngoan? Ngoan gì mà trợn mắt đánh dân đến chết?! Hư thì có!

      Xóa
  2. Xem phim Thái Bình Thiên Quốc đi các bác.
    Thời điểm suy bại thì Hồng Tú Toàn cứ phong vương hàng loạt.

    Hồng Tú Toàn nghĩ rằng phong Vương - phong Tướng thì nó sẽ hết lòng bảo vệ chế độ và bảo vệ cho mình.
    Không ngờ, càng phong nhiều và cao thì tụi nó ăn - thụ hưởng - gành ăn - cạnh tranh, không chịu đánh đấm gì cả - đéo làm gì ra hồn.
    Cuối cùng tàn lụi

    Tương tự vậy mà - Nghe Nhạc Hiệu là Biết Chương Trình

    Trả lờiXóa
  3. Tướng nầy toàn lợi dụng quyền hành để tham nhũng hối lộ, rút công quỷ từ tiền thuế dân để nuôi mấu thằng tướng để hành dân và để bảo vệ đâng chó, nếu không thì có chó nào chịu vào đảng mà bảo vệ.
    Bởi vây uý, tá cũng ra đứng đường để kiếm tiền, sĩ quan thì nhan nhãn, bằng chứng có 1 vụ nhỏ xíu mà đến 5 thằng sĩ quan CÔN AN nhập cuộc đánh chết người.
    Đúng là một xã hội khốn nạn ở thiên đàn cọng sản.

    Trả lờiXóa
  4. "Thượng tướng" lên, có đầy các phòng "cho thuê giờ" trong các khách sạn khắp VN!
    Hì hà hì hục, "đưa đưa, đẩy đẩy"!

    Trả lờiXóa
  5. Trong ngành: tích cực đàn áp - bắt bớ - phạt - đánh - giết ...dân để được lên tướng.
    Trên ngành : tăng cường thêm các ...tướng để quyền lợi được an toàn.

    Trả lờiXóa
  6. Thường thôi!
    Phải có ngưới thay tướng Phạm Quý Ngựa chứ.

    Trả lờiXóa
  7. Chiến tranh chẳng thấy tướng đâu
    Đén khi hòa bình bãi tướng rõ to
    Tiền lương các tướng hưởng dài
    Nhân dân đói khổ cũng vì tướng đông

    Trả lờiXóa
  8. Phong nhiều tướng để chia sẻ quyền lực và bổng lộc, đâu phải nhiều tướng để phục vụ nhân dân phục vụ Tổ Quốc.
    Cái này thì đảng sai rồi...Tướng nhiều càng khó điều hành và chồng chéo quyền lực càng khổ cho dân cho lính..

    Trả lờiXóa
  9. Chả tướng tiền thì tướng gái. Vậy thôi...

    Trả lờiXóa
  10. Hay thật.
    Có lẽ Bộ Công an chưa đọc bài trả lời các nhà báo về việc phong tương rồi. Và cả những điều Bác dạy đối với người làm tương nữa. Tôi ung hộ ý kiến ông Lê Văn Cuông.

    Trả lờiXóa
  11. Vậy là mình cũng ...sắp dc làm tướng.haha

    Trả lờiXóa
  12. Vậy là mình cũng...sắp dc làm tướng.haha

    Trả lờiXóa
  13. Nước ta nên đề nghị Liên hợp quốc tôn vinh là Cường Quốc Tướng-Tá.
    Một anh Cảnh sát khu vực cũng mang hàm Trung tá, đến cảnh sát Mỹ cũng phải thèm thuồng. Ông Ô Ba Ma nói rằng nếu cứ phong Tướng phong Tá như Việt Nam thì chỉ 3 năm là nước Mỹ phá sản.
    Tại sao Việt Nam chưa phá sản? Đó là " Tính ưu việt" của chế độ ta. Dân Việt ta rất giỏi chịu đựng. Khâm phục!

    Trả lờiXóa
  14. Này các anh chị ơi!
    Em trông cái anh hàng thịt cứ nhang nhác thiếu tướng Ca, - giám đốc công an Hải Phòng.
    Đừng cười em nhá! Chỉ là thấy giống thôi mà!
    Hé hé hé!

    Trả lờiXóa
  15. VN đã có 23 ngàn TIỆN SĨ, thì TƯỚNG ít nhất cũng 10 ngàn chứ lị.
    Kiểu nầy VN có thể đứng đâu về KHOA HỘT và "ĐANH TƯỚNG" của thế kỷ 21 chứ chẳng phải chơi à nha.
    Nữa VN ra ngõ gặp TIỆN SĨ và TƯỚNG CƯỚP.
    Híc, híc.

    Trả lờiXóa
  16. Cái đảng chó nầy lấy tiền dân đong thuế trả lương mấy thằng tướng cướp CÔN AN CỌNG SẢN vô tội vạ, để làm nhiệm vụ " còn đảng, còn tiền"
    Còn dân chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi"
    Đúng la lũ "của dân, do dân, vì dân" dõm.

    Trả lờiXóa
  17. Khong biet noi gi,Chi biet"Cam phuc" Dang TA !
    Oi ong zoi oi !!!

    Trả lờiXóa
  18. Nhin tam hinh thay giong cac chau nhan phieu "BE NGOAN" !

    Trả lờiXóa
  19. Phong tướng chỉ thấy lên lương lên chức.
    Phong tướng nhiều để Đảng được bảo vệ chắc chắn ? Nhầm to, càng nhiều tướng càng nhiều mầm loạn. Chỉ tốn tiền nuôi dưỡng, đãi ngộ.

    Trả lờiXóa
  20. Năm tướng giỏi không bằng một tướng giốt (năm tướng giỏi mải cãi nhău còn đâumà chỉ huy nữa)

    Trả lờiXóa
  21. Đại biểu Lê Văn Cuông đã hiểu rất rõ vấn đề, nhưng e rằng đưa dự thảo Luật ra QH biểu quyết lại chỉ được 01 phiếu "không tán thành".

    Trả lờiXóa
  22. Cô bác không nên phân vân về cái việc có nhiều tướng trong bộ đội và công an.
    Trước hết tướng là con người phải 10 phân vẹn 10 như ta vẫn thường nói (không may là đồng chí Quý Ngọ mới có 9 phân vẹn 10) cho nên thêm một ông tướng là thêm một siêu đỉnh cao trí tuệ, điều này rất có lợi trong việc bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH trên đất nước ta.
    Các thế lực thù địch muốn thôn tính nước ta cũng phải chùn tay khi thấy tỷ lệ :
    (Tướng + Tiến Sĩ khoa học)/90 triệu
    của nước ta là rất cao.
    Thấy chưa?
    Chời ạ! Sự thiên tài tình, sự vĩ đại khủng của đảng ta bút giấy nào viết cho xuể.

    Trả lờiXóa
  23. Nhất trí với ông Cuông. Chỉ những người đã ở trong nghành CA và QĐ mới biết và hiểu rõ những người được phong tướng phải mất nhiều tỉ đấy ( do những người được phong tướng, lái xe, trợ lý riêng họ nói ra)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kim Thổ Nhưỡnglúc 19:42 31 tháng 3, 2014

      Riêng 'cái DZỤ'' này trong thực tế chính xác như vậy!

      Xóa
  24. Hoan hô bác Bồng, bác Cuông đã lên tiếng kịp thời để cứu dân
    mỗi hàm tướng 10 tỉ đồng VN, Học vị cho mỗi tiến sĩ 1 tỉ đồng thì VN "lạm phát về tướng". "lạm phát về tiến sĩ, thạc sĩ" là đúng thôi.
    Càng nhiều tướng và tiến sĩ thì đất nước càng đau thương, dân VN càng khổ chứ vinh quang quái quỷ gì.

    Trả lờiXóa
  25. Cái gì hiếm thì quý! Vàng mà nhiều hơn sắt thì lan can, cầu thang nhà nào cũng bằng vàng cả! Tướng mà như tướng Ca (Hải phòng) thì biết tướng bây giờ chẳng ra đéo gì.

    Trả lờiXóa
  26. Ngày Xưa có câu :làm gì mà cư như ông tướng,bây giờ thì tướng gì cứ như lợn con đầy cả đường !

    Trả lờiXóa
  27. Đất nước ta đang LOẠN nên chúng ta phải có nhiều tướng. ÁI CÃI cho nhập KHO .....

    Trả lờiXóa
  28. Quan doi dau het roi
    De cho ca lam loan vay?Tai sao cang ac on cang duoc thang chuc .

    Trả lờiXóa
  29. Cuối những năm 50vaf đầu năm 60 của thế kỷ trước Thiếu tá NGUYỄN TIẾN CHINH, nhiều năm làm tỉnh đội trương tỉnh đội THÁI BÌNH. Huyện đội trưởng mới có thượng úy, đại úy. Đánh Mỹ thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người.Cả tỉnh chỉ phải trả cho một lương thiếu tá.

    Trả lờiXóa
  30. Phong tướng nhiều thế mà địt con mẹ mày à, thằng chó Trương Tấn Sang? Trong khi đời sống nhân dân khó khăn, sưu cao thuế nặng, chúng mày lại đang dự định hạ lương lực lượng hưu trí nữa. Thấy tàu Trung Quốc vãi đái ra quần thì tướng làm cặc gì nhiều thế?...

    Trả lờiXóa
  31. Đây là chủ trương lớn của đảng CsVN. "Công an còn đảng còn mình",
    do đó phải phong tướng thật nhiều để chúng giữ ghế cho đảng ta kéo
    dài tuổi thọ đươc ngày nào hay ngày đó chứ !
    Nước nguy hay dân khổ chẳng nhằm nhò gì,miễn giữ được Sổ Hưu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tien luong cua cong-an gap doi tien luong cua can-bo cong-chuc dan-su, cong them uu-tien mien phi ve y-te cho ca vo va con. Khong ai dam co y-kien thac-mac, boi vay nen ho moi co cau khau-hieu noi tieng co mot khong hai: "cong-an(nd) con dang con minh".

      Xóa
  32. Muốn cán bộ QĐ và CA có...chất lượng và DÂN đỡ khổ thì đề nghị bác Bồng đưa ra dự án "hạ một cấp toàn bộ", tức là : Tướng xuống Tá, Tá xuống Úy.

    Trả lờiXóa
  33. Đàn ong mật là loài côn trùng thuộc loại động vật bậc thấp nhưng chúng biết tổ chức một chế độ lãnh đạo chỉ huy rất khoa học...Cả bầy ong chỉ có 1 con ong chua lãnh đạo. Khi có 1 ong chúa khác xuất hiên, tự khắc chúng sẽ tách đàn hoặc là ong chúa cũ sẽ tiêu diệt ong chúa mới để duy trì và ổn định trật tự và cuộc sống đàn ong., loài người cũng vậy. từ thời XH nguyên thủy cũng chỉ có 1 lãnh đạo chỉ huy cao nhất, không ố 2 chúa.
    Công an và quân đôi là lực lượng chuyên chính vô sản mà có nhiều đại tướng như thế (2 đại trướng công an và 3 đại tướng quân đôi) E rằng quá nhiều đại tướng do đó không tướng nào phục tùng tướng nào (vì tất cả là Đại tướng) sẽ đại loạn.

    Trả lờiXóa
  34. Nửa đâm gà gáy trống canh 3
    Một tướng nghõng đầu nhảy phốc ra
    Tướng ta quỳ xuống đâm tướng nó
    Nước ta nước nó chảy chan hòa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Nửa đâm gà gáy trống canh 3
      Một tướng nghõng đầu nhảy phốc ra"
      Các tướng ở xung quanh nhà ấy
      Thảm hại thay cứ xìu xìu ển ển
      Do mất khả năng...
      Nhưng sáng ra vẫn nổ:
      "Tôi là tưóng tài"!

      Xóa
  35. Cách đây 3 thế kỷ, nhà Bác học Lê Quý Đôn từng chỉ ra , khi xã hội có 5 biểu hiện : "Trẻ không kính người già; trò không kính thầy; binh kiêu, tướng thoái ; tham nhũng tràn lan; sĩ phu ngoảnh mặt", là khi quốc gia sắp suy vong. Nhà nước VN hiện nay có đủ cả 5 và có phần nghiêm trọng hơn thời Lê Quý Đôn, báo hiệu sự sụp đổ không thể tránh khỏi. Dù tăng cường, nâng cấp bộ máy cảnh sát cũng chỉ kéo dài thêm thì giờ ngoắc ngoải của Nhà nước độc tài chuyên chế hiện nay. Tướng như hiện nay quá lạm phát, chất lượng thấp kém, chỉ cần nhiều tiền là mua được. Cho nên Nhân dân nhìn nhân viên cảnh sát, từ lính đến tướng với con mắt khinh miệt và cam ghét.

    Trả lờiXóa
  36. Được biết, Hữu Ước, Tổng BT báo CAND phải tốn rất nhiều tiền và bát quái trận đò thủ đoạn mói len đến Trung tướng...Thế kia đấy!

    Trả lờiXóa
  37. Campuchia sau khi tiêu diệt Pon pốt nước Campuchia cũng có 2 Thủ tướng... Một thời gian ngắn chỉ để lại 1 Thủ tướng....Việt Nam muốn tăng cường sự Lãnh đạo của đảng thì Bí thư quân ủy trung ương và bí thư đảng ủy Công an trung ương được phong Đại tướng còn Bộ trưởng chỉ tối đa là thượng tướng (hoặc ngược lại)...

    Trả lờiXóa
  38. Lắm thầy thối cái thây ma
    Lăm cha con khó lấy chồng
    Bây giờ Đại tướng chạy rông
    Đầy đường tướng tá...Thật không ra gì.

    Trả lờiXóa
  39. Nếu phong cấp hàm để san sẻ bớt quyền lực (không để quyền lực tập trung ở 1 người) thì tốt nhất nên tránh. Nêu phong Đại tướng để ông đai tướng này được đãi ngộ, trả công lao tương xứng thì không thiếu gì cách để trả công và thù lao thỏa đáng như cấp nhà, cấp xe, cấp lương bổng, tương đương với năng lực chuyên môn và công lao cống hiến...

    Trả lờiXóa
  40. Ngọ đã chết yểm rồi. Thủ tướng 3X Nên phong đặc cách thằng Đỗ Hữu Ca dở hơi - khuôn mặt hàng xeo lên đại trướng công an thì may ra mới kéo dài thêm được chế độ "ưu việt" của Đảng qua 2016

    Trả lờiXóa
  41. Việc lên tướng đều phải mua bằng tiền, chỉ khác là hình thức và phương pháp mua mà thôi. Cách 1: Mua trước (tức là bỏ tiền mua vị trí của chức danh, của qui hoạch có trần tướng) khi đã có chức rồi thì lên tướng là đương nhiện. Cách 2 :Mua trực tiếp ( tức phong tướng cùng với bổ nhiệm chức danh có trần quân hàm cao hơn tướng ) nhưng mua trực tiếp như thế này số tỉ cao gấp nhiều lần mua theo cách 1 và mua theo cách này phải có ông thế lực rất lớn đứng sau đỡ. Nhưng dù mua theo cách 1 hay cách 2 thì đều phải qua môi giới chân gỗ.

    Trả lờiXóa
  42. Ai tính thử mỗi tháng, mỗi năm công an, bộ đội lĩnh bao nhiêu tiền lương tổng cộng không. Tướng tá nhiều vô kể, chỉ nhắm vào lương lậu để vinh thân phì gia. Quê tôi, và chắc chắn mọi nơi đều thế, con cháu cán bộ học hành không ra gì vào công an hết, dăm năm sau chúng có bằng ĐH cả. Hè nhau nuốt chững các đồng thuế của dân còng lưng đóng. Hởi ôi, cái giá cho việc bảo toàn chế độ nầy quá cao, quá đắt. Bao giờ thì hết cái thời vong nô man rợ giả dối nầy. . Tổ quốc ơi!

    Trả lờiXóa
  43. Các máy in tiền chạy... cháy cả máy để có tiền chi trả cho tướng đang ngày càng nhiều vô thiên lủng! Phong tướng kiểu này là đi tắt đón đầu - chuẩn bị cho việc đàn áp nhân dân khi cần?!
    Người tính - nhưng Trời định!
    Tạo ra sự xấu, phải gánh việc xấu!

    Trả lờiXóa
  44. Tạo ra một đám kiêu binh. Có ngày "họ" quay ra cắn xé nhau!

    Trả lờiXóa

  45. Ai muốn "lên tướng" hoặc mua bằng "tiến sỹ" thì nộp tiền đây. Nhanh tay lên các bạn ơi!
    Đảng ta nên công khai minh bạch như trên sẽ tốt hơn.

    Trả lờiXóa

  46. Ai muốn "lên tướng" hoặc mua bằng "tiến sỹ" thì nộp tiền đây. Nhanh tay lên các bạn ơi!
    Đảng ta nên công khai minh bạch như trên sẽ tốt hơn.

    Trả lờiXóa

  47. Ai muốn "lên tướng" hoặc mua bằng "tiến sỹ" thì nộp tiền đây. Nhanh tay lên các bạn ơi!
    Đảng ta nên công khai minh bạch như trên sẽ tốt hơn.

    Trả lờiXóa

  48. Ai muốn "lên tướng" hoặc mua bằng "tiến sỹ" thì nộp tiền đây. Nhanh tay lên các bạn ơi!
    Đảng ta nên công khai minh bạch như trên sẽ tốt hơn.

    Trả lờiXóa
  49. Đại Tướng phải là người có công lao to lớn trong việc bảo vệ tổ Quốc, bảo vệ độc lập tự do của dân tộc....Như Bác Hồ đã trả lời báo chí và công luận khi phong cấp hàm Đại tướng cho đ/c Võ Nguyên Giáp "Ai đánh thắng đại tướng giặc thì được phong Đại tướng, ai đánh thắng trung tướng thì được phong trung tướng...." Một cái triết lý thật đơn giản nhưng vô cùng thiết thực và ý nghĩa sâu xa. Phong tướng tràn lan. Một lúc có 5 đại tướng. Các tướng Oánh nhau chết dân chết lính...Đại loạn đến nơi rồi. Tướng tá nhan nhản, Bài học nhã tiền về học vị
    Giáo sư Tiến sỹ quá nhiều....
    Chẳng làm ra được bao nhiêu cho đời
    Buồn thay đảng của tôi ơi!
    Báo dân hại nước là thời buổi ni...

    Trả lờiXóa