Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Chủ Nhật - 22/9/2013

 1- BA SÀM 

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
Nga có cần VN trong chiến lược khu vực? (BBC). “Stephen Blank [chuyên gia nghiên cứu về Nga tại Hội đồng Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ] cho rằng mối quan hệ song phương Nga-Việt thực chất là để đối phó với Trung Quốc, bất chấp việc hai bên tuyên bố điều này “không hề nhằm vào một nước thứ ba”. “Rõ ràng là mối quan hệ này, với đỉnh điểm là các hiệp ước mới cũng như các hợp đồng mua bán vũ khí, thực chất là để kiềm chế ý đồ và hành động bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông,”.   - Chuyên viên Mỹ: Nga muốn tăng cường quan hệ mạnh mẽ với Việt Nam (VOA).
HÒA GIẢI SAU NỘI CHIẾN NAM-BẮC (1861-1865) CỦA NƯỚC M  (FB Nguyễn Đức Hiền). “Người Việt Nam có câu ‘Oán thù nên cởi, không nên buộc. Lấy oán trả thù thì oán chất chồng. Lấy ân trả oán thì oán tiêu tan’. Nếu những người trong cuộc biết đặt những lợi ích tốt đẹp lên trên hết thì sẽ có được những hành xử quảng đại và mang lại lợi ích cho đất nước. Ngược lại, với cách hành xử kiêu ngạo của bên thắng trận sẽ dẫn đến hậu quả khiến cho đất nước phải gánh chịu những tổn thất nặng nề và làm cho dân tộc bị chia rẽ lâu dài“.
KINH TẾ
                           >>  ĐỌC TIẾP/Nguồn  
----------------
2 - Đttl - NLG
SỔ TAY THỜI SỰ 
NLG  NGÀY 22/9/2013 - (CN)

 A / Lược thuật vắn tắt một số thông tin
1/Dư luận nóng lên trước những phát biểu của CTQH Nguyễn Sinh Hùng và các vị trong Ủy Ban thường Vụ QH, rằng "tiêu cực, bôi trơn, chạy chọt ở khâu nào cũng có. Ông Hùng đặt câu hỏi liệu có tham nhũng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng?"trước tình hình tham nhũng tham ô tràn lan ở các cấp từ TƯ đến địa phương và sự bất lực của cơ quan chức năng phòng chống quốc nạn này. Tờ Phụ Nữ Ngày Nay đã tổng hợp các tin tức liên quan qua bài "Nỗi lòng Chủ tịch QH trước sự biến hóa của tham nhũng"trong đó nhấn mạnh"Những con số Thanh tra Chính phủ đưa ra trong báo cáo về chống tham nhũng tại cuộc họp thảo luận về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013 ngày 18/9 bị Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng “đánh giá còn nhẹ hơn cả nghị quyết Trung ương” và đề nghị đánh giá lại hoạt động đấu tranh phòng chống tham nhũng từ đánh giá của quốc tế, thông tin từ Mặt trận Tổ quốc, từ báo chí, từ nội bộ Đảng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận định: 'Không tham nhũng lấy đâu tiền mà chạy chức vụ này chức vụ kia…'. Báo Tuổi Trẻ nêu bức xúc của ông Lê Văn Cuông, cựu đại biểu QH" Chống tham nhũng đừng hô hào suông (TT)", rằng "Bộ máy chống tham nhũng trùng trùng điệp điệp... Vậy mà vẫn khó bắt được tham nhũng", không lẽ  vì"Lợi ích cục bộ dẫn đến tha hóa" (SGGP)hay lòng tham không đáy của một số "bộ phận không nhỏ thoái hóa biến chất trong Đảng hoành hành vẫn "Tìm không ra chúng nó vì chúng nó người đằng mình .." cho nên Tham nhũng hàng nghìn tỷ mới thu hồi được 6 tỷ(DV)... và tìm hiểu "Người dân ít tham gia tố cáo tham nhũng, vì sao?" phải chăng "Khi vô cảm trở thành không khí"(Cánh Cò's blog)  như đã điểm hôm qua? Bauxite đăng một bài viết khá hay"Không có nhà nước pháp quyền thì không có phương t.."của tác giả Hà Huy Sơn. Ông phân tích"Nhà nước pháp quyền là nhà nước “của dân, do dân, vì dân”. Một nhà nước không phải là nhà nước pháp quyền thì đó là nhà nước độc quyền của một số ít người. Để tham nhũng, tham ô phải có quyền hành; để chống tham nhũng, tham ô cũng phải có quyền hành. Ở nhà nước độc quyền quyền lực, nhà nước không được phân chia mà thống nhất bởi một chủ thể. Kẻ có quyền hành không chống tham nhũng, tham ô thì xã hội không có phương tiện nào để chống tham nhũng, tham ô. Ở nhà nước độc quyền, những kẻ có quyền hành tham nhũng, tham ô mà không sợ bị trừng phạt vì ở đó không có một bộ phận quyền lực nhà nước nào là độc lập để có thể ngăn chặn hiệu quả. Trong xã hội do nhà nước độc quyền quản lý thì kẻ tham nhũng, tham ô và người chống tham nhũng, tham ô là một. Tệ nạn tham nhũng, tham ô cũng chính là một tiêu chí để phân biệt đâu là nhà nước độc quyền và đâu là nhà nước “của dân, do dân, vì dân”.Tham nhũng, tham ô vừa là mục đích vừa là mâu thuẫn của nhà nước độc quyền..." hay nói khác đi không thể chống tham nhũng khi "vừa đá bóng vừa thổi còi". Bởi vậy, ngay Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân: Việt Nam có một luật lạ mà thế giới chưa có(LĐ) sau khi nghe báo cáo về tình trạng yếu kém trong ban hành văn bản hướng dẫn luật. Rằng" Bộ nào cũng “nợ”(!)

2/Như tin đưa hôm qua, nhiều người dân bức xúc về thông tin liên quan đến CTN Trương Tấn Sang, cho biết Ông đã nói rằngNhân quyền là vấn đề cả dân tộc chúng tôi đang quan tâm’ (TN).  Nhấn mạnh trong cuộc họp báo ở Đan Mạch  "Tôi không có ý định ca ngợi thể chế chính trị của chúng tôi cái gì cũng đều tuyệt vời, vẫn còn có nhược điểm. Nhưng mong các bạn cũng quan tâm những chỉ số có thể nói là dấu son lớn trên bản đồ chính trị của thế giới. Chúng tôi có 86 triệu dân, trong đó trên 30 triệu người sử dụng internet hằng ngày, tỷ lệ đó biến đổi hàng giờ, không có bất cứ sự ngăn cấm nào cả.Ngoài ra Việt Nam có khoảng trên bốn triệu blogger, rất tự do. Do vậy, ở ngoài thì đồn đại rất nhiều nhưng để hiểu Việt Nam nhiều hơn, hiểu về đời sống chính trị của Việt Nam thì xin mời các bạn hãy đến Việt Nam. Mặc dù chúng tôi còn nghèo nhưng cũng có trên dưới 200 kênh truyền hình, 700 tờ báo và không dưới 17.000 phóng viên...". Nếu sự thật là như CTN phát biểu(chém gió?) thì VN đang là thiên  đường của Blogger! RFI cho biết cũng trong cuộc họp báo chung với nữ Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt, ông Trương Tấn Sang  còn tuyên bố: “Ngoài việc phát triển kinh tế, chúng tôi còn cố gắng thiết lập một cương lĩnh tốt nhất cho đời sống chính trị. Tôi nghĩ rằng không có một hệ thống nào hoàn hảo. Mỗi hệ thống cần phải được cải cách để phát triển (…), chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện tình hình tại Việt Nam" trong bài "Chủ tịch nước Việt Nam hứa cải cách nhưng biện hộ... ". Nếu giới báo chí-truyền thông không những của Đan Mạch mà các nước khác đặt câu hỏi rằng "tại sao tất cả TBT, lãnh đạo báo/đài ở VN phải là đảng viên đảng CS" và chứng minh 200 kênh truyền hình, 700 tờ báo đều nằm dưới sự kiểm soát/chỉ đạo tuyệt đối của ban Tuyên Giáo về mặt đảng và bộ TTTT về mặt chính quyền như hiện nay thì liệu có còn cái gọi là "tự do ngôn luận"? Nghị định 72 của chính phủ mới đưa ra gần đây có phải để siết chặt hoạt động thông tin của bloggernhư thế thì phát biểu của CTN Trương Tấn Sang rằng"Việt Nam có khoảng trên bốn triệu blogger, rất tự do" là một sự dối trá?
 
3/Một động thái về quan hệ giữa VN với các nước, trong đó việc  mua bán với nước Nga về vũ khí và khai thác dầu khí ở biển Đông càng làm cho TQ tức tối và gây sức ép ngày càng gay gắt đối với VN. Bài phân tích"Học giả Mỹ: Nga-Việt tăng cường hợp tác ở Biển Đông"...cho thấy Nga đang "xoay trục chiến lược" sang châu Á và việc Nga tăng cường xây dựng mối quan hệ hợp tác chính trị - quân sự với Việt Nam khiến Trung Quốc lo ngại" theo nhận định Tiến sĩ Stephen Blank, thành viên cao cấp Hội đồng Chính sách đối ngoại Mỹ chuyên nghiên cứu về Nga .Nhiều động thái báohiệu"VN mở cửa đón nước lớn hợp tác dầu khí trên biển Đông" trong khi đó, Hà Lượng Lượng, một biên tập viên và là nhà bình luận thời sự khá có tiếng của đài Phượng Hoàng (Hồng Kông)  về vấn đề Biển Đông cho rằng "Cam Ranh và Subic cũng khó ngăn nổi Trung Quốc bành trướng Biển Đông"dù Nhật-Mỹ-ASEAN có liên kết bao vây TQ ở  khu vực này. Hà Lượng Lượng cảnh báo "rằng chỉ dựa vào 2 quân cảng này không thể ngăn chặn sức manh hải quân, không quân Trung Quốc (đang ngày càng bành trướng) ở Biển Đông. Theo ông Lượng, việc quân đội Mỹ tái hiện diện tại Subic hay khả năng Nhật Bản sẽ xuất hiện ở Cam Ranh chỉ càng kích thích quân đội Trung Quốc tăng cường hoạt động (núp dưới danh nghĩa phòng thủ) ở Biển Đông". Đây cũng là luận điệu qui chụp  của Bắc Kinh để biện minh cho việc tăng cường hành động thao túng để xác lập chủ quyền theo hình lưỡi bò trên biển Đông? Bên cạnh đó, một số thông tin cần biết, như"Trung Quốc đòi Nhật thừa nhận tranh chấp ở Senkaku..."Trung Quốc sẽ làm gì để chống lại liên minh tay 3?..."Thái Lan và vai trò hòa giải Biển Đông"(BBC).

4/ Một thông tin gây bất ngờ khi BT bộ nội vụNguyễn Thái Bình
tuyên bố Chỉ 1% cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ"(VNExpress) tại phiên họp của QH. Không biết Bộ Nội Vụ phân loại kiểu gì mà ra một con số quá đẹp. Nếu là thật thì cần gì phải cải cách hành chính, giảm 30% số lượng công nhân viên chức nhà nước và "học tập làm theo..."như đảng và nhà nước hô hào? Sống Mới nêu "Không phải ở con số 1% cán bộ công chức chưa hoàn thành nhiệm vụ, mà là ở cách Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình tổng hợp thông tin và nêu ra ra con số phi lý nêu trên đã thể hiện rõ thái độ tắc trách không thể chấp nhận"trong bài"Số liệu của Bộ trưởng Nội vụ quan liêu đến khó tin(SM). Báo Tuổi Trẻ đặt lại vấn đề"Làm rõ 30% công chức không làm được việc(TT) không phải là không có cơ sở, con số vênh giữa 1 và 30 nói lên điều gì? Thái độ quan liêu hay ngụy biện của ông BT  bộ nội vụ?



7/Quá ngao ngán khi đọc bài này: Phá thế độc quyền của “nhóm lợi ích”: Vẫn lực bất tòng tâm"rằng"Điện, xăng, gas, sữa … những mặt hàng thiết yếu không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày của người dân. Nắm được cái "thóp” ấy nên các doanh nghiệp kinh doanh những mặt hàng này đã tha hồ đẩy giá. Kết cục là, bao nhiêu thiệt thòi, người tiêu dùng phải gánh.
 
8/Bà con nào lỡ đọc cuộc đời phiêu bồng của nhà thơ Bùi Giáng thì nên đọc tiếp Chuyện đời Bùi Giáng - Kỳ 4: Đạt đạo cõi thơ(TN)


 Hình ảnh



(From: E.Mail TS. Hồng Lê Thọ)
--------------------
 3 - 

TIN LÃNH THỔ

TIN XÃ HỘI

TIN KINH TẾ
                     >>  ĐỌC TIẾP/Nguồn  
----------------

2 nhận xét:

  1. Khâm phục khâm phuc cái mục điểm. tin của Đại Tá.
    Nó quả là đồ sộ.
    Từ nay ta sẽ voi mục này vào buổi sáng.

    Trả lờiXóa
  2. Vào đây tôi thấy nhiều tin cập nhật, cần đọc, dễ tìm bài đọc, kể cả vượt tường lửa, cảm ơn bác Bồng.

    Trả lờiXóa