Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

Tổng thống Putin đồng ý đi tìm “sự thật” tại Ukraine


Chính phủ Đức cho biết, Tổng thống Putin và Thủ tướng Merkel đã thống nhất kế hoạch thành lập ủy ban liên lạc để “tìm kiếm sự thật” tại Ukraine.
Đây là kết quả điện đàm giữa 2 nguyên thủ quốc gia Đức và Nga. Bà Merkel đã cáo buộc Putin vi phạm pháp luật quốc tế với “can thiệp không thể chấp nhận tại Crimea”. Còn Tổng thống Nga đã phản bác rằng, đây là hành động chống lại lực lượng theo “chủ nghĩa dân tộc quá khích” tại Ukraine và các biện pháp này hoàn toàn nằm trong khuôn khổ. Theo đó, Putin đang nhấn mạnh với Thủ tướng Đức về nguy cơ những người Nga và người nói tiếng Nga đang bị đe dọa. Tuy nhiên, ông Putin cũng đã chấp nhận ý tưởng của bà Merkel về kế hoạch các bên tham vấn song phương và đa phương nhằm bình thường hóa các xung đột tại Ukraine.
Trước đó, vào ngày Chủ Nhật (2/3), Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu có thể được yêu cầu một nhiệm vụ xác định những gì đang thực sự xảy ra ở Crimea và đông Ukraine. Trong đó sẽ có 1 nhóm liên lạc quốc tế bao gồm Liên Hiệp Quốc, Nga, Ukraine, EU và Mỹ. Kết quả cuối cùng của nhiệm vụ này là đảm bảo “lính Nga trở về doanh trại của họ” – ông Steinmeier cho biết.
 Sự thật những gì đang diễn ra tại Crimea vẫn là ẩn số. Trong khi Nga đã điều động khoảng 15.000 binh sỹ tràn vào bán đảo này thì hầu hết các đơn vị quân sự tại Ukraine đều đã đầu hàng. Theo Guardian, đã có một cuộc đối đầu khá căng thẳng tại căn cứ hải quân Perevalnoe khi có khoảng 15 lính Ukraine nhất định không chịu đầu hàng. Có thể thấy, Nga hoàn toàn có đủ khả năng làm chủ tình hình tại Crimea khi áp đảo về quân số. Tờ RT đã đăng tải hình ảnh những người Nga chụp ảnh thân thiện với lính vũ trang. Điều này cho thấy, những thường dân Nga tại đây hầu như không bị đe dọa như nỗi lo lắng của Tổng thống Putin đưa ra trước đó.
            Sự thật những gì đang diễn ra tại Crimea vẫn là ẩn số. Trong khi Nga đã điều động khoảng 15.000 binh sỹ tràn vào bán đảo này thì hầu hết các đơn vị quân sự tại Ukraine đều đã đầu hàng. Theo Guardian, đã có một cuộc đối đầu khá căng thẳng tại căn cứ hải quân Perevalnoe khi có khoảng 15 lính Ukraine nhất định không chịu đầu hàng. Có thể thấy, Nga hoàn toàn có đủ khả năng làm chủ tình hình tại Crimea khi áp đảo về quân số. Tờ RT đã đăng tải hình ảnh những người Nga chụp ảnh thân thiện với lính vũ trang. Điều này cho thấy, những thường dân Nga tại đây hầu như không bị đe dọa như nỗi lo lắng của Tổng thống Putin đưa ra trước đó.
            Trên tờ Ukrainska Pravda cả 3 đời tổng thống Ukraine là Leonid Kravchuk, Leonid Kuchma và Viktor Yushchenko đều kêu gọi hủy bỏ thỏa thuận cho thuê quân cảng Sevastopol mà Tổng thống Nga Dmitriy Medvedev và Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã từng ký năm 2010. Đây được coi là mồi lửa đẩy dân tộc Ukraine vào cuộc chiến chia cắt dân tộc, đặc biệt là khi Nga đang tận dụng những mâu thuẫn chính trị của Ukraine, cả 3 cựu tổng thống nước này viết. Trong khi đó, Tư lệnh Hải quân Denis Berezovsky, người mới nhậm chức ngày 1/3 đã giao nộp căn cứ trên bán đảo Crimea cho Nga. Chính quyền Kiev đã khởi tố Berezovsky vì tội phản quốc.
            
            *** Trên tờ Ukrainska Pravda cả 3 đời tổng thống Ukraine là Leonid Kravchuk, Leonid Kuchma và Viktor Yushchenko đều kêu gọi hủy bỏ thỏa thuận cho thuê quân cảng Sevastopol mà Tổng thống Nga Dmitriy Medvedev và Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã từng ký năm 2010. Đây được coi là mồi lửa đẩy dân tộc Ukraine vào cuộc chiến chia cắt dân tộc, đặc biệt là khi Nga đang tận dụng những mâu thuẫn chính trị của Ukraine, cả 3 cựu tổng thống nước này viết. Trong khi đó, Tư lệnh Hải quân Denis Berezovsky, người mới nhậm chức ngày 1/3 đã giao nộp căn cứ trên bán đảo Crimea cho Nga. Chính quyền Kiev đã khởi tố Berezovsky vì tội phản quốc.
Nguyễn Minh/SM
------------------

3 nhận xét:

  1. Kỳ này mà Nga thuê được quân cảng Cam Ranh là họ sẽ "bám trụ". Họ và TQ sẽ xâu xé VN! Đừng ảo tưởng Nga "giúp viện trợ" VN đánh Mỹ! Đòi nợ lại hết đấy, mà quy ra... USD và dầu mỏ mới khiếp (khi VN rụt rè đề nghị trả bằng đồng rouble)! Những năm trước VN khai thác dầu được bao nhiêu thì phải rót phần lớn cho tàu Nga neo đậu sát bên!

    Trả lờiXóa
  2. Tuyên truyền giả dối luôn núp bóng "Sự thật"!

    Trả lờiXóa
  3. Anh bạn vàng Putin vừa lấy VN ra để mắng Mỹ đã xâm lược VN gây bao nhiêu đau khổ cho dân Việt?
    Không biết bạn Putin mắng Mỹ hay đá xoáy chửi xỏ An Nam?

    Trả lờiXóa