Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

Việt Nam lại 'mất mặt' trên báo quốc tế

…Vấn đề then chốt chính là chuyện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và một số công ty nhà nước khác đang nắm chặt đường dây tải điện trong tay. Luật Việt Nam buộc EVN phải bán phần lớn sản lượng điện ở cái giá trung bình không thể có lời là 7 xu Mỹ mỗi kWh. Thế là EVN đành nợ chồng chất các tập đoàn nhà nước khác như than hay dầu khí. Một quan chức cao cấp tại EVN gần đây phát biểu trên báo nhà nước rằng lỗ trong ba năm 2009-2011 vượt 940 triệu USD và giá điện tăng có 5% như hồi tháng 8 chẳng giúp cải thiện gì mấy…
Quan chức EVN và các công ty điện lực nhà nước khác hưởng lợi từ cơ chế hiện nay dù cho doanh nghiệp của họ có thua lỗ. Họ là “nhóm lợi ích” đang cản trở cải cách…
                 >> Đọc tiếp/Nguồn 
-----------------

7 nhận xét:

  1. Vậy là sẵn sàng tinh thần đón cái mới mà không mới: giá điện luôn tăng, không cần đến hẹn.

    Trả lờiXóa
  2. Các cơ quan chức năng VN vừa ăn, vừa phá. Dân thì nghèo. Nợ xấu thì chồng chất.
    Chế độ độc tài này sẽ đưa đất nước VN về đâu ???

    Trả lờiXóa
  3. Các cơ quan chức năng VN vừa ăn, vừa phá. Dân thì nghèo. Nợ xấu thì chồng chất.
    Chế độ độc tài này sẽ đưa đất nước VN về đâu ???

    Trả lờiXóa
  4. Các cơ quan chức năng VN vừa ăn, vừa phá. Dân thì nghèo. Nợ xấu thì chồng chất.
    Chế độ độc tài này sẽ đưa đất nước VN về đâu ???

    Trả lờiXóa
  5. Hệ lụy rất lớn. Điện không ổn định thì Doanh Nghiệp quốc tế sẽ chuyển sang nước khác như Miến Điện hoặc Thái hoặc Malaysia là những nơi hoặc đang cải cách mạnh hoặc có nền công nghiệp hỗ trợ mạnh hơn Việt Nam gấp nhiều lần.
    Điều tệ hơn là rất nhiều thứ mà ngành điện đang dùng thì ngành công nghiệp hỗ trợ của VN không thể cung cấp.
    Nói tóm lại chúng ta đáng bán khoáng sản để có điện chạy nhưng lại không phát triển hay kéo theo một nền công nghiệp cụ thể nào đủ mạnh để quay lại nâng đỡ cho nền công nghiệp muốn tiến công nghiệp hóa. Nghĩa là thời cơ tốt nhất đã trôi dần đi, cơ hội đang mất dần và hầu như không thể sửa chữa vì mọi sửa chữa đều cần 5 năm, 7 năm để đeo kịp mức giật lùi của riêng nước ta (chưa tính so sánh với nước khác trong khu vực như Thái).
    Đây không phải là bài viết cảnh báo mà là bài viết một dự đoán không thể tránh khỏi. Không thể ngồi ở đâu đó mà phán " VN sẽ không thiếu điện" thì "VN sẽ không thiếu điện" như kiểu " Không để dân đói" nhưng thực tế dân vẫn đói. Không có ông tiên hay Phật tổ Quan Âm hiện ra và phẩy tay tạo ra vạn vật.
    Những người đứng đầu chính phủ đang cố cho chúng ta nằm mộng bằng tuyên bố của họ.

    Trả lờiXóa
  6. Va ca gia dinh, con chau, dong ho (co khi la ca lang) cua cac quan chuc nganh dien luc( quan chuc chinh phu) cang ngay cang giau them. " mot nguoi lam quan, ca ho duoc nho"

    Trả lờiXóa
  7. Van de nay co gi ma mat mat. Co nhung dieu con te hon hon the nhieu ma bon MAT MO ay con chang coi la gi ca

    Trả lờiXóa